Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Em trai tướng Trần Đại Quang làm Bí thư Thái Nguyên

Ông Trần Quốc Tỏ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
(Dân Việt) Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu ông Trần Quốc Tỏ- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XVIII giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Ông Trần Quốc Tỏ sinh ngày 28.2.1962 tại tỉnh Ninh Bình. Ông Trần Quốc Tỏ là em trai của Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Trần Quốc Tỏ từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Phó Thủ tưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, mang hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân.

Ông Trần Quốc Tỏ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX
Hôm nay (28.10), Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020 bế mạc. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp thứ 1 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (ngày 27.10).

Theo đó, Đại hội đã thực hiện các nội dung bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Trần Quốc Tỏ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XVIII được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Ông Trần Quốc Tỏ sinh ngày 28.2.1962 tại tỉnh Ninh Bình. Ông Trần Quốc Tỏ là em trai của Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an.
Ông Trần Quốc Tỏ từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Phó Thủ tưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Tân Bí thư tỉnh Thái Nguyên đã mang hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân. Tháng 3.2014, ông Trần Quốc Tỏ được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ thể hiện quyết tâm cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm; vững về bản lĩnh chính trị và kiên định về lập trường quan điểm; linh hoạt sáng tạo.

Đồng thời, vận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn và vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về KT-XH, ổn định về chính trị, QP&AN, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên khóa mới cũng đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

http://danviet.vn/chinh-tri/ong-tran-quoc-to-duoc-bau-lam-bi-thu-tinh-uy-thai-nguyen-636604.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét