Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Lotus là Mạng của " Hiệp hội gái mãi dâm" ?

Lotus thế này thì chẳng ai dùng Lotus làm gì cho mất công lại hư hỏng cả người ! Tuy nhiên dù thành công hay thất bại thì những nhân vật liên quan tới những dự án loại này đều sẽ kiếm được tiền tỷ dưỡng già. Chỉ có nhân dân là mất sạch, hiện giờ đã mất 1200 tỷ đồng. Nhìn ảnh gái mãi dâm khắp nơi, có bạn nhận xét Lotus tên Việt là Sen mà Sen là con ở, hầu gái, chủ bảo sao làm vậy, bảo cởi thì cởi... nên mạng này chỉ thấy gái khỏa thân là đúng.
Tôi nói về MXH Lotus
Nguyễn Như Phong
Hôm nay, nhờ các nhân viên kỹ thuật gài cho vào mạng XH Lotus. Sở dĩ phải " xâm nhập" mạng này vì mấy hôm nay nghe nhiều ý kiến Khen-Chê quá. Lotus rất "nghiệp dư", giao diện đơn điệu, khô cứng và vớ vẩn nhất là tiếng Tây, tiếng Ta chen nhau... Việt thì Việt hẳn, Tây thì Tây hẳn, hà cớ gì bên cạnh " loan tin" thì lại có Retus; rồi Token... Thứ nữa là có cảm giác đây là Mạng của " Hiệp hội gái mãi dâm" thì phải ... Tòan là Thích gái Tây, Trai xinh gái đẹp; Hot Girl Việt Nam ; Hội thích ngắm gái...
Trước hết, phải nói rõ quan điểm của tôi về MXH:
Thứ nhất, tôi coi trọng MXH và theo tôi suy nghĩ, thì chính mạng XH sẽ tạo nên một " cuộc cách mạng" mới cho báo chí và cho truyền thông. Còn bất luận chính quyền Thích hay Không thích và có những biện pháp " quản lý" kiểu gì... thì MXH vẫn tồn tại và sẽ phát triển. Sự phát triển của MXH là "hồi chuông báo tử" cho báo chí và cách làm truyền thông cổ điển.





Thứ hai : Tôi hoàn toàn ủng hộ việc có những MXH mang thương hiệu Việt và không có lý gì người Việt không dùng hàng Việt. Tất nhiên, MXH Việt ra đời sau, sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với MXH nước ngoài ra trước đó, vì vậy, muốn cạnh tranh, cần phải có bản sắc riêng và quan trong nhất là phải mang được " bản sắc Việt, văn hóa Việt".

Vậy vào Lotus, tối thấy được gì?

Cảm giác đầu tiên là rất " nghiệp dư", giao diện đơn điệu, khô cứng và vớ vẩn nhất là tiếng Tây, tiếng Ta chen nhau... Việt thì Việt hẳn, Tây thì Tây hẳn, hà cớ gì bên cạnh " loan tin" thì lại có Retus; rồi Token...

Thứ nữa là có cảm giác đây là Mạng của " Hiệp hội gái mãi dâm" thì phải ... Tòan là Thích gái Tây, Trai xinh gái đẹp; Hot Girl Việt Nam ; Hội thích ngắm gái...



Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Tôi chưa biết " tôn chỉ, mục đích" của Lotus là gì, và quan điểm của họ về xây dựng Lotus như thế nào.

Nhưng nói gì thì nói, ta nên hiểu đơn giản thế này: MXH là khu chợ thông tin. Ra chợ, tha hồ gặp nhau, vui vẻ có, cãi vã có, chửi bới có, đâm chém có, lừa đảo có...Nhưng dù là chợ thì cũng có nhiều loại chợ... và mỗi chợ đều có bản sắc riêng, và có loại người đến chợ riêng. Sẽ có chợ dành cho người tử tế, và cũng sẽ có chợ dành cho giang hồ, tứ chiếng...

Còn như "chợ Lotus" , thì đúng là chợ... " mua dâm"!

Và tôi cũng không hiểu các nhà quản lý văn hóa đi đâu hết mà để một MXH " thổ tả" thế này.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét