Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

Có nên dừng kêu gọi người dân quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine ?

Có nên dừng kêu gọi người dân quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine ?
Mấy hôm nay mình bận soạn bài nên không xem tivi các chương trình nhà nước kêu gọi quyên góp tiền cho Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 do Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động và các doanh nghiệp và người dân hăng hái ủng hộ kinh khủng thế nào, trong đó có lễ ra mắt Quỹ tối qua. Sáng nay đọc tin thấy ngay tại buổi lễ ra mắt Quỹ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tại buổi lễ với tổng số tiền lên tới gần chục nghìn tỉ đồng.

Trước đó, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương mua vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngay 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19, theo đó nguồn kinh phí để mua vắc xin, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng.

Rất vui là chỉ riêng tại lễ ra mắt Quỹ, nhà nước đã huy động được 
gần chục nghìn tỉ đồng, đủ số tiền doanh nghiệp và người dân cần đóng để mua vaccine, chỉ còn thiếu tiền để sản xuất vaccine. Trước mắt người dân cũng chỉ cần Chính phủ mua đủ 150 triệu liều vaccine để tiêm cho khoảng 75 triệu người qua đó đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Đáng lưu ý là ngoài số tiền đủ mua 150 triệu liều vaccine vừa huy động đủ, Nhà nước ta còn được Quỹ Covax của thế giới cho không xấp xỉ 40 triệu liều nữa. Như vậy tổng số liều vaccine VN sẽ có lên tới 190 triệu liều, quá dư thừa.

Trong bối cảnh như vậy, vấn đề đặt ra bây giờ là nhà nước có nên tiếp tục kêu gọi người dân quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 nữa không. Nếu đóng góp thì tiền đó sẽ được dùng để sản xuất vaccine theo công nghệ chuyển giao của Nga và các nước khác. Mình cho rằng việc quyên góp tiếp là không cần thiết nữa vì số tiền vừa huy động trên đã thừa để mua vaccine và việc sản xuất vaccine vừa là chuyện dài hơi, vừa là chuyện kinh doanh, không nên dùng tiền quyên góp. Một khi xã hội đã miễn dịch cộng đồng thì nhu cầu vaccine hầu như không còn nữa, các doanh nghiệp sản xuất vaccine chủ yếu để xuất khẩu kiếm lợi nhuận nên chúng phải hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường bình thường và không được phép dựa vào tiền đóng góp của dân.



Theo FB Bùi Công Tự, chương trình kêu gọi quyên góp tiền cho Quỹ vaccine tối qua rất phản cảm. Một em bé ủng hộ 100 nghìn, rồi một ông lão 82 tuổi nói không ra hơi ủng hộ 200 nghìn... Tất cả đều phải lên khán đài nhận hoa và giấy chứng nhận khen ngợi, lại còn phải trả lời phỏng vấn VTV đã kiếm ở đâu được số tiền 100-200 nghìn bèo bọt đó. Đã ủng hộ tự nguyện thì họ đâu cần những thứ phù phiếm đó.

Người dân cho rằng đó là những vở kịch có kịch bản được đạo diễn dàn dựng và em bé hay cụ già trên được yêu cầu làm diễn viên bất đắc dĩ. Một sự kiện chính trị quan trọng như vậy, có cả sự tham gia và phát biểu của đích thân Thủ tướng Phạm Minh Chính thì không nên diễn thô thiển như vậy mà nên để nó diễn ra hoàn toàn tự nhiên, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của những người tham dự. 

Kiểu diễn này của VTV vô cùng cũ kĩ , rất phản cảm mà cứ được VTV lặp lại đến nhàm chán! Chính phủ thời 4.0 mà đi nhặt nhạnh từng cân đường hộp sữa của người già trẻ em thì có xứng đáng được dân tin, dân yêu hay không ? Hay ho gì mà đưa ra họ ra làm tấm gương hay trò cười cho thiên hạ ? VTV và Ban tổ chức không nghĩ đến người dân trong nước và người nước ngoài chê cười à ?

Mình cho là chính phủ đang tuyên truyền xin tiền dân cho Quỹ vaccine theo kiểu bòn tiền cả của những người già cùng khổ và trẻ em chưa làm ra tiền là cực kỳ phản cảm. Lẽ ra người già và nghèo phải là đối tượng được chính phủ hỗ trợ tiền chống dịch và phải được tiêm vaccine miễn phí sớm nhất do họ là đối tượng yếu thế và dễ chết khi mắc dịch. 

Ngày hôm nay 6 tháng 6 là ngày truyền thống của Người cao tuổi Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng Người cao tuổi Việt Nam, mong muốn "các cấp, các ngành, các gia đình, tập thể, cá nhân, cộng đồng xã hội đã có nhiều việc làm, hành động thiết thực, thấm đượm tình người, tích cực chăm lo cuộc sống vật chất, tinh thần để người cao tuổi được sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc, sống ý nghĩa". 

Vậy mà đêm trước ngày trọng đại này, Chính phủ lại tìm cách moi đến những đồng tiền  lẻ cuối cùng của người già cho một việc có rất nhiều cách giải quyết khác tốt hơn. 

Còn với trẻ em, lẽ ra ngày 1 tháng 6 chúng phải được nhận quà thì quà chẳng thấy đâu, lại phải đập lợn lấy tiền tặng quà cho Chính phủ. 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'lển Việt Nam 11000911* 11037111 10142 Ngoại thương Việt Nam Tà ản VND: 201 900001 Τάι 2019 20190 Phát Triể Tài kh Tài kh Täl'kh BÁC NGUYÊN MẠNH TƯỜNG ỦNG HỘ QUÝ VÁC-XI PHÒNG COVID-1 VIỆT NAM 200.000 ĐỒNG THÔNG TIN CHINH PHỦ Thủ tư°ớng Chính phủ trao chứng nhận, hoa cảm ơn bác Nguyễn Mạnh Tường, 82 tuổi, cán bộ hưu trí ngành đường săt'

Mình không hiểu các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc nghĩ gì khi thản nhiên cầm tiền của những cụ ông cụ bà già nghèo khó hay của những đứa trẻ ngây thơ. Đã thế lại còn đăng lên tất cả các trang báo như những tấm gương cần khích lệ. Thật không thể hiểu được tư duy của các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam thế hệ hiện nay.

Mình mong chính phủ hãy nhìn lại mình và hãy cư xử sòng phẳng với người dân như cách làm của các nước văn minh trên thế giới.


Sáng dậy định viết vài dòng, nhưng cuối cùng cũng thành dài. Mong các bạn đọc thông cảm.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

https://tuoitre.vn/golf-long-thanh-ung-ho-500-ti-gop-nhieu-nhat-cho-quy-vac-xin-toi-5-6-20210605223246477.htm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét