Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Những chỉ số lý tưởng của một nhan sắc đẹp

Hồi mới đi làm (1983), trong một cuộc họp có mặt nhiều quan chức cấp cao và nhiều nhà khoa học nổi tiếng, một bác ngồi cạnh ghé tai tôi nói nhỏ: "Những ai có khuôn mặt to, dài và đặc biệt cặp mắt sáng, chia đôi khuôn mặt bằng hai phần bằng nhau, tức là phần trán vừa cao, vừa rộng ngang và dài bằng toàn bộ phần mặt từ mắt xuống cằm (như hình cô gái trong bài) thì đều cực kỳ thông minh. Mày nhìn xem, giáo sư viện sĩ Đào Thế Tuấn đang phát biểu kìa, cực kỳ thông minh nhé; hay chú Trần Việt Phương (nhà thơ Việt Phương) cũng thế. Và nhìn kìa, bác X, bác Y, chức vụ cực cao nhé, nhưng mà ngu hết chỗ, tý nữa nghe các bác ấy nói thì thấy ngay". Từ đó trong nhiều cuộc họp, mình hay ngắm khuôn mặt các bác diễn giả và chia mặt các bác làm 2 rồi nghe các bác diễn thuyết để kiểm nghiệm. Trải qua 30 năm công tác, càng ngày càng thấy bác trên nói đúng. 
Những chỉ số lý tưởng của một nhan sắc "nghiêng nước, nghiêng thành"
(Dân trí) - Đã từ lâu, các nhà nhân trắc học đã quy chuẩn hóa nhan sắc bằng những chỉ số, những số đo lý tưởng. Hãy cùng chúng tôi khám phá, như thế nào là một sắc đẹp lý tưởng?!
Chỉ số cho một khuôn mặt đẹp
Theo quan điểm của những nhà nhân trắc học, một khuôn mặt đẹp là khuôn mặt khi nhìn thẳng, theo chiều dọc sẽ có 3 phần lớn bằng nhau: chân tóc đến điểm giữa 2 lông mày, từ lông mày đến chân mũi nơi tiếp giáp với nhân trung và từ đó đến đỉnh cằm.

Một khuôn mặt đẹp là khuôn mặt khi nhìn thẳng, theo chiều dọc sẽ có 3 phần lớn bằng nhauChiều cao khuôn mặt bằng chiều dài bàn tay, chiều cao của mỗi 1/3 mặt bằng chiều dài ngón tay cái và chiều rộng của mắt bằng bề rộng giữ 2 chân cánh mũi.


Khi nhìn nghiêng, khuôn mặt cũng được đánh giá sự cân đối theo 3 phần chiều dọc như khi nhìn thẳng. Nhưng phần quan trọng là đánh giá các bộ phận dựa trên một số yếu tố đặc biệt: Đường nối góc mũi và điểm góc mũi – môi sẽ cho ta nhận thấy khuôn mặt nhô ra trước nhiều (mặt dô) hay thụt về sau nhiều (mặt lõm, gãy). Đường nối từ chóp mũi đến cằm. Bình thường môi miệng phải nằm sau đường này, nếu miệng ra trước nhiều là vẩu, cằm dô, nếu ra sau nhiều là miệng móm, cằm lẹm. Chiều ngang nối hai cánh mũi, thường chiều ngang mắt (người châu Á có thể lớn hơn chiều ngang mắt) và chiều ngang này thường bằng 3/5 chiều dài sống mũi. Góc giữa sống mũi và trán là yếu tố quan trọng cho vẻ đẹp của mặt.

Khuôn mặt đẹp khi nhìn nghiêng cũng phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định 

Góc này được coi là đẹp khi ở giớ hạn 120o – 130o. Điểm góc của sống mũi thường ở giữa hai chân mày ngang bờ trên của măt. Khoảng cách từ điểm góc mũi môi đến môi trên và đến đỉnh mũi thường bằng nhau. Một góc quan trọng là góc tạo nên tại điểm góc môi mũi với hai cạnh là từ góc đó đến môi trên và từ góc đến chóp mũi. Góc lý tưởng là 100o – 120o.

Chỉ số hình thể đẹp

Một hình thể đẹp theo quan điểm chung cần phải đạt được những tiêu chí tối thiểu về chiều cao, cân nặng, vòng eo, vòng ngực…. Tuy nhiên do sự khác biệt giữa nòi giống, dân tộc, nên những con số này vẫn chỉ là tương đối. Điều quan trong nhất chính là sự hài hòa giữa các yêu tố trên cơ thể con người để tạo nên một hình thể đẹp.

Về chiều cao, theo quan niệm thẩm mỹ của văn hóa phương Tây, những người đẹp và người mẫu có chiều cao khoảng 170cm (nữ), 175cm (nam) được coi là lý tưởng. Tuy nhiên chiều cao đẹp cho đa số người Việt Nam sẽ là 160-165 cm (nữ), 170-175 cm (nam). Những chỉ số này có thể sẽ tăng lên trong tương lai, khi xã hội phát triển.

Hoa hậu Mai Phương Thúy khi đăng quang có 
chiều cao 1m79 với số đo 3 vòng là 86 - 61.5 – 95. 

Về cân nặng, đói với người Việt Nam có thể tính theo công thức: Cân nặng = chiều cao – 105. Nhưng nếu cao > 170cm thì cân nặng = chiều cao – 110 và nếu thấp dưới 160 cm thì cân nặng = chiều cao – 100. Khi tính cụ thể cho từng người thì sai số cho phép có thể từ 3 đến 5, và ngay cả mức độ sai số này cũng chỉ là tương đối, có thể nhiều hoặc ít hơn.

Một điều quan trọng nữa khi đánh giá vẻ đẹp hình thể chính là số đo ba vòng. Một vòng ngực tiêu chuẩn là có số đo bằng ½ chiều cao toàn thân. Tất nhiên là có sai số nhưng càng gần với tiêu chuẩn này thì càng được coi là đẹp. Vòng eo (vòng 2) được coi là đẹp khi nhỏ hơn vòng ngực (vòng 1) khoảng 20cm và nhỏ hơn vòng 3 khoảng 24cm. Khi tỉ lệ vòng 2/ vòng 3 tương đương 0,618 được coi lý tưởng – tỷ lệ vàng. Đây là tỷ lệ thân hình của người đẹp nổi tiếng mọi thời đại như Marilyn Monroe và Thần Vệ Nữ.

Marilyn Monroe là hình mẫu của vẻ đẹp gợi cảm với vòng eo thon gọn.

Vòng 3 tiêu chuẩn thường lớn hơn vòng ngực (vòng 2) 4cm, nghĩa là lớn hơn vòng eo khoảng 24cm và tất nhiên nó phải cân xứng với toàn bộ cơ thể.

Bên cạnh đó còn có một số yếu tố khác giúp đánh giá chính xác hơn vẻ đẹp ngoại hình như chiều dài thân người, chiều dài tay, chiều dài chân… Ở Việt Nam phụ nữ chân dài khoảng 90cm được coi là chuẩn đẹp.

Sở hữu đôi chân dài 1m12, người mẫu Thanh Hằng là một
trong những người mẫu đắt giá nhất của làng thời trang Việt. 

Như vậy việc đánh giá một nhan sắc đẹp có thể dựa trên một số tiêu chí ở trên, nhưng tất cả chỉ có giá trị tương đối. Một sắc đẹp toàn diện là sự kết hợp hài hòa giữa những yếu tố có thể đong đếm được của ngoại hình và những nét đẹp vô hình khác như sự duyên dáng, vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn…

Phan Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét