Hiện Tượng
Mục này thu thập những dữ kiện và biến cố xảy ra đáng để chúng ta theo dõi. Những dữ kiện này rất đáng chú ý. Chúng ta hãy quan sát và xem nó diễn biến ra sao.
Sinh Vật Chết Hàng Loạt Năm 2011
Đây
là tổng kết báo cáo từ các đài truyền thông lớn của Hoa Kỳ: NBC, CBS,
Fox... Và các đài truyền thông trên thế giới báo cáo về hiện tượng Cá,
Bò, Hải Cẩu, Chim,... chết hàng loạt mà không hiểu nguyên nhân. Vài phút đầu do Đài NBC, sau đó là các đài khác. Xem Clip này trên YouTube
--------------------------------
Siêu Núi Lửa Yellowstone
Công Viên Quốc Gia Yellowstone (bấm link) sáng
lập năm 1872, nằm trong ba tiểu bang của Hoa Kỳ là Wyoming, Montana, và
Idaho. Đây là khu bảo tồn lớn nhất Hoa Kỳ với những suối nước nóng và
Phun Hơi Nóng nổi tiếng nhất thế giới. Khu vực bảo tồn có 3700 nhân viên
phục vụ, với 2238 phòng ngủ khách sạn, nhà ngủ (cabin). Trong năm 2010,
có hơn 975000 (bấm link) du khách đã viếng thăm.
Yellowstone là nơi thắng cảnh hùng vĩ bật nhất Hoa Kỳ (bấm đây xem hình tuyệt đẹp) , thế nhưng.... nơi đây lại là nơi nguy hiểm nhất thế giới.
Khoảng 74.000 năm trước đây, một vụ phun trào núi lửa đã đưa trái
đất vào một mùa đông giết chết 2/3 Thảo mộc ở Bắc bán cầu, hàng ngàn
loài bị tuyệt chủng và làm chậm bước tiến của con người khoảng 10.000
năm. Thay đổi trong trái đất vào năm 2012 có thể gây kích ứng sự quá hạn
kỳ phải phun của Siêu Núi Lửa Yellowstone của Hoa Kỳ. Nó đã từng gây ra
các sự kiện thảm khốc tương tự trong quá khứ.
Dữ Kiện Khoa Học:
Siêu núi lửa xảy ra khi phún xuất thạch từ cốt lõi của trái đất
bung lên vào lớp vỏ nhưng không thể bùng nổ bởi vì nó không thể vượt qua
bề mặt. Điều này tạo nên số lượng khổng lồ của áp suất tích tụ qua hàng
ngàn năm. Khi bị kích thích như một trận động đất thì vết nứt của lớp
vỏ sẽ nổ tung ra một vụ nổ tương đương với 1.000 quả bom nguyên tử.
Ngoài sự tàn phá trong vòng 1000 cây số của vụ nổ của nó, Siêu Núi
Lửa sẽ trút lên hàng trăm cây số phân khối (cubic kilometers) tro bụi
vào bầu khí quyển, che lấp ánh sáng từ mặt trời và gây ra đông lạnh toàn
cầu. Mặc dù tro chỉ còn lại trong khí quyễn trong vài tháng, nhưng hợp
chất khói mù của acid sulfuric sẽ tồn động trên khí quyển trong nhiều
năm gây ra một mùa đông băng giá, một thời đông lạnh kéo dài hàng trăm
năm. Đây là nguyên tắc cơ bản nếu Siêu Núi Lửa bùng nổ theo sự khảo sát
của khoa học; Lần cuối cùng siêu núi lửa Toba phun trào cách đây 74.000
năm trước; Hơn 2500 km khối tro phun vào khí quyển đã gây ra một kỷ
nguyên băng hà kéo dài 1.000 năm, giết chết nhiều loài thực vật và động
vật. Các vụ phun trào này rất đáng ngại vì chúng đã đẩy mọi sinhvật
tuyệt chủng nhiều lần trước đây. May mắn thay nó không xảy ra thường
xuyên.
Hầu hết 40 Siêu Núi Lửa trên trái đất đã chết và do đó chúng không
là một mối đe dọa lớn. Gần đây, núi lửa Yellowstone đã được phân loại
của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ là một "mối đe dọa cao" sau khi nó bắt
đầu có nhiều trận động đất nhỏ. Họ quyết đoán là có phún xuât thạch đang
tích tụ bên dưới. Điều này rỏ ràng hơn khi mặt đất xung quanh
Yellowstone đã tăng 3 inches mỗi năm từ năm 2004, nhanh hơn rất nhiều so
với từ trước.
Nhiều nghiên cứu gia về núi lửa nói rằng
không có gì phải lo lắng về Yellowstone. Tuy nhiên, một số các nhà địa
chất khác tin rằng những sự chuyển mình của Yellowstone được cảnh báo đó
là dấu hiệu của một vụ bùng nổ lớn. Thời gian có vẻ đúng vì siêu núi
lửa Yellowstone sẽ phun theo chu kỳ khoảng 600.000 năm và lần cuối cùng
đã nổ ra cách đây 640.000 năm, tức là đã quá hạn gần 40 ngàn năm.
Miệng Núi Lửa Grand Prismatic tại Yellowstone, chu vi khoãng 40 miles
Miệng của Grand Prismatic được tạo ra như bên trên
Ngoài sự quá hạn kỳ họat động của Yellowstone, bất cứ sự kích động
nào như động đất, hoặc sự lưu hành của phún xuất thạch bên dưới nó cũng
có thể gây ra áp lực lớn trong các miệng núi lửa để phá vỡ thông qua bề
mặt và phát nổ. Hầu hết những tác động kích thích này có thể xảy ra bất
cứ lúc nào, năm 2012, 2013, hoặc 20 năm tới. Một trong những tác động
kích thích đáng ngại nhất là việc các Hành Tinh Thẳng Hàng, Năng Lượng
từ những cơn bão mặt trời, Từ Trường của trục trái đất, và bom nguyên tử
từ chiến tranh hạt nhân.Thiệt
hại gây ra bởi một vụ phun trào như trên là một thảm họa vì nó sẽ phun
ra một lần nữa, bất kỳ là lúc nào, sẽ là một mối lo đáng ngại.
Trường hợp tồi tệ nhất:
Đề Nghị:
- Ở cách xa Yellowstone càng xa càng tốt. Trong trường hợp bị băng giá, khu vực Xích đạo sẽ là nơi dễ nhất để sống còn vì trong quá khứ, con người đã sống sót qua băng giá do Siêu Núi Lửa bùng nổ là ở những vùng nhiệt đới. Sự sống sẽ lại khởi đầu từ đây.
- Nên tích trử nhiều lương thực, áo ấm, vật dụng để sinh tồn trong mọt thời gian thật dài.
- Đài NBC (bấm link) đã lên tiếng nói rằng Hoạt Động của Siêu Núi Lửa tại Công Viên Quốc Gia Yellowstone đang hoạt động sôi sục.
KẾT LUẬN:
Chúng ta đang sống trong giai đoạn suy tàn của quả địa cầu. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là giai đoạn này theo các tôn giáo là Mạt Pháp hay Hạ Ngươn. Nếu bạn cho rằng lo tào lao thì khi có chuyện, bạn hối hận cũng quá muộn: cơ hội sống sót của bạn và con cái người thân sẽ rất là thấp. Theo sự suy nghĩ riêng của tôi thì Siêu Núi Lửa ở Yellowstone trước sau gì cũng bùng nổ nhưng không sớm vậy đâu, có lẽ vài năm sau năm 2012. Nhưng việc Trời làm thì nào ai biết, cái đó tuỳ theo nghiệp lực và sự thức tỉnh của 7 tỷ người.
Mới đầu năm 2012 mà có hơn chục trận động đất lớn hơn cấp 6. Bất cứ trận động nhẹ nào gần Yellowstone đều là một thảm họa. Hãy bớt lo chăm chăm kiếm tiền hay vui chơi mà để chú ý những gì đang âm thầm xiết dần, nhích đến thảm họa toàn cầu.
Starboy, 3/2012
Thông Tin Của Nha Địa Chất
--------------------------------
2/2012 : Rong Tảo gây diệt chủng
Xuất hiện tại Nam Cực có chiều dài hơn 200 cây số. Loài Rong này
đã từng gây diệt chủng nhiều sinh vật từ trước vì chúng tạo ra chất làm
tê liệt thần kinh.
Anh Ngữ :
Việt Ngữ :
--------------------------------
Bão Mặt Trời
* 3/2012 : Đài ABC của Hoa Kỳ tường trình về Bão
Mặt Trời. Với tốc độ 4 triệu miles/giờ, nó sẽ gây thiệt hại vô cùng nếu
táp trúng vào địa cầu. Chúng ta nên phòng bị những gì có thể tồi tệ
nhất
--------------------------------
Chu kỳ Động Đất 188 ngày
* Chu kỳ Động Đất 188 ngày đã được các Khoa Học gia theo dõi như sau:
- 27 tháng 2/2010: Động đất 8.8 tại Chile
- 4 tháng 9/2010 (188 ngày sau): Động đất 7.1 tại New Zealand
- 11 tháng 3/2011 (188 ngày sau): Động đất 9.0 Nhật
- 15 tháng 9/2011 (188 ngày sau): Động Đất 7.2 Fiji
- 21-22 tháng 3/2012 (188 ngày sau): Động Đất 7.6 Mexico City (bấm link). Sớm hơn một ngày (20/3). Tuy nhiên rồi đây sẽ không còn theo chu kỳ này.
- 25/3/2012 : Chile 7.2 (Anh ngữ) (Việt ngữ)
- 11/4/2012 : Indonesia 8.7 (Anh ngữ) (Việt ngữ)
- 12/4/2012 : Mexico 6.9
- 14/4/2012 : Vanuatu 6.5 (Anh ngữ)
- 17/4/2012 : Chile 6.7 (Anh Ngữ)
- 21/4/2012 : Indonesia 6.6 , 5.7 , 6.1 cùng ngày (Việt ngữ)
- 20/5/2012 : Italy 6.0 (Anh ngữ) (Việt ngữ)
Động đất thường xảy ra tại vòng đai đỏ
--------------------------------
Cá Heo Và Chim Chết tại Peru
Tháng 4, 2012
Chính phủ Peru đang tìm kiếm nguyên nhân cái chết của 1.200 chim Bồ Nông(Pelican) trãi dài theo các bãi biển phía bắc, nơi có khoảng 3.000 cá heo gần đây thiệt mạng. Ngư
dân địa phương báo cáo rằng những con chim đã được ghi nhận chết 10 -12
ngày qua. Không có nguyên nhân tử vong đã được xác định trong cái chết
bí mật tập thể của hai loại sinh vật biển này. Kể từ giữa tháng Giêng
2012 đến giờ, ước tính đã có hơn 3.000 cá heo đã được tìm thấy đã chết dọc theo bờ biển phía bắc Peru. Sự kiện này được đánh giá là một trong những sự kiện tử vong lớn nhất của Cá heo từ trước đến giờ.

--------------------------------
Zombie: Vi Khuẩn Ăn Thịt Người
Tháng 6, 2012
Những
gì tôi viết trong Phần 6 chính tôi cũng không nghĩ là nó có thể xảy ra.
Nhưng đến hôm nay (1 tháng 6, 2012) nó càng ngày càng xuất hiện nhiều,
và đã bắt đầu có vài nơi. Như đã trình bày trong Phần 6, đây là một loại
vi khuẩn tấn công và ăn dần phần thịt của nạn nhân khiến bác sỉ phải
cưa bỏ phần đó của nạn nhân trước khi nó ăn lan ra. Đó là truờng hợp của
một cô gái tên Aimee Copeland Aimee Copeland (link), 24 tuổi tại bang Georgia, Hoa Kỳ. Gần đây nhất tạiQuảng Ngãi (link
Việt Ngữ) hồi đầu tháng 5, 2012 cũng phát sinh loại vi khuẩn lạ ăn da
làm chết 20 người, cho đến nay Bộ Y Tế cũng không rõ nguyên nhân.
Cơ quan Kiểm Soát Bịnh Dịch Hoa Kỳ ( CDC) cũng đã cảnh báo gần đây nhất đây: Zombie không phải là chuyện cười. Họ đã ấn hành trang này để người dân chuẩn bị. Xem link Anh Ngữ. Khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, nó làm tê liệt thần kinh nạn nhân, khiến họ không còn là họ. Từ đó, nó điều khiển toàn bộ thể xác họ thành một kẻ vô hồn vô tri. Hiện tượng này sẽ lan tràn trong cơn cộng nghiệp sắp đến. Chúng ta nên dứt mọi tập quán ăn thịt thì mới thoát khỏi, vì nếu trong người chúng ta có hơi hám thịt động vật là chúng sẽ tìm ta. Nó có liên quan đến tâm linh rất nhiều, trong phạm vi bài này, tôi không thể giải thích nhiều hơn.
--------------------------------
Thủy Quái Và Môi Sinh
20 Tháng 6, 2012
![]() |
Xin xem video trong Blog. Thủy quái này quay được tại Nhật |
Càng
ngày người ta càng bắt vớt được càng nhiều sinh vật biển kỳ lạ mà cách
đây mươi năm không ai hề thấy bao giờ. Hiện tượng này chúng ta không thể
coi thường vì nó cho thấy có điều gì đó không bình thường trong thiên
nhiên. Những sinh vật này, gọi tạm là thủy quái, vì nó có hình thù rất
quái dị. Xét theo hình thù của chúng, các khoa học gia quyết đoán rằng
chúng là những sinh vật sống rất là sâu dưới đáy biển. Điều này báo cho
chúng ta biết những yếu tố sau đây:
1. Lòng biển ngày càng nóng: những sinh vật này rất là nhạy cảm với nhiệt độ. Sự nóng dần của lòng biển khiến chúng không thể thích nghi nữa, và phải di tản lên trên mặt nước. Những thủy quái tưởng đã diệt chủng hàng triệu năm trước thì nay lại dần xuất hiện.
2. Thực phẫm cạn kiệt: con người vì tham lam quá độ, dùng mọi phương tiện tối tân đánh bắt quá nhiều loại cá khác nhau, còn dùng đến lưới cày, kéo nát cả đáy biển để đánh bắt cá hàng loạt khiến các sinh vật khác không kịp sanh sôi tạo nên sự cạn kiệt thực phẫm cho các loài thuỷ tộc khác. Điều này làm tan vở chuỗi thực phẫm của sinh vật.
3. Khí hậu biến đổi: con người đã phá hoại tất cả môi sinh trên đất và dưới biển khiến khí hậu thay đổi, gây ảnh hưỡng đến các luồng nước ấm và nuớc lạnh. Việc này làm biến đổi môi trường sống của các thủy quái này qua nhiệt độ và thức ăn của chúng. Khi Đại Dương không còn đủ chức năng để điều hoà khí hậu thì mọi sinh vật trên địa cầu sẽ theo đó mà tan vở theo.
Hiện
tượng cá chết hàng loạt khắp nơi và sinh vật biển kỳ lạ ngày càng nhiều
báo cho chúng ta biết vòng tròn tương sinh của thiên nhiên đã tan vở.
Chúng ta đã đánh bắt sinh vật biển nhiều đến nỗi các nhà môi sinh đã
cảnh cáo rằng chừng vài năm nữa thôi là sẽ không còn cá Tuna, cá Thu
đóng hộp trên kệ hàng siêu thị. Cách đây vài chục năm trước, người ta
còn câu được cá Đao (swordfish) dài cả 3 thước là thường, nhưng hiện nay
họ rất khó mà bắt được con nào dài hơn 1 thước.
Tất
cả sinh vật hiện hữu trong thiên nhiên đều có lý do của nó. Loài thủy
tộc rất hữu ích cho môi sinh. Chúng điều hoà khí hậu trái đất, tạo sinh
khí cho biển cả, làm dịu Co2,...Sự xuất hiện của các thủy quái gần đây
là một điềm rất tồi tệ cho con người. Chúng ta đã quá tham lam và độc ác
thì chính chúng ta sẽ lãnh trọn hậu quả. Đó là quả báo trước mắt vậy.
Đây là hơn 50 tấm hình tôi tìm được về các loài thủy quái đã xuất hiện trên khắp thế giới gần đây.
Starboy
22/6/2012
Đây là hơn 50 tấm hình tôi tìm được về các loài thủy quái đã xuất hiện trên khắp thế giới gần đây.
Starboy
22/6/2012






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét