Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Phí cao tốc của Thụy Sĩ: Mơ ước của dân Việt

Phí cao tốc 2019 của Thụy Sĩ: Mơ ước của dân Việt 
Bản lược dịch thông tin trong ảnh dưới: Để được phép chạy xe trên các tuyến đường cao tốc ở Thụy Sĩ, lái xe nhất định phải mua một con tem dán trên kính trước ô tô giống như con tem đăng kiểm hay cước phí đường bộ ở Việt Nam.
Tem này năm 2019 có giá 40 franc Thụy Sĩ hay 36,75 Euro, tương đương 900 nghìn đồng Việt Nam, áp dụng cho tất cả các loại xe. Nếu bạn mua trong các siêu thị, giá thường được chiết khấu giảm 5-10%, thậm chí được tặng miễn phí nếu mua hàng trong siêu thị.
Khi mua và dán xong tem, lái xe được phép chạy xe miễn phí trên tất cả các tuyến đường cao tốc trong 14 tháng, từ 1/12 năm trước, qua nguyên một năm kế tiếp rồi thêm tháng 1 năm thứ ba. Do đã dán tem nên ở Thụy Sĩ không có bất cứ trạm BOT nào.

Đọc xong tin này chắc các ace lái xe Việt Nam sốc nặng khi ngậm ngùi nghĩ đến số tiền mất không hàng năm cho các BOT bẩn (thực sự 100% BOT của chúng ta đều quá bẩn). Thử nhìn xem, xe 4 chỗ đi một chuyến Hà Nội - Lào Cai về mất 600.000 đồng; đi Hải Phòng về mất 500.000 đồng phí BOT. Quá đau xót. Nếu là xe tải chở hàng thì phí còn gấp lên gần chục lần. Tất cả phí đó đều được tính vào giá bán hàng hóa cho người tiêu dùng Việt Nam nên toàn dân tộc đều phải mất tiền nuôi các ông chủ BOT và quan chức tham nhũng.
Đáng nói thêm là chúng ta phải trả phí BOT cao gấp hàng trăm, hàng nghìn lần Thụy Sĩ, trong khi thu nhập đầu người năm 2017 chỉ bằng 2350 USD, kém cả Lào và thua xa Thụy Sĩ: hơn 80.000 USD.







Nguồn: https://www.permispratique.com/La-vignette-suisse-2019-pour-les-autoroutes-suisses_a103.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét