Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

"Nhất thể hóa" có giá bao nhiêu?

"Nhất thể hóa" có giá bao nhiêu?
Hiệu Minh - Cua Times tính trong lỗ, khoản đó là hàng ngàn tỷ được tiết kiệm.cho ngân sách. Ông TBT Trọng cho biết sẽ “cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời chủ tịch Hội đồng nhân dân, và thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã” ở những nơi có đủ điều kiện"
Image result for "Nhất thể hóa"
Nguyên câu này đã tiết kiệm cho ngân sách hàng ngàn tỷ, bớt đi hàng chục ngàn ghế vô vị và gây hại cho xã hội nhiều hơn là đóng góp.
Trước kia 2 người nay chỉ còn một người là đỡ đi khá nhiều tiền lương từ ngân sách.
Hôm nay là ngày Doanh nhân (13-10), chắc họ vui vì ngày xưa phải hối lộ 2 người, nay bớt một người.

63 tỉnh thành bớt đi 63 ông HĐND/UB

713 cấp huyện = 713 ghế, thêm một số khác tương đương như quận cũng bớt đi cả ngàn ghế.

12-13 ngàn xã = 12 ngàn ghế.

Tổng cộng bớt đi khoảng 15 ngàn ghế.

Một quyết định bớt đi 15 ngàn ghế ăn không ngồi rồi.

Tạm tính lương mỗi ghế trung bình là 2 triệu tháng, tương đương với ngân sách trả 30 tỷ/tháng, hay 360 tỷ/năm.

Quan trọng hơn có chuyện mua ghế với giá cao gấp hàng trăm lần so với lương năm

Để thu hồi vốn bỏ ra, họ "ăn cắp" cũng ngần ấy hoặc hơn. Muốn ăn phải phá, tạo ra dự ắn để kiếm.

Đạo đức suy đồi, ăn tiền dự án và tiền tài trợ, ngân sách bị xà xẻo.

Người đàng hoàng muốn kinh doanh, làm ăn bị moi tiền, làm việc gì cũng bị hành để rồi bị móc túi.

Đây là quyết định đúng và cần thiết trong thời điểm này.

Hiệu Minh
(FB Hiệu Minh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét