Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

Cuộc bỏ phiếu của LHQ đã phá hủy giấc mơ của người Mỹ

Cuộc bỏ phiếu của LHQ đã phá hủy giấc mơ của người Mỹ
GD&TĐ - Hôm 24/8, tuyên bố chung chống Nga về cuộc xung đột ở Ukraine được công bố. Tuy nhiên chỉ được 58 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, tức chưa đến 1/3 trong số 193 thành viên của tổ chức này, ủng hộ.

Cuộc họp của Liên hợp quốc.
Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên hợp quốc Sergey Kislitsa đã đọc tuyên bố cho các nhà báo tại trụ sở Liên hợp quốc và nêu tên tất cả các quốc gia ủng hộ. Tuyên bố chỉ trích các hành động của Nga và kêu gọi nước này ngừng ngay lập tức các hoạt động chiến đấu.

Trong số các bên ủng hộ tuyên bố chống Nga có các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, một số quốc gia châu Á và Mỹ Latinh.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về một hoạt động quân sự đặc biệt nhằm đáp lại lời yêu cầu giúp đỡ của người đứng đầu các nước cộng hòa Donbass. Ông nhấn mạnh Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine, mà nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa đất nước này.

Sau đó, phương Tây bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn chống Nga và tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo các chính trị gia phương Tây, đó là một cuộc chiến kinh tế đối với Nga theo đúng nghĩa đen.

https://giaoducthoidai.vn/chua-toi-13-thanh-vien-lien-hop-quoc-ung-ho-tuyen-bo-chong-nga-cua-ukraine-post605512.html

Cuộc bỏ phiếu của LHQ đã phá hủy giấc mơ của người Mỹ, Tổng giám đốc Trung tâm Thông tin Chính trị 
Alexei Mukhin cho biết. Việc chưa đến 1/3 số quốc gia LHQ tham gia tuyên bố chống Nga về tình hình Ukraina nói lên sự thất bại trong chính sách của Mỹ đối với Nga.

Một ngày trước đó, chỉ có 54 quốc gia trong số 193 nước tham gia bỏ phiếu chống Nga về tình hình ở Ukraina, diễn ra tại trụ sở của Tổ chức, trong khi vào tháng 3, nghị quyết của Đại hội đồng LHQ yêu cầu Moskva rút quân được 141 phiếu ủng hộ.

"Đúng vậy, một sự sụt giảm ấn tượng - từ 141 quốc gia xuống còn 54. Điều này cho thấy sự thất bại trong chính sách của phương Tây đối với Ukraina, đối với Nga. Và điều này cho thấy rằng dù có cố gắng kéo dây cương đến đâu, nhưng cuối cùng việc khai thác bắt đầu gây ra sự bất tiện cho những con ngựa, và những con ngựa này đơn giản là rời khỏi đàn.

Thực tế, điều gì đã xảy ra trong nền kinh tế mà Hoa Kỳ coi là của riêng họ, được nâng niu và trân trọng, nhưng lại bị trừng phạt nhiều hơn. Cuộc bỏ phiếu hiện tại ở LHQ nói về những giấc mơ của phương Tây. Tất nhiên, chúng ta sẽ không nghe thấy phát ngôn "bla-bla" từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, họ chỉ đơn giản là phớt lờ sự thật này, điều làm đau mắt họ".

Không muốn tuân theo Hoa Kỳ

Ông bày tỏ quan điểm bằng cách bỏ phiếu, nhiều quốc gia đã cho Washington thấy họ không muốn phục tùng để tiếp tục bị lôi kéo vào một cuộc chiến trừng phạt với Nga.

"Tôi sẽ chú ý đến thực tế là Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các lệnh trừng phạt. Nhưng các lệnh này ảnh hưởng đến nền kinh tế của chính những quốc gia đang ở vị thế phục tùng, họ không còn có thể phớt lờ các vấn đề.

Nếu trước đó có thể giải tán những người biểu tình chống lại sự suy giảm mức sống của người dân bằng dùi cui, thì giờ đây, rõ ràng, những vấn đề này sẽ phải được giải quyết theo những cách hoàn toàn khác.

Tại đây, cuộc bỏ phiếu đã cho thấy mức độ có thể kiểm soát của đàn gia súc, mà Hoa Kỳ coi là của riêng mình. Và hóa ra không phải là bầy đàn, mà là một xã hội dân sự", - Alexei Mukhin nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét