Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

(75) Sai lầm của ông Chung: Hancorp lươn lẹo

Mật độ xây dựng Khu Ngoại Giao đoàn tăng gấp đôi ?
Động thổ Bệnh viện Ung bướu Việt - Nhật 1.500 tỷ đồng tại Hà Nội
10/10/2017 – Liên quan đến vụ việc hàng trăm cư dân đang sinh sống tại Khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm - Hà Nội) xuống đường biểu tình phản đối việc điều chỉnh quy hoạch, đại diện phía Tổng Cty xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp) khẳng định: Không có việc mật độ xây dựng Khu Ngoại giao đoàn tăng gấp đôi, nguyên nhân tăng mật độ xây dựng chủ yếu là do phải bổ sung cụm công trình sân tennis.

Ông Lê Quang Huy - Giám đốc Ban quản lý dự án Phát triển nhà và Đô thị, Tổng Cty xây dựng Hà Nội-CTCP. Chiều 9/10, Ông Lê Quang Huy - Giám đốc Ban quản lý dự án Phát triển nhà và Đô thị, Tổng Cty xây dựng Hà Nội-CTCP đã có cuộc trả lời báo chí xung quanh vấn đề khiến cư dân bức xúc trong thời gian qua.

SỐNG Ở ĐỜI... ĐỪNG NGHĨ NHIỀU, HAM NHIỀU

SỐNG Ở ĐỜI...
Cuộc sống vội vã, kiếp người bé nhỏ, ngoảnh đầu lại đã hết nửa đời người. Thời gian trôi nhanh như bóng câu lướt ngoài cửa sổ. Hôm qua còn vui vầy cùng bè bạn mà hôm nay đã đôi ngả lìa tan. Người cũ lâu không gặp, chuyện cũ lâu không bàn. Chớp mắt một cái, nhìn quanh mình chẳng còn lại mấy ai. Thời gian không đợi một ai, một sớm soi gương thấy tóc Ta điểm bạc, hồng trần có khác nào cõi mộng vậy thôi…
Đôi khi buồn phiền, hãy nghĩ cuộc sống là phép trừ, gặp một lần bớt một lần, còn có gì phải khổ não đây. Không quên ơn người giúp mình, không trách móc người xử tệ với mình, không giữ mãi trong lòng hận thù người khác, tự khắc Ta sẽ thấy cuộc đời sao mà an nhiên, bình lặng đến vậy!

Bao nhiêu nén nhang cho những cánh rừng đã mất?

Bao nhiêu nén nhang cho những cánh rừng đã mất?
truongduynhat's blog - “Rừng là vàng, chặt một cây cũng phải thắp nhang lạy” (Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc). Chẳng biết, chúng ta phải thắp bao nhiêu nén nhang để lạy cho những cánh rừng đã mất?

Cùng với phong trào thuỷ điện, “sáng kiến” đổi rừng nghèo trồng cao su nhiệm kỳ “đồng chí X” là một chủ trương phá rừng tàn khốc. Chưa nhiệm kỳ nào, chính phủ phá rừng tàn khốc như thời của X.

Phong Thủy tốt nhất đời người

Phong Thủy tốt nhất đời người
Thầy phong thủy đã chỉ ra cái "phong thủy" tốt nhất đời người, ai cũng nên biết để tận dụng! Câu chuyện thú vị và thâm thúy này đã được rất nhiều người Trung Quốc chuyền tay nhau, chia sẻ cho nhau như cách để truyền cảm hứng, chỉ bảo nhau khai thác thật triệt để cái gọi là "phong thủy tốt" ở mỗi người.
Nội dung câu chuyện như sau:
Triệu Tử Hào làm ăn kinh doanh rất phát đạt. Anh quyết định mua một mảnh đất rộng ở ngoại ô, xây một biệt thự ba tầng, bên trong có vườn hoa cây cảnh ao cá, kết hợp rất đẹp mắt.

Hugh Hefner: Tay chơi bảo vệ tự do ngôn luận Mỹ

Bao giờ VN có được tay chơi như thế này: Có một điều về Hugh Hefner mà không ai chối cãi được: ông là một trong những công dân Hoa Kỳ đã dám đi đến tận cùng các giới hạn của bản thân và xã hội để bảo vệ Hiến pháp Mỹ, bằng việc thúc đẩy, bảo vệ, cũng như cổ xúy cho quyền tự do ngôn luận.
Ông chủ Playboy Hugh Hefner: Tay chơi bảo vệ tự do ngôn luận Mỹ
Hugh Hefner –là một người luôn đi đầu trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận hơn 60 năm qua tại Hoa Kỳ. Người sáng lập tạp chí “người lớn” Playboy – Hugh Hefner – qua đời ở tuổi 91 khuya ngày 27/9/2017 giờ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự nghiệp lớn nhất cuộc đời ông không gắn liền với hình ảnh đầy “cởi mở” của những cô người mẫu “thỏ con” (bunnies) – như nhiều người thường biết đến, mà là một người luôn đi đầu trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận hơn 60 năm qua tại Hoa Kỳ – Hugh Hefner – đã vĩnh viễn ra đi.

Người ta biết nhiều về Hugh Hefner – tên thân mật là Hef – từ câu chuyện về con đường khởi nghiệp đáng nể. Với $8,000 đô la vay mượn bằng cách thế chấp đồ đạc trong nhà và huy động vốn từ gia đình, bạn bè, Hef đã bắt đầu sự nghiệp vào cuối năm 1952.

Chồng Việt và chồng Tây với chiếc váy vợ chọn !!!

Chồng Việt và chồng Tây phản ứng thế nào với chiếc váy vợ chọn?
Cách đây không lâu, cư dân mạng xôn xao câu chuyện về hai cô vợ đi mua váy với chồng do một facebooker chia sẻ. Khá nhiều người khen ngợi anh chồng Tây và so sánh với chồng Việt. Vẫn biết chẳng thể đánh giá một con người qua lần chọn váy, nhưng, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên nghĩ về khái niệm “gentleman” một cách nghiêm túc.

“Một chiếc váy, hai số phận”
Câu chuyện xảy ra tại một shop thời trang ở TP. Hải Phòng đã được Tuệ Nhi, cô chủ shop sinh năm 1990, đã thuật lại toàn bộ và nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng với 57.000 lượt like và hơn 25.000 lượt chia sẻ.

MÙI CỌP

MÙI CỌP
Qúy Thể 
– Anh ơi ! Tôi giả vờ ngủ.
Chúng tôi còn giận nhau. Thực ra tôi biết nàng trở về nhà vào lúc 12 giờ khuya. Nàng cởi bộ áo lấp lánh kim tuyến treo lên móc. Nàng vào phòng tắm. Tôi nghe tiếng chiếc gương xen nước chảy rào rào.
Tôi nghe cả tiếng cửa phòng tắm mở. Nàng nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh. Tôi nghe tất cả, nhưng tôi thấy lúc chưa phải để giải hòa. Chúng tôi đã giận nhau hơn một tuần nay.
– Anh đi ngủ gì sớm thế ? – Nàng khẽ chạm vào vai tôi rồi nói nghe như một lời mời mọc.
– Mình ơi em vừa tắm xong – Nói xong nàng đột ngột lôi hẳn tôi quay lại. Nàng nói:
– Hôm nay em sẽ dành cho anh một sự ngạc nhiên !

(74) Sai lầm của ông Chung: Con đường trong mơ

Cận cảnh tuyến đường được hàng nghìn cư dân Khu Đoàn ngoại giao mỏi mòn mong ngóng
Reatimes.vn Tuyến đường nối đường Võ Chí Công với Phạm Văn Đồng qua Khu Đoàn ngoại giao (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã tương đối hoàn thiện, tuy nhiên tới nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng khiến việc đi lại của hàng nghìn cư dân gặp khó khăn.

Tuyến đường 60m nối 2 con đường huyết mạch là Võ Chí Công (ra cầu Nhật Tân) và Phạm Văn Đồng (ra cầu Thăng Long) tạo sự liên kết và giúp giao thông khu vực Tây Bắc Hà Nội trở nên thông suốt. Khi tuyến đường này được thông xe, việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn nhiều, áp lực giao thông của tuyến đường Phạm Văn Đồng có thể giảm đáng kể. Đặc biệt là cư dân của một số dự án bất động sản trong khu vực như Đoàn ngoại giao, Starlake sẽ rút ngắn được khoảng cách tiếp cận với đại lộ Võ Chí Công và quãng đường vào nội đô sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn. 

Tâm sự ngày 20/10/2017

Tâm sự ngày 20/10/2017
Nếu có một phép màu hoặc một điều ước nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi sẽ ước đặc quyền cho con bú sẽ thuộc về đàn ông! Tất nhiên, đặc quyền mang thai và sinh con vẫn sẽ dành cho phụ nữ.
Giờ phút mà các anh giật mình thảng thốt nghe tiếng khóc chào đời của con cũng chính là lúc đánh dấu kỳ nghỉ cho con bú kéo dài 6 tháng chính thức bắt đầu.
Sau khi vợ các anh sinh con xong, cô ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức và hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt.

Phạt 5 triệu vì ‘nói xấu’ BT Y tế sai về pháp lý?

Phạt 5 triệu vì ‘nói xấu’ Bộ trưởng Y tế sai về pháp lý?
Một luật sư ở Hà Nội cho rằng việc một bác sĩ ở Thừa Thiên-Huế bị phạt 5 triệu đồng vì “nói xấu” Bộ trưởng Y tế là “không đúng” và “không thỏa đáng” về mặt pháp lý vì mọi công dân có quyền hiến định về việc đóng góp ý kiến cho cán bộ nhà nước. Ngoài ra, “người bị hại” cũng chưa hề có văn bản khiếu nại gửi lên cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Ngày 20/10, dư luận Việt Nam xôn xao về việc Bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, bị xử phạt 5 triệu đồng vì “Bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành Y tế” là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Anh là thằng thám tử chó chết!

Thám tử tư!
Cô bạn thân, giỏi ngoại ngữ, chuyên môn, có tài tổ chức… làm thư ký riêng cho một bà lớn. Cô ấy nói với tôi:
- Không ai nghiêm bằng bà ấy, từ giờ giấc đến công việc, bà đòi hỏi rất cao. Nhưng đặc biệt về đạo đức, anh thấy không ? Chọn thư ký, không giống như nhiều bà khác, toàn chọn thư ký là thanh niên, đẹp trai, cao to thì bà chọn em, vì không muốn điều tiếng. Bà ấy coi công việc là trên hết, đạo đức lại càng phải giữ, khi bà ấy ở vị trí này…

…Tôi nhận được cuộc điện thoại khẩn của cô bạn:
- Sếp của em muốn gặp anh. Anh thu xếp đến ngay nghe.
- Có việc gì thế em, có thể nói qua cho anh biết được không?

Người Việt coi Trung Quốc là một mối đe doạ lớn

Pew: Hầu hết người Việt Nam coi Trung Quốc là một mối đe doạ lớn
Trung Quốc đang tiến hành Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 17 với những báo cáo thành tựu rực rỡ, nhưng cách một số nước châu Á khác nhìn họ thì không được tích cực cho lắm, trong đó có Việt Nam. Đây là kết quả khảo sát mới được công bố của Trung tâm Nghiên cứu Pew – một hãng thăm dò của Mỹ – về quan điểm của người dân bảy nước châu Á – Thái Bình Dương gồm Việt Nam, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Australia.

Một cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở TP. Hồ Chí Minh 
năm 2014. Ảnh: Le Quang Nhat | AFP | Getty Images
Trong bảy quốc gia kể trên, Việt Nam thường nằm trong số hai quốc gia có cái nhìn tiêu cực nhất về Trung Quốc trong các mục câu hỏi. Ta hãy cùng xem qua từng điểm một.

“Họ từng hăm dọa là tiêu diệt tôi”!

“Họ từng hăm dọa là tiêu diệt tôi”!
Tuấn Khanh - Phỏng vấn nạn nhân Phạm Trần Thanh Long, về vụ án đột nhập gia cư và cưỡng hiếp mà công an Long An từ chối khởi tố tội phạm. Chị Long cho biết: “Họ từng hăm dọa là tiêu diệt tôi”.

Nạn nhân Phạm Trần Thanh Long và hai đứa con. Ảnh: PTTL
Tóm tắt sự việc: Vào một đêm hoàn hảo như kịch bản tính trước, một người đàn ông 29 tuổi xông vào nhà chị Phạm Trần Thanh Long, ngụ tại thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Long An và cưỡng hiếp chị ngay trước nơi có 2 đứa con gái đang nằm. Vì sợ tên tội phạm có thể làm hại đến hai đứa con nhỏ, do chị biết mặt tên tội phạm, nên chị Long đã phải tìm cách hòa hoãn và cam chịu. Thế nhưng ngay sau khi nộp đơn lên công an địa phương để tố cáo, thì lại bị coi là chuyện thông dâm, và công an không khởi tố.

Nợ công cao sẽ tác động từng người dân

Nợ công cao sẽ tác động từng người dân
19/10/2017 TP - Đó là cảnh báo của các chuyên gia về nợ công Việt Nam hiện nay được đưa ra tại Hội thảo Quản lý nợ công ở Việt Nam, do tổ chức Oxfam tổ chức sáng 18/10. Nợ công liên tục tăng và nhiều rủi ro / Nặng gánh nợ công vì biên chế / Nợ công của Việt Nam: “Chúng ta đang trẻ đã ăn chơi”
Người dân sẽ sớm cảm nhận được tác động của 
nợ công tăng cao hiện nay. Ảnh minh họa: Như Ý.
TS Lê Đăng Doanh cho rằng, nợ công cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới từng người dân. Vì để có tiền trả nợ, nhà nước phải: Tăng thuế để tăng nguồn thu; Cắt giảm các khoản đầu tư cho phúc lợi xã hội, như giảm trợ cấp cho giáo dục, y tế, khiến người dân phải trực tiếp trả những khoản này cao hơn; Giảm đầu tư công khiến tăng trưởng chậm lại. Từ đó, dẫn tới kinh tế vĩ mô bất ổn, doanh nghiệp khó khăn thất nghiệp và bất bình đẳng xã hội gia tăng…

Bất trắc những số phận làm dâu đất khách

Bất trắc những số phận làm dâu đất khách
21/10/2017 - Hàng chục nghìn cô gái trẻ đã lựa chọn lấy chồng Hàn Quốc như một giải pháp kinh tế cho cuộc đời. Một số người không thể quay trở về. “International Task Force” – “Lực lượng phản ứng quốc tế”, một tấm băng rôn được treo lên giữa phố. Phía dưới, là dòng chữ bằng tiếng Hàn: “Chuyên truy tìm các cô vợ nước ngoài bỏ trốn”. Đó là băng rôn quảng cáo cho một văn phòng thám tử tư. Và nhiệm vụ của họ là đi tìm các cô dâu Việt Nam.
Ông thám tử tư nhận hợp đồng từ một gia đình trong chái nhà sập sệ, nơi người chồng Hàn Quốc đứng tuổi có dáng người khắc khổ, cùng bà mẹ già đầu đã bạc rón rén đưa phong bì cho vị thám tử. Đổi lại, ông ta đưa cho gia đình nọ địa chỉ của cô dâu Việt đã bỏ trốn. Cô đang làm thuê tại một quán ăn nhỏ. “Đời sống ở đây có vẻ khó khăn nhỉ. Chúc anh hạnh phúc khi vợ quay trở về nhé” – tay thám tử nói đãi bôi, nhét phong bì vào túi.

