Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

Suy thoái kinh tế Mỹ là chắc chắn ???

Suy thoái kinh tế Mỹ là chắc chắn ???
Andrew Moran - Khảo sát về điều kiện kinh tế Mỹ cho thấy cái nhìn tiêu cực về suy thoái sắp diễn ra. Các CEO hàng đầu và nhân vật đáng chú ý của Mỹ cũng đưa ra những đánh giá u ám về triển vọng suy thoái. Ngoài ra, các con số dùng để đánh giá kinh tế Mỹ cũng đang rất xấu.
1) Suy thoái trong 12 đến 18 tháng tới ở Mỹ
Theo một cuộc khảo sát gần đây của một tổ chức phi lợi nhuận, bất chấp nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái kỹ thuật vào nửa đầu năm 2022, các CEO tin rằng điều kiện kinh tế có thể xấu hơn nữa trong sáu tháng tới.

Cuộc khảo sát của Conference Board cho thấy 98% giám đốc điều hành đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái trong 12 đến 18 tháng tới ở Mỹ.

81% CEO lưu ý rằng điều kiện kinh tế chung đã trở nên tồi tệ hơn so với sáu tháng trước, và 74% dự đoán rằng các điều kiện sẽ suy yếu thêm trong sáu tháng tới. Hơn một nửa (52%) lưu ý rằng điều kiện trong các ngành công nghiệp của họ đã tồi tệ hơn kể từ đầu quý IV.

“Niềm tin của CEO đã giảm sâu hơn nữa khi bắt đầu quý 4 và đang ở mức thấp nhất kể từ cuộc Đại suy thoái [cuộc suy thoái 2008-2009]”, bà Dana M. Peterson, nhà kinh tế trưởng của The Conference Board, cho biết trong báo cáo. "Quan điểm của các CEO về điều kiện hiện tại cũng như kỳ vọng của họ đã xấu đi".

Trong khi hầu như có sự chắc chắn chung rằng một cuộc suy thoái sẽ xảy ra vào năm 2023, mức độ của cuộc suy thoái kinh tế tiếp theo là điều đáng chú ý nhất. Theo đánh giá hàng quý mới nhất, 85% số người được hỏi cho rằng một cuộc suy thoái ngắn và nhẹ của Mỹ với sự lan tỏa toàn cầu hạn chế là kịch bản có khả năng xảy ra nhất.

Những kết quả là tương tự với các kết quả từ một cuộc khảo sát KPMG gần đây với hơn 1.300 CEO vào mùa hè vừa qua. 91% CEO người Mỹ “tin chắc” rằng một cuộc suy thoái sẽ đến trong 12 tháng tới.

Nhưng một số CEO nổi tiếng nhất của Mỹ, chẳng hạn như ông Elon Musk từ Tesla, hoặc các cá nhân đáng chú ý khác nói gì về cuộc suy thoái tiếp theo?

2) Giới CEO chuẩn bị cho giai đoạn khó khăn

Sau khi báo cáo thu nhập quý thứ ba của Goldman Sachs được công bố, Giám đốc điều hành của ngân hàng đầu tư này, ông David Solomon, nói với Reuters rằng "có một khả năng hợp lý về một cuộc suy thoái", mặc dù ông "vẫn có thể nhìn thấy một kịch bản hạ cánh nhẹ nhàng [chỉ nền kinh tế Mỹ hạ nhiệt mà không rơi vào khủng hoảng]".

Phát biểu trên đã thu hút sự chú ý của người sáng lập Amazon, ông Jeff Bezos, người đã chia sẻ những bình luận của ông Solomon qua Twitter và nhận xét rằng “những khả năng của nền kinh tế này cho bạn biết phải chuẩn bị cho khó khăn”.

Người sáng lập Bridgewater Associates, ông Ray Dalio, nói với Bloomberg tại Diễn đàn Kinh tế Greenwich vào tuần trước rằng con đường giảm lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể gây ra một cuộc suy thoái đáng kể và kéo dài. Ông nói thêm rằng mức nợ tăng cao, lãi suất thấp trong lịch sử, bất ổn chính trị ở Washington, và xung đột Ukraine-Nga "là cơn bão hoàn hảo" mà "tất cả đều ảnh hưởng lẫn nhau".

“Do quy mô của các vấn đề mà chúng ta đang đối mặt, tầm vóc của nó khiến nó không phải là điều mà chúng ta quen thuộc”, ông nói. "Họ đã tạo ra sự hỗn loạn khổng lồ này phía trước, và bây giờ sẽ tăng lãi suất đến mức có đủ nỗi đau kinh tế và nỗi đau trong thị trường tài chính để giải quyết vấn đề đó".

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon giải thích rằng rất nhiều cơn gió ngược “nghiêm trọng” có thể đẩy các nền kinh tế của Mỹ và trên toàn cầu vào suy thoái trong vòng 9 tháng.

“Đây là những điều rất, rất nghiêm trọng mà tôi nghĩ có khả năng đẩy Mỹ và thế giới — ý tôi là, châu Âu đã suy thoái rồi — và chúng có khả năng đưa Mỹ vào một cuộc suy thoái nào đó từ sáu đến chín tháng kể từ bây giờ”, ông nói.

Bà Cathie Wood, Giám đốc điều hành của công ty đầu tư Ark Invest, tin rằng sự suy thoái kinh tế hiện tại "sẽ được duy trì".

“Đối với chúng tôi, hai quý đầu tiên của GDP thực âm có nghĩa là chúng ta đang ở trong một cuộc suy thoái. Chúng tôi tin rằng cuộc suy thoái này sẽ được duy trì”, bà Wood gần đây nói với Yahoo Finance Live, đồng thời nói thêm rằng một yếu tố góp phần sẽ là“ sự điều chỉnh nghiêm trọng đối với hàng tồn kho”.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla vào tháng 8, ông Musk cho biết ông dự đoán một "cuộc suy thoái nhẹ" sẽ kéo dài khoảng 18 tháng.

“Đưa ra những tiên đoán kinh tế vĩ mô là một công thức dẫn đến thảm họa, nhưng tôi đoán rằng chúng ta đã vượt qua đỉnh của lạm phát và chúng ta sẽ có một cuộc suy thoái”, ông nói. “Tôi chỉ đoán ở đây, đây hoàn toàn là suy đoán. Nhưng tôi đoán đó là một cuộc suy thoái nhẹ trong khoảng, tôi không biết, 18 tháng hay tương tự như vậy”.

Vào tháng 9, theo trích dẫn được thu thập bởi CNBC, CEO Sundar Pichai của Alphabet đã nói với nhân viên trong một cuộc họp toàn thể ở New York rằng công ty sẽ chuẩn bị thích ứng với "điều kiện kinh tế vĩ mô khắc nghiệt nhất" trong thập kỷ qua để chuẩn bị cho một cuộc hạ cánh khó khăn (của kinh tế Mỹ).

“Thực tế là, bạn biết đấy… trải qua một trong những điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn nhất đang diễn ra trong thập kỷ qua, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là với tư cách là một công ty, chúng ta cùng nhau vượt qua những khoảnh khắc như thế này,” ông nói. "Chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể chọn các điều kiện kinh tế vĩ mô".

Giám đốc điều hành FedEx Raj Subramaniam nói với ông Jim Cramer tới từ CNBC trong một cuộc phỏng vấn ngày 15/09 rằng những con số cho thấy nền kinh tế đang “đi vào một cuộc suy thoái toàn thế giới”.

3) Những con số nói lên điều gì?

Ước tính GDPNow của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng 2,9% trong quý thứ ba, tăng so với dự báo 0,3% của mô hình vào cuối tháng 9.

Nhưng điều đó không có nghĩa là điều kiện kinh tế đã được cải thiện đáng kể. Từ các doanh nghiệp Mỹ đến các nhà kinh tế học cho đến các nhà phân tích thị trường, mọi người đều đồng thuận về việc một cuộc suy thoái đang đến gần.

Các nhà kinh tế được thăm dò ý kiến ​​để phục vụ đánh giá Chỉ số Kinh tế Quý 3 của Bankrate đã nói rằng có 65% cơ hội sụt giảm kinh tế trong vòng 12–18 tháng tới, tăng từ 33% trong quý đầu tiên.

“Điều này làm gia tăng rủi ro rằng các hộ gia đình có thể cần dùng đến khoản tiết kiệm khẩn cấp trong những tháng tới, giống như mức độ cần thiết hoặc hữu ích của chúng trong những ngày đầu của đại dịch, khi 22 triệu việc làm bị mất chỉ trong vòng hai tháng”, ông Mark Hamrick, nhà phân tích kinh tế cấp cao của Bankrate, cho biết trong báo cáo. "Chúng tôi không dự đoán bất cứ điều gì nghiêm trọng gần đến mức như vậy, nhưng nền kinh tế đang có một số rủi ro ở đây".

Trong tháng qua, nhiều dữ liệu đã chỉ ra sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Mỹ.

Ví dụ: Chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của Viện quản lý cung ứng (ISM), đã suy yếu xuống 50,9 vào tháng 9, từ 52,8 vào tháng 8. Ngoài ra, Chỉ số nhà quản lý mua dịch vụ và tổng hợp toàn cầu (PMI) S&P đang bị mắc kẹt trong vùng suy giảm. Chỉ số PMI Sản xuất nằm dưới 52,0.

Trong tháng 8, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền (hàng hóa có thời gian sử dụng lâu, như máy móc, đồ nội thất…) giảm 0,2%, trong khi chi tiêu cho xây dựng giảm 0,7%. Sản xuất công nghiệp và chế tạo đều chỉ tăng 0,4%. Doanh số bán lẻ không đổi ở mức 0%. Thêm vào đó, một loạt các chỉ số ngân hàng trung ương khu vực tiếp tục thể hiện sự suy giảm, từ Chỉ số Sản xuất của Ngân hàng Fed Philadelphia (-8,7) đến Chỉ số Sản xuất của NY Empire State (-9,1).

Những con số này đã được báo cáo khi lạm phát hàng năm tiếp tục tăng cao ở mức nóng hơn dự kiến ​​là 8,2%. Tỷ lệ lạm phát lõi, không bao gồm các ngành năng lượng và thực phẩm dễ biến động, đã tăng lên 6,6%.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét