Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Đức Giáo Hoàng và bài học từ Người


Đức Giáo Hoàng nói Ngài quyết định thoái vị “vì lợi ích của giáo hội.”

Đức Giáo Hoàng nói Ngài quyết định thoái vị “vì lợi ích của giáo hội.”
Việc Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 từ chức đã gây xúc động không những cho những tín đồ Công Giáo toàn thế giới mà còn làm cho những nhà chính trị khắp nơi kính phục và ngưỡng mộ Ngài. Với dáng vẻ hiền từ và khiêm tốn, Ngài tuyên bố từ chức vì sức khỏe của Ngài không đủ để tiếp tục phục vụ làm vị giáo chủ tinh thần cho 1 tỷ 2 trăm triệu tín đồ Công Giáo trên toàn thế giới.
Việc Đức Giáo Hoàng từ chức cho ta thấy tính khiêm cung quý báu nơi Ngài. Có thể nói không ngoa rằng sự tự nguyện từ chức của Ngài là bài học cho những tay lãnh tụ độc tài cố bám, những tay lãnh tụ không còn được người dân trong nước tín nhiệm, những tay lãnh tụ mà có người đòi hỏi từ chức nhưng vẫn mặt trâng mày tráo tuyên bố tiếp tục "tự nguyện" phục vụ, không chịu từ chức.
Việc Đức Giáo Hoàng từ chức là một tấm gương sáng, là niềm hãnh diện vô biên của mọi tín đồ Công Giáo toàn cầu tuy rằng trong thâm tâm mọi người rất là buồn. Mong rằng sau khi từ nhiệm, sức khỏe của Ngài sẽ tốt hơn.
Vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục Ngài!
Phi Vũ - 02/15/13
http://phivu2.blogspot.ch/2013/02/uc-giao-hoang-va-bai-hoc-tu-nguoi.html
----------


Đám đông tụ tập tại Vatican để nghe Đức Giáo Hoàng


Rất đông người tụ tập tại Quảng trường thánh Phêrô ở Vatican hôm Chủ nhật 17.2 để nghe Đức Giáo Hoàng Bênêđictô đọc lời cầu nguyện hàng tuần.

Đám đông bất thường này đã đứng chật quảng trường 6 ngày sau khi Đức Giáo hoàng loan báo thoái vị ngày 28 tháng này.

Ngài xin đám đông hãy cầu nguyện cho Ngài và vị giáo hoàng kế tiếp.

Hôm thứ Bảy, Vatican cho biết họ đang xét đến chuyện tổ chức hội nghị hồng y để bầu giáo hoàng mới sớm hơn thông lệ.

Luật lệ hiện hành buộc các hồng y họp bầu giáo hoàng vào ngày 15 tháng 3, tức là 15 ngày sau khi đương kim giáo hoàng chính thức rời chức.

Nhưng một phát ngôn viên của Vatican nói rằng vì các hồng y đã biết trước ngày Đức Giáo Hoàng Bênêđictô thoái vị cho nên họ có thể đến Roma sớm hơn.

Các giới chức tòa thánh Vatican nói rằng họ cần có giáo hoàng mới trước Tuần Thánh, bắt đầu ngày 24 tháng 3 bằng Chủ nhật Lễ Lá và cao điểm là Chủ nhật Phục Sinh ngày 31 tháng 3.

http://www.voatiengviet.com/content/article/1605307.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét