Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Giá dầu thế giới giảm mạnh: Nguyên nhân và hậu quả

Nguyên nhân và hậu quả của việc giá dầu thế giới giảm mạnh
Dầu hỏa là nguồn năng lượng chính vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta và trong mọi ngành công nghiệp sản xuất. Nó cũng là một võ khi chiến lược vô cùng lợi hại. Hầu hết những quốc gia xuất cảng dầu, kể cả Nga lẫn Việt Nam, đều phải tiếp tục sản xuất và bán dầu dù ở bất cứ giá nào, vì áp lực của ngân sách. Trong khi đó nhu cầu về dầu tiếp tục ở mức độ thấp. Do đó thị trường dầu hỏa sẽ có thể tiếp tục chứng kiến giá dầu thấp trong nhiều tháng tới.
Trong vài tuần lễ vừa qua, giá dầu thô trên thị trường quốc tế giảm gần 25%, tạo ra những chấn động lớn trên toàn thế giới và đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế và chiến lược. Kể từ tháng Sáu vừa qua, giá dầu thô trên thị trường quốc tế đã giảm từ $115/thùng xuống còn $85 vào cuối tháng 10. Giá dầu tiếp tục giảm xuống còn gần $82/thùng vào ngày bầu cử của Hoa Kỳ 4-11, giá thấp nhất trong vòng 4 năm qua, sau khi Saudi Arabia hạ giá dầu xuất cảng qua Mỹ theo hãng tin Reuters.

Sao phải đổi nhà cho ông Nghiên?

Sao phải đổi nhà cho ông Nghiên?
Để trả lại ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa, ông Hoàng Văn Nghiên sẽ được thuê và mua ngôi nhà tại dự án phía Đông hồ Nghĩa Đô (thuộc quận Cầu Giấy) trị giá trên dưới 30 tỉ đồng. Việc cơ quan chức năng TP Hà Nội tìm nhà rồi đàm phán để thuyết phục nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên trả lại ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa đang gây chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng không cần thiết vì quy định pháp luật không bắt buộc phải cấp nhà công vụ đối với cán bộ là người địa phương.

Khu dự án biệt thự ở phía Đông hồ Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) được UBND TP Hà Nội dự định mua và cho ông Hoàng Văn Nghiên thuê Ảnh: VĂN DUÂN

Day dứt về tờ giấy 'vô tiền khoáng hậu' của tòa án LA

Giống trong phim Bao Thanh Thiên: Phi ngựa tới pháp trường trưng 'thượng phương bảo kiếm' và hô to: Khoan đã ! Dừng tay ! Hài vãi.
Day dứt về tờ giấy 'vô tiền khoáng hậu' trước giờ hành quyết tử tù Hồ Duy Hải
Lệnh hỏa tốc trên tờ giấy viết tay của Phó chánh án TAND tỉnh Long An, Chủ tịch hội đồng thi hành án hoãn thi hành án tử hình đối với bị cáo - tử tù Hồ Duy Hải ngay trước giờ hành hình là một sự kiện vô tiền khoáng hậu của lịch sử tố tụng. Lệnh này được viết tay trên một tờ giấy A4 với chưa đến 40 chữ kể cả chữ ký. Dù có rất nhiều bàn cãi xung quanh tính hợp lệ của “tờ lệnh” này nhưng nó đã có giá trị trên thực tế.

Mẹ con bà Loan khóc ngất khi nhắc đến Hồ Duy Hải - Ảnh:TL
Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, luật sư Nguyễn Kiều Hưng, điều hành Hãng luật Giải Phóng nói: “Dù có nhiều thiếu sót về mặt thủ tục nhưng giá trị của lệnh viết tay này ít nhất đã tạm thời cứu vãn được số phận một con người trước nguy cơ bị oan. Tuy nhiên, còn rất nhiều điều day dứt phía sau tờ lệnh này”.

Clip cụ Rùa Hồ Gươm nổi, trèo lên gần bờ

Không biết đây có phải đúng là cụ rùa trong truyền thuyết không ? Chưa bao giờ được nhìn rõ như thế.
Clip cụ Rùa Hồ Gươm nổi, trèo lên gần bờ
Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cụ Rùa Hồ Gươm nổi, trèo lên phần rìa quanh hồ để lộ gần như toàn bộ cơ thể khỏi mặt nước. Clip do nickname Hoàng Văn Thăng chia sẻ ghi lại hình ảnh cụ Rùa Hồ Gươm nổi trong sáng hôm qua (2/12). Cụ Rùa nổi bơi vào gần bờ, trèo lên cả phần rìa xi măng ở mép hồ để lộ gần như toàn bộ phần thân, mai thu hút sự tò mò của người dân.

Cụ Rùa nổi ở gần khu vực Hàm Cá Mập, mặt phố Đinh Tiên Hoàng. Theo chia sẻ của người quay clip, cụ Rùa nổi khoảng 20 phút, trèo lên phần rìa xi măng sau đó lại ngụp xuống, khoảng 2 phút sau mới bơi đi.

VN: "Hổ lớn không bắt được, hổ con sẽ lại sinh sôi"

GS.Nguyễn Minh Thuyết: "Hổ lớn không bắt được, hổ con sẽ lại sinh sôi"
(GDVN) -Một bộ phận cán bộ, công chức, ở ta hiện nay tiếng là phục vụ nhân dân nhưng thực tế lại khác. Vì sao người dân cứ phải đưa tiền cho những người đang giải quyết công việc hoặc có khả năng giải quyết công việc cho người ta? Đó là có sức ép buộc người ta phải đưa tiền, nó ẩn dưới rất nhiều vỏ bọc khác nhau: Có thể người dân bị dọa dẫm bóng gió dẫn tới sợ và đưa tiền, cũng có thể họ nghe những người đã trải qua trước đó cho biết là phải đưa tiền mới được việc; rồi có những trường hợp cán bộ gợi ý đưa tiền, nếu không chịu đưa thì có khi chuốc lấy tai họa.
GS. Nguyễn Minh Thuyết: Chỗ nào cũng thấy người dân nói phải 
chi tiền, việc nhỏ thì tiền nhỏ, việc lớn thì tiền lớn. Ảnh: Ngọc Quang.

Kinh hoàng: CSGT tông chết 2 và làm bị thương 5 người

Kinh hoàng: CSGT tông chết 2 dân phòng, 5 người khác trọng thương
(PLO)- Chiếc ô tô do một cảnh sát giao thông điều khiển đã tông thẳng vào những dân quân, dân phòng đang đứng chờ thực hiện nhiệm vụ khiến hai người tử vong, 5 người bị trọng thương phải đi cấp cứu.
Xe ô tô BMW biển số 29A-410.86 bị hư hỏng rất nặng sau tai nạn 
được đưa về trụ sở PC67 công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 6-12, tại khu vực thị trấn Ngãi Giao-giáp ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong, năm người khác bị thương.

Kỹ thuật khai thác dầu trên thế giới

Kỹ thuật khai thác dầu trên thế giới
Nhiều người trong đó có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang lo ngại rằng tương lai của ngành dầu khí Việt Nam lệ thuộc vào chuyện chính trị, mà nếu Việt Nam không có một giải pháp hay một thay đổi lớn nào để có thể đối trọng với Trung Quốc thì có khả năng Trung quốc sẽ lấn lướt khai thác toàn bộ tài nguyên dầu khí tại vùng biển sâu của biển Đông.
Khai thác dầu tại Monterey Shale, California với kỹ thuật fracking hôm 24/3/2014. AFP photo. Việc đổi mới công nghệ khai thác dầu đã làm cho Hoa kỳ trở thành một cường quốc dầu mỏ hùng mạnh. Điều này ảnh hưởng vô cùng lớn đến kinh tế và cả chính trị thế giới.

Nhà nước vì dân hay NN tham lam: thuế xăng dầu 40%

Mình thích các nhận xét của bạn đọc ở cuối bài này: "Thuế xăng tăng kịch trần dân biên giới rất vui mừng vì buôn xăng khá giả. Chỉ có dân đen là khốn khổ". "Tưởng giá dầu thế giới giảm, người tiêu dùng được hưởng lợi, ai dè!". "Đúng là độc quyền toàn tập !". " xăng dầu sắp trở thành hàng hoá tiêu thụ ĐẶC BIỆT của dân ta mất rồi (!)". "Điều hành kinh tế vĩ mô của chúng ta là như vậy đấy, và cam kết của chúng ta là như vậy đấy. Người dân nhỏ bé biết kêu ai !!!"...
Giá giảm, thuế xăng dầu lên đến 40%
- Trước nhiều dự báo giá dầu thô thế giới giảm sâu, Bộ Tài chính vừa đưa ra quyết định nâng trần thuế nhập khẩu xăng dầu lên kịch kim 40%, tăng 10% - 15% so với barem thuế trước đây.
Theo công văn của Bộ Tài chính gửi các đơn vị hải quan và doanh nghiệp xăng dầu chiều 4/12, một barem mới về các mức thuế nhập khẩu xăng dầu tương ứng với biến động của giá xăng dầu thế giới đã được xây dựng tăng hơn barem hiện nay rất nhiều.

(2) Không quản được thì cấm và… buông

Chính ở “gót chân Asin” này, mà người ta rất khôn ngoan đã tận dụng, ngụy biện, vin vào cái sự “tù mù” của quyết định. Cũng là vin vào thứ thiếu công khai minh bạch của quản lý nhà nước, để hành động một cách… thiếu minh bạch nốt, nhưng lại đổ lỗi cho nhau. Xem 1 trong số các bình luận của tôi ở đây: "Đất nước này, là của chúng mày"...
Không quản được thì cấm và… buông
Vụ thứ hai là câu chuyện nhà công vụ. Cứ tưởng vụ này được xới xáo lên cách đây ít lâu đã kết thúc… có hậu. Các bác quan chức hết tiêu chuẩn ở nhà công vụ thì trả lại nhà cho Nhà nước. Hóa ra, cái hậu ấy nó cũng “mở”, “mở” đến tận hôm nay, và vẫn chưa thể khép lại…
Khu nhà công vụ ở phố Hoàng Cầu. Ảnh: Giang Huy.
Thế mới là nhà công vụ!
Theo điều tra của Báo Người cao tuổi, ngày 27/11, chỉ riêng khu Hoàng Cầu, trong số 80 căn hộ nhà công vụ (diện tích trên dưới 100 m2/căn), chỉ có 21 căn được sử dụng đúng mục đích. Số sai mục đích đạt tỷ lệ tới 67,7%Đó là chỉ riêng khu Hoàng Cầu, còn khoảng gần 13.000 căn hộ nhà công vụ ở khắp nơi, không biết có bao nhiêu nhà đã nghiễm nhiên biến thành “tư vụ” thì chưa có báo nào điều tra nổi.

(1) Không quản được thì cấm và… buông

Không quản được thì cấm và… buông
Phải nói thẳng, đây là một đặc điểm quản lý của nước Việt. Taxi Uber và nhà công vụ- hai con đẻ của hai thời đại khác nhau đều đang hồi hộp, nín thở chờ đợi cái cách hành xử của quản lý nhà nước các ngành. Cấm đoán hay sẽ tiếp tục… buông?

Một taxi Uber ở TP.HCM - Ảnh: Đình Mười
Trong tuần, có hai vụ việc gây ấn tượng với dư luận xã hội và rút cục những ầm ĩ của nó chưa rõ sẽ ra sao, nhưng đều phản chiếu rất rõ cung cách này. Vụ thứ nhất, là taxi Uber. Có thể nói ngành GTVT, các cơ quan chức năng còn đang … ngơ ngác với loại dịch vụ mới mẻ này. Mới hay, cái tư duy kinh doanh của doanh nhân nào đó, hay một nhóm DN nào đó, ở nước Mỹ xa xôi, quá là “quá mở” trong thời đại công nghệ cao, khiến cho giới dịch vụ taxi ở nước Việt tư duy thị trường nửa vời, cung cách quản lý lại lỏng lẻo, cứ nháo nhào cả lên.

(319) Ảnh vui: Kim Jong Un bực mình vì gái đẹp

Ảnh vui

(318) Ảnh vui: Ghét cô bồ tự sướng

Ảnh vui

Dân Việt ở Nga: Tiền bốc hơi từng giờ

Dân Việt ở Nga: Tiền bốc hơi từng giờ
Suy thoái kinh tế ở Nga lần này được ví như một cơn dư chấn kéo dài, tác động sâu sắc và nhiều mặt đối với cộng đồng người Việt trên toàn nước Nga.

Chợ Vòm người Việt "thời xa vắng".
Điêu đứng vì tiền đô tăng giá
Trong gần 1/3 thế kỷ làm ăn và sinh sống tại Liên bang Nga, người Việt đã trải qua nhiều cơn thăng trầm, dâu bể. Sau 5 năm vật vã trong nền kinh tế thị trường Nga vừa được khai sinh (1992), khi chưa kịp hoàn hồn với đợt kiểm tra thu gom hàng hóa kinh hoàng trong chiến dịch phong tỏa năm 1994, thì cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1998 đã khiến cộng đồng người Việt gần như đến chỗ trắng tay.

Có nên đọc những lời bình nặc danh ?

Có nên đọc những lời bình nặc danh?
Nếu bạn đang đọc bài này trên Internet, dừng lại một chút, suy nghĩ về nó, rồi kéo xuống cuối bài để đọc những lời bình. Nếu không thấy, thì mở những trang cho phép bình luận hiển thị, tìm đọc một bài đậm màu chính trị, rồi thử xem lại nhận thức của mình. Nhận thức của bạn sẽ thay đổi, đặc biệt nếu bạn đọc hàng loạt những lời bình mang nặng tính sỉ nhục, lăng mạ, hay khích bác.
Cái thủa mà Internet là nơi chốn của văn minh, của những cuộc tranh luận mở, hình như đã qua rồi. Giờ đây, nó là diễn đàn không biên tập nơi xẩy ra những cuộc sỉ vả lẫn nhau không chút tiếc thương. Thích nó hay không, thì sự thực là như vậy.

Hà Nội thêm nhiều tượng đài “để ai ngắm”?

Hà Nội thêm nhiều tượng đài “để ai ngắm”? 
“Nhiều nơi làm tượng đài chẳng có ai ngắm, giao thông không tấp nập, không gian chật hẹp lại dựng tượng đài là kỳ lạ”, Kiến trúc sư Phạm Ngọc Thảo bày tỏ. Theo đề xuất của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, mỗi thị trấn của Thủ đô Hà Nội cần xây dựng 1 tượng đài. Kinh phí thực hiện mỗi tượng đài ít nhất từ 20 tỷ đồng trở lên.
Tượng đài "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" đặt ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm
Trao đổi với phóng viên, Kiến trúc sư Phạm Ngọc Thảo – Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho rằng, đề xuất mỗi thị trấn một tượng đài là kỳ lạ.

Ném đá trên mạng thành "phong trào"

Ném đá trên mạng thành "phong trào"
TT - Dựa trên thực tế hành xử hiện nay trong một bộ phận người trẻ: cái chưa đẹp, thậm chí cái xấu trở nên phổ biến, điều tử tế thành hiếm hoi, đôi khi làm việc tốt lại hóa lố bịch giữa cộng đồng... Phải chăng chúng ta đang trở nên hung hăng? Câu trả lời lắm khi nằm ngay trên màn hình máy tính mỗi lần mở mạng.

Xe buýt tông ngã người phụ nữ chạy xe máy nhưng tài xế không dừng lại mà thản nhiên cho xe chạy tiếp - Ảnh: Thuận Thắng * Ảnh góc trái: Nhiều người vô tư bỏ rác ngay dưới bảng cấm bỏ rác tạihẻm 155 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM * Nhiều phụ huynh dựng xe ngay dưới đường đón con gây kẹt xe trên đường Tân Hòa Đông, Q.6, TP.HCM - Ảnh: Quang Định - Hữu Khoa

Nghỉ Tết 9 ngày, GDP thiệt hại 2%

Tôi không tin vào tính toán của TS Hiếu. Trực quan đã thấy GDP thiệt hại 2%, tức là nếu cả nước không nghỉ Tết, đi làm thêm 5 ngày (9 ngày nghỉ nhưng thực ra có 4 ngày cuối tuần dĩ nhiên được nghỉ), thì GDP tăng thêm 2%, tức là tốc độ tăng trưởng GDP năm nay sẽ không phải là 5,6-5,9% mà tăng lên thành 7,6-7,9% ? Điều này quá vô lý. Các nước giầu nghỉ lễ, nghỉ tết ít hơn (tổng cộng khoảng 10 ngày) nhưng số ngày nghỉ hưởng lương (nghỉ phép năm) khá cao, ít nhất cũng 5 tuần (25 ngày). Do đó tôi đề nghị nên giảm thời gian cả nước cùng nghỉ (như đồng loạt nghỉ 9 ngày tết liên tục là quá dài) và tăng thời gian nghỉ phép có lương cho người (thay vì 12 ngày như hiện nay lên 15-18 ngày); bố trí nghỉ xen kẽ nhau để các cơ quan, doanh nghiệp vẫn cơ bản hoạt động quanh năm chứ không đóng cửa dài ngày vào các dịp Tết, Quốc khánh...
Nghỉ Tết 9 ngày, GDP thiệt hại 2%
TS NGUYỄN TRÍ HIẾU (GDVN) - Theo TS Nguyễn Trí Hiếu với kỳ nghỉ tết kéo dài đến 9 ngày sẽ gây ảnh hưởng đến sức sản xuất của nền kinh tế, có thể mất đến 2% GDP...

Lịch nghỉ Tết Ất Mùi.
Tại phiên họp thường kỳ tháng 11, ngày 1/12, Chính phủ đã thảo luận về Tờ trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2015 với cán bộ, công chức, viên chức.

"Quan hệ ruột" của "bầu" Kiên với ông Trần Xuân Giá

Lộ rõ "mối quan hệ ruột" của "bầu" Kiên với ông Trần Xuân Giá
Bầu Kiên: "Ông Trần Xuân Giá làm việc tại ngân hàng ACB từ năm 2007. ông làm việc tại ngân hàng ACB hoàn toàn không vì quyền lợi hoặc thu nhập. Sau khi nghỉ hưu, ông Trần Xuân Giá muốn tận dụng kinh nghiệm, kiến thức về quản lý Nhà nước trong kinh tế nên đã lựa chọn một Doanh nghiệp Việt Nam để làm việc, thay vì một tổ chức nước ngoài có mức đãi ngộ cao hơn nhiều so với ngân hàng ACB.
Nét mặt biểu hiện rõ sự suy sụp của “bầu” Kiên tại phiên tòa phúc thẩm.
(ĐSPL) - Có chung niềm đam mê với bóng đá, ông Trần Đình Long - Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát và Nguyễn Đức Kiên - ông bầu của hai đội bóng CLB Hà Nội và Trẻ Hà Nội thường xuyên có mặt trên sân cỏ, cổ vũ cho các trận cầu nảy lửa tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Trên thương trường, tình bạn khăng khít của hai đại gia này được thể hiện qua nhiều năm hợp tác Kinh doanh. Chẳng ai có thể ngờ được rằng, từ thương vụ mua bán 20 triệu cổ phần của công ty Thép Hòa Phát, số phận đã tạo cho họ cuộc đối đầu nghiệt ngã tại công đường.

(3) Thân hình ‘nóng bỏng’ của những thiên thần nội y

Ngắm thân hình ‘nóng bỏng’ của những thiên thần nội y Victoria's Secret 2014
Bộ sưu tập tiếp theo dành cho các cô gái trẻ mang tên University of Pink với phong cách trẻ trung, cá tính.

(2) Thân hình ‘nóng bỏng’ của những thiên thần nội y

Ngắm thân hình ‘nóng bỏng’ của những thiên thần nội y Victoria's Secret 2014
Bộ sưu tập thứ 2 là Exotic Traveller mang âm hưởng của nền văn hóa Ấn Độ, Mông Cổ.

(1) Thân hình ‘nóng bỏng’ của những thiên thần nội y

Ngắm thân hình ‘nóng bỏng’ của những thiên thần nội y Victoria's Secret 2014
Sáng ngày 3.12, show diễn thời trang được trông đợi nhất trong năm Victoria's Secret (VS) 2014 đã chính thức diễn ra tại London. Và lại một lần nữa, những tín đồ của VS trên khắp thế giới được nhìn ngắm những bộ cánh xa xỉ và thân hình nóng bỏng của 40 thiên thần nội y Victoria's Secret 2014.

Ân nghĩa hay nợ nần?

Ân nghĩa hay nợ nần? 
Tạp ghi Huy Phương - Ngày Lễ Tạ Ơn rồi cũng đã qua đi trong bình lặng, nhưng những chùm đèn trang trí vẫn lấp lánh qua mùa Giáng Sinh và còn sáng trong đêm qua năm mới. Tôi không biết trong những ngày qua, nhân mùa Thanksgiving ở Hoa Kỳ, bình tâm mà nói, không biết chúng ta đã nhớ đến ai, nghĩ đến ai hay đã đền được ơn ai chưa?
Những người Anh đến Tân Thế Giới (Châu Mỹ) những ngày đầu tiên, trên một con thuyền tên là Mayflower, sau này thường được gọi là “Người Hành Hương” (Pilgrims) đến Thuộc Địa Plymouth thuộc vùng Tân Anh (New England) khi mùa Đông đang đến, vì đói và lạnh, một nửa trong số họ đã qua đời vì không chịu nổi mùa Đông khắc nghiệt. Vào đầu mùa xuân, họ may mắn gặp được những thổ dân da đỏ tốt bụng giúp đỡ lương thực, dạy họ cách sinh tồn bằng cách trồng hoa màu, săn bắt để có lương thực.

Những bất lợi cho Hoa Kỳ khi buôn bán với Trung Quốc

Lời lỗ trong quan hệ kinh tế Mỹ-Tầu
Những bất lợi cho Hoa Kỳ khi buôn bán với Trung Quốc
Nguyễn Xuân Nghĩa - Bản phúc trình của Hội đồng Duyệt xét Quan hệ Kinh tế và Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cho thấy sự bất lợi của kinh tế Mỹ khi làm ăn buôn bán với Tầu. Ðấy là chưa nói đến nhiều khía cạnh khác trong quan hệ giữa hai nước. Bản phúc trình được công bố khi Mỹ có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống, với sự thắng thế của đảng Cộng Hòa, đa số theo xu hướng tự do mậu dịch và có thái độ nghi ngờ Trung Quốc.
Cuối năm 2000, khi chính quyền Bill Clinton chuẩn bị chấp nhận Trung Quốc gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO, Quốc Hội Hoa Kỳ thời đó đã đóng chốt phòng ngừa qua việc biểu quyết đạo luật cho thành lập một Hồi đồng Duyệt xét Quan hệ Kinh tế và An ninh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc (U.S.- China Economic and Security Review Commission). 

Búp bê “người lớn” trở thành người mẫu

Búp bê “người lớn” trở thành người mẫu
Bất ngờ với những người mẫu bằng nhựa và cao su; Người mẫu nội y thổi nến sinh nhật ngay trên sàn diễn; Madonna mạnh mẽ trong quảng cáo của Versace... là những tin đang được chú ý.
Bạn có thể phân biệt được đây là búp bê hay người thật?
Bất ngờ với những người mẫu bằng nhựa và cao su
Nhiếp ảnh gia thời trang Stacy Leigh đã biến những cô búp bê "người lớn" trở thành người mẫu gợi cảm và khá có hồn trong loạt ảnh độc đáo của mình. 

'Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi'

'Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi'
Kinh tế Việt Nam đang bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), với tăng trưởng được dự đoán sẽ đạt mức 5,6% trong năm nay. WB giải thích đánh giá trên dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, bên cạnh những diễn biến tích cực tại khu vực xuất khẩu sử dụng vốn nước ngoài. Việt Nam dự kiện đạt xuất siêu năm thứ 3 liên tiếp, với mức xuất siêu ước đạt khoảng 1,5 tỷ đôla.
Khu vực xuất khẩu sử dụng vốn FDI vẫn đang 
chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Việt Nam
"Các điều kiện vĩ mô tích cực đã góp phần giúp Việt Nam cải thiện xếp hạng rủi ro quốc gia, giúp việc phát hành 1 tỷ đôla trái phiếu chính phủ trên thị trường quốc tế diễn ra thuận lợi," báo cáo nhận định.

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

"Đất nước này, là của chúng mày"...

Vừa mới viết bình luận ở đây trong đó có đoạn: "Tôi có một người bạn thay vì than phiền bằng mồm, thường đưa tay viết lên trời hai chữ: Khốn nạn". Quả thật là vô cùng khốn nạn, tột cùng của khốn nạn. Trước đây thì cướp đất, cướp tài sản của dân thông qua quốc hữu hóa đất đai và cải tạo công thương nghiệp... nhưng rồi có biết cách quản lý của cải cướp được bằng bạo lực đâu (hay cố tình như vậy để dễ tham nhũng ?) nên đất đai, tài sản cướp được đó lại bị cướp đoạt, chia chắc hết trong mấy thập niên đổi mới. Giờ đây tiền thuế của dân giao để xây nhà công vụ lại bị quản lý thế này đây: "Đến giờ này chưa thấy cơ quan nào đưa cho tôi quyết định thu hồi lại nhà, cũng chưa có ai ở cơ quan nhà nước lên tiếng đòi nhà, và nhiều nhà công vụ cũng không ai đòi";"Trong quyết định phân nhà công vụ mà tôi còn giữ không hề ghi thời hạn phải trả nhà và khi tôi nghỉ hưu cũng không thấy ai nói gì". Giờ đây trước sức ép của dư luận, thằng quản lý thì đổ lỗi cho cơ chế; thằng tham nhũng thì khẳng định mình sống đàng hoàng, đúng cơ chế. Lỗi ở đâu ? Ở cơ chế chứ không phải ở con người ? Không phải ở những kẻ cầm quyền có nhiệm vụ quản lý tài sản quốc gia được làm ra từ xương máu của triệu triệu đồng bào nghèo ? Không phải ở những quan tham xây dựng luật pháp có lợi cho mình và dùng chúng để trục lợi ? Lại nhớ đến câu: "đất nước này, là của chúng mày"... Bao giờ mới hết cảnh chúng mày muốn hành hạ đất nước thế nào cũng được ?
Nhà công vụ Hà Nội và 'lỗi cơ chế'
Việc các quan chức được cấp nhà công vụ tại Hà Nội nhưng không hoàn trả sau khi nghỉ hưu hoặc thuyên chuyển công tác lâu nay đã là chủ đề được nói tới nhiều. "Tuần tới thành phố sẽ họp về vấn đề [nhà công vụ], [nếu thấy] cần thiết [thì] sẽ thanh tra," báo trong nước dẫn lời Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Vũ Hồng Khanh trả lời chất vấn của các đại biểu trong phiên họp Hội đồng Nhân dân Thành phố vào sáng 4/12.

Ông Trần Văn Truyền là cựu quan chức đầu tiên

bị Ban Bí thư Đảng yêu cầu thu hồi nhà đất
Là trung tâm đầu não chính trị, Hà Nội là nơi tập trung nhiều cán bộ cao cấp có tiêu chuẩn được cấp hoặc cho thuê nhà công vụ, nhất là các trường hợp chuyển từ các tỉnh thành khác tới.

Cựu lãnh đạo Đức, Mỹ phê phán phương Tây chống Nga

Cựu thủ tướng Đức: Phương Tây đã cư xử rất sai với Nga
Phương Tây đã sai lầm khi tin rằng lệnh trừng phạt sẽ buộc Nga thay đổi quan điểm của họ trong các vấn đề về Ukraine. Đây là tuyên bố của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder khi ông đến thuyết trình tại Đại học Regensburg Đức.
"Ý tưởng rằng với các biện pháp trừng phạt có thể khiến Nga thay đổi hành vi, làm theo những gì phương Tây muốn, tôi nghĩ rằng trong chừng mực nào đó, nó là một ảo tưởng", trang báo Đức Die Welt trích dẫn lời cựu thủ tướng Đức. "Châu Âu có thể mất hòa bình lâu dài nếu xa lánh Nga hay từ chối không hợp tác chính trị và kinh tế với Nga” ông Schroeder nhấn mạnh.

Được thuê biệt thự 23 tỷ, vì sao Nghiên không muốn?

GSTS Nghiên chỉ là một quan chức hàng tỉnh, dù là tỉnh to, nhưng lòng tham thì vô đáy. Và chính quyền phải tìm mọi cách thỏa mãn lòng tham của hắn, nếu không hắn cứ chây ì... Từ đây suy ra đất nước, người dân đang mất bao nhiêu đất đai, tiền bạc thỏa mãn lòng tham của vô số quan chức chính quyền từ địa phương tới trung ương khi chúng về hưu như sếp Nghiên này. Nhìn biệt thự ông cựu Tổng được chia sau khi về hưu ở ven hồ Tây mà xem... Bảo sao đất nước không kiệt quệ... Tôi có một người bạn thay vì than phiền bằng mồm, thường đưa tay viết lên trời hai chữ: Khốn nạn.
Được thuê biệt thự 23 tỷ đồng, vì sao cựu CT Hà Nội không muốn?
Dù được TP. Hà Nội đồng ý mua một căn biệt thự nhiều chục tỷ đồng ở quận Cầu Giấy để cho mình thuê nhưng ông Hoàng Văn Nghiên lại không nhất trí và đưa ra một lời đề nghị khác.

Để thu hồi căn biệt thự ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa, TP. Hà Nội đã lên phương án mua một căn biệt thự ở quận Cầu Giấy và cho ông Hoàng Văn Nghiên - cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thuê. Ban đầu, phương án này đã được ông Nghiên đồng ý nhưng sau đó lại từ chối và thay vào đó là một lời đề nghị khác.

Việt Nam thất thế về mặt chiến lược quân sự?

Việt Nam thất thế về mặt chiến lược quân sự?
Sự đầu tư đáng kể gần đây của Việt Nam vào khí tài quân sự là nhằm mục đích đối phó với một môi trường chiến lược đang biến chuyển. Nhưng liệu điều đó có tạo nên bất kỳ khác biệt đáng kể nào trong việc cân bằng lại sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở biển Đông hay không?
Trong mười năm qua, Việt Nam đặc biệt tập trung các khoản đầu tư quốc phòng vào năng lực không quân và hải quân, bao gồm việc mua máy bay ném bom chiến đấu Su-30MK2, tàu ngầm Project 636, cùng với một số loại tên lửa và tàu nổi.

Xin lời khuyên: Tôi có nên sang Mỹ định cư?

Xin lời khuyên: Tôi có nên sang Mỹ định cư?
Được bảo lãnh sang định cư tại Hoa Kỳ nhưng chúng tôi đang rất phân vân rối trí, không biết nên đi hay ở lại. Đi mà sống không được phải quay về coi như là mất tất cả vì qua bên kia chúng tôi chưa biết phải làm gì, sống như thế nào.
Kính thưa Quý độc giả!
Tôi được biết đồng bào mình ở nước ngoài cũng như trong nước rất quan tâm, theo dõi và chia sẻ thông tin trên VietNamNet. Kính mong quý độc giả dành chút thời gian cho tôi xin ý kiến, lời khuyên chân thành cho tình huống mình đang gặp phải để đưa ra quyết định sáng suốt ảnh hưởng quan trọng đến quãng đời còn lại của cả gia đình mình.

Hạ viện Mỹ: Phải tôn trọng tự do đi lại ở Biển Đông

Hạ viện Mỹ: Phải tôn trọng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông
Trong một động thái nêu bật mối quan tâm của Mỹ đối với tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông, Hạ viện Mỹ vào hôm qua, 04/12/2014, đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các nước giải quyết trong hòa bình các tranh chấp chủ quyền tại hai vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nghị quyết đã được nhất trí thông qua không một lời phản đối.
Mang ký hiệu H. Res-714, nghị quyết này đã được trình lên Hạ viện Mỹ để xem xét từ ngày 08/09/2014, nội dung tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Đòn phản pháo của Nga

Đòn phản pháo của Nga
(Chinhphu.vn) - Hiện cả châu Âu đều cảm thấy sốc trước quyết định của Tổng thống Nga Vlarimir Putin, về việc ngừng triển khai dự án “Dòng chảy phương Nam”. Quyết định ngừng "Dòng chảy phương Nam" được xem như câu trả lời dứt khoát của Tổng thống V.Putin và thể hiện quyết tâm của Điện Kremlin nhằm đa dạng hóa nguồn cầu cho mặt hàng khí đốt. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, đây là đòn đáp trả mạnh tay của ông V.Putin đối với EU vì Cựu lục địa đang phụ thuộc tới 1/3 nguồn cung khí đốt vào Nga.

Hệ thống đường ống "Dòng chảy phương Nam" (xanh) - Nguồn: BBC
Sau “đòn chí mạng" đình chỉ “Dòng chảy phương Nam”, Nga lại “dội gáo nước lạnh” vào phương Tây mà chủ yếu là các nước EU khi quay sang bắt tay Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia thành viên NATO và đang cố gắng gia nhập EU.

Tổng thống Putin tự tay thảo hịch, luận tội phương Tây

Tổng thống Putin tự tay thảo hịch, luận tội phương Tây
Thông điệp mà hôm nay Tổng thống Putin đọc là Thông điệp LB thứ 20 trong lịch sử nước Nga mới và là thông điệp thứ 10 của ông Putin trên cương vị Tổng thống Nga. Trong nhiều nội dung quan trọng, bài phát biểu của Tổng thống Putin đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tọa bằng những tràng pháo tay kéo dài. Putin đã tự tay chuẩn bị thông điệp năm nay vì tầm quan trọng của nó đối với nước Nga cũng như các chính sách đối ngoại của Nga.
Ông Putin đang đọc thông điệp liên bang Nga.
Tổng thống Putin tuyên bố trong thông điệp hàng năm, Nga sẵn sàng mở cửa cho phần còn lại của thế giới và phát triển quan hệ đối tác bình đẳng với các nước khác. Việc áp dụng các hình thức răn đe trừng phạt Nga bằng sức mạnh là không hiệu quả và cảnh báo mọi âm mưu chống lại Nga.

Ukraine hốt hoảng với tên lửa Iskander của Nga

Ukraine hốt hoảng khi Nga đưa tên lửa chiến thuật Iskander đến Crimea
Giới chức quân sự Ukraine tỏ ra rất lo lắng sau khi tình báo của họ cho biết Nga đã triển khai tên lửa chiến thuật Iskander tới bán đảo Crimea. Động thái gia tăng quân sự này khiến Ukraine cảm thấy an ninh bị đe dọa. Đây là loại tên lửa tàng hình khiến cho các sóng radar bị mất khả năng phản hồi. Iskander còn được trang bị một hệ thống điều khiển thông minh cho phép đạn bay theo quỹ đạo linh hoạt. Iskander có tầm hoạt động với độ chính xác cao trong 400 km. Nó có thể mang đầu đạn hạn nhân...
Đại diện của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, thiếu tướng Oleksandr Rozmaznin đã khẳng định điều này. "Chuyện Nga đã triển khai tên lửa chiến thuật Iskander là có thật. Một tiểu đoàn tên lửa Iskander đã đến Crimea", ông Rozmaznin nói với phóng viên.

Chồng già vợ trẻ là tiên

Chồng già vợ trẻ là tiên
Ông trùm tạp chí Playboy đón năm mới 2013 bằng lễ cưới với người tình trẻ kém ông tận 60 tuổi. Hugh Hefner 86 trong khi Crystal Harris mới 26. Không lâu sau đám cưới , nguồn tin trên Celebuzz cho biết , cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác nhất làng giải trí thế giới mong muốn sớm có con chung. Còn có Celine Dion 44 tuổi chung sống với chồng 70; đạo diễn Clint Eastwood, 82 tuổi và vợ là phóng viên người Mỹ Dina Ruiz Eastwood, 47 tuổi... Đây là những cuộc hôn nhân lệch tuổi nổi tiếng của làng giải trí thế giới .
Ngôi sao Michael Douglas, 68 tuổi, và vợ - 
Catherine Zeta-Jones, 43 tuổi. Họ kết hôn năm 2000 .

Những vụ trấn yểm nổi tiếng Việt Nam

Những vụ trấn yểm nổi tiếng Việt Nam
Nước ta hội đủ núi rừng, đồng bằng và biển với hệ thống sông ngòi chằng chịt, được các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá là “vùng đất tốt”. Bởi vậy, không ít những vụ trấn yểm nổi tiếng đã đi vào giai thoại vẫn chưa được lý giải.

Mô tả cột đồng Mã Viện.
Cột đồng Mã Viện
TS Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, dịch vụ Văn hóa và Khoa học – Công nghệ đánh giá, cột đồng Mã Viện là một trong những vụ trấn yểm nổi tiếng và bí ẩn nhất mọi thời đại. Các tài liệu xưa đều ghi lại đó là một cây cột đồng lớn trên có khắc sáu chữ Hán: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” (Cột đồng gãy, Giao Chỉ không còn) do viên chỉ huy quân đội nhà Hán là Mã Viện sai làm từ các dụng cụ bằng đồng thu được của người Việt và cho dựng sau khi chinh phục được cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng ở Giao Chỉ vào năm 43.

7 điều tạo nên tên tuổi cho Thụy Sĩ

7 điều tạo nên tên tuổi cho Thụy Sĩ
Giàu có, hòa bình và có vô vàn cảnh đẹp, tuy nhiên đó chỉ mới là một phần nhỏ khiến nhiều người biết đến đất nước Thụy SĩHội chữ thập đỏ được thành lập ở Geneva, chính sách trung lập kéo dài xuyên suốt thời chiến tranh hay có hệ thống ngân hàng bảo mật nghiêm ngặt nhất thế giới... đều là những điều khiến Thụy Sĩ nổi tiếng.

Nếu từng nếm qua socola Thụy Sĩ, bạn sẽ muốn ăn thêm nữa. Ảnh: Listovative
1. Chính sách trung lập
Thụy Sĩ nổi tiếng với việc duy trì chính sách trung lập trong khoảng thời gian dài nhất. Đất nước này không hề tham gia chiến tranh từ năm 1505. Kể cả trong các kỳ thế chiến, Thụy Sĩ trở thành nơi trung chuyển của hai phe trong chiến tranh. Việc đóng vai trò trung lập đã giúp Thụy Sĩ có nền kinh tế ổn định vào mọi lúc.

Chuyện của ông Nguyễn Bá Thanh

Nói thật vai trò lịch sử của bác Thanh có lẽ đã hết rồi, chắc không mấy ai đặt hy vọng vào bác nữa. Lưu lại chuyện của bác vì mình thích mấy từ "Chủ tịch xã", "Chủ tịch huyện", "Bí thư huyện ủy". Chính các vị này mới là những người vừa có quyền lực thực sự, vừa có cơ hội được gần dân nhất, nên có thể giúp được người dân nhiều nhất. Nếu muốn trở thành người lãnh đạo đất nước có lòng với dân thì trước hết nên phải trải qua rèn luyện ở cơ sở với dân, trải qua các chức vụ trên để hiểu dân, yêu dân, qua đó nếu làm được gì có ích cho dân thì rồi mới được điều lên làm lãnh đạo trung ương. Ở ta, phần lớn các bác lãnh đạo trung ương đều trưởng thành từ bộ, ngành, nên không hiểu nỗi khổ của dân, không thương yêu, đồng cảm với người dân và không hiểu thực tiễn đất nước. Dân ở đây là người dân, doanh nghiệp...
Chuyện của ông Nguyễn Bá Thanh
(PetroTimes) - Căn bệnh xa dân, vô cảm với dân đúng là đang càng ngày càng phát triển trong không ít cán bộ lãnh đạo và dẫn đến giảm sút lòng tin của nhân dân vào Đảng cầm quyền. Đây mới thực sự là nguy cơ tiềm ẩn về lâu dài.

Ông Nguyễn Bá Thanh.
Câu chuyện thứ nhất: Chức vụ có thể làm hỏng con người?
Ông Nguyễn Bá Thanh nổi tiếng là người có những cải cách táo bạo và đã góp phần quan trọng vào việc đưa thành phố Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế, đầu tư nước ngoài và an sinh xã hội… Ông cũng nổi tiếng là người gần dân, chịu khó lắng nghe ý kiến của người dân. Ông có thể đối thoại với người dân từ chiều đến quá nửa đêm…

Ảnh hưởng tai hại của việc thiếu ngủ

Ảnh hưởng tai hại của việc thiếu ngủ 
BS. Hồ Ngọc Minh - Giấc ngủ rất quan trọng cho con người. Trẻ em cần ngủ để lớn, và người lớn cần ngủ để bồi dưỡng, tái tạo lại trí nhớ cùng các tế bào trong cơ thể. Nghiên cứu cho thấy con người cần ngủ đủ 7 tiếng rưỡi mỗi ngày, và tối thiểu là 6 tiếng nếu lỡ ăn gian một vài đêm.
Theo thống kê mới nhất, 40% dân Mỹ, và 70% thanh thiếu niên Mỹ không ngủ đủ giấc. So với thế hệ 40 năm về trước, người Mỹ ngủ ít đi 2 giờ mỗi đêm. Nguyên do có thể vì sự tiến bộ của nền văn minh, nhiều đèn điện, nhiều ti vi, nhiều computer, nhiều phim ảnh hơn v.v... tràn vào phòng ngủ, và leo lên cả giường ngủ.

Cách thức đàn ông sai khiến phụ nữ

Cách thức đàn ông sai khiến phụ nữ 
Từ những câu chuyện khiến dư luận ngạc nhiên bàn tán như vụ cô Afton Burton, 26 tuổi, vào tuần trước vừa kết hôn với ông Charles Manson, 80 tuổi, một tù nhân chung thân vì tội sát nhân bảy người, đến những câu chuyện thường ngày như những cô gái chấp nhận mua quà, chi trả cho mọi nhu cầu của người yêu, những bà vợ đi làm cực khổ về đến nhà còn chăm chút cho các đấng chồng không quen làm lụng… Việc nhiều đàn ông dùng quan hệ tình cảm để “điều khiển” và trục lợi phụ nữ không phải là hiếm.
Tình yêu có thể làm lu mờ lý trí. Theo lời người trong cuộc, những phụ nữ thiếu tự tin là đối tượng dễ trở thành nạn nhân nhất. (Hình minh họa: Getty Images)

Putin tự tin, không tự cô lập và gây thù chuốc oán

Tổng thống Putin tự tin
Nhà lãnh đạo Nga xem lệnh trừng phạt của phương Tây như liều thuốc kích thích để phát triển kinh tế trong nước một cách hiệu quả hơn. Kết thúc bài phát biểu đề cập những vấn đề chính trị và kinh tế quan trọng nhất, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ thách thức nào của thời đại và sẽ giành chiến thắng. Tổng thống Putin mở "thiên đường" hút vốn quay lại Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp 
liên bang ngày 4-12. Ảnh: RIA NOVOSTI
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc thông điệp liên bang năm 2014 trước sự hiện diện của hơn 1.000 đại biểu có mặt tại Điện Kremlin ngày 4-12. Chuyên gia Vladimir Slatinov, Viện Nghiên cứu Nhân đạo và Chính trị Nga, nhận xét thông điệp năm nay của ông chủ Điện Kremlin dựa vào giá trị truyền thống và quyền lợi dân tộc kết hợp với tự do về kinh tế.

Chia tay ở IKEA chiều 4-12-2014

Chia tay ở IKEA chiều 4-12-2014
Gặp nhau trong nhà ăn quen thuộc.

Người Việt mua ôtô: Tâm lý có kiêng có lành

Người Việt mua ôtô: Tâm lý có kiêng có lành
Chiếc ôtô vẫn là vật dụng có giá trị lớn đối với người Việt Nam, cộng với tâm lí của người Á Đông, nhiều người “tậu” xe mà xem ngày, xem giờ như làm nhà, cưới hỏi. Ở Nam Bộ, việc cúng tế cho xe hay bất cứ thứ gì mới lần đầu đưa vào sử dụng, hoặc đã sử dụng lâu có liên quan đến mạng người đã là thông lệ lâu đời… Không chỉ giới tài xế, mà cả các bác phu xe xích lô đạp, xích lô máy, taxi, tài công… đều thực hiện việc ấy vào mỗi khi sắm hay nhận một chiếc xe mới.

Nhiều người “tậu” xe mà xem ngày, xem giờ như làm nhà, cưới hỏi (Ảnh minh họa).

Những bản nhạc mùa đông nổi tiếng

Những bản nhạc mùa đông nổi tiếng
Vậy là một mùa đông nữa lại về, và trong tiết trời lạnh lẽo, Vũ Hoàng chắc hẳn sẽ không có gì thú vị hơn là ngồi trong nhà ấm cúng, thưởng thức một ly trà hay cà phê nghi ngút khói và thả hồn mình vào những bản nhạc tình mùa đông nổi tiếng, phải không thưa quý vị?
Năm ngoái, Hoa Kỳ vừa trải qua một mùa đông thật tệ hại và người ta dự đoán là năm nay, mùa đông ở xứ sở Cờ Hoa có lẽ còn lạnh hơn nhiều… Nhạc phẩm nổi tiếng Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương qua tiếng hát danh ca Bạch Yến, bà là người đầu tiên thể hiện ca khúc nổi tiếng này theo điệu slow rock. Nhắc đến những bản tình ca viết về mùa đông mà không nói đến Đêm Đông thì chắc chắn là thiếu sót.

TP HCM: Ấm lòng với quán cơm 1.000 đồng

TP HCM: Ấm lòng với quán cơm 1.000 đồng
(NLĐO)- Quán cơm chay bán mỗi suất với 1.000 đồng và giá 1.000 đồng cũng là tên của quán cơm nằm trên Quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, TP HCM. Quán cơm chay… 3.000 đồng / Khai trương quán cơm 2.000 đồng/phần
Bảng hiệu quán ăn mang tên 1.000 đồng làm ấm lòng người lao động nghèo
Khai trương gần 3 tháng, quán do tổ chức từ thiện An Hòa thành lập, với mong muốn giản đơn là giúp người lao động nghèo có được bữa cơm no để có sức khỏe mưu sinh đã thu hút đông đảo người dân lao động đến ăn.

Truy trách nhiệm vụ biệt thự ông Nghiên

Ông Nghiên: "Tôi không bận tâm gì mà người ngoài đi nói thì lạ quá”. Lạ cho ông giáo sư tiến sĩ này, nhà công vụ là sở hữu của toàn dân, do người dân đóng thuế mà thành, do đó dân phải quan tâm, kiểm soát việc sử dụng là đúng quá, sao lại nói là lạ ?
Truy trách nhiệm vụ biệt thự ông Nghiên
Ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho rằng UBND TP Hà Nội phải nhận khuyết điểm và kiểm điểm vì việc quản lý nhà biệt thự kém

Biệt thự 12 Nguyễn Chế NghĩaẢnh: THẾ KHA
Trao đổi với báo chí vào chiều 4-12, bên lề kỳ họp HĐND TP Hà Nội, về vụ biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm) mà ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đang sử dụng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nói: “Khi giải quyết nhà ở cho một cán bộ đòi hỏi phải có quá trình. Còn chủ trương của TP là quyết định nhà đó không bán mà sẽ thu hồi trong thời gian sớm nhất”.

Ông Nghiên: Sống đàng hoàng chả phải nói với ai

Cùn đến thế là cùng. Nhà công vụ là để ở khi đang thi hành công vụ. Khi hết công vụ thì có thể cơ quan chậm chưa đòi nhà vì nể nang chờ đợi cho người ở thuê tìm được chỗ ở mới, còn khi họ đã tìm được nơi ở khác như trường hợp ông Nghiên thì phải trả ngay. Người có văn hóa dĩ nhiên hết công vụ là tính ngay đến trả nhà, không cần cơ quan chính quyền đòi, chứ đâu cùn đến chục năm như ông Nghiên này.
Ông Nghiên lên tiếng vụ không trả biệt thự: Sống đàng hoàng chả phải nói với ai
(NLĐO) - Ông Hoàng Văn Nghiên, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết nguyện vọng của mình đã nói từ 10 năm nay, còn nay "chả có gì để nói" và "sống đàng hoàng thì chả phải nói gì với ai cả”. Ông Hoàng Văn Nghiên không chịu trả biệt thự
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên - Ảnh: TPO
Trao đổi qua điện thoại với Báo Người Lao Động sáng nay 4-12 xung quanh lý do tại sao không chịu trả lại Hà Nội biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa suốt 8 năm qua, ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nói: “Tôi chả có việc gì để nói chuyện cả. Tôi có làm gì đâu mà chuyện với trò. Nguyện vọng của tôi, tôi đã nói với chính quyền từ 10 năm nay rồi, còn bây giờ chả có gì để nói cả. Sống đàng hoàng thì chả phải nói gì với ai”.

'Đập' cho hai 'nhát' là êm ngay?

'Đập' cho hai 'nhát' là êm ngay?
Tôi vô tình bắt gặp một tin nhắn trong điện thoại của chồng, nhắn cho một anh bạn rằng “Tớ đang giận nhau với bà xã, căng lắm, không đi nhậu được”, anh bạn kia nhắn lại “Tưởng gì, “đập” cho hai “nhát” là êm ngay”, chồng nhắn “Ờ, thế mà không nghĩ ra”. Thực sự tôi rất sốc, đàn ông quan niệm về tình dục lạ vậy? Xem vợ là “thứ” gì mà cứ gặp mâu thuẫn là dùng tình dục để giải quyết cho xong? Nói thật, tôi rất thất vọng với kiểu suy nghĩ như thế. Thanh V. (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
Chị V. mến!
Đàn ông và phụ nữ có cách suy nghĩ rất khác nhau, nhất là trong “chuyện ấy”. Chị sốc khi vô tình bắt được dòng suy nghĩ của chồng là bình thường. Nhưng, chồng chị có thực sự quan niệm về tình dục một cách “tối giản” như vậy không? Không hẳn!