Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

(22) Sai lầm của ông Chung: Khi CQ HN nuông chiều DN

Tổng công ty xây dựng Hà Nội có trách nhiệm gì với người dân bị tai nạn trên công trường của mình ?
Khoảng 19h ngày 15/9 đã có 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong chính giữa khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (giao điểm đường 60m và đường NVH kéo dài). Người bị nạn là một cư dân đứng tuổi trong tòa nhà N03T8. Tôi đã nêu vụ này tại cuộc họp ở UBND phường Xuân Tảovà trong thư gửi thành phố Hà Nội, Tổng công ty xây dựng Hà Nội. Tuy nhiên, khi đó tôi chưa biết tính chất nghiêm trọng của vụ việc.
Sau đó, qua tìm hiểu thông tin, tôi mới biết (i) Đến hôm nay 8/10/2017 người bị nạn vẫn bị hôn mê bất tỉnh, nằm trong phòng hồi sức tích cực bệnh viện E; 
(ii) Có thông tin cho rằng xe gây ra tai nạn là của một công ty vận tải...; nhưng dù là xe của ai thì Tổng công ty xây dựng Hà Nội vẫn phải có trách nhiệm tham gia xử lý và có trách nhiệm với nạn nhân vì tai nạn đã xảy ra ngay trên công trường của Tổng công ty, nhưng họ hoàn tòan không quan tâm; 

(iii) Lái xe sai hoàn toàn; sau khi gây tai nạn dừng xe xuống quan sát sau đó lên lái xe bỏ chạy; may mà có 1 cư dân tòa N01T3 chứng kiến, đuổi theo ghi được số xe và báo ra công an phường; 

(iv) Hai ngày sau công an quận Bắc Từ Liêm mới vào khám nghiệm, dựng lại hiện trường nhưng thái độ và cách làm không được gia đình nạn nhân chấp nhận
. Do đó, đến nay gia đình nạn nhân vẫn không ký vào biên bản...

Tình hình trên rất nghiêm trọng. Đáng lưu ý là theo đồng chí trưởng công an phường Xuân tảo, khu ĐNG đang là 1 công trường, đường xá chưa đủ tiêu chuẩn và chưa bàn giao cho Sở giao thông công chính nên tai nạn giao thông trong khu này không được xem là tai nạn giao thông thông thường mà chỉ được xem là tai nạn lao động. Thậm chí trước đây có đồng chí công an đã nói vì là công trường nên ô tô có quyền quay ngang quay dọc, không cần đi đúng luật giao thông.

Nếu đúng vậy thì công an đúng là vô trách nhiệm, trong khi trách nhiệm chính thuộc về người lái xe và một phần trách nhiệm thuộc về chủ công trường là Tổng công ty xây dựng Hà Nội.

Đã từng có hàng loạt vụ tai nạn giao thông trong khu ĐNG vì đường tối, xe siêu trường siêu trọng phóng bạt mạng, rẽ ngược xuôi không thèm báo trước... Chúng tôi cũng đã kiến nghị Tổng HN rất nhiều lần về công tác an toàn, an ninh trong khu vực, nhưng Tổng HN vẫn để mặc như hiện nay.

Tai nạn hôm nay của cư dân tòa N03T8 có thể cũng xảy ra đối với mỗi cư dân chúng ta bất cứ lúc nào. Do đó tôi kêu gọi tất cả các cư dân tham gia kiến nghị Tổng HN phải giải quyết triệt để tình trạng này, trước hết là phải có đường riêng có các cư dân đi và tất cả các tuyến đường đều phải có đèn chiếu sáng chứ không thể để mãi như hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét