Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Công an TP HCM: 'Thiếu cơ sở khám xét tiệm vàng Hoàng Mai'

Công an TP HCM: 'Thiếu cơ sở khám xét tiệm vàng Hoàng Mai'
Lãnh đạo Công an TP HCM đã xem xét toàn bộ quá trình khám xét tiệm vàng Hoàng Mai và nhận thấy cơ sở đề xuất khám xét nơi này là thiếu chắc chắn. Ngày 29/4, Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn Phòng Công an TP HCM, cho biết, Công an quận Bình Thạnh đã trả lại gần 14.000 USD và camera an ninh đã thu giữ trước đó cho bà Nguyễn Thị Thanh Mai, chủ tiệm vàng Hoàng Mai (quận Bình Thạnh). Hiện, cơ quan này chỉ giữ lại 100 USD tang vật bởi có đủ cơ sở để xác định tiệm vàng này đổi 100 USD cho khách.
Cảnh sát khám xét tiệm vàng Hoàng Mai. Ảnh: Q.T.
Trước đó, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP HCM đã trực tiếp làm việc với Công an quận Bình Thạnh, xem xét hồ sơ vụ việc và nhận thấy cơ sở để phía cơ quan này đề xuất lệnh khám xét tiệm vàng là thiếu chắc chắn dù có nhiều chứng cứ trong quá trình trinh sát.

Trưa 24/4, tình nghi tiệm vàng Hoàng Mai thu đổi ngoại tệ trái phép sau khi cho là bắt quả tang một thanh niên vào đổi 100 USD ra tiền đồng, Công an quận Bình Thạnh đã ập vào khám xét. Ngoài 100 USD tang vật, lực lượng chức năng còn thu giữ gần 14.000 USD, nhiều ngoại tệ khác, camera an ninh và niêm phong gần 560 lượng vàng SJC trong két sắt và tủ của gia đình để điều tra về nguồn gốc.

Thời điểm khám xét, chủ tiệm vàng đã phản ứng quyết liệt, cho rằng mình không vi phạm pháp luật trong khi việc khám xét của Công an Bình Thạnh là không đúng. Bà Mai khẳng định, số vàng này là tất cả tài sản bà kinh doanh hàng chục năm nay, số USD có trong tiệm là do con cái gửi và không phải là tiền mua bán, kinh doanh.

Đến chiều 26/4, công an quận Bình Thạnh đã giải toả gần 560 lượng vàng bị niêm phong.

Quốc Thắng

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cong-an-tp-hcm-thieu-co-so-kham-xet-tiem-vang-hoang-mai-2985168.html

Làm sai thì phải nhận lỗi, xin lỗi và đền bù thiệt hại. Rất mong các cơ quan chức năng làm việc chí công vô tư!
Hoa Thanh - 20 giờ trước
Rat dong tinh voi y kien cua ban.
congdai - 19 giờ trước
Like câu của bạn Chí Công vô tư. Trần Chí Công :D
Chí Công - 18 giờ trước
 
Đúng hay sai chứ thiếu cơ sở Là sao??
Trung Quan - 21 giờ trước
Chính xác, đúng hay sai chứ không có chuyện lập lờ như vậy. "Thiếu cơ sở" Đây là cách nói làm giảm nhẹ khi biết là mình sai. Chán.
tinhbuon_n77 - 19 giờ trước
Nghĩa là vẫn đúng nhưng chỉ thiếu cơ sở tí thôi.
Quan - 11 giờ trước
 
Làm việc lôm côm chẳng đâu vào đâu
bonghong - 21 giờ trước
 
Vậy bà Mai có cơ sở kiện CA qBình Thạnh
lý lác - 21 giờ trước
Kiện UBND Q.Bình Thạnh bạn àh, vì Quyết định khám xét là do UBND quận ban hành, CA chỉ thực thi ...!
Tuttut - 13 giờ trước
 
Xin loi va boi thuong ngay va luon!
nusa - 20 giờ trước
 
Người thực thi pháp luật mà hành xử hay nhi?
Hoang Huy - 20 giờ trước
 
Công an quận Bình Thạnh đã yêu cầu bà Thanh Mai ký vào cam kết không khiếu nại. Luật sư của bà Thanh Mai đã ký vào bản cam kết không khiếu nại và Công an quận Bình Thạnh đã trả lại toàn bộ các thiết bị giám sát an ninh của tiệm vàng Hoàng Mai, 14.164 USD

KHÔNG KHIẾU KIỆN MỚI TRẢ LẠI TIỀN NHÉ 
Duong Khang - 19 giờ trước
vậy là sao , thu giữ sai thì phải trả lại tiền rồi chứ sao lai yêu cầu viết cam ket ko được khiếu nại
tony - 11 giờ trước
 
 làm như vậy là thiếu trách nhiệm với dân
Cuong Hung - 19 giờ trước
 
Đây là việc làm hết sức tùy tiện ,xem người vi phạm giống như tội phạm nghiêm trọng ,sự việc xảy ra nơi quày mua bán .lập tức tự quyền khám xét toàn bộ căn nhà ,nhằm tìm ra tiền vàng ? Một hành động xâm phạm quyền mua bán của người dân ,có phải đây là hình thức làm dụng chức quyền hay không . 
suppho - 11 giờ trước
 
Đúng là thiếu cả tâm và tầm.
6 thẹo - 21 giờ trước
 
Không ai được phép buộc người khác không khiếu nại . Trường hợp CA BT phạm lổi gây thiệt hại tài sản và uy tín bên làm sai buộc kg khiếu nại để thỏa mản yêu sách trả tài sản là sai hành vi phạm pháp luật.
Bùi luật - 12 giờ trước
 
Niêm phong sai quy định, tiệm vàng bị mất doanh thu mấy ngày tính ra cũng phải lỗ vài chục triệu 1 ngày, có ai đền bù tổn thất không kinh doanh được trog mấy ngày qua không ?
Vilano - 19 giờ trước
 
Cho dù Bà Mai không khiếu nại nhưng các cơ quan chức năng cần làm rõ và xử lý cá nhân, tập thể liên quan để răn đe làm giảm bớt sự LẠM QUYỀN của một số cơ quan công quyền nhũng nhiễu làm khổ dân.
nguyễn Thanh hải - 12 giờ trước
 
thu camera an ninh là sai.chẵng lẻ lắp camera là trái pháp luật
Nguyên Phúc - 19 giờ trước
thu camera a ninh để xác minh bằng chứng sai phạm thì có gì sai?
L.H. - 12 giờ trước
 
Nếu làm sai bắt buộc phải công khai xin lổi và bồi thường mọi thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần người bị hại .
sunudieumi - 21 giờ trước
 
trong pháp luật chỉ là đúng hay sai thôi chứ không có thiếu cơ sở.
hongpham19175 - 11 giờ trước
 
Hoan nghênh sự thừa nhận của Lãnh đạo Công an TP HCM.
Hòa - 19 giờ trước
Hoan nghênh gì. Người ta chỉ thừa nhận là không chắc chắn thôi chứ.
Thanh - 12 giờ trước
 
Thiếu cơ sở = Không đủ cơ sở = Không đủ cơ sở mà khám xét = SAI = Xin lỗi và bỗi thường về mặt Vật chất và tinh thần cho người ta = Cuối cung mới là RÚT KINH NGHIỆM LẦN SAU KHÔNG LÀM NHƯ THẾ NỮA .
Ngoc Long - 11 giờ trước
 
Sao để doanh nghiệp mất lòng tin vậy.
tho - 19 giờ trước
 
Thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của lực lượng chức năng, lạm dụng quyền hạn sai phạm vì đổi 100 usd mà khám xét niêm phong toàn bộ có thỏa đáng ko? Bó tay với cách hành sử của CA...
Trường Giang - 11 giờ trước
 
Bó tay với vụ bắt lầm gây thiệt hại nghiêm trọng này
Lan Rừng - 19 giờ trước
 
Thiếu nghiệp vụ...
Tan Hai Phan - 19 giờ trước
 
Dung la thieu chuyen nghiep
David - 20 giờ trước
 
công khai gia tài người ta ra vậy sắp tới trộm cuớp gé thăm thì có phải là tội cho gđ nhà người ta ko?
mknam - 18 giờ trước
 
Nhân dân cả nước đang rất quan tâm theo dõi xem lãnh đạo TP.HCM giải quyết việc này như thế nào. Đây ko chỉ là 1 vụ việc nhỏ lẻ cấp quận nữa, mà là vấn đề uy tín của TP lớn nhất nước.
Ngọc Minh TPHCM - 14 giờ trước
 
quy trình có thể làm sai, nhưng chắc tiệm vàng có kinh doanh đô và vàng miếng trái phép.
tombui2007 - 19 giờ trước
Khả năng có là cao, nhưng ở đây cách làm của công an không đúng, khiến người ta không tâm phục,
Quoc - 12 giờ trước
Cơ sở nào mà cho là tiệm vàng có kinh doanh trái phép
Quoc Việt - 11 giờ trước
 
vụ này UBND TP Hồ Chí Minh phải làm rõ, không phải tiệm vàng này mà tạo nên một tiền lệ không tốt cho xã hội, người dân không an tâm kinh doanh, mua bán thì xã hội sẽ bất ổn
mạnh cường - 12 giờ trước
 
Công an đến nhà, khám xét, niêm phong,.. cảnh này ảnh hưởng đến tinh thần của chủ gia đình, ảnh hưởng đến uy tín làm ăn của chủ hộ, hành động can thiệp như vậy là thô bạo, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của gia đình họ. Hành động này không nên tùy tiện được, nó có thể gây ức chế với người dân lương thiện, và tạo suy nghĩ không tốt cho người thực thi công vụ. 
nguyenminhduong48 - 10 giờ trước
 
người ta chỉ có Yes hoặc No còn ở Việt Nam là thiếu cơ sở
nguyễn đình an - 10 giờ trước
 
còn người thanh niên đổi tiền là ai??? Bắt đổi tiền thôi có liên quan gì đền camera an ninh?
Tran Dung - 13 giờ trước
 
chỉ 100USD mà thu giữ 14.000USD và 560 lượng vàng, không biết công an làm việc như thế nào nữa
ngô nhã - 12 giờ trước
 
Bắt quả tang. Vậy biên bản có chữ ký của người bán 100 usd này k??? Anh ta là ai?
hoang nguyen - 16 giờ trước
 
bà mai có thể kiện công an bình thạnh vì lạm quyền, gây thiệt hại kinh tế, uy tín cho doanh niệp
hoang - 11 giờ trước
 
không thể chấp nhận được.
Lý Minh Bạch - 11 giờ trước
 
Làm ảnh hưởng đến uy tín ,tinh thần của người dân.
thu phuong - 12 giờ trước
 
Hy vọng chủ tiệm vàng Hoàng Mai khởi kiện chính quyền Quận BT, đừng vì lí do nào đó mà bỏ qua.
Tuấn Sơn hn - 13 giờ trước
 
Kinh doanh ngoại tệ trái phép. Lại đi niêm phong vàng.
hung - 12 giờ trước
 
Làm việc như vậy thì còn ai dám kinh doanh mua bán nữa
DiAnNguyen - 12 giờ trước
 
Làm đúng, làm tốt thì khen, thưởng. Làm không đúng, làm sai, làm càn... thì nên có hình thức kỹ luật chứ không thể nói chung chung như vậy !
Ngọc Bảo - 13 giờ trước
 
Đủ cơ sớ̉ đế̉ kiệ́́n đượ́c rồi đó !
luongkycong - 12 giờ trước
 
vậy là kiểm tra không cần phải đủ cơ sở đủ bằng chứng hay hay.
phamcuong - 13 giờ trước
 
Công an làm sai thì phải chịu hình phạt như thế nào? để lấy lại danh dự, uy tín cho HM thì người chịu trách nhiệm trong vụ này phải hợp báo chí trực tiếp xin lỗi và bồi thường những tổn thất cho HM trong thời gian qua.
trinh nguyen - 10 giờ trước
 
Người dân có quyền sở hữu vàng và đô la. Đó là quyền chính đáng. Khám xét bừa bãi sẽ trở thành sai pháp luật.
vandung - 14 giờ trước
 
người bán có bị bắt không vậy?
chào - 11 giờ trước
 
đúng thế .chưa có cơ sở chưa có bằng chứng xác thực mà thu giữ niêm phong tai sản người ta lục soát .là sai pháp luật.phải bồi thường và trả lại dân dự cho người ta trước công chúng biết đó mình làm sai.và cúi đầu xin lỗi họ...
thaithang - 10 giờ trước
 
Kết luận luôn là sai thì mới phải trả lại vàng và USD cho người dân. Chỉ có đúng hoặc sai, dúng, sai chỗ nào chứ không thể có cách nói "thiếu cơ sở".
Long - 10 giờ trước
 
Phai co nguoi chiu trach nhiem .
vuongdan - 17 giờ trước
 
trả lời quanh co, nếu thấy sai thì nhận lỗi, tiệm vàng hoàng Mai nên kiện ra tòa án đòi bò thường thiệt hại.
dungdovan - 12 giờ trước
 
Có những người nông dân đi mua vàng đâu biết lấy hóa đơn vậy sẽ bị công an tịch thu hả?
ttung - 13 giờ trước
 
Thiếu cơ sở là sao hả. ??
duylan nguyen - 17 giờ trước
 
Mot quyet dinh khon ngoan
magic - 21 giờ trước
 
Đúng hay sai yêu cầu giải thích cho nhân dân được biết , xin cám ơn
Minh Quan - 10 giờ trước
 
thu giữ camera? thu giữ vàng? nếu bà Mai có chuyện gì sẽ giải quyết như thế nào? -> biện pháp nghiệp vụ không được quyền hỏi, làm việc thiếu cơ sở sẽ làm bản tường trình là xong chuyện.
lehoangtruc1007 - 10 giờ trước
 
Hãy xem lại quy trình làm việc và quyền hạn của cơ quan này, sao người ta thực thi một cách mơ hồ về nhận định để rồi ….. ?
quang quang lê - 10 giờ trước
 
Thiếu cơ sở là Sai. Sai thì phải đền bù thiệt hại cho doanh nghiệp trong thời gian kinh doanh,
hmthmt - 12 giờ trước
 
Không nên suy đoán lung tung. Thực thi pháp luật phải đúng qui trình thì mới tránh được tình trạng lạm quyền
Nguyễn Tp HCM - 11 giờ trước
 
Công An làm sai xin lỗi.
Thuytientran2001 - 13 giờ trước
 
tiệm vàng này có quyền khởi kiện CA ra tòa là có cơ sở
nhu nam - 12 giờ trước
 
Quy ra tien, mat bao nhieu giao dich moi ngay, de doi boi thuong....
qua duong - 17 giờ trước
 
làm thiếu trách nhiệm, thiếu cơ sở pháp lý , không hiểu coi dân như thế nào nửa
phạm quang nghiêm - 18 giờ trước
 
bo tay !!
thang - 10 giờ trước
 
Thiếu cơ sở là sai đó
Thanh Phong - 11 giờ trước
 
xem xet lai trinh do nghiep vu di
moscow - 14 giờ trước
 
"Thiếu cơ sở khám xét" chu khong co sai ^^
IBlue Sky - 10 giờ trước
 
bo tay .com luon
khoinguyen - 11 giờ trước
 
thiếu cơ sở là thiếu cơ sở chứ là sao mà hỏi!!!?
quốc thanh nguyễn - 10 giờ trướ

1 nhận xét:

  1. CƯỚP NGÀY
    Cộng sản ngày xưa cướp chính quyền,
    Quen mùi lục tặc lẽ đương nhiên!
    Thu vàng tư sản, chia nhau hưởng,
    Chiếm đất nông dân, thủ lợi riêng.
    Độc lập - Đại đồng, vui chẳng thấy,
    Tự do - Hạnh phúc, khổ triền miên.
    Cướp đêm là giặc, cướp ngày đảng,
    Tham nhũng mười thằng, chín uỷ viên!

    Trả lờiXóa