Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

Đảng Cộng hòa lại đoàn kết và tôn vinh D. Trump

Đảng Cộng hòa lại đoàn kết và tôn vinh D. Trump
Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell hôm 25/2 cho biết ông sẽ hoàn toàn ủng hộ cựu TT Donald Trump nếu ông giành được đề cử của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ vào năm 2024. McConnell cũng bác bỏ suy đoán rằng có một cuộc nội chiến trong đảng Cộng Hòa, nói rằng sự mất đoàn kết thực sự nằm ở các đảng viên đảng Dân Chủ.
Sau cuộc bất ổn ở đồi Capital người ta thấy hai ông Mitch McConnell và Trump có xích mích với nhau. McConnell lấy Elaine Chao,bà Tàu này là bộ trưởng giao thông vận tải thời ông Trump.Gia đình bà Chao sở hữu công ty vận tải Foremost liên kết với các công ty nhà nước của Trung Quốc. Sau cộc bạo loạn Quốc Hội bà Chao là một trong số ít bộ trưởng từ chức ngày 7/1.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell sau đó xác nhận Tổng thống Donald Trump đã "kích động" đám đông đảo ngược kết quả bầu cử với phần thắng dành cho ông Joe Biden

"Đám đông đã bị nhồi nhét những điều dối trá. Họ bị kích động bởi tổng thống và những người quyền lực khác, và họ cố dùng nỗi sợ và bạo lực để ngăn chặn một quy trình đặc biệt mà họ không thích của chánh phủ liên bang"

Tuy nhiên tại phiên tòa luận tội ông Trump lần hai ở Thượng viện, McConnell bỏ phiếu Trump trắng án

Tuy nhiên, McConnell cho rằng ông Trump vẫn có trách nhiệm trong sự việc:

"Không có nghi ngờ nào về việc Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về đạo đức và thực tế vì kích động những sự kiện hôm đó. Những người tấn công tòa nhà này tin rằng họ đang hành động theo mong muốn và chỉ đạo từ tổng thống của họ"

Cựu Tổng thống Donald Trump sau đó đã lên tiếng chỉ Mitch McConnell và kêu gọi đảng Cộng Hòa hãy loại bỏ ông McConnell nếu muốn thành công:

"Mitch là một kẻ tấn công chánh trị tồi tệ, u sầu và không vui vẻ. Nếu các Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa tiếp tục ở lại với ông ta, họ sẽ không giành được chiến thắng một lần nữa. Ông ấy sẽ không bao giờ làm những gì cần phải làm hoặc những gì phù hợp với đất nước của chúng ta".

Cuộc thăm dò mới nhất của Independent cho thấy, 59% thành viên Đảng Cộng hòa muốn ông Donald Trump đóng một vai trò quan trọng trong đảng trong tương lai.

Tỉ lệ ủng hộ ông Donald Trump trong số các đảng viên Cộng Hòa đã tăng trở lại tới 81%.

Các đảng viên Cộng Hòa quyết tâm đoàn kết quanh cựu TT Trump để đánh bật Dân Chủ giành lại những ghế đã mất trong Quốc Hội vào lần bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Donald Trump vẫn là cái tên năng ký và được tôn vinh trong dảng Cộng Hòa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét