Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

Thêm một cú tát vào mặt Chính phủ và Nhân dân

Thêm một cú tát vào mặt Chính phủ và Nhân dân. Ngay hồi tháng 5/2021, nghe tin Auto Investment Group đăng ký thành lập công ty với số vốn điều lệ lên tới 500.000 tỉ đồng, tôi đã khẳng định 100% đây là bọn lưu manh lừa đảo nhằm gây tiếng vang như kẻ đốt đền và diễu cợt luật pháp nước nhà. Chúng biết rằng cứ đăng ký rồi bỏ, cùng lắm là chịu phạt vài chục triệu đồng, nhưng được pha cười vui vẻ khi nâng cốc chúc mừng nhau vì đã anh dũng, công khai nhạo báng và coi Chính phủ và Nhân dân VN là đồ chơi trong tay chúng, chúng muốn đùa nghịch, muốn tung hứng thế nào cũng được. Tổng giám đốc của Auto Investment Group còn nghênh ngang cho biết ông ta không cảm thấy thất bại hay xấu hổ khi giải thể doanh nghiệp 500.000 tỷ vì bản thân đang cố gắng mang đến giá trị tốt cho xã hội; ngược lại, ông ta còn cảm thấy tự hào vì "dám nghĩ" đến những kế hoạch lớn. Đúng là gái điếm nói chuyện trinh tiết hay quan tham và đại gia đất đai nói chuyện đạo đức, nhân nghĩa. Buồn vì luật pháp xứ Lừa được thiết kế lôm côm và nhằm bảo vệ quan tham và đại gia sân sau với những bản án bỏ túi nên chẳng mấy người dân quan tâm và sợ luật pháp. Khi luật pháp không làm gì được lũ doanh nhân đốn mạt thì dư luận nhân dân, bà con lối xóm... hãy mạnh mẽ lên án và tẩy chay chúng, những kẻ vô lương tâm, vô đạo đức chuyên làm những việc phá rối xã hội như bọn này. Chúng gồm Nguyễn Vũ Quốc Anh, Tổng giám đốc 'Siêu doanh nghiệp' 500.000 tỉ đồng bịp bợm, Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh mua hơn 24.000 tỷ đồng đất khỉ ho cò gáy ở Thủ Thiên làm náo loạn thị trường bất động sản rồi bỏ chạy, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC, bán chui 74 triệu cổ phiếu làm thị trường chứng khoán liêu xiêu... Hãy lên án, tẩy chay chúng và những tên lưu mạnh khác cũng như các đồng bọn của chúng. Có một điều tôi mới nghĩ ra là tại sao cùng lúc có nhiều lưu manh tát vào mặt Chính phủ và Nhân dân thế. Phải chăng chúng hành động có tổ chức, có phối hợp bài bản, hoặc có thế lực nào đứng sau giật dây chúng cùng một lúc chăng ?
'Siêu doanh nghiệp' 500.000 tỉ đồng giải thể vì cổ đông không góp đủ vốn
16/01/2022 TTO - Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và đầu tư) ghi nhận Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư công nghệ tự động toàn cầu (Auto Investment Group) vốn điều lệ 500.000 tỉ đồng đã giải thể sau 6 tháng hoạt động.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư công nghệ tự động toàn cầu được thành lập vào tháng 5-2021 - Ảnh: T.T.

Lý do: Các cổ đông không thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua như nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký lần đầu.

Auto Investment Group được đăng ký thành lập vào tháng 5-2021 với số vốn điều lệ lên tới 500.000 tỉ đồng đã gây xôn xao dư luận.

Theo giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, Auto Investment Group có trụ sở chính tại tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower, do ông Nguyễn Vũ Quốc Anh làm tổng giám đốc, đồng thời cũng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Ngành nghề kinh doanh chính của Auto Investment Group là sản xuất phần mềm cùng các ngành nghề khác có liên quan đến in ấn, sản xuất linh kiện điện tử, bán buôn bán lẻ máy vi tính, đồ điện gia dụng, tư vấn máy vi tính, dịch vụ công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu...

Ba cổ đông đăng ký góp vốn điều lệ ban đầu của Auto Investment Group gồm: ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, sinh năm 1986, góp 499.998 tỉ đồng, chiếm 99,99% cổ phần, phần vốn còn lại do hai cá nhân Nguyễn Thị Diễm Hằng và Lưu Hữu Thiện góp.

Theo dữ liệu của Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM, ngoài việc đứng tên đại diện pháp luật, góp hàng trăm ngàn tỉ đồng vốn điều lệ Auto Investment Group, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh còn góp vốn thành lập, đứng tên đại diện pháp luật 2 doanh nghiệp là Công ty CP Tập đoàn Kinh doanh tự động toàn cầu và Công ty CP Tập đoàn Công cụ tự động toàn cầu.

Tổng số vốn điều lệ 3 doanh nghiệp do ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đứng tên người đại diện pháp luật lên tới 525.100 tỉ đồng. Trước sự góp vốn quy mô lớn bất thường này, đầu tháng 6-2021, Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM báo cáo Bộ Công an và Công an TP.HCM để xác minh, làm rõ.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau 90 ngày, nếu doanh nghiệp không góp đủ vốn và không đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, theo điều 28 nghị định 50/2016/NĐ-CP sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng về hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký.

https://tuoitre.vn/sieu-doanh-nghiep-500-000-ti-dong-giai-the-vi-co-dong-khong-gop-du-von-20220116180402311.htm

CEO 'siêu doanh nghiệp' 500.000 tỷ: Tôi không lo bị phạt

Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cho hay đã tính đến việc bị phạt khi không góp đủ số vốn 500.000 tỷ, nhưng không lo lắng bởi "chẳng đáng bao nhiêu".

Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh với tư cách tổng giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật đã ký quyết định giải thể Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu (Auto Investment Group) vào 31/12/2021, tức sáu tháng từ khi thành lập.

Trả lời với VnExpress chiều 16/1, ông Quốc Anh cho biết lý do "khai tử" doanh nghiệp có vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng là ông và hai cổ đông còn lại không có đủ tiền để góp vốn. Quyết định này, theo ông Quốc Anh, còn xuất phát từ việc lo lắng cho gia đình phải chịu áp lực dư luận trong thời gian dài.

"Thực tế công ty đã ngừng hoạt động từ tháng 9/2021, giờ chỉ chờ làm việc với bên thuế để hoàn tất thủ tục", ông Quốc nói, đồng thời cho biết thêm quyết định này được phía Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM ủng hộ.

Nếu góp đủ 500.000 tỷ, công ty này thậm chí vượt xa quy mô vốn các doanh nghiệp lớn trên thị trường như Vingroup, Hoà Phát, Vietcombank. Mức này tương đương 6% GDP Việt Nam năm 2021 và cao hơn giá trị vốn hóa của bất kỳ doanh nghiệp nào trên sàn chứng khoán hiện tại.

Người đứng đầu Auto Investment Group khẳng định ông đã lường trước hết rủi ro khi thành lập doanh nghiệp, trong đó có việc bị xử phạt hành chính nếu vi phạm các quy định nên không lo lắng. Mức phạt vài chục triệu đồng, theo ông Quốc Anh, "chẳng đáng bao nhiêu".

Theo quy định, cơ quan đăng ký doanh nghiệp không thẩm định số vốn góp ngay tại thời điểm đăng ký mà các cổ đông phải góp đủ vốn trong 90 ngày từ ngày được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp. Nếu cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, doanh nghiệp điều chỉnh số vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được trả đủ.

Tuy nhiên, Nghị định 122 có hiệu lực đầu năm nay quy định, doanh nghiệp có thể bị phạt 30-50 triệu đồng nếu không điều chỉnh vốn khi hết thời hạn góp vốn hoặc không cổ đông sáng lập nào góp vốn như cam kết. Nếu khai khống vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên, mức phạt tối đa là 100 triệu đồng.

Tổng giám đốc của Auto Investment Group chia sẻ, ông không cảm thấy thất bại hay xấu hổ khi giải thể doanh nghiệp vì bản thân đang cố gắng mang đến giá trị tốt cho xã hội. Ngược lại, ông còn cảm thấy tự hào vì "dám nghĩ" đến những kế hoạch lớn.

"Tôi là người khởi xướng chuyện này. Người đi đầu thường gặp khó khăn, chỉ trích, thuận lợi nhưng sau này sẽ có những người rút được bài học của tôi và thành công hơn", ông nói.

Sau khi giải thể công ty, ông Quốc Anh cho biết hiện tại không làm việc mà dành thời gian suy xét các mối quan hệ, tìm kiếm đối tác phù hợp để sau Tết Nguyên đán phát triển dự án mới với tham vọng chinh phục thị trường thế giới.

Auto Investment Group thành lập cuối tháng 5/2021, đăng ký địa chỉ trụ sở tại tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower nhưng không có nhân sự nào làm việc tại đây. Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là lập trình máy vi tính.

Hồi tháng 6/2021, ông Quốc Anh cho hay hiện tại không có tiền nhưng có chất xám và ý tưởng để giúp huy động vốn từ những nguồn khác. Ông gọi đây là "bí quyết kinh doanh riêng", sau đó liệt kê tên hàng loạt ngân hàng, tập đoàn bất động sản lớn sẽ hợp tác.

Đây không phải lần đầu xuất hiện những doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ "siêu khủng" rồi không thành công. Đầu năm 2020, một doanh nghiệp là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (USC Interco) đăng ký thành lập với số vốn 144.000 tỷ đồng. Quy mô vốn này thậm chí cao hơn cả Viettel và chỉ đứng sau hai tập đoàn Nhà nước là PVN và EVN. Sau hơn một tháng, các cổ đông của công ty này cho biết mức vốn kia là do "say rượu đăng ký nhầm".

Phương Đông
https://vnexpress.net/ceo-sieu-doanh-nghiep-500-000-ty-toi-khong-lo-bi-phat-4417040.html

1 nhận xét:

  1. Nha nuoc va ke lua dao cung hoi cung thuyen --thang nao khung thi mat tien ---no con dau liem si ma cai tat ,tiec gi---lam chuyen .

    Trả lờiXóa