Thứ Ba, 11 tháng 1, 2022

Quy định về cách ly người từ vùng dịch về quê ăn Tết 2022?

Quy định về cách ly người từ vùng dịch về quê ăn Tết 2022?
Tết Nguyên đán 2022 đã đến gần, nhiều người đang băn khoăn về việc về quê ăn tết có phải cách ly hoặc khai báo y tế hay không? Quy định của các tỉnh thành ra sao? Dưới đây là tổng hợp thông tin trên báo về các tỉnh thành, địa phương có yêu cầu gì với người trở từ vùng dịch để ăn Tết âm lịch, sum họp cùng gia đình.

1) Về quê ăn tết có phải cách ly hay không?
Hiện nay, các quy định về giãn cách xã hội theo các Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng đã chính thức được bãi bỏ. Thay vào đó là áp dụng các biện pháp “thích ứng an toàn” theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Trong hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ xét nghiệm với những người đến từ địa bàn có dịch cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa, các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn có dịch cấp độ 3.

Việc đi lại của người đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau được Nghị quyết này quy định như sau:

Nếu đến từ vùng xanh: Được đi lại không hạn chế
Nếu đến từ vùng vàng: Được đi lại không hạn chế

Còn nếu đến từ vùng cam: Được đi lại không hạn chế, nhưng phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nếu đến từ vùng đỏ: Phải tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung và được người đi cách ly đồng ý thì thực hiện cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.

2) Người về từ vùng đỏ, nguy cơ cao có phải cách ly không?

Trong khi đó, theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 9472/BYT-MT, các trường hợp có nguy cơ cao trở về từ các địa bàn có dịch thì phải thực hiện cách ly như sau:

Nếu đã tiêm đủ vaccine hoặc khỏi Covid-19 trong vòng 06 tháng: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương;
Còn nếu tiêm chưa đủ liều vaccine: Cách ly tại nhà 07 ngày, theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo.
Nếu chưa tiêm vaccine: Cách ly 14 ngày kể từ ngày về địa phương; theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, theo hướng dẫn nêu trên, nếu về quê ăn tết từ các vùng có dịch cao ở Hà Nội, TP. HCM…, chỉ cần phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà trong 07 ngày nếu đã tiêm đủ 02 mũi vaccine. Trường hợp chưa tiêm đủ liều vaccine thì mới phải cách ly tại nhà 07 ngày.

3) Quy định của các địa phương về người về quê ăn Tết

Một số tỉnh thành đã có những quy định về người trở về từ các vùng dịch.

Thanh Hóa: Không về quê ăn Tết nếu "không thực sự cần thiết"

Theo thông tin từ VietnamNet, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã có thư ngỏ gửi các tầng lớp nhân dân trong địa bàn và người đang làm việc tại tỉnh ngoài, nước ngoài... về việc tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết; nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cũng ở Thanh Hoá, huyện Nông Cống kêu gọi người dân tích cực vận động người thân đang sinh sống, học tập, công tác xa quê tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết, nhất là dịp trước, trong và sau Tết.

Ninh Bình có cách ly khi về quê ăn Tết không?

Liên quan đến vấn đề cách ly người về từ Hà Nội, tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công văn 3529 trong đó quy định người về từ vùng dịch cấp độ 1, 2 của Hà Nội. Nếu đã tiêm đủ hai liều vaccine, khi đến Ninh Bình phải khai báo y tế, đồng thời cách ly y tế tạm thời tại nhà. Đến khi có kết quả âm tính mới được đi lại, sinh hoạt bình thường.

Những người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine và đang ở vùng dịch cấp độ 2 (màu vàng) của Hà Nội, người ở vùng dịch cấp độ 3, 4 khi đến Ninh Bình sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày.

Tuy nhiên, ngay sau đó, tỉnh này đã được Bộ Y tế yêu cầu thu hồi văn bản nêu trên, do trái với quy định tại Nghị quyết 126 và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 9472.

Hà Nội có cách ly người tỉnh khác không?

Còn tại Hà Nội, theo Công điện 24/CĐ-UBND, Thành phố đã dừng việc cách ly tại nhà 07 ngày đối với trường hợp người đã tiêm đủ liều vaccine, trở về từ vùng đỏ và cam. Thay vào đó, yêu cầu này chỉ đặt ra đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine. Theo đó, người chưa tiêm vaccine phải cách ly 14 ngày.

Nghệ An có hạn chế người về quê ăn Tết không?

Theo ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An cho biết, COVID-19 tại địa bàn đang phức tạp song địa phương không hạn chế người dân trở về quê đón Tết Nguyên đán 2022.

“Bà con không nên quá lo lắng đến mức không dám về quê ăn Tết song cần thực hiện 5K”, ông Long nói trên Vnexpress.

Nghệ An quy định:

Người dân khi về quê nếu đến/về từ các khu vực nguy cơ rất cao (cấp độ 4) hoặc khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3) phải khai báo y tế bắt buộc tại trạm y tế xã/phường/thị trấn trước khi về nhà, nơi lưu trú.
Người đi từ khu vực nguy cơ (cấp độ 2) và khu vực bình thường mới (cấp độ 1) thì thực hiện khai báo y tế bắt buộc, thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày kể từ ngày đến/trở về địa phương.

Hà Tĩnh có cách ly người về quê ăn Tết không?

Hà Tĩnh cũng không hạn chế người về địa bàn trong dịp Tết. Theo Phó chủ tịch tỉnh Lê Ngọc Châu, việc này nhằm đáp ứng linh hoạt mọi công việc và hoạt động trong bối cảnh thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Với những người về từ các vùng dịch ở cấp độ 3 và 4, chính quyền sẽ áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế.

Huế có cách ly người về ăn tết không?

Tại Thừa Thiên Huế, người dân từ TP HCM và các địa phương có dịch về quê dịp Tết không bị cách ly, song cần khai báo y tế, quét mã QR tại sân bay, nhà ga và các cửa ngõ.

Quảng Nam có hạn chế người về ăn Tết không?

Tại Quảng Nam, ngày 27/12 địa phương này đã ban hành chỉ thị tổ chức đón Tết Nguyên đán 2022. Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đề nghị các địa phương vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết.

Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị, tỉnh này yêu cầu người trở về từ vùng cam cách ly tại nhà tối thiểu 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu và ngày thứ 7.

Đặc biệt với người trở về từ vùng đỏ cách ly tập trung tối thiểu 7 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo sau cách ly tập trung, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày đầu và ngày thứ 7.

Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi bãi bỏ quy định test nhanh hay xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR với người về quê ăn Tết. Cùng với đó, tỉnh cũng thay đổi biện pháp giám sát y tế, không cách ly y tế 7 ngày như lâu nay.

Quảng Ninh

Quảng Ninh không yêu cầu giấy xét nghiệm với người vào địa bàn, song cách ly tập trung với người đến từ vùng dịch cấp độ 3, 4. Người đã tiêm đủ hai liều vaccine cách ly tập trung 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ nhất và thứ bảy, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Người chưa tiêm đủ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine, trong đó liều cuối cùng chưa qua 14 ngày sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy và thứ 14.

Lào Cai và Cao Bằng

Lào Cai, Cao Bằng quy định cách ly tập trung đối với người đến từ vùng đỏ; cách ly tại nhà người từ vùng cam.

Trong đó, người từ vùng đỏ thuộc diện F0 khỏi bệnh hoặc đã tiêm đủ liều, khi đến Lào Cai sẽ phải cách ly tập trung 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần; người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều phải cách ly tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.

Với người ở vùng cam, ngành y tế Lào Cai yêu cầu cách ly tại nhà 7 ngày người đã khỏi bệnh hoặc tiêm đủ liều, lấy mẫu xét nghiệm hai lần; người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi phải cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm hai lần.

Thái Nguyên có cách ly người về quê ăn Tết không?

Còn tại Thái Nguyên, tất cả người về từ vùng đỏ đều phải đi cách ly tập trung và không có ngoại lệ. Những người đến từ ba vùng khác khai báo y tế, đi lại bình thường.

Bắc Kạn: Người từ Hà Nội về nghỉ Tết phải tiêm đủ 2 mũi vaccine

Bắc Kạn yêu cầu tất cả người dân đến/về từ TP. Hà Nội và các tỉnh/thành phố có dịch phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và phải có xét nghiệm âm tính.

Địa phương yêu cầu tất cả mọi công dân khi đến tỉnh Bắc Kạn, hoặc trở về tỉnh Bắc Kạn từ TP. Hà Nội và các khu vực có dịch của tỉnh, thành phố khác (kể cả đi/về hằng ngày) phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19, thực hiện xét nghiệm (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) trước khi vào tỉnh, và phải thực hiện nghiêm túc khai báo y tế tại trạm y tế địa phương nơi đến.

Chi tiết: Bắc Kạn: Người từ Hà Nội về nghỉ Tết phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, có xét nghiệm âm tính

Vĩnh Phúc siết chặt kiểm soát người về quê ăn Tết

Tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Bắc Giang yêu cầu người đến từ tỉnh, thành có ca nhiễm cộng đồng vào địa bàn phải có kết quả test nhanh âm tính trong 48 giờ, hoặc giấy xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ.

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra công văn yêu cầu người đến/về tỉnh này phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh, khai báo y tế và thông báo với chính quyền. Đồng thời, chính quyền tỉnh kêu gọi người dân hạn chế di chuyển dịp Tết; gia đình vận động người thân đang học tập, làm việc ngoài tỉnh Vĩnh Phúc hạn chế về tỉnh.
Phú Thọ

Từ ngày 31/12/2021, tỉnh Phú Thọ yêu cầu người chủ động tự theo dõi sức khỏe 7 ngày kể từ ngày trở về địa bàn tỉnh. Khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên.

Đối với người đến/trở về từ các xã thuộc cấp độ 3, cấp độ 4:
Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.
Đồng thời, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày trở về địa phương đối với các trường hợp tiêm đã tiêm đủ 2 liều vaccine.

Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang yêu cầu toàn bộ người vào vào tỉnh này cần phải có giấy xét nghiệm âm tính, không phân biệt cấp độ dịch. Nếu không có giấy xét nghiệm, người dân sẽ test nhanh tại chốt kiểm soát vào trước khi vào tỉnh.

Chính quyền Bắc Giang kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa phương dịp lễ Tết để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh; đồng thời tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp duy trì sản xuất dịp Tết Dương lịch, rút ngắn thời gian nghỉ Tết Âm lịch, giữ chân công nhân ở lại, không về quê…

Hưng Yên có cách ly người về quê ăn Tết không?

Tỉnh Hưng Yên yêu cầu người từ vùng dịch về địa bàn, người từ địa phương khác về quê ăn Tết:

Phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh ngay khi về đến địa phương;
Người địa phương ra ngoài tỉnh, từ vùng dịch về phải khai báo y tế, tự cách ly tại nhà 14 ngày nếu chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc 7 ngày nếu đã tiêm đủ 2 mũi.

Bình Phước có cách ly người về ăn Tết không?

Lãnh đạo Bình Phước cho hay dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân trong tỉnh vẫn về quê ăn Tết bình thường, không có rào cản gì, chỉ cần thực hiện tốt quy định 5K và khai báo với y tế với địa phương, theo VTC.

Đồng Tháp

Lãnh đạo Đồng Tháp cũng cho biết, người dân về quê trong dịp Tết Nguyên Đán không cần phải khai báo y tế nhưng phải chấp hành tốt các biện pháp 5K, hạn chế tối đa tập trung đông người.

Tương tự, TP. Đà Nẵng, Lâm Đồng và các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau... cũng đã nới lỏng rất "rộng rãi", người dân về quê ăn Tết dù ở vùng nào thì chỉ cần khai báo y tế và áp dụng các biện pháp như quy định chung của Bộ Y tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét