Thứ Năm, 20 tháng 1, 2022

Tại sao trẻ em không bị virus đe dọa như người lớn ?

Tại sao trẻ em không bị virus đe dọa như người lớn ?
Một nhà khoa học muốn kiểm tra xem lý thuyết "sợ hãi dẫn đến tự chết" của mình có đúng hay không nên ông ta cần tìm một tình nguyện viên sắp chết. Cuối cùng ông ta đã tìm được một người. Đó là một người đàn ông bị kết án tử hình bằng ghế điện.
Nhà khoa học này đề nghị người tử tù, tham gia vào một thí nghiệm khoa học khiến nhịp tim giảm xuống mức thấp nhất và cho đến khi máu chảy từ từ đến giọt cuối cùng. Nhà khoa học giải thích với người tử tù rằng anh ta ít có cơ hội sống sót, nhưng ít nhất cái chết sẽ không đau đớn như phải ngồi trên ghế điện. Người tử tù đồng ý vì chết như thế này vẫn tốt hơn.

Người tử tù bị đưa lên cáng và trói lại để anh ta không thể cử động. Nhà khoa học sau đó cắt một vết nhỏ trên cổ tay anh ta và đặt một chiếc đĩa nhôm dưới cổ tay anh ta. Vết cắt chỉ ở ngoài da, nhưng người tử tù lại tin rằng tĩnh mạch của mình đã bị cắt. Một ống dẫn nước nhỏ có van điều chỉnh giọt nước nhỏ xuống một đĩa nhôm.

Người tử tù nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống đĩa nhôm và đếm từng giọt, anh ta tin rằng đó chính là máu của mình. Khi nhà khoa học chỉnh van làm giọt nước rơi xuống chậm dần, người tử tù tin rằng máu mình đã dần cạn. Vài phút sau, khuôn mặt người tử tù trở nên biến sắc và nhịp tim anh ta tăng dần. Khi sự tuyệt vọng của anh ta lên đến đỉnh điểm, nhà khoa học đóng hẳn van khiến nước dừng chảy và tim người tử tù cũng dần ngừng đập. Cuối cùng người tử tù đã chết vì quá sợ hãi dù anh ta chưa mất một giọt máu nào.

Thí nghiệm này của nhà khoa học chứng minh rằng tất cả những gì chúng ta cảm nhận được, dù tích cực hay tiêu cực đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tâm lý và sức khỏe của chúng ta.

Khi người ta nói rằng có một loại Virus có thể gây chết người, mọi người đều sợ hãi nó. Khi chúng ta càng thu thập nhiều thông tin, cả ngày lẫn đêm chúng ta bị tràn ngập nỗi sợ hãi và hệ thống miễn dịch của chúng ta ngày càng bị suy yếu bởi nỗi sợ hãi.

Hôm nay mọi người đều biết rằng nguy cơ tử vong do Virus thực sự là có thật. Nhưng nếu tâm trí của bạn quá sợ hãi, thì chính điều đó sẽ làm suy giảm hệ thống miễn dịch của bạn. Không một con Virus nào trên thế giới đủ sức tiêu diệt bạn nếu bạn có sức khỏe tốt và tâm trí bạn không hề sợ hãi.

Có lẽ đây cũng là lý do khiến hầu hết trẻ em vẫn sống sót, thậm chí hoàn toàn khỏe mạnh trong hoàn cảnh đại dịch rất nghiêm trọng trong suốt những ngày vừa qua dù chúng có bị nhiễm hay không. Nguyên nhân là do tâm trí của chúng không hề biết sợ hãi. 

Bài học rút ra là: Hãy cẩn thận với những suy nghĩ sợ hãi, tiêu cực và nhất là hãy tin tưởng vào sức khỏe của chính mình. Không có virus nào đánh bại được bạn nếu bạn luôn luôn lạc quan và tin tưởng vào sức mạnh của bản thân mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét