Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Đố quan chức Việt Nam dám nói như thế?!

Đố quan chức Việt Nam dám nói như thế?!
Bá Tân 2-6-2018 - Ngoại trưởng Philippines, ông AlanPeter Caytano, vừa đưa ra tuyên bố gây chấn động dư luận quốc tế, rằng “ông sẽ từ chức nếu có bất ai chứng minh được rằng dưới thời chính quyền tống thống Duterte, Philippines để mất một tấc lãnh thổ vào tay Trung Quốc”. Ngoại trưởng Philippines tuyên bố thẳng băng, chắc nịch như vậy là bởi vì, thượng cấp của ông, tổng thống Duterte, không ngần ngại khi hiên ngang tỏ rõ thái độ đanh thép với Trung Quốc.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại lễ đánh dấu 
120 năm thành lập hải quân Philippines ẢNH: REUTERS
Tổng thống Philippines đã tuyên bố: “Sẽ có chiến tranh với Trung Quốc nếu nước láng giềng phá vỡ một số ‘lằn ranh đỏ’ trong vấn đề tranh chấp biển Đông”. Người đứng đầu quốc gia nhỏ bé này còn đưa ra thông điệp được ví như sóng thần hướng tới “điểm đến” giới bành trướng Bắc Kinh: “Sẽ phát động chiến tranh nếu bất kỳ ai lấy tài nguyên ở biển Tây Philippines”.

Trung Quốc thì khỏi phải nói, không những như đỉa phải vôi mà còn sục sôi căm giận và muốn “ăn tươi, nuốt sống” người đưa ra những tuyên bố nảy lửa như vậy.

Còn Việt Nam, cụ thể là số đông người dân, hả hê đón nhận những tuyên bố có sức mạnh hơn cả bom tấn và tỏ lòng kính nể giới lãnh đạo Philippines.

Luôn bị Trung Quốc lấn chiếm biên giới và bắt nạt trong các quan hệ, nhưng giới lãnh đạo Việt Nam không dám đưa ra những tuyên bố đanh thép như Philippines. Cái cách phản đối của Việt Nam vẫn lặp đi lặp lại điệp khúc: Chúng tôi quan ngại… Đúng là chính quyền quan ngại, còn dân thì đếch ngại.

Là quan chức triều đình, đại diện cho một quốc gia nhưng tại sao quan chức Việt Nam không dám tuyên bố đanh thép với Trung Quốc như quan chức Philippines, một nước nhỏ bé hơn Việt Nam, và vô cùng nhỏ bé so với Trung Quốc? Tại sao như vậy? Tại vì phai nhạt lòng yêu nước và lợi ích cá nhân lấp đầy lý tưởng sống của quan chức, hay tại vì cái thể chế trói tay khóa miệng?

Nhớ lại thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, ông Hồ ra lời kêu gọi toàn dân kháng chiến, trong đó có câu: “Chúng ta càng nhân nhượng, chúng nó càng lấn tới”. Ông Hồ có tài tiên tri, câu nói ngày xưa của ông hình như để lại dành cho giới bành trướng Bắc Kinh đúng đến mức tuyệt đối.

Phải hiểu thâm ý của ông Hồ: Chúng ta không và quyết không nhân nhượng, chúng nó sẽ hết đường lấn tới. Lịch sử ngàn năm dân tộc vẫn còn vang vọng khẳng định đanh thép như vậy. Lãnh đạo Việt Nam bây giờ luôn kêu gọi “học tập và làm theo” lời của ông Hồ, liệu có dám nói với toàn dân rằng, “chúng ta càng nhân nhượng, chúng nó càng lấn tới” và tỏ rõ thái độ với Bắc Kinh?

--------------

Philippines vạch lằn ranh đỏ cho Trung Quốc về Biển Đông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte “sẵn sàng dùng vũ lực” nếu Trung Quốc vượt qua lằn ranh đỏ ở Biển Đông.

Theo tờ Philippine Daily Inquirer ngày 29.5, đó là tiết lộ do Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano đưa ra trong buổi lễ thượng cờ tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Ông khẳng định Tổng thống Duterte đã cảnh báo rằng sẽ có chiến tranh với Trung Quốc nếu nước láng giềng phá vỡ một số “lằn ranh đỏ” trong vấn đề tranh chấp Biển Đông.

Trong đó, quan trọng nhất là Bắc Kinh không được xây dựng bất kỳ công trình nào trên bãi cạn tranh chấp Scarborough. Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn này từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng kéo dài 2 tháng giữa các tàu của hai bên hồi năm 2012. 

“Một lằn ranh đỏ khác là không có ai được lấy nguồn tài nguyên ở đó làm của riêng. Tổng thống nhấn mạnh bất kỳ ai lấy nguồn tài nguyên ở biển Tây Philippine, ông sẽ phát động chiến tranh”, Ngoại trưởng Cayetano nói. 

Biển Tây Philippine là tên Philippines dùng để gọi vùng biển nằm trong cái gọi là “vùng đặc quyền kinh tế” của nước này ở Biển Đông. “Tổng thống còn nói dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ông ấy vẫn sẽ không chùn bước”, ông Cayetano cho biết thêm. Cũng theo vị ngoại trưởng này, phía Philippines đã thông báo về những lằn ranh đỏ nói trên cho Trung Quốc nhưng đến nay, Bắc Kinh chưa đưa ra phản ứng nào.
Những tuyên bố nói trên khiến dư luận bất ngờ vì thể hiện thái độ trái ngược với diễn biến quan hệ song phương thời gian qua. Kể từ khi nhậm chức năm 2016, Tổng thống Duterte thực thi chính sách đẩy mạnh cải thiện quan hệ với Trung Quốc và bị cho là cố giảm nhẹ vấn đề Biển Đông. 

Mới đây, khi phát biểu tại lễ đánh dấu 120 năm thành lập hải quân Philippines ở Manila ngày 22.5, nhà lãnh đạo còn lặp lại phát biểu ông “sẽ không khơi mào cuộc chiến khi không thể giành chiến thắng”. Ngoài ra, Philippines và Trung Quốc còn đang thương thảo về thăm dò, khai thác chung nguồn tài nguyên ở Biển Đông. Tuy nhiên, kế hoạch này bị dư luận Philippines và các chuyên gia quốc tế chỉ trích mạnh mẽ.

Cũng trong bài phát biểu mới, Ngoại trưởng Cayetano lên tiếng đáp trả những chỉ trích lâu nay nhằm vào chính phủ về Biển Đông, trong đó ông chỉ đích danh quyền Chánh án Tòa án tối cao Antonio Carpio. Ông Carpio thường xuyên lên tiếng về nguy cơ chính quyền Manila sẽ bị xem là chấp nhận hành động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc nếu không có động thái phản đối rõ ràng. Đáp lại, Ngoại trưởng Cayetano tuyên bố việc chính phủ giữ im lặng không đồng nghĩa rằng họ “không làm bất kỳ điều gì để đối phó Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ”. Ông còn tuyên bố ông sẽ từ chức nếu có bất kỳ ai chứng minh được rằng dưới thời chính quyền Tổng thống Duterte, Philippines “để mất một tấc lãnh thổ nào vào tay Trung Quốc”, theo Philippine Daily Inquirer.

Philippines hiện đại hóa hải quân
Kyodo News dẫn lời Tư lệnh hải quân Philippines Robert Empedrad cho hay lực lượng này đang tiến hành kế hoạch hiện đại hóa, nâng cấp năng lực để ứng phó tình trạng quân sự hóa trên Biển Đông. Theo ông, Philippines dự kiến nhận một chiếc khinh hạm lớp Pohang từ Hàn Quốc trong năm nay. Ngoài ra còn có trực thăng tấn công đổ bộ, trực thăng chống tàu ngầm vào năm 2019 và 2 tàu hộ vệ tên lửa vào năm 2020. 

Bên cạnh đó, chuyên san IHS Jane's Defence Weekly hồi tuần trước đưa tin hải quân Philippines sẽ nhận hệ thống radar giám sát tầm trung Sea Giraffe AMB từ Mỹ để trang bị trên 2 tàu hộ vệ BRP Gregorio del Pilar và BRP Ramon Alcaraz. Đây là một phần của thỏa thuận mua thiết bị quân sự trị giá 25 triệu USD theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hồi tháng 12.2016.

https://thanhnien.vn/the-gioi/philippines-vach-lan-ranh-do-cho-trung-quoc-ve-bien-dong-967850.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét