Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó trưởng Ban CSCLTW

Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
Vậy là đúng như tin đồn, anh Nguyễn Đức Trung đã được Bộ Chính trị điều về làm việc tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và giữ chức Phó trưởng Ban. Dư luận cũng đồn anh Trung mất chức Chủ tịch Hà Nội vì vợ anh có dính dáng đến một vụ án và khi vụ việc vỡ lở, anh Trung lập tức xin thôi chức và xin ra khỏi bộ máy Đảng và Nhà nước. Chính vì thế mà tôi luôn luôn đánh giá anh Trung là người dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Đức Trung - Ảnh: NAM TRẦN

Theo quy định của Đảng và Nhà nước, nếu người thân của cán bộ phạm tội, kể cả đó là vợ, thì cán bộ không bị xử lý hình sự nếu không có bằng chứng cho thấy cán bộ biết, đồng lõa, che giấu, hoặc hưởng lợi từ hành vi phạm tội của người thân. Cán bộ cũng không bị kỷ luật (cảnh cáo, khiển trách, cách chức...) nếu không vi phạm quy định nào về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hay đạo đức công vụ. Luật pháp cũng quy định ai làm người đó chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, cán bộ liên quan vẫn phải từ nhiệm hoặc bị điều chuyển và đây là vấn đề đạo đức công vụ và uy tín thể chế, chứ không phải xử lý pháp lý. 

Theo Quy định số 37-QĐ/TW năm 2023 của Bộ Chính trị (về những điều cán bộ, đảng viên không được làm) và Luật Phòng, chống tham nhũng, cán bộ lãnh đạo phải chịu trách nhiệm liên đới về đạo đức, lối sống của người thân trong gia đình, đặc biệt khi: "Vợ/chồng/con cái kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến quyền lực, phạm vi quản lý của cán bộ. Người thân phạm tội liên quan đến kinh tế, lừa đảo, tham nhũng – dù cán bộ không biết – thì vẫn gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức, niềm tin của nhân dân". 

Lưu ý vợ anh Trung cũng là cán bộ cấp Vụ trưởng nên hoàn toàn có thể chủ động hỗ trợ tổ chức tội phạm mà không cần nhờ tới quyền lực hay trong phạm vi quản lý của anh Trung.

Do đó trong trường hợp anh Trung, dù không sai về pháp luật, nhưng để giữ uy tín cho Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, cán bộ thường tự nguyện xin từ nhiệm hoặc bị điều chuyển sang vị trí không nhạy cảm (ví dụ: về cơ quan trung ương làm chuyên môn, không giữ chức vụ đứng đầu). 

Trong thực tế, rất nhiều cán bộ rơi vào trường hợp này, nhưng họ chây ỳ không chịu từ chức hoặc chạy chọt xin điều chuyển công tác tới những chỗ thơm ngon hơn. Anh Trung thì khác, ngay khi vụ án nổ ra, biết người thân có liên quan, anh đã chủ động viết đơn xin từ chức và xin ra khỏi bộ máy Đảng và Nhà nước.

Luật pháp và dư luận xã hội luôn luôn đặt ra những yêu cầu rất cao đối với người có quyền lực. Cán bộ cấp cao không chỉ phải trong sạch, minh bạch về tài sản, mà còn phải trong sạch, minh bạch về gia đình và quan hệ xã hội của bản thân. Đó là vì hình ảnh cán bộ lãnh đạo chính là hình ảnh, bộ mặt của chính quyền, nên khi người thân của họ gây bê bối, dù ngoài ý muốn và họ không biết, nhưng chắc chắn đã làm niềm tin xã hội sụt giảm, khiến việc điều hành mất uy và mất hiệu lực. 

Việc anh Trung quyết định rời khỏi vị trí lãnh đạo quan trọng và việc Bộ Chính trị cho anh thôi giữ chức vụ là hoàn toàn chính xác. Tôi rất ủng hộ. Tuy vậy, phải nhấn mạnh lại một lần nữa nếu anh Trung hoàn toàn vô can trong vụ án mà vợ anh bị dính vào thì việc anh rời khỏi vị trí chủ tịch Hà Nội của anh là trách nhiệm của người làm chính trị, chứ không phải biện pháp pháp lý.

Câu hỏi được đặt ra là anh Trung còn rất trẻ, mới 51 tuổi, và nay anh được điều động về làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, thì sau này anh có thể trở lại vị trí lãnh đạo cấp cao hơn không ? Điều này hoàn toàn có thể, nếu: 1) Qua điều tra, không phát hiện anh có liên hệ nào với vụ án; 2) Anh thể hiện được năng lực và tính trung thực, liêm chính ở vị trí công mới; 3) Thời gian chịu trách nhiệm chính trị đủ dài; dư luận xã hội đã nguội lại, anh lại được dư luận xã hội đánh giá cao và cấp có thẩm quyền đánh giá việc đưa anh trở lại vị trí lãnh đạo cấp cao hơn góp phần làm tăng thêm uy tín cho thể chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước.

Thực tế ở Việt Nam cũng như ở khắp nơi trên thế giới, nhiều cán bộ từng bị điều chuyển vì lý do tương tự (người thân vi phạm) sau 2–3 năm lại được bổ nhiệm lại vào các vị trí khác, thậm chí cấp cao hơn, nếu họ thực sự trong sạch và có năng lực. Ở nước ta có những đồng chí sau này vẫn vào Bộ Chính trị, thậm chí trở thành Chủ tịch nước.

Tôi không đủ cơ sở để tin tưởng hoàn toàn và tuyệt đối vào anh Trung vì chúng tôi chỉ làm việc cùng nhau và nói chuyện vui với nhau chứ không biết về cuộc sống đời thường của nhau. Nhưng tôi tin và hy vọng việc anh phải rời ghế Chủ tịch Hà Nội không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh, mà có thể chỉ là một thử thách trong sự nghiệp đầy gian nan và đầy cám dỗ của các cán bộ có tâm có tài trong chế độ này. Và như tôi vẫn thường nói, có tài, có tâm chưa đủ, mà còn phải đứng đúng ê kíp nữa, thì mới phát triển được.

Vụ việc của anh Trung là minh chứng khẳng định mỗi cán bộ đảng viên trong hệ thống hiện nay, "trong sạch, minh bạch, có tâm, có tài" thôi chưa đủ, mà cần phải quan tâm tới cả người thân và bè bạn xung quanh, tức là còn phải "trong sạch cả ở vòng tròn xung quanh mình".
------------  

28/11/2025 Lý do ông Nguyễn Đức Trung thôi nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 vì lý do sức khỏe.

Chiều 28-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự lễ công bố quyết định.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định cho ông Nguyễn Đức Trung - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân, vì lý do sức khỏe.

Điều động ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trước đó, vào chiều 13-11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tiến hành miễn nhiệm, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội theo thẩm quyền của HĐND TP.

Theo đó, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã được Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP Hà Nội sau đó đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Kết quả kiểm phiếu với đa số đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Đức Trung chính thức được HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 10-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định số 2509, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - được điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

https://tuoitre.vn/ly-do-ong-nguyen-duc-trung-thoi-nhiem-vu-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-20251126091614221.htm?fbclid=IwY2xjawOWJi9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFlS0NOSUp6eTlLU2ZjdjJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhyp6VwfHb372vCV4Ev7v3U_4bhp59J6q-scHtphtZrOvYJg73PTpl5TFO8q_aem_Valtc9ekDQQbgL5PaLvn4g

1 nhận xét:

  1. Can bo thoi nay toan thoi nat -nay d/ c da bi lo chu tot dep gi ---d/c nao cung nhu nhau .Thang nao cung deu cang mot giuoc .

    Trả lờiXóa