Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Chỗ ngồi xấu và đẹp nhất trên máy bay

Kinh nghiệm của chủ Blog: Càng ngồi gần đầu máy bay càng tốt, chỗ ngồi sẽ càng rộng và càng thoải mái. Thêm nữa ngồi gần đầu máy bay thì đỡ sóc hơn. Tuổi càng nhiều càng nên chọn ngồi cạnh lối đi. Nếu có trẻ em đi cùng cũng nên ngồi cạnh lối đi, để trẻ em ngồi phía trong.
Chỗ ngồi xấu và đẹp nhất trên máy bay
Đối với các máy bay Airbus A320, đó là vị trí 1A vì bạn sẽ được phục vụ đồ ăn, uống đầu tiên cũng như có cửa sổ không bị vướng tầm nhìn bởi cánh máy bay. Trang tìm kiếm chuyên về du lịch Kayak vừa hợp tác cùng các tiếp viên và chuyên gia hàng không Dan Air để công bố danh sách những chỗ ngồi đẹp, xấu nhất trên máy bay.

Nhiều du khách thích ngồi cạnh cửa sổ để ngắm mây trời,
cũng có người lại thích ngồi cạnh lối đi lại. Ảnh: Pursuitist.
Theo Dan Air, với loại máy bay A320, vị trí tốt nhất là 1A vì bạn có thể ngắm khung cảnh một cách hoàn hảo qua cửa sổ mà không bị ảnh hưởng tầm nhìn bởi cánh máy bay, chỗ để chân thoải mái, được phục vụ nước uống, đồ ăn đầu tiên. Một số hãng máy bay thường dùng A320 là British Airways, EasyJet, Monarch và Thomas Cook. Tuy nhiên, vị trí này cũng có điểm yếu vì 1F và 1A là hai vị trí lạnh nhất trên máy bay.

Đối với máy bay Boeing 777, hàng ghế số 44 và 45 là vị trí được nhiều người đánh giá là tệ nhất. Chỗ để chân ở hàng này nhỏ hơn các hàng khác và độ ngả của ghế cũng bị hạn chế hơn. Ngoài ra, đây cũng là vị trí gần nhà vệ sinh nên có thể bạn sẽ phải đón nhận một số mùi khó chịu trong suốt chuyến bay. Một số hãng sử dụng loại máy bay này cho các chuyến bay đường dài là Emirates, Singapore Airlines, British Airways và QatarAirways.

Trong cuộc khảo sát với hơn 1.000 du khách Anh, một phần tư trong số đó thừa nhận họ sẽ sử dụng mưu mẹo để chiếm được những vị trí đẹp trong các chuyến bay như chen lấn lên trước khi xếp hàng để chọn chỗ, tán tỉnh nhân viên bán vé hay giả vờ bị bệnh, đau ốm để khơi gợi sự cảm thông.

Đối với các chuyến bay mà hành khách không được chọn trước chỗ ngồi, nhiều người đã sử dụng con cái như một cái cớ để chọn chỗ tốt. Một số khác lại sẵn sàng trả tiền để mình có chỗ đẹp.

Anh Minh

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/tu-van/cho-ngoi-xau-va-dep-nhat-tren-may-bay-3102168.html

Ý kiến của chủ Blog này:
Tôi thường đi máy bay. Khó chịu nhất là ngồi ở cuối máy bay.

Những khi được tài trợ quốc tế thì ngồi ở vị trí hạng nhất hoặc business, ở đó khá rộng rãi và tiện nghi nên cũng không phàn nàn gì nhiều.

Tuy nhiên, khi đi cá nhân thì thường mua vé kinh tế. Nhìn hình dạng máy bay ở trên có thể thấy thân máy bay có xu hướng càng về cuối càng nhỏ lại.

Nếu như ở phần khoang lái và khoang hạng nhất, thân máy bay có thể hẹp hơn đoạn có cánh 2 bên, thì chỗ ngồi cũng không đến nỗi bất tiện vì số ghế ở mỗi hàng được giảm bớt, tức là các ghế hạng nhất rất rộng.

Chật hơn nhưng cũng tạm được, đó là các ghế ở khoang business. Ví dụ Boing 747 mỗi hàng có 10 ghế, nhưng vì thân khoang đoạn này rộng nhất nên ngồi không cảm thấy khó chịu.

Ngược lại, sang đến khoang kinh tế, rẻ tiền, phần dính sát với khoang business còn đỡ, càng về cuối, cũng vẫn mỗi hàng 10 ghế nhưng vì thân máy bay hẹp lại, nên chỗ ngồi cũng hẹp theo. Tệ nữa, càng ngồi phía cuối thì sóc khi bay càng lớn. Hai chuyện này đều vô cùng khó chịu.

Điểm nữa là khi ta còn trẻ, sức chịu đựng tốt, thì có thể ngồi cạnh cửa sổ để ngắm trời đất. Còn khi đã già, cần đi vệ sinh, cần đi lại trong khoang để vận động trong các chuyến bay đường dài... thì tốt nhất nên ngồi cạnh lối đi.

Vậy nên lời khuyên là: 

- Càng ngồi gần đầu máy bay càng tốt, chỗ ngồi sẽ rộng hơn, thoải mái hơn, ít sóc hơn.
- Tuổi càng nhiều càng nên chọn ngồi cạnh lối đi. Nếu có trẻ con đi cùng càng nên chọn ngồi cạnh lối đi, để trẻ con ngồi phía trong gần cửa sổ.

1 nhận xét:

  1. Y kien cua chu Blog rat chinh xac ---con thang cha Anh Minh cop nhat bai thi cha hieu biet gi dung nhu ech ngoi day gieng ngu het cho noi.

    Trả lờiXóa