Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

GS Ngô Bảo Châu và “bài toán” vực dậy nền Toán

Tin rất "vui": Biết thân phận mình nên GS Ngô Việt Trung (Viện trưởng Viện Toán học VN) đã đổi tên Viện toán học hiện nay thành "Viện Toán sơ cấp" để phân biệt với "Viện Toán cao cấp" của GS Ngô Bảo Châu. GS Ngô Bảo Châu cho rằng "Viện toán cao cấp sẽ là nơi lôi cuốn nhiều nhà khoa học xuất sắc của quốc tế đến Việt Nam". Còn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng “với quy chế đặc biệt, Viện sẽ trở thành một trung tâm khoa học xuất sắc của Việt Nam và khu vực”. Tôi sợ rằng lại là những vị đếm cua trong lỗ. Nhớ lại năm 1982, khi thành lập "Trung tâm Phân tích Hệ thống" với những quy chế đặc biệt do GS Hoàng Tụy làm Giám đốc (tôi cũng là một thành viên của Trung tâm), người ta cũng kỳ vọng như thế.

GS Ngô Bảo Châu và “bài toán” vực dậy nền Toán

- Sáng 17/1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt quốc tế Viện nghiên cứu cao cấp về Toán. GS Ngô Bảo Châu cho rằng: “Ngày hôm nay có thể được ghi lại là cột mốc quan trọng trong lịch sử còn non trẻ của Toán học Việt Nam….”
Phát biểu tại lễ ra mắt Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tâm sự: “Hai ngày sau GS Ngô Bảo Châu nhận được giải Fields tại Ấn Độ. Chúng tôi rất vui mừng khi GS nhận giải và sự khởi động chương trình quốc gia về toán học là một sự trùng hợp thật đặt biệt”.


GS Ngô Bảo Châu cùng GS Ngô Huy Cẩn và lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ Khoa học công nghệ tại lễ ra mắt Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, sáng 17/1. 
Phó Thủ tướng chia sẻ: “Khi quyết định thành lập chương trình Toán học có một giải pháp quan trọng là thành lập Viện nghiên cứu cao cấp về toán. Nhưng lúc đó chúng tôi chưa biết ai sẽ làm giám đốc viện.”
“Và lần đầu tiên một chương trình về Toán học được dành ngân sách 650 tỷ đồng, tương đương trên 30 triệu USD nhưng Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì. Sử dụng số tiền như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, hội đồng khoa học và của lãnh đạo Viện trong tương lai” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đón nhận những chia sẻ của các nhà khoa học, Chính phủ và toàn xã hội, thay mặt cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán học, GS Ngô Bảo Châu hy vọng: “Với nguyên tắc ít cán bộ cơ hữu, tổ chức các nhóm nghiên cứu với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Sự linh hoạt này sẽ cho phép Viện sẽ là nơi lôi cuốn nhiều nhà khoa học xuất sắc của quốc tế đến Việt Nam, tạo điều kiện để các nhà khoa học VN đang làm việc ở trong nước có cơ hội tiếp xúc với những gì là nóng hổi nhất trong môi trường nghiên cứu khoa học quốc tế."
"Viện sẽ là nơi lôi cuốn các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài về nước làm việc lâu hơn và có nhiều hợp tác với các đồng nghiệp trong nước hơn” – vẫn lời GS Ngô Bảo Châu.
GS Ngô Bảo Châu cho rằng: “Ngày hôm nay có thể được ghi lại là cột mốc quan trọng trong lịch sử còn non trẻ của Toán học Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên của GS Lê Văn Thiêm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sau đó là ĐH cơ bản, tiền thân của Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Toán học Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể.
“Với quy chế đặc biệt đã nói ở trên Viện sẽ trở thành một trung tâm khoa học xuất sắc của Việt Nam và khu vực, tạo môi trường làm việc tốt tương đương các nước phát triển”- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kỳ vọng.

GS Ngô Việt Trung,Viện trưởng Viện Toán học:“Tương lai con em chúng ta sẽ không ra nước ngoài làm”
Ngày xưa chúng ta chỉ có một Viện, nay có thêm Viện Toán cao cấp. Hai viện sẽ phối hợp để hoàn thành sứ mạng của mình. Tuy nhiên, Viện Toán cao cấp khác ở chỗ kinh phí gấp nhiều lần Viện Toán sơ cấp. Cùng với đó, cơ chế linh hoạt, độc lập tự chủ là niềm mơ ước của những người làm khoa học cơ bản.
Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo có sự quyết tâm, ý chí hơn nữa trong đẩy mạnh nền khoa học xứng với tầm vóc đất nước và làm thế nào để con em chúng ta không phải ra nước ngoài làm việc mà ở lại phục vụ cho đất nước.
  • Văn Chung
  •  
  • - Lễ ra mắt Viện nghiên cứu cao cấp về Toán được long trọng tổ chức sáng 17/1 tại Hội trường Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

    TIN LIÊN QUAN

    Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cùng nhiều nhà toán học danh tiếng quốc tế và VN cùng tham dự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

    Phát biểu tại lễ ra mắt, GS Ngô Bảo Châu, Viện trưởng Viện nghiên cứu cao cấp về Toán xúc động nói, ngày 17/1 có thể sẽ được ghi lại như một cái mốc quan trọng trong lịch sử ngành Toán học Việt Nam. Đây cũng là sự kiện ghi dấu sự phát triển của ngành Toán học kể từ những ngày đầu tiên khi GS Lê Văn Thiêm đặt nền móng cho nền Toán học nước nhà.

    GS Ngô Bảo Châu phát biểu tại lễ ra mắt (ảnh Liên Cơ)
    GS Ngô Bảo Châu phát biểu tại lễ ra mắt (ảnh Liên Cơ)
    Cụ thể, sự ra đời của viện sẽ góp phần thực hiện có bài bản các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ do nhà nước giao và đề xuất, bên cạnh đó tạo điều kiện làm việc thuận lợi để nâng cao trình độ các nhà toán học trẻ trong nước; tạo điều kiện để các nhà toán học Việt Nam có năng lực trở thành chuyên gia quốc tế; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; thu hút các nhà toán học Việt Nam ở nước ngoài và nhà toán học quốc tế tới tham gia nghiên cứu, đào tạo...

    Nhiệm vụ cơ bản của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán là cải thiện khả năng nghiên cứu và giảng dạy toán học cao cấp ở các trường ĐH và  các viện nghiên cứu ở VN. Bên cạnh đó, Viện sẽ phối hợp với chương trình quốc gia phát triển toán học để duy trì và thúc đẩy phong trào toán học ở các trường phổ thông cũng như ở các trường ĐH. GS Ngô Bảo Châu kỳ vọng, thời gian tới, Viện không chỉ nghiên cứu lý thuyết mà còn kết hợp với các ngành và ứng dụng vào thực tế.

    Phát biểu tại lễ ra mắt Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, lần đầu tiên Chính phủ đã dành 650 tỉ đồng ngân sách tương đương với hơn 20 triệu đô la để phát triển chương trình toán học. Chính phủ cũng dành một quy chế đặc thù để GS Ngô Bảo Châu có thể chủ động hoàn toàn với nguồn kinh phí này. Với sự đầu tư cũng như điều kiện đặc biệt đó Chính phủ mong muốn Viện nghiên cứu toán cao cấp sẽ trở thành một trung tâm toán học xuất sắc, môi trường làm việc tương đương với một số nước phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020, đảm bảo toán học Việt Nam phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào việc phát triển đất nước và nâng cao vị thế của toán học Việt Nam trên trường quốc tế.

    Liên Cơ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét