Phản biện chính phủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các nhà khoa học chân chính để giúp cho chính phủ giải quyết các vấn đề gặp phải và giúp đất nước tốt hơn. Không thấy, không nghe, không nói có lẽ chỉ tồn tại ở những đất nước độc tài, phi dân chủ và lạc hậu. Rất tiếc là không chỉ các nhà khoa học trong nước thích vâng lời chính phủ mà cả các nhà khoa học Việt kiều ở hải ngoại cũng rất thích được chính phủ khen nên rất ngoan ngoãn ăn theo, nói theo chính phủ bất kể phản khoa học, như trường hợp Hội chuyên gia người Việt ở nước ngoài (AVSE) trong bài này. Nếu các trí thức chân chính cứ im lặng để mặc cho các trí thức tham lam, cơ hội dùng danh nghĩa nhà khoa học để tuyên truyền những điều sai trái nhằm lừa dối nhân dân, thì nhân dân và đất nước sẽ phải gánh chịu những hậu quả to lớn không thể lường trước được. Ủng hộ anh Vũ trong bài dưới đây.
Hãy ngưng định hướng chính trị đối với nhà khoa học
FB Nguyễn Hồng Vũ - 20-7-2021 - Cảm ơn tất cả các lời động viện và ý kiến đóng góp của các bạn trong bài viết trước, khi mình thể hiện sự thất vọng với quyết định chóng vánh “loại” mình ra khỏi buổi tọa đàm online về COVID-19 của “Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam” (gọi tắt là AVSE).
Thật sự thì mình cũng không biết đến tổ chức AVSE cho đến khi một chị là khóa trên của mình (tiền bối) mời mình tham gia buổi tọa đàm này và cho mình hay rằng đây là “Hội chuyên gia người Việt ở nước ngoài hiện đang có rất nhiều các hoạt động kết nối chuyên gia và tư vấn cho Việt Nam”. Và chị ấy cho mình biết là buổi tọa đàm tập trung vào việc “chuyên gia nói cho người dân hiểu, đại chúng như các post” của mình hay viết phân tích trên Facebook. Tin tức từ các báo mấy ngày qua thì mình thấy rằng chính phủ VN đang rất cần những tiếng nói của chuyên gia để định hướng chiến lược chống dịch COVID-19 cho hiệu quả nên mình nhận lời.