Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

Vắc xin giả: Dân Trung Quốc giận dữ vì 'cái gì cũng dám làm giả'

Tin cũ đăng lại:
Vắc xin giả ở Trung Quốc: Người dân giận dữ vì 'cái gì cũng dám làm giả'
02/02/2021 TTO - 'Thật là quá thất đức', 'Quốc nạn', 'Cái gì cũng dám làm giả', 'Vẫn còn loại người này sao', 'Phải trừng phạt nghiêm khắc'... là phản ứng của người dùng mạng Trung Quốc sau khi chính quyền bắt hơn 80 người bán vắc xin COVID-19 giả.
Bài đăng của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) về vụ phá đường dây bán vắc xin ngừa COVID-19 giả đã nhận tới hơn 259.000 lượt thích và hơn 17.000 bình luận trên Weibo tính tới 17h ngày 2-2 - Ảnh chụp màn hình

Trong bối cảnh Trung Quốc đẩy nhanh tiêm vắc xin ngừa COVID-19 với mục tiêu tiêm cho 50 triệu người ngay trước Tết Nguyên đán, nhiều người dân nước này đã đón nhận cú sốc lớn: hơn 80 người bị bắt vì bán vắc xin ngừa COVID-19 giả.

Thông tin trên được hàng loạt báo đài Trung Quốc đăng tải hôm 1-2 và tiếp tục được chia sẻ hôm nay 2-2. Đặc biệt hàng loạt tài khoản có dấu tích xanh trên Weibo như tài khoản của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ngọc Môn (tỉnh Cam Túc), Công an thành phố Thiên Tân, Công an thành phố Tín Dương (tỉnh Hà Nam), Công an khu tự trị Hồi Ninh Hạ... chia sẻ lại thông tin này.

Triệt phá đường dây làm giả vắc xin ngừa COVID-19 ở Trung Quốc - Video: CCTV

Một trong những bài đăng đang nhận được sự chú ý nhiều nhất là của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Tính tới 17h chiều 2-2, bài đăng này đã nhận hơn 259.000 lượt thích, 17.000 bình luận và 6.800 lượt chia sẻ.

Bài đăng của CCTV đính kèm một video cho biết cơ quan công an thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Giang Tô và tỉnh Sơn Đông đã phối hợp bắt hơn 80 nghi phạm sản xuất vắc xin giả và tịch thu 3.000 liều vắc xin giả tại hiện trường.

Các nghi phạm sử dụng dung dịch muối để làm nên những ống vắc xin giả và bán với giá cao kể từ tháng 9-2020.


Ảnh chụp từ video trên CCTV cho thấy hoạt động của lực lượng chức năng Trung Quốc trong vụ triệt phá đường dây làm giả vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh chụp màn hình/Weibo

Dưới bài đăng của CCTV, người dùng mạng Trung Quốc đã tỏ ra giận dữ. Nhiều người gọi đây là hành vi "thất đức" và có người còn gọi là "quốc nạn". "Cái gì cũng dám làm giả. Phải trừng phạt nghiêm khắc" - một người bình luận. Một người khác tỏ ra ngạc nhiên: "Cái này cũng có thể làm giả sao?!".

Nhiều người kêu gọi trừng phạt mạnh tay những tên tội phạm đã làm vắc xin giả, gồm cả biện pháp tử hình. "Hãy xử bắn 10 lần" - một người dùng mạng Trung Quốc bày tỏ giận dữ.

Một nguồn tin thân cận với một nhà sản xuất vắc xin Trung Quốc nói với tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng có thể các nghi phạm bị bắt còn có kế hoạch đưa vắc xin giả ra nước ngoài.

Theo Tân Hoa xã, công an Trung Quốc nhắc nhở người dân nước này tiêm vắc xin thông qua các kênh chính thức để tránh tiêm phải vắc xin giả.

https://tuoitre.vn/vac-xin-gia-o-trung-quoc-nguoi-dan-gian-du-vi-cai-gi-cung-dam-lam-gia-20210202170528406.htm?fbclid=IwAR3y89Wpb9lt68PfPqSKJMVbUUIqKt_gA7AmXkSkXa2l10tam5PQySw3QGw

Trung Quốc bắt 80 người bán vắc xin COVID-19 giả

01/02/2021 TTO - Cảnh sát ở thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Giang Tô và Sơn Đông của Trung Quốc đã tịch thu hàng ngàn ống có chứa dung dịch muối. Chúng được các nghi phạm dùng làm 'vắc xin ngừa COVID-19' và bán ra với giá cao.


Nhân viên y tế tiêm vắc xin cho một người đàn ông tại địa điểm tiêm vắc xin tạm thời ở quận Hải Điến, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 31-1 - Ảnh: Tân Hoa xã

Hãng tin Tân Hoa xã ngày 1-2 đưa tin cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ khoảng 80 người và tịch thu 3.000 liều vắc xin ngừa COVID-19 giả. Các nghi phạm này bị cáo buộc bán các ống vắc xin giả chứa dung dịch muối và bán với giá cao.

Cảnh sát ở thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Giang Tô và tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đã tham gia hoạt động này và truy tìm ra các địa điểm sản xuất và tiêu thụ vắc xin giả.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho biết các nghi phạm đã hưởng lợi từ việc sản xuất và buôn bán vắc xin giả này kể từ tháng 9-2020. Các hoạt động phạm tội được thực hiện rải rác tại nhiều thành phố.

Một nguồn thạo tin nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng có thể các nghi phạm bị bắt còn có kế hoạch đưa vắc xin giả ra nước ngoài. Nguồn tin này cho biết từng có một nhóm người tuồn vắc xin sang châu Phi trước đây, nhưng không rõ làm cách nào họ có thể rời được Trung Quốc.

"Những liều vắc xin này làm từ dung dịch muối chắc chắn không có hiệu quả, nhưng cũng không gây ra các vấn đề sức khỏe. Do đó, rõ ràng nghi phạm muốn kiếm tiền, không làm hại tới sức khỏe mọi người" - Tao Lina, một chuyên gia vắc xin ở Thượng Hải, ngày 1-2 chia sẻ.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường năng lực sản xuất vắc xin ngừa COVID-19. Chính quyền cho biết đã có 24 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 được phân phối tính tới nay và mục đích của Trung Quốc là tiêm cho 50 triệu người trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo Tân Hoa xã, cảnh sát Trung Quốc sẽ trừng phạt mạnh các vụ phạm tội liên quan vắc xin, gồm sản xuất và bán vắc xin giả, đồng thời họ nhắc nhở người dân tiêm vắc xin thông qua các kênh chính thức để tránh tiêm phải vắc xin giả.

Một cuộc thăm dò của Diễn đàn Kinh tế thế giới hồi tháng 12-2020 cho thấy công dân Trung Quốc sẵn sàng tiêm vắc xin ngừa COVID-19 nhất trong số những người dân tại 15 nền kinh tế lớn được hỏi. Cụ thể, có 80% người trả lời rằng họ sẵn sàng tiêm khi có vắc xin.

https://tuoitre.vn/trung-quoc-bat-80-nguoi-ban-vac-xin-covid-19-gia-20210201215813325.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét