Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Đảng bộ TP.HCM... bản lĩnh? Không đâu!

Đảng bộ PTHCM... bản lĩnh? không đâu!
NGỤY BIỆN... Việc Đại hội (ĐH) Đảng bộ TPHCM (HCMC) vừa qua không bầu được ai cho vị trí/chức danh Bí thư làm nhiều người quan tâm chính trị bị bất ngờ. Dân mạng làm "công tác nhân sự" thì bình luận là cuộc đấu của 2 phe với 2 người: Ông Võ Văn Thưởng, phó BT thường trực khóa 2011-2015 và ông Trương Hòa Bình, trung tướng Công an, Viện Trưởng VKSTC.
Các phó bí thư đều đang rất tâm tư, có vẻ rất buồn
Họp báo, ông Thưởng, CEO mới tạm thời điều hành của Đảng bộ HCMC 2016-2020, giải thích với báo giới là: “Theo quy định, việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh bí thư Thành ủy thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. TP.HCM là đô thị đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự bí thư Thành ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị khóa XII của Đảng. Việc để sau Đại hội XII phân công đồng chí ủy viên Bộ Chính trị làm bí thư Thành ủy là đúng quy định, quy trình công tác nhân sự của Đảng”. (theo Tuổi Trẻ )

....


Mọi người nghe có vẽ xuôi tai. Nhưng rõ ràng câu trả lời này KHÔNG ỔN chút nào. Vì sao?

a) Theo "Quy định" nào? Số bao nhiêu? Ai ban hành? Sao ông Thưởng không dẫn ra và cũng không có báo nào "vặn" lại?
b) Nếu có "quy định" đó từ BCT thì liệu nó có hợp lệ không? Chắc là KHÔNG!
c) Môt tổ chức chính trị/đảng phái chính trị, QUY ĐỊNH cao nhất là ĐIỀU LỆ của tổ chức/đang đó. 

... LÀM TRÁI...

ĐIỀU LỆ ĐẢNG là văn bản mang tính HIẾN ĐỊNH CAO NHẤT của tổ chức đảng. Nó như bản HIẾN PHÁP của một quốc gia.

Trong tất cả các phiên bản ĐIỀU LỆ ĐẢNG (của ĐLĐ/CSVN) từ 1951 đến 2011 (qua các kỳ đại hội) đều quy định rất rõ:

- Cơ quan quyền lực cao nhất của đảng (CS) là ĐẠI HỘI (các cấp). Giữa 2 kỳ đại hội, cơ quan quyền lực cao nhất là Ban Chấp Hành (Trung ương/cấp ủy địa phương,... Điều 9. mục 2.).

- Điều 18 - 20 quy định rõ về tổ chức đại hội. Mục 1. Điều 20 (Chương IV) quy định Bí thư và phó Bí thư do Hội nghị Tỉnh/thành bầu:
"1. Hội nghị tỉnh uỷ, thành uỷ, huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ bầu ban thường vụ; bầu bí thư và phó bí thư trong số uỷ viên thường vụ; bầu uỷ ban kiểm tra; bầu chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trong số uỷ viên uỷ ban kiểm tra." (xem hình dưới)
...

Như vậy, tham chiếu ĐIỀU LỆ ĐẢNG, Hội nghị Thành ủy lần 1, khóa 2016-2020 của Đảng bộ HCMC đã... KHÔNG LÀM ĐÚNG ĐIỀU LỆ ĐẢNG (do CƠ QUAN CAO NHẤT là Đại hội ĐBTQ lần XI, 2011, thông qua!)

2) Hôm qua có ý kiến cho rằng: "Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh 'không phải là nơi đơn giản'; "là một có thể là một 'đảng bộ có bản lĩnh'," (khi đánh rớt EM RUỘT & CON RUỘT của Bí thư TU Nguyễn Thanh Hải ). 

Tui không nghĩ thế. 

Nếu "đảng bộ HCMC" có bản lĩnh thì họ đã cứ bầu Bí thư của mình. Căn cứ vào ĐIỀU LỆ ĐẢNG XI mà làm. Bộ Chính trị chỉ là "CEO" của Ban Chấp hành TU khóa XI. 

ĐIỀU LỆ là văn bản HIẾN ĐỊNH, mọi chỉ đạo MIỆNG hay VĂN BẢN của BCT không được phép TRÁI VỚI ĐIỀU LỆ (cụa thể là mục 2. Điều 9 & mục 1. Điều 20)

1) Hoặc là các đảng viên/đại biểu Đảng bộ HCMC KHÔNG ĐỌC/KHÔNG BIẾT/QUÊN... vai trò của mình theo điều lệ đảng;
2) Hoặc là màn đấu đá/tranh giành bất chấp những quy định cơ bản nhất do tổ chức của mình đặt ra.
Tức là vì phe phái mà sổ toẹt cái ĐIỀU LỆ hay ho (mà 5 năm các ĐH xem xét điều chỉnh lại 1 lần)

...
Nếu Đảng bộ HCMC có bản lĩnh (và không phải vừa đâu) thì họ đã tự bầu cho mình Bí thư chứ không chờ đến đại hội 12 với chỉ định của Bộ Chính trị. 

Vì làm thế là trái với điều lệ Đảng và Bộ Chính trị thực hiện QUY TRÌNH NGƯỢC !





Hào Song Trần đã thêm 2 ảnh mới — cùng với Truong Huy San và 7 người khác.
https://www.facebook.com/saohong.tran/posts/10207242178080014
http://nguoidongbang.blogspot.com/2015/10/ang-bo-ban-linh-khong-au.html#more

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét