Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

(100) Sai lầm của ông Chung: Điều chỉnh vì lợi ích nhóm

Điều chỉnh cục bộ thể hiện rất rõ lợi ích nhóm và tham nhũng
Hoan Tran Việc điều chỉnh cục bộ 1/500 tại các dự án khu đô thị là một kiểu kiếm tiền hiệu quả nhất của các chủ đầu tư kết hợp với một số cơ quan chức năng mà tội đồ chính là các sở quy hoạch kiến trúc. Đây thể hiện rất rõ lợi ích nhóm ,tham nhũng với số tài sản và tiền vô cùng lớn.
Thông thường khi quy hoạch các khu đô thị đều được sở QH-KT tính toán hài hòa giữa không gian kiến trúc ,cơ sở hạ tầng,cảnh quan đô thị, công viên cây xanh và các dịch vụ tiện ích, nhà trẻ, trường học, trung tâm thương mại, phù hợp với việc bố trí dân cư,mật độ xd vừa phải,có nhiều diện tích công cộng... 

Khi quảng cáo bán xong các diện tịch đã phê duyệt, các chủ đầu tư mới nảy lòng tham, tìm mọi cách chiếm đất công cộng dịch vụ, vì đây là đất sạch không phải giải phóng mặt bằng,không phải đền bù ,không phải làm QH từ đầu mất thời gian,không mất bất kỳ chi phí gì .

Họ chỉ cần liên kết với các quan chức sở QH-KT và chính quyền sở tại, bàn cách thôn tính và ăn chia lợi nhuận. 

Việc đầu tiên là phải tạo ra cơ sở pháp lý, lợi dụng quyền lực họ đặt ra các quyết định, chủ trương... sau đó là tìm mọi cáh để lách luật và lập quy trình để thôn tính,...


Sau khi có được Quyết định của chính quyền địa phương coi như việc đã rồi, họ tìm các đối tác tay trong để tổ chức xây dựng và ăn chắc sẽ kiếm được hàng trăm tỷ, thậm chí nhiều ngàn tỷ, một cách nhẹ nhàng.... tha hồ chia nhau cho một nhóm lợi ích ...

Họ sung sướng trên sự đau khổ của người dân vì họ đã cướp đi quyền lợi của nhân dân trong khu đô thị, đáng lý nhân dân được hưởng. Chủ đầu tư dự án và các quan tham đã xâm hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân ,vi phạm hợp đồng mua bán bđs theo cam kết ban đầu....

Các quan tham đã biến những đô thị kiểu mẫu thành những dãy núi bê tông, nhà cữa chi chít, không có dịch vụ công cộng không có công viên cây xanh, cơ sở hạ tầng không chịu nổi , gây tắc đường, ngập lụt, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự, gây bất ổn xã hội...

Chúng ta chỉ nhìn hai thành phố Hà Nội và TP HCM chỉ riêng mỗi ngày tắc đường thôi thì nhà nước và người dân bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng,chưa kể đến ngập lụt,ô nhiễm môi trường,thảm họa cháy nổ có thể xẩy ra và rất nhiều hệ lụy khác ...

Đấy là hậu quả của cái gọi là điều chỉnh cục bộ 1/500 của các cđt và các quan tham ....họ đã phá nát QH thủ đô HN không còn là xanh -sạch -đẹp như trước nữa rồi...

Toàn xã hội và nhân dân đều đã biết, hậu quả nguy hiểm của bài điều chỉnh QH cục bộ 1/500 của các cđt và các quan tham trong lính vực xây dựng này rồi. 


Nhân dân đã lên tiếng ,đã đấu tranh đã vạch trần thủ đoạn lợi ích nhóm tham nhũng trong lĩnh vực này .

Cái thời tự tung tự tác tự biên tự diễn trò này của các cđt và quan tham có lẽ sẽ bị lên án mạnh mẽ và cần phải thanh tra lại toàn bộ các dự án đã diễn ra kiểu điều chỉnh QH cục bộ này,để trả lại sự công bằng cho mọi người dân và xã hội .

nguồn:
https://www.facebook.com/groups/1089228997875023/?multi_permalinks=1149127245218531&notif_id=1511359500705881&notif_t=group_activity

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét