Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2025

Nga - Mỹ không đạt được điều gì qua cuộc gặp ở Alaska

Tôi cho là FB Nguyễn Tuấn đoán đúng: Ông D. Trump hủy bỏ bữa ăn chung của hai đoàn Nga - Mỹ đã chuẩn bị sẵn chứng tỏ ông không hài lòng với kết quả đàm phán. Khách Nga được mời đường xa tới đây, hai bên hoan hỉ gặp nhau, đàm phán 3,5 giờ, thêm thời gian cho mấy thủ tục nghi lễ nữa, thì cũng mệt và đói rồi, không mời ăn là hơi kém lịch sự (vì quanh đó không có hàng quán cho đoàn Nga dùng). Cho nên việc ông D. Trump hủy bỏ bữa ăn chung khẳng định ông chưa hài lòng với kết quả thu được. Tuy nhiên, qua các phát biểu sau đó, cũng có thể ông D. Trump đã thu được một số kết quả nào đó, dù không đạt yêu cầu, bây giờ ông sẽ phải thông báo cho phía Ukraine, NATO và các đối tác khác những yêu cầu của Nga chưa được ông đồng ý. Nếu phía Ukraine, NATO và các đối tác khác chấp nhận cơ bản những yêu cầu của Nga, thì cuộc gặp Nga - Mỹ lần hai sẽ diễn ra, khi đó ông D. Trump mới tha hồ chém gió tự hào. Cá nhân tôi dự đoán Ukraine, NATO và các đối tác khác khó chấp nhận tất cả những yêu cầu của Nga, nhưng họ cũng có thể chấp nhận một số yêu cầu. Thế đã là một bước tiến tốt rồi. Việc của Nga bây giờ là tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn trên các mặt trận, đồng thời vừa đánh vừa sẵn sàng đàm. Thắng lợi của đàm phán phụ thuộc vào thực trạng trên chiến trường. Nga càng đánh mạnh, chiếm được càng nhiều đất, thì Mỹ sẽ càng ép Ukraine phải chấp nhận nhượng đất để đổi lấy ngừng bắn. Chỉ khi đó Ukraine, NATO và các đối tác khác mới chấp nhận cơ bản những yêu cầu của Nga, hòa bình khi đó mới đến. Đây là bài học thời đàm phán các Hiệp định Geneve và Paris để lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1954 và 1973.
Nga - Mỹ không đạt được điều gì qua cuộc gặp ở Alaska
FB Nguyễn Tuấn - Đang đọc bài phát biểu của Hồ Xuân Hoa tại hội nghị Bắc Đới Hà thì có anh bạn giáo sư đề nghị viết về cuộc gặp Trump và Putin ở Alaska thì phải dừng lại viết.
Cuộc gặp ở Alaska giữa Vladimir Putin và Donald Trump chỉ kéo dài bằng một nửa thời gian dự kiến. Thay vì 6-7 tiếng như Dmitry Peskov đã nói vào đêm trước cuộc hội đàm, Putin và Trump chỉ có 3,5 tiếng đồng hồ gặp nhau. Cuộc hội đàm bắt đầu vào khoảng 22:46 giờ Mátxcơva và kết thúc lúc 1:19 giờ Mátxcơva.

Các cuộc đàm phán trực tiếp ban đầu được lên kế hoạch đã bị hủy bỏ. Ngoài ra, một cuộc họp của các phái đoàn lớn cũng không diễn ra: về phía Nga, có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, trợ lý tổng thống Yuri Ushakov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và đặc phái viên Kirill Dmitriev.

Putin và Trump chỉ đàm phán theo thể thức ba đấu ba. Lavrov và Ushakov tham gia về phía Nga, còn Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Steven Witkoff tham gia về phía Mỹ.

Donald Trump cho biết sau cuộc hội đàm ở Alaska rằng vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận với Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề Ukraine : "Chúng tôi đã có một cuộc họp rất hiệu quả. Có rất nhiều điều chúng tôi đã nhất trí. Nhưng có một vài điều, tôi phải nói là khá lớn, mà chúng tôi chưa đạt được. Nhưng chúng tôi đã đạt được một số tiến triển. Vẫn chưa có thỏa thuận nào cả"

Ông nói thêm rằng ông sẽ sớm có cuộc hội đàm với NATO và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thông báo cho họ "những gì đã xảy ra. Có rất nhiều điều đã được thống nhất. Vẫn còn một số điều chưa được thống nhất. Một số không quá quan trọng. Có một điều có lẽ là quan trọng nhất, nhưng chúng ta có cơ hội rất lớn để đạt được thỏa thuận. Chúng ta chưa đạt được, nhưng chúng ta có cơ hội rất lớn để đạt được điều đó", ông Trump nói.

Bữa trưa chung của phái đoàn Nga và Mỹ đã bị hủy bỏ, Trump sẽ trở về Washington. Cả Putin và Trump đều không trả lời câu hỏi của phóng viên.

Ngoài ra, các cuộc đàm phán theo định dạng mở rộng đã không diễn ra với sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov và đại diện đặc biệt của tổng thống Kirill Dmitriev.

Vào cuối buổi họp báo, Trump đã cảm ơn Putin, nhắc lại rằng ông có "mối quan hệ tốt đẹp" với tổng thống Nga và rằng họ có thể sẽ sớm gặp lại nhau.

“Lần tới sẽ ở Mátxcơva,” Putin đề nghị.

"Đó là một ý tưởng thú vị. Tôi không biết nữa. Có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối vì điều đó, nhưng tôi thấy điều đó là khả thi" Trump trả lời.

Hiểu một cách đơn giản là hai bên không đạt được điều gì qua cuộc gặp, cũng giống như cuộc gặp của Trump và cậu Kim Jong Ủn ở Hà nội năm nào, Trump bỏ ngang cuộc họp về nước. 

Thái độ ngoại giao của Trump rất dứt khoát, không ưa ai là hủy bữa ăn chung. Lần trước khi Zelenskyy cãi cố tại nhà Trắng, cả đoàn Ukraine bị “ mời” về không ăn bữa trưa chung đã chuẩn bị. Ai nói Trump thích Putin thì phải xem hành động của Trump chứ không phải lời nói.
------------------

Thông tin thêm trên mạng:

Không trả lời báo chí vì “đã nói hết trong tuyên bố”

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin không nhận câu hỏi trong buổi họp báo chung hôm thứ Sáu tại Alaska vì “các tuyên bố đã đầy đủ và toàn diện”. Ông nói thêm, cuộc trao đổi diễn ra “rất tích cực” và là cơ sở để hai bên “tiếp tục tìm kiếm giải pháp”.



Trump khen Hillary Clinton “rất tử tế”

Trump cho biết ông “cảm kích” khi Hillary Clinton nói sẽ đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình nếu ông đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine. “Tôi không muốn vận động cho mấy chuyện đó, nhưng nếu bà ấy thực sự nói như thế, thì thật là rất tử tế,” Trump phát biểu.



Trump: Putin và Zelensky muốn tôi tham dự cuộc gặp ba bên

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Trump nói cả Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều muốn ông có mặt trong cuộc họp chung sắp tới. “Họ đều muốn tôi ở đó, và tôi sẽ có mặt,” Trump nhấn mạnh, đồng thời thừa nhận ông đã sai khi từng cho rằng chiến tranh Nga–Ukraine sẽ là “dễ giải quyết nhất”.

Trump tạm gác đe dọa trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ chưa tính đến việc áp thêm các biện pháp trừng phạt “nghiêm khắc” đối với Nga, vì ông tin cuộc gặp hôm nay “diễn ra rất tốt”.

Trump và Putin bàn tới “trao đổi lãnh thổ”

Trong trả lời Sean Hannity (Fox News), Trump thừa nhận hai bên “phần lớn đã đồng ý” rằng chiến tranh sẽ kết thúc với một số hoán đổi lãnh thổ và bảo đảm an ninh từ Mỹ cho Ukraine. Ông gọi Putin là “người mạnh mẽ, cứng rắn”, nhưng đánh giá cuộc gặp “ấm áp” và “gần đi đến hồi kết”.

Trump chấm điểm 10 cho cuộc gặp

Dù không đạt được ngừng bắn, Trump khẳng định sẽ cho hội nghị với Putin “10/10” vì “hai bên hòa hợp rất tốt”. Ông nói: “Khi hai cường quốc hạt nhân số 1 và số 2 thế giới hòa hợp, đó là chuyện lớn.”



Trump: Giờ bóng nằm trong chân Zelensky

Trump cho rằng trách nhiệm giờ thuộc về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn. “Họ sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa Zelensky, Putin và có lẽ cả tôi. Giờ là tùy Zelensky quyết định,” Trump nói.



Không có thỏa thuận, nhưng Putin vẫn thắng lớn

Theo phân tích của CNN, dù không đạt thỏa thuận, Putin đã đạt được hai lợi thế: 

(1) hình ảnh được đón tiếp trọng thể trên đất Mỹ, như một sự “phục hồi danh dự” cho nhà lãnh đạo bị cáo buộc tội ác chiến tranh; 

(2) có thêm thời gian cho quân đội Nga tiếp tục chiến dịch mùa hè ở Ukraine.

Nga: Tiếp tục xây dựng quan hệ với Mỹ bất chấp “
còn nhiều lực cản

Đặc phái viên kinh tế hàng đầu của Điện Kremlin, Kirill Dmitriev, nói hội nghị “hiệu quả”, nhiều vấn đề được đồng thuận và Moscow sẽ “tiếp tục củng cố quan hệ Mỹ–Nga” dù còn nhiều lực cản.

Phản ứng trong nước Mỹ: “Một chiếc bánh rỗng”

Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal chỉ trích hội nghị là “một chiếc hamburger rỗng ruột”. Ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, nói thẳng: “Trump không thua, nhưng Putin rõ ràng thắng. Trump chẳng thu được gì ngoài lời hứa sẽ gặp lại.”



Putin: Nếu Trump làm tổng thống 2022, đã không có chiến tranh Ukraine

Putin nhấn mạnh ông và Trump từng thiết lập “mối liên hệ tin cậy”, và khẳng định nếu Trump nắm quyền khi đó, cuộc chiến đã không nổ ra.

Putin đề nghị gặp tiếp ở Moscow

Khi kết thúc, Putin gợi ý hội nghị tiếp theo diễn ra tại Moscow. Trump tỏ ra dè dặt: “Tôi sẽ bị chỉ trích nếu nhận lời, nhưng cũng không loại trừ khả năng.”

Bầu không khí “tôn trọng và xây dựng”

Putin đánh giá các cuộc thảo luận ở Alaska diễn ra trong “không khí tôn trọng, xây dựng và có ích”. Trump cũng mô tả cuộc gặp “cực kỳ hiệu quả” và “đạt nhiều điểm đồng thuận”.

Một vài hình ảnh đáng chú ý

Hai lãnh đạo bước trên thảm đỏ, F-22 và F-35 bay biểu dương lực lượng trên bầu trời Anchorage.



Putin đến viếng nghĩa trang Fort Richardson, đặt hoa tưởng niệm phi công Liên Xô hy sinh trong Thế chiến II.

Báo chí Nga ca ngợi “tấm thảm đỏ ở Mỹ” là bằng chứng chấm dứt “cô lập Nga”.


1 nhận xét:

  1. Deo me cai lao Trump cu khong dat duoc ket qua la bo bua ve luon ---ngay gap Un in cua Trieu tien o Hanoi cung vay .

    Trả lờiXóa