Thứ Hai, 10 tháng 1, 2022

BÀI HỌC CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN VN

Tuyệt vời. Bác Hồ viết những bài và câu văn thời Pháp tuyệt hay và phản ánh chính xác những điều đang diễn ra ở VN cũng như nhu cầu đổi mới chính trị ở VN ngày nay. Hoan hô anh Văn kiên trì chủ đề thành lập công đoàn, hội và hiệp hội, hợp tác xã... độc lập của người dân. Tôi thân và quý bác Nguyễn Văn Trân vì thỉnh thoảng giúp bác viết một số bài hồi ký về cuộc đời cách mạng của bác. Bác nguyên là Bí thư xứ ủy Bắc kỳ từ trước năm 1945, từ đại hội III năm 1960 đã là Bí thư trung ương Đảng, sau đó có gần chục năm làm bí thư thành ủy Hà Nội... Bác Trân rất nổi tiếng là người đề xuất và là người đầu tiên thực hiện chủ trương "vô sản hóa - đi vào quần chúng" khi bác tham gia lãnh đạo phong trào công nhân đấu tranh với giới chủ. Bác cũng là người kết nạp ông Đỗ Mười vào Đảng. Có lần tổ chức đề nghị tôi làm thư ký cho bác Trân song tôi từ chối. Bác rất thông minh, tư duy đổi mới... Bác Trân là người chủ trì cải tạo công thương nghiệp đầu tiên ở miền Nam sau 1975 nhưng bác không tán thành chủ trương này nên bị mất chức và ông Đỗ Mười vào làm thay. Ông Mười đã làm như thế nào và kinh tế, xã hội miền Nam tan tành ra sao trong hơn một thập niên 1978-1989 thì ai cũng biết.
BÀI HỌC CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN VN
Fb Văn Lưu Trọng - Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Điều này ai cũng hiểu. Nhưng không phải ai cũng làm được đưa quần chúng tham gia cách mạng. Ở VN những người CS tiên phong ưu tú như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Thị Minh Khai đã thực hiện chủ trương "Vô sản hoá - Đi vào quần chúng" vận động, hướng dẫn, tổ chức họ tham gia các tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi cho họ và làm cách mạng.

Đảng CSVN đã thành công giành được chính quyền chính nhờ những cuộc thâm nhập ba cùng với giới công nhân, thợ thuyền vô sản ấy để biến họ trở thành lực lượng tiên phong nòng cốt của cách mạng.

Những năm tháng hoạt động trong phong trào công nhân và Công đoàn Quốc tế, cụ Hồ đã thúc giục:

“ ...Việc cần thiết hiện nay là phát động một cuộc tuyên truyền rộng lớn để thành lập các tổ chức Công đoàn ở các nước thuộc địa, nửa thuộc địa..."

Cụ Hồ viết về vai trò của công đoàn:

"Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho Quốc dân, giúp cho thế giới”.

Lời cụ Hồ qua một thế kỷ rồi vẫn nóng hổi thời sự về chức năng của công đoàn dù là công đoàn đoàn thể của nhà nước hay công đoàn độc lập của xã hội dân sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét