Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

Tổng bí thư và Tổng thống trong lòng dân

Tôi mơ ước đến một ngày nào đó, sẽ có một ông Tổng bí thư Đảng cộng sản VN được tôi gọi là "Tổng bí thư trong lòng dân". Chắc chắn người đó phải có tầm cỡ không ngang thì cũng phải xấp xỉ bằng ông Goorbachop ở Liên Xô trước đây. Còn nếu được như ông Donald Trump thì quá tuyệt vời. Lúc đó thì phải gọi ông là "Tổng bí thư trong lòng dân và trong trái tim nhân loại". Tiếc thay, từ Tổng bí thư đầu tiên Trần Phú tới Tổng bí thư đương kim Nguyễn Phú Trọng, không có ông nào làm tôi nghĩ đến cụm từ này.
TỔNG THỐNG TRONG LÒNG NHÂN DÂN
FB Nguyen Khan - Joe Biden và đảng dân chủ đã làm chủ White House, song phần lớn dân Mỹ không mấy mặn mà với White House mà cứ hóng về Mar a Lago Florida nơi Tổng thống trong lòng Nhân dân Donald Trump sinh sống. Điều đó được hiển thị bằng số like, share hay comment của dân Mỹ dành cho những bài viết hay phát biểu của tổng thống Joe Biden và tổng thống trong lòng nhân dân Donald Trump trên các trang mạng xã hội. Số người thả tim và comment quý mến Ông Trump áp đảo một trời một vực so với Ông Biden. Số like dành cho Ông Biden lèo tèo đã đành, mà phần lớn trong số lèo tèo đó đều thả mặt ghét. Và mỗi lần Ông Trump đi đến đâu đều có đông người dân chào đón, là điều mà các tổng thống mãn nhiệm khác không có được.
Không phải lưỡng viện Quốc Hội Mỹ không biết việc luận tội một cựu tổng thống là chưa từng có tiền lệ và không hề có trong hiến pháp Mỹ.
Cũng không phải lưỡng viện Quốc Hội Mỹ không biết lý do tại sao ông chánh án Tối cao Pháp viện Mỹ từ chối tham gia xét xử cựu Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện.

Và cũng không phải lưỡng viện Quốc Hội Mỹ không biết cựu tổng thống Trump chẳng dính dáng gì đến cáo buộc kích động bạo lực tại đồi Capitol hôm 6/1. Bởi nếu Ông Trump muốn ngăn chặn đồi Capitol hôm ấy thì ông ban hành thiết quân luật, sử dụng quân luật ngăn chặn như tổng thống Abraham Lincoln chứ cần gì kích động bạo lực.

Nhưng vì sao biết rất rõ mà lưỡng viện Quốc Hội Mỹ vẫn làm bừa ? Hỏi là đã trả lời. Vì lưỡng viện Quốc Hội do đảng Dân chủ của Ông Joe Biden kiểm soát, muốn cách luôn cái chức Tổng thống trong lòng nhân dân của Ông Donald Trump.

Bởi, tuy giờ đây ông Joe Biden và đảng dân chủ đã làm chủ White House, song phần lớn dân Mỹ không mấy mặn mà với White House mà cứ hóng về Mar a Lago Florida nơi Tổng thống trong lòng Nhân dân Donald Trump sinh sống. Điều đó được hiển thị bằng số like, share hay comment của dân Mỹ dành cho những bài viết hay phát biểu của tổng thống Joe Biden và tổng thống trong lòng nhân dân Donald Trump trên các trang mạng xã hội. Số người thả tim và comment quý mến Ông Trump áp đảo một trời một vực so với Ông Biden. Số like dành cho Ông Biden lèo tèo đã đành, mà phần lớn trong số lèo tèo đó đều thả mặt ghét. Và mỗi lần Ông Trump đi đến đâu đều có đông người dân chào đón, là điều mà các tổng thống mãn nhiệm khác không có được.

Đặc biệt là, có tin đồn CNN vốn có thâm thù với Ông Trump, đánh phá Ông Trump không ngơi nghỉ hơn 4 năm qua, đã phê phán Ông Trump nặng nề, rằng tại sao dân Texas đang gặp đại nạn bão tuyết kinh hoàng mà Ông Trump vẫn nhởn nhơ đánh golf ở Florida? CNN xem việc giúp dân Mỹ chống thảm họa là việc của Ông Trump chứ không phải của tổng thống Joe Biden, làm không ít người sững sờ ngao ngán không biết nói gì với cái thứ mặt dày này luôn.

Nhưng nghĩ kỹ một chút sẽ hiểu, không phải bọn nhà báo này vô duyên cạn nghĩ nói bừa, mà chúng thừa biết Ông Trump đang là tổng thống trong lòng nhân dân. Bởi việc cứu trợ dân Mỹ là trách nhiệm của Ông Biden sao không réo Biden ? Hơn nữa cựu tổng thống Obama và Busch con vẫn còn sờ sờ đó sao chúng không réo tên mà réo một mình tên cúng cơm Donald Trump ?

Kinh thánh nói :"Lòng đầy thì miệng nói ra". Những kẻ thâm thù Ông Trump biết rất rõ Ông Trump như thế nào, họ đánh phá bôi nhọ Ông Trump vì cơm áo gạo tiền chứ trong lòng họ đã cảm nhận được Ông Trump là ai, dù ông đã bị bon họ đánh bại, song vẫn là tổng thống trong lòng nhân dân, lòng chứa đầy điều đó nên miệng mới nói ra câu phê phán lãng xẹt chỉ dành cho vị trí tổng thống :

Dân Texas đang gặp thảm họa bảo tuyết, sao Ông Trump vẫn nhởn nhơ đánh golf ở Florida.

Thì đây, Tổng thống trong lòng nhân dân Donald Trump đã bán phân nửa chứng khoán và cổ phiếu của ông để giúp đỡ nhân dân Texas. (xem ảnh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét