Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Chỉ đạo cẩu lư hương được 5 ngày thì lăn ra chết !!!

Chuyện báo oán là có thật. Giờ thì lũ quan chức từ thấp đến cao đang run như cầy sấy. Đứa nào cũng đang cố thu mình tới mức nhỏ nhất có thể để trốn tránh mắt thần của THÁNH SOI Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đâu chỉ Nhân Phong ở Sài Gòn, cả Trọng Phúc Ngân Hải Chung ở Hà Nội cũng đang cuống cuồng dù rất may chúng đã chưa dám đụng tới lư hương trước tượng vua Lý Thái Tổ ở Bờ Hồ. Ngu cho Bất Nhân và Thị Thu ở Sài Gòn đã cầm đèn chạy trước ô tô, tình nguyện làm quân tiên phong đánh Thánh cho các sếp. Quay đầu lại là bờ các ông bà phụ mẫu của dân ơi, thánh soi báo hiệu ngày đổi mới của đất nước sắp đến rồi.
AI CHỈ ĐẠO QUẬN 1 CẨU LƯ HƯƠNG ĐỨC THÁNH TRẦN ĐEM ĐI?
Trích báo Sài Gòn Giải phóng: "Sau khi có ý kiến tham mưu về chuyên môn, ngày 15-1-2019, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đã có văn bản giao UBND quận 1 thực hiện việc tu sửa, tôn tạo công trình tượng đài Trần Hưng Đạo và tượng đài Thánh Gióng. Sở VH-TT cũng được giao chủ trì, phối hợp, hướng dẫn về chuyên môn trong việc tu sửa, tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo và tượng đài Thánh Gióng theo quy định". Nguồn: Tại đây. 
Thái Văn ĐườngĐôi điều về bà Nguyễn Thị Thu: Bà Thu nổi tiếng sau vụ chỉ đạo đổi đoàn Thanh tra sở y tế "vạch lá tìm sâu" năm 2016 nhằm trù dập hạ bệ một vị nhà giáo – bác sĩ đáng kính trọng: Phó Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ Trần Anh Tuấn một bác sĩ giỏi hàng đầu về mắt. Lý do khá đơn giản ông PGS-TS-BS Trần Anh Tuấn, người giữ chức Giám đốc Bệnh viện Mắt TP không chịu phục tùng giao cửa hàng mắt kính bệnh viện cho doanh nghiệp sân sau của bà Thu, nghĩa là dâng hiến tài sản nhà nước vào tay tư nhân. Chính vì sự quyết liệt ngăn cản tư nhân hóa cửa hàng mắt kính, ngăn chặn sân sau của vị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM quyền lực, hậu quả ông Tuấn đã bị cơ quan Thanh tra Sở Y tế TP.HCM làm bầm dập.


Nguyễn Thị Thu sinh ngày 25/7/1966, quê quán xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng . Trình độ: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Chính trị, Cao học Kinh tế chính trị. Bà được kết nạp vào đảng ngày 22/6/1996. Bà hiện là Thành ủy viên, PCT UBND TP.HCM, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM. Tại kỳ họp Hội đồng nhân thành phố ngày 05/12/2018 lấy phiếu tín nhiệm 30 cán bộ chủ chốt của Thành phố, bà Nguyễn Thị Thu có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất.

Bà Nguyễn Thị Thu, một cán bộ xuất thân từ công tác Ban Quản lý Chợ Hòa Bình (quận 5), sau đó chạy về làm Bí thư huyện Nhà bè và được luân chuyển chức vụ Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động TP.HCM. Tại cơ quan Liên Đoàn Lao Động không có gì nổi bật nhưng bà Thu lại “bon chen” vào vị trí Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhờ tiêu chí ứng viên nữ.

----------


Di dời lư hương tại tượng đài Trần Hưng Đạo về nơi tôn nghiêm
(ĐTTCO)-
Trước sự xuống cấp của một số tượng đài, Sở VH-TT cũng kiến nghị UBND TP bố trí nguồn ngân sách của thành phố để tu sửa, tôn tạo các công trình tượng đài. Trước kiến nghị này, giữa tháng 1-2019, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đã giao UBND các quận - huyện thực hiện việc quản lý, khảo sát, kiểm định và tu sửa, tôn tạo các công trình tượng đài trên địa bàn.
Chính quyền quận 1 (TPHCM) đã xin ý kiến UBND TPHCM thực hiện việc tu sửa, tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo và sắp xếp lại khuôn viên tượng đài. Quận 1 cũng tổ chức di dời lư hương tại tường đài về Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo để việc thờ cúng đảm bảo tôn nghiêm, trân trọng và thành kính.
Di dời lư hương tại tượng đài Trần Hưng Đạo về nơi tôn nghiêm

Ngày 18-2, Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến khẳng định, việc di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo (tại công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1) là theo kế hoạch, nhằm trang trí lại khu vực. Việc này cũng nhằm phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân và du khách.
Theo bà Yến, việc thờ phụng ở công viên và nơi công cộng là chưa phù hợp với tâm linh của người Việt nên quận đã đưa lư hương vào Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo (36 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1) để việc thờ phụng, dâng hương, dâng hoa được trang nghiêm hơn, đúng vị trí hơn.
“Một số người cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm nhưng quan điểm của quận thì đây là việc rất bình thường và được nhiều bà con ủng hộ”, Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến bày tỏ.
Được biết, công việc di dời lư hương đã được hoàn thành vào ngày 17-2. Dự kiến ngày 16 tháng Giêng (ngày 20-2), lư hương sẽ được đặt vào đúng vị trí ở Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo.
Trong khi đó, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) cũng khẳng định, việc di dời lư hương tại công trình tượng đài Trần Hưng Đạo là việc bình thường, thực hiện theo kế hoạch đã có trước đó.
Cụ thể, cuối tháng 7-2018, UBND quận 1 có văn bản xin chủ trương sửa chữa tượng đài Trần Hưng Đạo và tượng đài Thánh Gióng trên địa bàn quận 1.
Sau khi có ý kiến tham mưu về chuyên môn, ngày 15-1-2019, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đã có văn bản giao UBND quận 1 thực hiện việc tu sửa, tôn tạo công trình tượng đài Trần Hưng Đạo và tượng đài Thánh Gióng.
Sở VH-TT cũng được giao chủ trì, phối hợp, hướng dẫn về chuyên môn trong việc tu sửa, tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo và tượng đài Thánh Gióng theo quy định.
“Công trình tượng đài Trần Hưng Đạo và tượng đài Thánh Gióng hiện đã xuống cấp nên việc tu sửa, tôn tạo là cần thiết”, đại diện Sở VH-TT thông tin thêm với PV Báo SGGP vào chiều 18-2. Theo Sở VH-TT, việc này là vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo cảnh quan.
Tại khu vực này, không gian khá hẹp nên không thuận tiện cho việc đặt lư hương, thắp hương. Do đó, việc quận 1 di dời lư hương về Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo là phù hợp, đảm bảo tính tôn nghiêm, trân trọng và thành kính.
Mặc khác, trên địa bàn TPHCM có nhiều hình thức tôn thờ đối với các vị anh hùng của dân tộc. Đối với Đức thánh Trần Hưng Đạo, ngoài tượng đài (ở quận 1 và một số quận khác) còn có việc đặt tên đường Trần Hưng Đạo (đi qua địa bàn quận 1, quận 5).
Đặc biệt là Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo (tại số 36 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1). Ở đây, bên cạnh tượng đài, đền thờ còn có Nhà trưng bày lịch sử thời Trần cũng như về con người và sự nghiệp của Đức thánh Trần Hưng Đạo.
Theo Sở VH-TT, tượng đài Trần Hưng Đạo tại Công trường Mê Linh (quận 1) được xây dựng trước năm 1975, bằng bê tông cốt thép - là chất liệu không bền vững. Tượng cao 4m, đứng trên bệ hình tam giác cao 12m, ốp đá màu nâu. 3 mặt đế tượng có 6 mảng phù điêu diễn tả các trận tiêu diệt giặc ngoại xâm. Hiện nay tượng đã xuống cấp.
Tương tự, tượng đài Thánh Gióng tại vòng xoay ngã 6 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 (thường gọi là ngã 6 Phù Đổng) cũng được xây dựng trước năm 1975, bằng chất liệu bê tông. Tượng đài và bệ tượng này cao 6m, lâu nay đã được quét sơn nhiều lần nhưng hiện cũng đã xuống cấp.
Mặc dù tượng đài Trần Hưng Đạo và tượng đài Thánh Gióng có quá trình lịch sử hình thành gắn bó với người dân TPHCM, nhưng chưa được xếp hạng di tích và cũng không thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn TPHCM (theo Quyết định 923/2017 của UBND TPHCM). Chính vì vậy, Sở VH-TT không quản lý tượng đài, khuôn viên và hạ tầng tượng đài Trần Hưng Đạo và tượng đài Thánh Gióng nói riêng và nhiều tượng, tượng đài khác trên địa bàn TPHCM.
Trước sự xuống cấp của một số tượng đài, Sở VH-TT cũng kiến nghị UBND TP bố trí nguồn ngân sách của thành phố để tu sửa, tôn tạo các công trình tượng đài. Trước kiến nghị này, giữa tháng 1-2019, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đã giao UBND các quận - huyện thực hiện việc quản lý, khảo sát, kiểm định và tu sửa, tôn tạo các công trình tượng đài trên địa bàn.
KIỀU PHONG - THU HƯỜNG
http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/di-doi-lu-huong-tai-tuong-dai-tran-hung-dao-ve-noi-ton-nghiem-65867.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét