Lưu bài này vì có nhắc tới TS Nguyễn Minh Phong người cách đây mấy hôm một bạn FB hỏi nhưng tôi quên mất tên bác TS này. Hơn chục năm nay không gặp bác, nhất là chán khi thấy bác vì ham chức quyền đã bỏ chức Trưởng Phòng nghiên cứu kinh tế - Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, chuyển về báo Nhân Dân làm phó trưởng Ban (cấp Vụ phó) tuyên truyền lý luận của báo Nhân Dân, rồi viết toàn những bài lăng nhăng theo ý Đảng nhưng không hợp lòng dân. Xem một bài bác viết đầu năm 2021 dưới đây thì biết. Chắc giờ về hưu xấu hổ vì cái chức danh hão "phó trưởng Ban" ở báo Nhân Dân nên trong bài viết này bác sử dụng lại chức danh nguyên Trưởng Phòng nghiên cứu kinh tế, nghe oai và được nhân dân kính trọng hơn nhiều. Ở nước ngoài, danh hiệu "Tiến sĩ kinh tế" thường không oai và không được tôn trọng bằng danh hiệu "Nhà kinh tế - Economist", hay "Kinh tế trưởng -Chief Economist", vì "Tiến sĩ kinh tế" chỉ là nghiên cứu, còn "nhà kinh tế" vừa nghiên cứu, vừa chỉ đạo điều hành kinh tế. Tôi đồng ý với TS Phong trong bài này là nên quan tâm nhiều hơn tới thị trường trong nước, nhưng thực tế rất khó vì chính sách của Đảng và Nhà nước là ưu tiên sử dụng đầu tư nước ngoài, trong khi các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài này vào VN chủ yếu để làm hàng xuất khẩu về phục vụ chính quốc và các nước giầu (thay vì sản xuất trong nước họ với chi phí cao, họ sang VN sản xuất với chi phí thấp rồi mang hàng về bán cho nhân dân nước họ tiêu dùng). Mặt khác, thu nhập của người dân VN rất thấp, nếu chú trọng nhiều tới thị trường nội địa thì sẽ phải giảm giá bán, tương đương với giảm chất lượng sản phẩm. Điều này không thể chấp nhận được vì như thế sẽ dẫn đến việc các doanh nghiệp trong nước phải nói "Xin lỗi, chúng tôi không xuất khẩu những sản phẩm tốt, chúng tôi dành để tiêu dùng trong nước" và "Hãy mua những sản phẩm xấu, bị lỗi, bốc mùi của chúng tôi vì để phục vụ thị trường nội địa thì chúng tôi chỉ cần làm những sản phẩm như thế". Kết luận chung là hãy để người dân tự sản xuất hàng hóa theo cách họ cho là có lợi nhất, nhà nước đừng can thiệp vào. Muốn làm được điều này, nhà nước phải cho phép họ tự do thành lập các Hiệp hội, Hợp tác xã... để thông tin và bảo vệ, giúp đỡ nhau. Đáng tiếc sau hơn 20 năm soạn thảo, dự luật về các Hội, Hiệp hội vẫn chưa được Quốc hội thảo luận để ban hành.
Cần xóa bỏ định kiến "sản phẩm tốt xuất khẩu, hàng lỗi tiêu thụ trong nước"
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, muốn thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản trong nước, cần xóa bỏ định kiến "sản phẩm tốt xuất khẩu, sản phẩm lỗi để tiêu thụ trong nước". Đó là một trong những nội dung được đưa ra tại cuộc tọa đàm thúc đẩy tiêu thụ nông sản, thủy sản tại thị trường nội địa do Báo Dân việt tổ chức hôm nay (7/1).
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong. (Ảnh: Nguyễn Dương).