Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và Sổ Hưu

Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và Sổ Hưu
Đã sắp đến lúc sự đổi mới chính trị không chỉ là nhu cầu của quần chúng bình dân và phe đối lập, mà sắp thành nhu cầu của bộ phận lớn các đảng viên công chức về hưu. Có một đại tá cục tuyên huấn từng nói "bảo vệ XHCN là bảo vệ cái sổ hưu". Không biết nếu cái sổ hưu không bảo vệ được thì XHCN có bị liên lụy gì không 
Hôm nay tờ Thanh Niên đưa tin Bộ LĐ-TB-XH vừa có Tờ trình Chính phủ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong bộ luật Lao động. Một nội dung sửa đổi được dư luận quan tâm trong thời gian qua đó là tăng tuổi nghỉ hưu (báo Thanh Niên 11/12/2016). Việc tăng tuổi nghỉ hưu để giảm tải cho Quỹ BH-XH là điều sớm muộn phải đến nếu chúng ta nhớ rằng Quỹ này vừa thất thoát vừa cho ngân sách chính phủ vay (số tiền ra đi khoảng 87% tổng quỹ)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về đầu tư của quỹ BHXH, tổng số dư nợ từ đầu tư của các quỹ BHXH, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đến cuối năm 2015 vào khoảng 435.129 tỉ đồng, tăng 17,8% so với năm 2014.

Trong số này, tiền mua trái phiếu chính phủ là 45.500 tỉ đồng; cho ngân sách nhà nước vay 324.000 tỉ đồng; cho ngân hàng thương mại nhà nước vay 59.629 tỉ đồng; cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 6.000 tỉ đồng.

Ngân sách nhà nước đang rất khó khăn, năm nào cũng bội chi, thể chế thì chưa cải cách gì mấy thì không hiểu sẽ lấy tiền dư đâu ra để hoàn trả cho Quỹ BHXH

Giai đoạn dân số vàng để phát triển (cơ cấu tuổi lao động chiếm phần lớn) sắp qua đi mà Việt Nam không tận dụng được lợi thế gì mấy và đang phải đối mặt khi chu kỳ dân số hưu đang gần đến

Tăng tuổi hưu là một cách để giảm áp lực vỡ quỹ BHXH, nhưng tránh được mùng một cũng không tránh được hôm rằm. Vấn đề chính vẫn là ở thể chế phải làm sao để dôi dư ngân sách mà trả tiền lại cho quỹ BHXH, nhưng với tư duy quản trị và lập pháp hiện nay, điều này cơ chừng khó xảy ra.

Đã sắp đến lúc sự đổi mới chính trị không chỉ là nhu cầu của quần chúng bình dân và phe đối lập, mà sắp thành nhu cầu của bộ phận lớn các đảng viên công chức về hưu

Có một đại tá cục tuyên huấn từng nói "bảo vệ XHCN là bảo vệ cái sổ hưu". Không biết nếu cái sổ hưu không bảo vệ được thì XHCN có bị liên lụy gì không ?

Nguyễn An Dân 11/12/2016
(Blog Nguyễn An Dân)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét