Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Vì sao phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới?

Bài này chán, toàn kể cả triệu chứng, biểu hiện bên ngoài chứ không giải thích được từ nguyên nhân sâu xa là cấu tạo sinh học khác nhau giữa hai phái. Nhưng nam giới nên đọc để có cách sống tốt hơn.
Vì sao phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới?
Theo một báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ: phụ nữ thường có tuổi thọ kéo dài hơn nam giới. Cụ thể, theo kết quả nghiên cứu, một bé gái được sinh ra vào năm 2012 sẽ có tuổi thọ trung bình là 81,2 trong khi một bé trai sinh cùng năm chỉ có 76,4 tuổi thọ. Một vài nguyên nhân được xác định dưới đây sẽ cho bạn biết lí do vì sao nam giới thường có tuổi thọ ít hơn phụ nữ.
Bé gái có sức chống lại bệnh tật hơn bé trai ngay khi trong bụng mẹ
Khi ở trong tử cung của người mẹ, khoảng một nửa bé trai sẽ có quá trình hình thành và phát triển giống như những bé gái. Tuy nhiên, bé trai có nhiều khả năng bị lây nhiễm bệnh tật trước khi sinh hoặc gặp phải các vấn đề trong tử cung khác.

Bé trai cũng chậm phát triển về mặt thể chất hơn bé gái trước thời điểm được sinh ra. Điều này cũng có nghĩa chúng sẽ gặp phải nguy cơ tử vong cao nếu được sinh thiếu tháng do phổi và não bộ chưa phát triển.

Phụ nữ ít bị chấn thương hơn nam giới


Chấn thương không chủ ý là nguyên nhân đứng thứ 3 gây tử vong ở nam giới, trong khi đối với phụ nữ, nó được xếp thứ 6.

Một lần nữa, nguyên nhân này xuất phát do điều kiện sinh học tự nhiên. Thùy trước của não (nơi thường gặp nhiều rủi ro) - phát triển chậm hơn rất nhiều ở nam giới so với nữ.

Kết quả là nam giới thường gặp nhiều rủi ro hơn. Gần như chắc chắn, một người đàn ông sẽ phải chịu những sự cố về sức khỏe không mong muốn do chấn thương nhiều hơn trong khi một người phụ nữ cùng độ tuổi ít khi bị.

Phụ nữ mắc bệnh tim muộn hơn nam giới


Bệnh tim là kẻ giết người hàng đầu của cả nam và nữ, nhưng nam giới có nguy cơ phát triển bệnh và tử vong sớm hơn, khoảng ở tuổi 30- 40.

Ngược lại, phụ nữ thường phát triển bệnh tim khoảng 10 năm sau đó.

Lí do là vì họ sẽ được bảo vệ cho đến khi mãn kinh - khi cơ thể sản sinh ra estrogen, giúp giữ cho động mạch mạnh mẽ và linh hoạt.

Phụ nữ thường tạo được những mối quan hệ tốt đẹp hơn



Bạn bè và những mối quan hệ xung quanh có thể tác động rất tích cực đến sức khỏe của mỗi người.

Những người có mối quan hệ tốt đẹp sẽ có nguy cơ tử vong thấp hơn 50% so với những người còn lại.

Hầu hết nam giới có tâm lí ngại tiếp xúc với người lạ. Họ hay rơi vào tình trạng căng thẳng và lo lắng, trong khi phụ nữ dễ dàng tiếp cận và nói chuyện với những người khác.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng: kết hôn với một người đàn ông sẽ giúp phụ nữ khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn.

Phụ nữ biết cách tự chăm sóc cho mình, tránh xa các thói xấu


Chỉ có 24% nam giới chủ động đến gặp bác sỹ mỗi năm để nắm được tình hình sức khỏe của mình.

Nam giới thường ngại nói về bệnh tật và chủ quan khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng bất thường.

Vì vậy, khả năng tự chăm sóc sức khỏe cơ thể của nam giới bị đánh giá thấp hơn so với phụ nữ rất nhiều lần.

http://giaoduc.net.vn/Suc-khoe/Vi-sao-phu-nu-thuong-song-lau-hon-nam-gioi-post152678.gd

1 nhận xét:

  1. Tôi may mắn vì là người... đồng tính (nửa đàn ông, nửa đàn bà, một cách gọi khác là ái nam, ái nữ): Hình hài thì là đàn ông (với đầy đủ súng ống, đạn dược hẳn hoi tuy có hơi bị... teo một chút) nhưng "nội thất" bên trong lại là đàn bà. Do đó (có lẽ) tôi đang được hưởng những tố chất tốt của cả 2 phái chăng ?...
    Ai bảo người đồng tính (tức giới tính thứ 3) là thiết thòi? Với tôi, đó là một lợi thế
    Giới tính thứ 3 muôn năm !...

    Trả lờiXóa