Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Trồng bàng dưới đường sắt: "cầu ngã bàng nâng"

Trồng bàng dưới đường sắt: "cầu ngã bàng nâng"
UBND TP Hà nội có chủ trương trồng cây dưới gầm đường sắt trên cao. Theo UBND Hà Nội, đây là chủ trương đúng; tuy nhiên, do chưa quán triệt tốt việc phổ biến thông tin đến nhân dân nên đã có những phản ứng trái chiều. Cây trồng là giống bàng lá nhỏ, sẽ được cắt ngọn để phát triển tán ngang nên sẽ không có ảnh hưởng gì đến đường sắt. UBND HN sẽ rút kinh để thực hiện quảng bá thông tin các dự án tương tự đến bà con tốt hơn trong lần sau.

Ở Môt số nước cũng có trồng cây dưới đường sắt trên cao song thưa hơn và chỉ là cây loại bé. Hơn nữa, bề ngang của đất bên dưới cũng phải rộng. Không biết ta có học đúng cách không ?
Loại bàng lá nhỏ tàng rộng này gỗ cũng rất chắc, cứ như là bê tông ấy. Nói xui xẻo chứ lỡ chân cầu gẫy ngoài quy trình thì sao? Ấy dân gian có câu là "cầu ngã bàng nâng" mà... Nên cột ngọn cây vào đường sắt để tránh đổ cây ảnh hướng đến đời sống KT-XH và hệ thống chính trị. nh dưới là đường ở Nhật.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét