Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2024

Báo chí Đức nói xe tăng Leopard bị 'làm nhục công khai'

Mình rất khâm phục sự thông minh và khả năng sáng tạo phi thường của dân tộc Nga. Chỉ có gần 146 triệu dân tính đến thời điểm này, bị các nước tư bản bao vây cấm vận từ khi Liên Xô thành lập năm 1917, nhưng người Nga đã làm được mọi thứ, đặc biệt là sản xuất đủ trang thiết bị quốc phòng cực kỳ hiện đại để bảo vệ lãnh thổ rộng hơn 17 triệu km2. Điều này cho thấy học vấn, văn hóa và khoa học cơ bản của người Nga rất tốt. Theo tỷ giá so sánh sức mua (PPP), Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) xác định GDP đầu người năm 2024 của Mỹ là 85 nghìn USD, Đức 67, Pháp. Anh, Italy và Canada khoảng 57-60, Nhật 54, thì Nga cũng tới 38, tức là khoảng cách không quá xa so với các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita). Đáng nói là Nga tự mình làm ra GDP và viện trợ cho nhiều nước, trong khi Mỹ và các nước phương Tây làm giầu từ cướp bóc thế giới thông qua các luật lệ và trật tự thế giới có lợi cho chúng và do chính chúng áp đặt, nhất là chúng luôn luôn thống nhất với nhau để mua rẻ, bán đắt, để bắt các nước khác phải dùng tiền của chúng trong giao dịch và đầu tư, qua đó buộc các nước khác phải bán hàng giá rẻ cho chúng để có được tiền của chúng. Quan điểm của mình là thu nhập và mức sống như người Nga là rất tốt rồi, thế giới cũng chỉ nên sống ở mức như vậy; vì thu nhập và sống tốt càng tốt hơn thì càng phá hủy tài nguyên môi trường nhiều hơn. Mỹ và phương Tây là những kẻ phá hoại môi trường sống lớn nhất thế giới. Bằng chứng là hàng năm chúng đều mua quota khí thải carbon của các nước nghèo, vì chúng thường xuyên thải ra vượt quá số quota phân bổ cho chúng. Tỷ lệ béo phì ở Mỹ lúc nào cũng ở mức cao nhất thế giới trong khi tuổi thọ của người Mỹ kém xa tất cả các nước giầu, chỉ nhỉnh hơn Trung Quốc 1 tuổi và hơn VN 5 tuổi.
Báo chí Đức nói xe tăng Leopard bị 'làm nhục công khai'
1. 3/05/2024 GD&TĐ - Truyền thông Đức tỏ ra tức giận khi chứng kiến những gì với chiếc xe tăng Leopard 2A6 chiến lợi phẩm.

Một cuộc triển lãm các thiết bị quân sự chiến lợi phẩm mà binh sĩ Nga thu được đã khai mạc gần đây trên đồi Poklonnaya, ở Moskva, sự kiện trên đã trở thành một trong những chủ đề chính của báo chí phương Tây.

Các ấn phẩm truyền thông châu Âu không che giấu sự khó chịu của họ trước việc trưng bày những loại thiết giáp do NATO sản xuất, trong đó báo chí Đức tỏ ra phẫn nộ hơn cả.

Đặc biệt, tờ báo Bild đã đăng lại tài liệu cho thấy khẩu pháo của một chiếc xe tăng Leopard 2A6 do Đức chế tạo đã bị uốn cong một cách đầy ẩn ý tại cuộc triển lãm.

Quân đội Nga đã cố tình bẻ cong khẩu pháo của xe Đức như một dấu hiệu thất bại và thực tế này đã gây ra sự phẫn nộ mạnh mẽ tại Berlin, nơi nhiều người vẫn giữ thái độ tiêu cực với Nga hay cuộc chiến tranh chống phát xít đã kết thúc từ lâu.

"Phía Nga đã uốn cong nòng pháo của xe tăng Leopard 2A6", tiêu đề bài viết trên tờ Bild ám chỉ rõ ràng về sự cần thiết phải có hành động trả đũa từ phía Đức.


Báo chí Đức tức giận khi xe tăng Leopard 2A6 bị mang đi triển lãm tại Moskva.

Rõ ràng tình trạng của thiết bị quân sự phương Tây ở Ukraine đã trở thành một bất ngờ khó chịu, không chỉ đối với Quân đội Đức, Anh và Mỹ mà còn cả một bộ phận đáng kể trong xã hội của các quốc gia này.

Có lẽ họ hy vọng rằng nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây sẽ nhanh chóng giúp Ukraine chiếm ưu thế trên chiến trường, buộc Nga phải sớm từ bỏ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trên thực tế, công nghệ phương Tây đã cho thấy sự không phù hợp lắm trong điều kiện xung đột quân sự cực kỳ căng thẳng hay chiến tranh cường độ cao.

Quân đội Nga đã tiêu diệt nhiều xe tăng Abrams của Mỹ và Leopard do Đức chế tạo và cuộc triển lãm ở Moskva đã trở thành bằng chứng rõ ràng cho thấy sự hỗ trợ quân sự của phương Tây chưa giúp ích được nhiều cho Kyiv.

2. Thị uy chiến thắng

GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.



Hàng loạt khí tài và thiết bị quân sự của Đức, Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp cấp cho Ukraine đang được trưng bày tại Moscow, nhằm chứng minh cho sự thắng thế của quân đội Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Cuộc triển lãm được Nga tổ chức ngay tại Công viên Chiến thắng, nơi tưởng niệm Thế chiến II ở phía Tây thủ đô Moscow, bắt đầu từ 1/5 và sẽ kéo dài trong 1 tháng.

Tại đây trưng bày hơn 30 thiết bị quân sự hạng nặng do phương Tây sản xuất viện trợ cho Ukraine như xe tăng M1 Abrams, xe bọc thép Bradley của Mỹ, xe tăng Leopard 2, xe chiến đấu bọc thép Marder của Đức, xe bọc thép AMX-10RC của Pháp, xe tải quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới chức Nga tuyên bố cuộc triển lãm này nhằm khẳng định việc viện trợ vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ không giúp ích cho nước này tránh khỏi kết cục thất bại trong xung đột.

Đặc biệt, sự kiện này diễn ra ngay trước thềm lễ nhậm chức nhiệm kỳ 5 của Tổng thống Nga Vladimyr Putin và lễ diễu binh kỷ niệm Ngày chiến thắng Phát xít 9/5, ngày lễ quan trọng hàng năm tại Nga.

Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường. Lữ đoàn cơ giới số 47 vốn được mệnh danh là “nắm đấm thép” của Ukraine đang chịu sức ép lớn trên tiền tuyến trước cuộc tăng tốc tấn công của quân đội Nga. Hệ thống phòng thủ quan trọng của Ukraine ở làng Ocheretyne gần thành trì Avdiivka ở Donbass cũng mới sụp đổ cách đây hơn một tuần.

Lữ đoàn 47 trang bị các loại thiết bị quân sự hiện đại do phương Tây viện trợ tương tự đang được trưng bày tại Moscow đã không giúp thành trì trên đứng vững trước quân đội Nga, dù đã ngăn được quân Nga mở rộng thêm được lãnh thổ kiểm soát. Sau khi tổn thất 2.000 binh sĩ và rất nhiều vũ khí, lữ đoàn tinh nhuệ này của Ukraine đang được tổ chức lại để ngăn đà tấn công của quân Nga.

Trong khi đó, cùng với đà chiếm ưu thế, quân đội Nga cũng đang có sự luân chuyển mạnh trên chiến trường khiến quân đội Ukraine lo ngại. Cụ thể Nga đang chuyển các sư đoàn dù từ vùng Zaporizhia về phía Đông như một động thái tăng cường tấn công cho khu vực này, có thể gây áp lực ngày càng mạnh đối với lực lượng Ukraine trên khắp tiền tuyến.

Trong khi ngày càng thất thế trên chiến trường và thiếu hụt vũ khí trầm trọng, quân đội Ukraine đang có tín hiệu hồi sinh khi Quốc hội Mỹ vừa phê chuẩn gói viện trợ mới nhất trị giá 60,84 tỷ USD. Trong số này có khoảng 23 tỷ USD được sử dụng để bổ sung vũ khí, khí tài dự trữ từ kho quân đội Mỹ và 14 tỷ USD để mua vũ khí từ các nước khác cho Ukraine.

Đây là gói viện trợ quân sự lớn chưa từng có cho Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột với Nga hồi tháng 2/2022 đến nay. Tuy nhiên phải mất từ một đến hai tháng để gói viện trợ vũ khí này mới có thể đến được tiền tuyến cho quân đội Ukraine. Trong khoảng thời gian này, các nhà phân tích dự đoán sẽ khó có cuộc lật ngược thế cờ nào trên tiền tuyến khi quân đội Nga liên tiếp chiến thắng tại các điểm nóng.

Nhiều khả năng quân đội Nga sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm tận dụng cơ hội khoảng trống khi nguồn vũ khí viện trợ chưa kịp tới chiến trường và quân đội Ukraine phải chiến đấu trong tình trạng thiếu thốn nhiều mặt.

Do đó trong một tháng tới được đánh giá là khoảng thời gian quan trọng để quân đội Ukraine chứng minh có thể đứng vững trước quân đội Nga hay không.

https://giaoducthoidai.vn/thi-uy-chien-thang-post681718.html

https://giaoducthoidai.vn/bao-chi-duc-noi-xe-tang-leopard-bi-lam-nhuc-cong-khai-post681629.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét