Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Chủ quyền biển đảo qua góc nhìn nghệ thuật

Mình nghe nói Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bộ Văn hóa cũng sẽ tổ chức 2 triển lãm mỹ thuật chuyên đề “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam” vào khoảng 21.6 tới. Mình rất thích. Mong mọi người có điều kiện nên đến dự các triển lãm đầy ý nghĩa này.
Chủ quyền biển đảo qua góc nhìn nghệ thuật
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật chuyên đề “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”. Triển lãm sẽ khai mạc lúc 10h ngày 18.6 tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh - 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Tác phẩm "Nơi đầu sóng" của họa sĩ Lê Trí Dũng.
55 tác phẩm của 50 họa sỹ, nhà điêu khắc về “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam” đã thể hiện được vẻ đẹp biển đảo quê hương và tinh thần yêu nước, phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông từ tiếng nói nghệ thuật.

Cùng với nhân dân cả nước và cộng đồng thế giới yêu chính nghĩa, hòa bình, các họa sỹ, nhà điêu khắc Việt Nam đã đưa ra tiếng nói phản đối hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 của Trung Quốc qua những tác phẩm nghệ thuật mang tính thời sự về tình hình Biển Đông với chủ để “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”.


"Ra khơi" của tác giả Phạm Luận.

Triển lãm thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, trưng bày 55 tác phẩm của 50 họa sỹ, nhà điêu khắc như: Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Đinh Quân, Phạm Luận, Đào Hải Phong, Lê Trí Dũng, Hoàng Phượng Vỹ.... và các họa sỹ, nhà điêu khắc là lãnh đạo và giảng viên của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Để tác phẩm của các họa sỹ nhanh chóng đến với công chúng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật chuyên đề “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”.

Triển lãm sẽ khai mạc lúc 10h ngày 18.6 tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh - 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét