Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

'Kinh tế thị trường ĐH XHCN không khuyến khích casino'

Hiện nay đã ai biết "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" là cái gì đâu mà bác Phước bảo nó không khuyến khích casino. Tuy nhiên tôi tán thành quan điểm của bác. Giai đoạn này chưa nên cho phép mở casino phục vụ người Việt Nam.
'Kinh tế thị trường định hướng XHCN không khuyến khích casino'
Theo ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, hiện nay thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam còn rất thấp, và nếu như mở cơ chế cho người Việt Nam vào chơi trong casino thì dù có kiểm soát thế nào đi chăng nữa cũng vẫn sẽ có nhiều khe hở.
Thành phố Macao, nơi có nhiều casino nhất châu Á
Xây dựng casino tại Việt Nam và việc cho phép người Việt vào chơi vẫn là chủ đề được Chính phủ, dư luận quan tâm hiện nay. Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với ông Ksor Phước - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội.

Hiện nay có hai luồng ý kiến trái ngược nhau về việc xây dựng và cho phép người Việt vào casino chơi. Xin ông cho biết quan điểm của ông về vấn đề này?

Tôi cho rằng, thứ nhất, casino không phải là một ngành nghề mà chúng ta khuyến khích trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bản chất của kinh doanh casino là đỏ - đen, thắng thì được mà thua thì mất hết. Nhà nước ta không khuyến khích những hình thức kiếm tiền không phải bằng sức lao động mà là bằng may rủi kiểu thế này.

Thứ hai, chúng ta cần phải hiểu đặc điểm của người Việt Nam. Nếu như mở cơ chế cho người Việt vào casino thì người Việt sẽ tham gia rất nhiều. Điều này được thể hiện qua việc chơi xổ số, đánh bài chui trong các xới bạc, cá độ bóng đá... Trong một nền kinh tế thị trường thì cái nào mà siêu lợi nhuận không đúng nghĩa thì sẽ không làm.

Thứ ba, hiện nay thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam còn rất thấp, mới trên dưới 2.000 USD/năm, và nếu như mở cơ chế cho người Việt Nam vào chơi thì dù có kiểm soát thế nào đi chăng nữa cũng vẫn sẽ có nhiều khe hở. 

Ngay trong vấn đề thực hiện chính sách ví dụ như các chính sách xã hội cũng vẫn bị len lỏi, báo cáo sai. Chẳng hạn như cúm gà đợt vừa qua, Nhà nước phải bỏ tiền ra để giúp người dân, nhưng vẫn có những người, những địa phương khai khống lên để trục lợi của Nhà nước, huống chi là cái casino này không có ai đảm bảo, không thể kiểm soát được tài sản của người Việt Nam.

Một trong những điểm yếu trong phòng chống tham nhũng hiện nay cũng là vì chúng ta chưa kiểm soát được toàn bộ tài khoản, tài sản của người dân. Vậy lấy cơ sở nào để nói rằng người Việt Nam phải có thu nhập bao nhiêu mới được vào chơi? Ai là người dám đảm bảo điều đó? Ngay cả công chức của chúng ta được quản lý chặt mà vẫn chưa thể kiểm soát nổi thì huống chi là hàng triệu người dân chưa đăng ký tài khoản. Theo tôi đây chính là vấn đề mà chưa có cơ sở pháp lý nào để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, xã hội Việt Nam từ thời kỳ phong kiến đã xuất hiện cờ bạc mà nhiều gia đình điêu đứng, tệ nạn xã hội phát triển, không thể kiểm soát nổi. 

Thứ năm, hiện nay chính các nước văn minh nhất cũng cho casino là ngành nghề kinh doanh phải kiểm soát chặt chẽ. Người ta cho xây dựng casino ở những vùng hẻo lánh và không cho mở ồ ạt như ở nước ta. Bây giờ mở thí điểm mà những 5 - 7 dự án thì chịu rồi. 

Cho nên chúng ta phải bình tĩnh lại. Đảng và Nhà nước cũng mới chỉ cho phép nghiên cứu chứ không phải là làm ngay. Bản thân Chính phủ cũng đang rất thận trọng, chưa đặt vấn đề cho người Việt Nam vào chơi trong casino. Tôi rất ủng hộ quan điểm này của Chính phủ.

Ông Ksor Phước - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội.

Ông vừa đề cập đến đặc tính của người Việt Nam là ham mê cờ bạc. Vậy phải chăng mở thêm casino chính là kích thích thêm máu cờ bạc của người Việt, thưa ông?

Không hẳn là người Việt Nam có máu cờ bạc và làm casino là kích thích thêm cái máu đó. Nhưng phải hiểu rằng ở các tỉnh phía Nam, vào thời kỳ đồng chí Phan Văn Khải vẫn làm Thủ tướng thì đồng chí có nói rằng: người miền Nam chơi xổ số là lớn lắm, có những tỉnh thua hàng mấy trăm tỷ so với miền Bắc.
Nhưng điều đó không có nghĩa là người Bắc không chơi, mà là người dân miền Bắc chơi đủ thứ. Và nếu như mở casino, tôi tạm không nói đến trò chơi qua máy, nhưng quan trọng nhất là trò chơi bàn tròn. Đã vào bàn tròn đó thì không ai kiểm soát được. Nội những người tham dự trong bàn tròn có thể ngả giá với nhau, có thể liên kết với chủ nhà hàng để mặc cả với nhau về giá chơi, cho nên chúng ta rất khó mà kiểm soát được. 

Tốt nhất là cứ làm như Chính phủ, tạm thời thí điểm đã, nhưng cũng phải khoanh lại, phải có cách quản lý, phải làm cho tốt sau đó mới tính bước tiếp theo, chứ không nên làm tràn lan.

Một chuyên gia cho rằng, nếu như chỉ mở casino không thôi thì đúng là không ai cho phép. Nhưng nếu mở một khu phức hợp bao gồm nhiều hạng mục như mua sắm, tham quan, ăn uống... và có cả casino trong đó thì sẽ rất tốt. Quan điểm của ông về vấn đề này?

Một khu phức hợp bao gồm cả trò chơi và mua sắm, tham quan không phải là mới so với thế giới. 

Tôi đã đến Macau vào năm 1996 và được xem cái này. Rồi tôi cũng đến Mỹ và được biết rằng chỉ có Las Vesga thuộc tiểu bang Nevada, nơi có sa mạc Mojave khô cằn là được mở casino. Tôi có hỏi họ là tại sao không cho mở casino ở những vùng khác thì họ nói rằng casino rất phức tạp nên không cho mở nhiều.
Ở một nơi như Mỹ vốn quản lý rất chặt mà đã rất phức tạp rồi thì huống chi là chúng ta. Thế nên theo tôi bước đầu cứ làm thí điểm trước đã. Làm một cách thận trọng và phải hiểu người Việt Nam mình, chứ không phải cứ thấy nước ngoài làm là ào ào làm theo, trong khi đó mình lại nghĩ không kỹ bằng họ.

Xin cảm ơn ông!
Duyên Duyên (thực hiện)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét