Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Phan Thị Bích Hằng lên tiếng về "dự cảm cụ rùa"

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng lên tiếng về "dự cảm cụ rùa"
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khẳng định, những thông tin cho rằng, bà dự cảm về sự ra đi của “cụ rùa” hồ Gươm là bịa đặt, không chính xác. Cầu cho “cụ rùa” sớm tái sinh vào một cảnh giới tươi đẹp, ít ô nhiễm, không thị phi”, bà Hằng nhấn mạnh.
Thông tin về “cụ rùa” hồ Gươm qua đời vào chiều tối 19/1 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội. Bên cạnh những lời bày tỏ sự tiếc thương của cộng đồng thì trên một số trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin về việc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã có những dự cảm trước sự ra đi của “cụ rùa” cũng như báo điềm xấu…

Trước thông tin này, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời bà cho rằng, đây là những thông tin không chính xác, cố gán ghép tên của bà vào sự kiện này để đưa ra những suy đoán không có căn cứ.

“Sinh – già – bệnh – chết đó là quy luật của tạo hoá đối với muôn loài sinh vật. Sống ngắn như kiếp thiêu thân hay sống lâu như kiếp rùa, lột xác như kiếp rắn hay thoát xác như kiếp ve sầu rồi cũng không tránh được sự chết.

“Cụ rùa” hồ Hoàn Kiếm cũng không nằm ngoài quy luật đó. Việc “cụ ra đi” khi đã sống quá nhiều trăm năm là việc bình thường của tạo hoá.

Chúng ta đừng cố gắn vào sự kiện này hay sự kiện kia để rồi suy đoán”, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nêu rõ.

Cũng theo bà Hằng, việc đưa tên bà vào sự kiện này rồi bịa đặt những thông tin không có cơ sở là điều “thật buồn cười”.

“Đừng ai tin khi trên mạng mang tên của mình ra giật tít “Phan Thị Bích Hằng” phán thế này, phán thế kia. Thật buồn cười cho ai đó cứ đem tên người khác ra bịa đặt theo ý mình để gây sự chú ý…

Cầu cho “cụ rùa” sớm tái sinh vào một cảnh giới tươi đẹp, ít ô nhiễm, không thị phi”, bà Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, cả GS Lê Trần Bình, nguyên nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và “nhà rùa học” PGS.TS Hà Đình Đức đều khẳng định, việc “cụ rùa” qua đời là hoàn toàn bình thường, theo quy luật tự nhiên.

“Vào năm 2011 khi tiến hành chữa trị, lúc đó, tuổi của “cụ rùa” Hồ Gươm vào khoảng 160 – 165 năm và theo như thế giới công bố loại rùa biển da mềm tương tự thì cực đại chỉ được 200 năm nhưng rất hiếm, cùng lắm chỉ từ 170 – 180 năm.

Do đó, tôi có nhận định là “cụ rùa” sẽ không sống được bao lâu nữa và đến lúc này sự ra đi cũng là mừng rồi. Không có loài nào trường sinh được và việc này là hoàn toàn bình thường, phù hợp với quy luật tự nhiên”, GS Bình nhấn mạnh.

PGS Hà Đình Đức cho rằng rùa Hồ Gươm là một sinh vật gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Vì vậy, sự việc này được nhân dân rất quan tâm. Tuy nhiên, không nên vì thế mà suy diễn sang những vấn đề khác.

Theo ông Đức, những phát ngôn liên quan đến cái chết của “cụ” rùa cũng phải rất thận trọng, không thể suy diễn một cách tùy tiện gây hoang mang trong xã hội.

http://soha.vn/xa-hoi/nha-ngoai-cam-phan-thi-bich-hang-len-tieng-ve-du-cam-cu-rua-20160122092047671.htm

2 nhận xét:

  1. Thì đúng mà, già rồi thì phải toi, còn hễ mà cố quá thì quá cố thôi....kkkk....

    Trả lờiXóa
  2. Vì tôn trọng về truyền thuyết, cộng với kính trọng về tuổi tác, tôi sẵn lòng gọi Rùa Hồ Gươm là CỤ RÙA. Nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý khi nghe người ta gọi ông Đức (Hà Đình) là NHÀ RÙA HỌC, TIẾN SĨ RÙA V.V... hay một pháp danh nào tương tự. Vì xét cho cùng, ông Đức mới chỉ là một NGƯỜI THU THẬP, GHI CHÉP TƯƠNG ĐỐI ĐẦY ĐỦ NHỮNG GÌ LIÊN QUAN ĐẾN RÙA HỒ GƯƠM chứ tịnh tôi chưa hề thấy hoặc chưa được đọc một công trình
    nghiên cứu khoa học nào đó của ổng nói về loài rùa nói chung cũng như rùa Hồ gươm nói riêng.
    Riêng việc ông cứ khăng khăng ghép tuổi cho rùa Hồ gươm những 6,7 trăm năm, trong khi các các nhà khoa học, căn cứ trên các xét nghiệm khoa học nghiêm túc và thuần túy, họ chỉ đưa ra con số trên dưới 100 là cùng). Tôi cho đây xuất phát từ ý đồ của ông Đức cứ muốn cho rằng rùa Hồ Gươm chính là con rùa được vua Lê Thái Tổ thả xuống hồ Lục Thủy khi ngài mới xưng vương(cách đây chừng ấy năm). Rồi, trong khi các nhà khoa học (cũng căn cứ vào xét ADN) cho rằng rùa Hồ Gươm là 1 trong 4 cá thể còn lại trên T.G. (cùng với 1 ở Đồng Mô và 2 ở Thượng Hải)thì ông Đức, cũng với ý định suy tôn vô đối loài sinh vật này, cứ một mực cho rằng rùa Hồ Gươm là cá thể duy nhất, thế giới không thể tìm thấy ở đâu con thứ 2 v.v... Những động thái ấy, tôi cho rằng nó rất là khiên cưỡng, phi khoa học, nhất là với một bậc trí giả như ông Đức thì không thể, không nên mắc phải.
    Vậy thì bảo ông là NHÀ RÙA HỌC, khác nào cũng lại là một việc... vô đối, khiến cho thiên hạ, đặc biệt với những người hiểu biết... lắc đầu, chê cười mà thôi.

    Trả lờiXóa