Khuyên Bộ trưởng Y tế nghỉ hưu, sao lại bị phạt?

Khuyên Bộ trưởng Y tế nghỉ hưu, sao lại bị phạt?
20/10/2017 (NLĐO)- "Mụ ni về nghỉ là vừa, để các GS có kinh nghiệm, chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới. Chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho CP can thiệp mà làm bộ trưởng. Bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y, bs tuyến cơ sở".
Đó là nội dung đăng trên Facebook "hoàng công truyện" được Bộ Y tế gửi kèm công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế làm rõ.

Nỗi sầu nông nghiệp

Nỗi sầu nông nghiệp
21/10/2017 | Hội chợ Asean-Ấn Độ đầu tháng 8/2017, Việt Nam có một gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của Việt Nam. Ở đó, có các sản phẩm hữu cơ, bộ sản phẩm đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập”, các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý…
Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp
 hàng Việt Nam chất lượng cao
Ngày khai mạc, lộ trình của ông Thủ tướng Thái Chan-o-cha không dự định dừng ở gian hàng Việt Nam. Nhưng khi đi ngang, ông bỗng bị hút vào một quầy kê sát lối đi: Các loại gạo hữu cơ của Việt Nam, với cách trưng bày dân dã, thảm mạ xanh tươi, bộ gióng gánh, bao bố. Ông dừng phắt lại và hỏi: “Đây là gạo an toàn phải không?”.

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Bộ Y tế: Sinh bao nhiêu con là quyền người dân

Bộ Y tế: Sinh bao nhiêu con là quyền người dân
Bộ Y tế cho biết, pháp luật không có quy định khống chế người dân được sinh bao nhiêu con, đây là quyền của người dân. Đây là khẳng định của Phó tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân tại buổi thông tin với báo chí chiều nay liên quan đến 2 nghị quyết của TƯ về y tế.
Phó tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân
Hơn 17% muốn có từ 3 con trở lên
Ông Tân cho biết, trong dự thảo nghị quyết về dân số, Nhà nước sẽ không đặt vấn đề tiếp tục giảm sinh. Thay vào đó trước mắt duy trì mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ, vận động giảm sinh ở vùng có mức sinh cao và vận động sinh đủ 2 con ở nơi có mức sinh thấp, đảm bảo quy mô dân số năm 2030 ở mức 104 triệu người, năm 2049 đạt 113-115 triệu người.

Khi Trung Quốc tham vọng thống trị thế giới...

Khi nền kinh tế sao chép của Trung Quốc tham vọng thống trị thế giới nửa thế kỷ tới
Trên thế giới thì hiếm có nền kinh tế nào như TQ nổi danh sao chép tất cả mội lĩnh vực từ khoa học, các ngành công nghiệp và cả lĩnh vực kinh tế tài chính của thế giới. Đó là TQ. Đất nước này dù được rêu rao là cổ đại nhất của nhân loại là phát minh thuốc nổ, giấy viết,…sớm nhất thế giới thì đó là chuyện họ rêu rao, vì nhiều nhà khoa học chứng minh gen di truyền là thời cổ đại hay cận đại thì người TQ đã ăn copy của thiên hạ rồi. Vì xa xưa nữa là Ai Cập cổ đại, rồi người La Mã ở Châu Âu họ đã có những phát minh ấy rồi, dù người ta nói vui hay nói đùa thời xa xưa người TQ đã có thành tích copy sao chép của thiên hạ.

Trở lại tham vọng của Tập Cận Bình muốn làm thống lĩnh thế giới với “Giấc mơ Trung Hoa” vào 2050 thì nhiều nhà phân tích kinh tế ở Hồng Kông cũng khá ngạc nhiên khi họ trò chuyện với các nhà phân tích kinh tế tài chính của Mỹ đang làm việc điều hành ở cái trung tâm tài chính Hồng Kông, đó là họ giật mình chú ý “nền kinh tế cường quốc hàng nhái của TQ” mà ít ai chú ý nó ngay trước mắt hàng ngày mà ai dùng máy tính truy cập hàng ngày sẽ nhận ra.

Tượng vinh danh các cô gái mại dâm

Tượng vinh danh các cô gái mại dâm
Ở nhiều nước, phụ nữ hành nghề "bán hoa" (mại dâm) bị coi là xấu xa, dơ bẩn và không được pháp luật thừa nhận. Tuy nhiên, trên quảng trường Nhà thờ cổ, nằm ngay trung tâm phố đèn đỏ ở thủ đô Amsterdam (Hà Lan) lại có một bức tượng đồng vinh danh những cô gái "bán hoa" đầu tiên trên thế giới. Trên bệ cao là cô gái mặc váy ngắn, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh, hiên ngang, hai tay nắm chặt và chống ngang hông, đôi chân giang rộng, đi giày cao gót.
Bức tượng có tên Belle và dòng chữ "Respect the sex workers all over the world" (Hãy tôn trọng những người lao động tình dục trên toàn thế giới). Trên con phố đặt bức tượng Belle còn có tác phẩm đúc đồng một tay vuốt ve bộ ngực phụ nữ, viện bảo tàng sex, khu phố đèn đỏ nổi tiếng. Đây là những điểm thu hút lượng lớn khách du lịch trên khắp thế giới tới tham quan.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị "bôi nhọ"?

Một hành động lộng quyền, vi phạm dân chủ của lãnh đạo Bộ Y tế. Mặt bà này đã nhọ lắm rồi, thêm vụ này thì càng nhọ. Loại vô học đểu cáng thì đáng thương, loại giáo sư tiến sĩ có học như bà này mà cư xử thế thì càng đáng khinh bỉ.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị "bôi nhọ"?
Ngoài bị khiển trách, một bác sĩ ở Thừa Thiên - Huế còn bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng vì "bôi nhọ" Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trên Facebook . Ngày 19/10, ông Nguyễn Đức Lợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên — Huế, cho biết trung tâm vừa có quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, vì vi phạm các quy định liên quan đến viên chức.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 15/7, Bộ Y tế có công văn do ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh văn phòng Bộ Y tế, thừa lệnh Bộ trưởng ký gửi Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên — Huế kèm với bản nội dung in từ Facebook có tên Hoàng Công Truyện.

Hãy coi chừng hoàng đế mới của Trung Quốc

Hãy coi chừng hoàng đế mới của Trung Quốc
Tập Cận Bình là người lãnh đạo mạnh mẽ nhất kể từ Mao, và có vẻ như ông ta sẽ nắm giữ quyền lực cho tới khi nào ông ta còn muốn. Đại hội Đảng lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức ngày thứ Tư, để chọn ra các nhà lãnh đạo cho thế hệ kế tiếp.
Tập Cận Bình. Nguồn: The Economist
Có vài sự kiện sẽ có tác động lớn hơn đến hình dạng chính trị thế giới. Kịch bản cho Đại hội Đảng chưa được tiết lộ, nhưng tôi dám cược rằng, Tập Cận Bình (TCB) không những sẽ “tái đắc cử” cho nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai, làm Tổng Bí thư đảng và làm Chủ tịch của Trung Quốc, mà trên thực tế ông ta sẽ còn được tôn thành hoàng đế thế kỷ 21 của Trung Quốc.

Bị gỡ bài, một nhà báo xin từ chức?

Bị gỡ bài, một nhà báo xin từ chức?
Vụ mua gần 800 nghìn tấn than trái chỉ đạo của Thủ tướng: Xin đừng để Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đơn độc!
Nguyễn Hoài Nam - Sáng 17.10, báo điện tử Nhà báo & Công Luận có bài viết rất hay “Xin đừng để Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đơn độc!”, tác giả là Thành Vĩnh Hồng Quang, tên thật là Nguyễn Thành Vĩnh, Phó trưởng phòng báo điện tử Báo Nhà báo & Công Luận. Tuy nhiên, bài báo chỉ tồn tại đến tối thì 404. Hiện nay tất cả các trang đều không tồn tại bài báo này.
Xin đừng để Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đơn độc 
Đáng chú ý, có lẽ tác giả bài báo này vì bức xúc trước bài bị gỡ vô lý, lập tức làm đơn xin thôi, không giữ chức phó trưởng phòng báo điện tử, Báo Nhà báo & Công Luận. Ngày hôm nay (18.10) Tổng Biên tập Báo Nhà báo & Công Luận Lê Trần Nguyên Huy, ký quyết định số 54 /QĐ-NB&CL đồng ý để ông Nguyễn Thành Vĩnh, thôi phụ trách công tác phó trưởng phòng báo điện tử, Báo Nhà báo & Công luận kể từ ngày 18.10.2017.

Lương hưu chị em bị giảm theo cách tính mới

Lương hưu hàng loạt chị em bị giảm theo cách tính mới
20/10/2017 Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, cách tính tỷ lệ phần trăm lương hưu mới sẽ được áp dụng. Theo đó, với mỗi năm đóng BHXH, tỷ lệ hưởng lương của lao động nữ sẽ giảm từ 3% xuống 2%, đồng thời, tăng thêm số năm điều kiện. Điều này được đánh giá là sẽ gây tác động lớn tới lực lượng lao động vốn được xem là nhiều thiệt thòi này.
Cách tính lương hưu mới được áp dụng từ 1/1/2018 với người lao động.
Từ 1/1/2018 trở đi, cách tính tỷ lệ phần trăm lương hưu đối với người lao động có sự thay đổi theo chiều hướng tăng số năm điều kiện, đặc biệt với lao động nữ, tỷ lệ phần trăm lương hưu mỗi năm giảm từ 3% xuống 2%. Đồng thời, lao động nữ phải tăng thêm 5 năm tham gia BHXH nữa mới được hưởng lương hưu mức 75%.

BT là điển hình của phi thị trường và lợi ích nhóm

Dự án BT là điển hình của phi thị trường và lợi ích nhóm
Thụy Khanh - 19/10/2017 (VNF) – Đây là nhận định của PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Phó giám đốc Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) được đưa ra tại hội thảo khoa học “Cơ chế đầu tư BT – Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện” do Kiểm toán Nhà nước tổ chức sáng 19/10.

Dự án BT đang bị xem là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng
BT – mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng
Theo PGS. TS Nguyễn Đình Hòa, bản chất của dự án BT là một giao dịch mua sắm công với điều kiện thanh toán chậm hay thanh toán sau. Mặc dù là hoạt động mua – bán nhưng dự án BT lại không theo cơ chế thị trường bởi bên mua (nhà nước) không có sản phẩm cùng loại để có thể lựa chọn, còn bên bán (nhà đầu tư) không có ai phải cạnh tranh trực tiếp trong chào giá cạnh tranh.

Ăn chảnh hàng ngoại: táo héo, nho rụng, dưa sứt vỏ

Ăn chảnh hàng ngoại: Tranh mua táo héo, nho rụng, dưa sứt vỏ
19/10/2017 Táo héo Hàn Quốc, nho sữa lìa cành, nho héo cuống, dưa Hàn sứt vỏ,... đọc lên đã biết chất lượng thế nào, song những loại quả nhập ngoại này vẫn được các bà nội trợ Hà thành săn mua do giá siêu rẻ, thậm chí có loại giá còn rẻ hơn hoa quả Trung Quốc. Táo Pháp rẻ như rau chợ, dân Việt sính ngoại ăn quả lừa / Mỹ - Úc xưa rồi, dân sành phải ăn hoa quả Nhật - Hàn

Táo héo, nho lìa cành, dưa đốm vỏ nhập khẩu
 được chị em đua nhau săn mua vì giá siêu rẻ
Táo héo, nho rụng... vẫn là hàng ngoại
Hí hửng vì vừa đặt mua một thùng táo Hàn Quốc 10kg mà giá chỉ 150.000 đồng, tức 15.000 đồng/kg, chị Phan Diệu Thư - nhân viên một công ty phần mềm ở Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) khoe: “Đúng lúc nhà hết táo thì lại đặt được ngay, hôm nay coi như số hên”.

(73) Sai lầm của ông Chung: Sớm kết nối hạ tầng

Khu đô thị Ngoại giao đoàn: Sẽ sớm kết nối hạ tầng
17/10/2017 (VnMedia) - Hàng trăm hộ dân sinh sống các khu chung cư Ngoại giao đoàn đang rất bức xúc trước tình trạng con đường nội khu dẫn ra đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ) đã hoàn thành nhưng không mở cho dân đi lại. Trong khi đó, con đường Phạm Văn Đồng là duy nhất để đi vào nội đô thường xuyên ùn tắc, quá tải.

Con đường 60m dẫn từ 2 khu đô thị Tây Hồ Tây và khu đô thị Ngoại giao đoàn đã hoàn thành nhưng đang bị rào lại. Theo phản ánh của ông Lê Việt Đức - cư dân khu ngoại giao đoàn, khu ngoại giao đoàn rất rộng, 62,3 ha với khoảng 40 tòa nhà chung cư đang được xây dựng. Khi mua nhà ở đây, người dân được chủ đầu tư giới thiệu các tuyến đường thông ra đường Võ Chí Công, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên, hiện tại cả khu đô thị này chỉ có 1 con đường duy nhất là đường Đỗ Nhuận dẫn ra đường Phạm Văn Đồng để đi vào thành phố. Chính vì vậy, việc đi lại của người dân rất khó khăn vì hàng ngày phải đi vòng khoảng gần 20 km mới có thể về nhà.

(72) Sai lầm của ông Chung: Luật QH còn lỗ hổng

Luật Quy hoạch vẫn còn nhiều lỗ hổng
19/10/2017 (VnMedia) - Tại cuộc đối thoại giữa chủ đầu tư là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp), nhà đầu tư cấp 2 và đại diện cư dân khu Đoàn Ngoại giao mới đây, chủ đầu tư đã khẳng định: khi điều chỉnh quy hoạch đã căn cứ theo quy định của pháp luật và dựa trên quy hoạch phân khu tổng thể.
Khu đô thị Ngoại giao đoàn
Ngày 22/5/2017, UBND Tp.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2905/QĐ-QHKT về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu Đoàn Ngoại giao (ĐNG) tại Hà Nội - tại các ô đất ký hiệu CC2, CC3-4, CC5, ĐMKT1 địa điểm phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Theo đó, quy mô dân số hiện nay của khu ĐNG đã tăng từ 9.700 người theo Quyết định 368 lên hơn 20.000 người theo Quyết định 2905 và thực tế các căn hộ chào bán.

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

(71) Sai lầm của ông Chung: Băm nát khu ĐNG

Bí thư tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt ở Phú Yên

Bí thư tỉnh ủy
Tiếp tục câu chuyện về phá rừng làm dự án ở Phú Yên, phải nhắc một điều mà Bí thư tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt (ảnh 1) đã nói: “Tỉnh sẽ báo cáo, nhận khuyết điểm trước Thủ tướng, đồng thời trình bày cụ thể để Thủ tướng xem xét, quyết định. Thủ tướng cho làm hay không rồi tính tiếp.”
Ông Bí thư tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt. Ảnh VOV
Đã vi phạm pháp luật rồi còn chờ cho làm hay không ư?
41 dự án với tổng cộng 1.340ha đất (trong đó có 800 ha rừng) đã tan nát theo “tinh thần của lãnh đạo tỉnh là muốn làm cho Phú Yên phát triển nên chọn giải pháp nhanh nhất, tốt nhất”. 12/20 dự án đã “khai thác” rừng với tổng diện tích 230ha, gồm: 58ha rừng đặc dụng; hơn 124ha rừng phòng hộ và 48ha rừng sản xuất. 17/19 dự án có sử dụng đất rừng tại tỉnh Phú Yên chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác với diện tích 413ha.

Công cuộc “đốt lò” – Nho còn xanh!

Công cuộc “đốt lò” – Nho còn xanh!
Đã vào vai con cáo trong câu chuyện ngụ ngôn Aesop, thèm rỏ dãi chùm nho trên cây kia nhưng không sao với tới được đàng lủi thỉu quay đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm đúng tính cách của tên tiểu nhân bất đắc chí: thôi để đó đã, nho còn xanh!
Công cuộc “đốt lò” – Nho còn xanh! Ảnh nguồn: Tư liệu
Tương Lai - Tương Lai - Khí thế ngút trời khi nghe ngài hào hứng tuyên bố: “Cả cái lò phải nóng lên, tất cả vào cuộc. Lòng dân ủng hộ, đang làm rồi phải làm tiếp, không dừng lại”.

Tầng lớp trung lưu ở Việt Nam, mong chờ gì ở họ?!

Tầng lớp trung lưu ở Việt Nam, mong chờ gì ở họ?!
Để thoát việc bị trị, người ta cho con đi du học, người ta thu xếp vun vén cho bản thân để cả nhà cùng di cư đến một nơi có sẳn các giá trị về tự do, dân chủ, văn minh. Tôi gọi đó là cuộc đào thoát một nửa. Vì sao? Vì họ chỉ có thể dùng tiền để giải thoát thân xác mình ra khỏi đất nước mà họ bị trị, còn về tinh thần và tư duy thì mãi mãi họ lf những kẻ bị thống trị. Họ không hề có được tư do ngay cả khi sống ở Mỹ, Úc hay bất kỳ đâu.

Tầng lớp trung lưu ở Việt Nam, mong chờ gì 
ở họ?! Ảnh minh họa. Nguồn: Đất Việt
Nguyễn Thị Bích Ngà - Trong vài cuộc tranh luận với tôi, nhiều ngưởi cho rằng, chỉ có tầng lớp trung lưu mới có thể thay đổi được đất nước. Các bạn nghĩ, khi con người ta không phải hục mặt vào việc kiếm đủ no ngày hai bữa, nhu cầu vật chất không phải là điều cần phải băn khoăn thì như một lẽ dĩ nhiên con người sẽ tìm đến các giá trị tinh thần. Khi nhu cầu về tinh thần tăng lên, lúc đó họ sẽ khát khao tự do, dân chủ, văn minh.

Việt Nam tại ngã ba đường: Thập diện Mai phục

Việt Nam tại ngã ba đường: Thập diện Mai phục
Nguyễn Quang Dy - Tuy không biết ai dịch tên bộ phim “Thập diện Mai phục” (2004) của Trương Nghệ Mưu thành “House of Flying Daggers”, nhưng cái tên phim đó có vẻ hợp với thực trạng Việt Nam lúc này. Đất nước tại ngã ba đường, có quá nhiều rủi ro nguy hiểm, không chỉ có thiên tai mà còn nhân họa, không chỉ có thù trong mà còn giặc ngoài, rất dễ bị bắc thuộc.
Image result for lụt
Tai họa đến hẹn lại lên
Như đến hẹn lại lên, mỗi năm khi đến mùa bão lụt, cả nước lại rộ lên bức xúc trước những tai họa kinh hoàng, gây tổn thất nặng nề về người và của. Nhưng khi mùa bão lụt qua đi, người ta lại chóng quên, để rồi đến năm sau tai họa lại ập đến lớn hơn. Trong khi các quan chức mải mê thu hồi vốn vì “tư duy nhiệm kỳ”, thì người dân vẫn quen sống tạm bợ (như thời chiến). Trong khi các tượng đài hàng ngàn tỷ tại Sơn La, Lai Châu làm cạn kiệt ngân sách, thì các biệt phủ trăm tỷ tại Yên Bái góp phần làm người dân càng thêm nghèo đói.

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Chiến thuật thời nay phải là “một đòn … chết tươi”

Chiến thuật thời nay phải là “một đòn … chết tươi”
XUÂN DƯƠNG 16/10/17 (GDVN) - Nhân từ với kẻ thù của đất nước, dân tộc là tàn nhẫn với dân, với nước. Xuất phát từ truyền thống nghìn năm của dân tộc, chiến lược lâu dài trong cuộc chiến chống nội xâm đúng là phải nhân từ, nhưng chiến thuật tại thời điểm này phải là “một đòn … chết tươi”.
Tranh biếm hoạ phòng chống tham nhũng của Duy Liên trên Báo Nhân dân
Trong "Bình Ngô đại cáo", cụ Nguyễn Trãi viết: “Đánh một trận, sạch không kình ngạc. Đánh hai trận, tan tác chim muông…”. “Đánh” ở đây là đánh bọn xâm lược phương Bắc mà cha ông ta thời nhà Lê gọi là “giặc Ngô” (giặc Minh). Ghét cay ghét đắng bọn “giặc Ngô’ khiến dân gian xuất hiện những câu thành ngữ như “Thằng Ngô, con đĩ” hoặc “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”,…

'Bờ sông Sài Gòn thành tài sản riêng của tư nhân'

Ông Trương Trọng Nghĩa: 'Bờ sông Sài Gòn thành tài sản riêng của tư nhân'
18/10/2017 Theo Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, nhiều dự án đang lấn trái phép hai bờ sông Sài Gòn, người dân cần biết kết quả xử lý của TP HCM. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đặt vấn đề bờ sông, bờ biển của thành phố đang có hiện tượng tư nhân hóa. "Hai bờ sông Sài Gòn lẽ ra phải thuộc về cộng đồng, xây dựng mảng xanh... nhưng đã thành của riêng của một số chủ đầu tư. "Siêu địa tô có view sông nên chủ đầu tư bán được nhà, căn hộ đắt tiền", ông nói. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị TP HCM thông tin các trường hợp lấn trái phép bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Tuyết Nguyễn.
Ngày 18/10, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với UBND TP HCM và các sở ngành về tình hình quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, xây dựng.

Tp. HCM đứng 6/10 ‘đô thị nguy hiểm nhất thế giới’

Tp. HCM đứng 6/10 ‘đô thị nguy hiểm nhất thế giới’
16/10/2017 VOA Tiếng Việt - Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 6 trong số 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới, theo một báo cáo của tạp chí The Economist công bố hồi cuối tuần qua. Báo cáo do bộ phận nghiên cứu và phân tích mang tên Đơn vị Tình báo (Intelligence Unit) của The Economist lập.
Tp. HCM bị The Economist xếp hạng 56 trên 
60 đại đô thị trên thế giới về an toàn
Với tên chính thức “Chỉ số các thành phố an toàn 2017”, báo cáo đánh giá 49 tiêu chí khác nhau về an ninh trong các lĩnh vực kỹ thuật số, sức khỏe, hạ tầng và cá nhân để xếp hạng 60 đại đô thị. Hà Nội, thủ đô Việt Nam, không nằm trong bảng đánh giá.

Phúc kêu gọi ‘nhắn tin’ ủng hộ nạn nhân lũ lụt

Thủ tướng Phúc kêu gọi toàn dân ‘nhắn tin’ ủng hộ nạn nhân lũ lụt
16/10/2017 Khánh An-VOA - Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói với VOA: tôi thấy thái độ của người dân đối với lời kêu gọi của chính phủ trong việc khắc phục thảm họa là rất thấp. Thứ nhất là vì người ta không tin là đồng tiền người ta bỏ ra sẽ đến tay được đồng bào. Điều thứ hai người ta mong muốn hơn là chấm dứt thảm họa do những tắc trách, vô trách nhiệm, cũng như sự phá hoại của chính con người, của bộ máy Nhà nước. Đó là điều cần phải quan tâm hơn nhiều”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Trong một chương trình cầu truyền hình trực tiếp trên cả nước tối 15/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn dân “cầm điện thoại lên” và “hướng về đồng bào” vùng lũ lụt để nhắn tin ủng hộ. Lời kêu gọi của người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã gặp nhiều phản ứng ngược trên mạng xã hội, trong khi một nhà hoạt động tích cực trong đợt lũ lụt vừa qua nhận xét “có nhiều việc cần phải quan tâm hơn nhiều”.

Hà Nội giải trình ‘vỡ đê có kế hoạch’: Vấn đề quan trí?

Hà Nội giải trình về phát ngôn ‘vỡ đê có kế hoạch’: Vấn đề quan trí?
17/10/2017, Khánh An-VOA - Trước mối lo của người dân về hiện tượng ngập úng kéo dài nhiều ngày, giới hữu trách địa phương lại đưa ra thông tin theo kiểu “mỗi người một phách”, người nói có vỡ đê, người bảo không, càng khiến dư luận hoang mang và phẫn nộ. TS. Nguyễn Quang A nói điều này phản ánh sự bất nhất quen thuộc trong hệ thống công quyền ở Việt Nam.
Nhiều người dân ở huyện Chương Mỹ vẫn phải 
dùng thuyền để đi lại vào ngày 16/10/2017.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội ngày 17/10 lên tiếng giải trình về phát ngôn “vỡ đê có kế hoạch” của một cán bộ chuyên môn đã gây phản ứng trong dư luận mấy ngày qua. Một nhà bình luận, quan sát tình hình thời sự Việt Nam nói câu chuyện làm nổi bật vấn đề “quan trí” và sự bất nhất trong bộ máy chính quyền.

Không có thuật ngữ "vỡ đê trong kế hoạch"

Không có thuật ngữ "vỡ đê trong kế hoạch"
Dân trí - Ông Trần Thanh Nhã – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội - cho biết, đê hữu Bùi 2 được làm bằng đất nên không thể lường trước được sự cố xảy ra sáng ngày 12/10. Cũng theo ông Nhã, trong nghề không có thuật ngữ "vỡ đê trong kế hoạch"... Chi cục trưởng đê điều Hà Nội: "Vỡ đê trong kế hoạch" / Bác thông tin vỡ đê tại huyện Chương Mỹ - Hà Nội Trước câu hỏi của phóng viên, về việc đê hữu Bùi 2 là vỡ hay sạt lở, ông Nhã cho biết, khi nước tràn qua đê dẫn đến xói mòn dần, dẫn đến vỡ.

Ông Trần Thanh Nhã - Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Ngày 17/10, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Trần Thanh Nhã – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội - đã báo cáo tình hình lún sụt đê bao hữu Bùi 2, huyện Chương Mỹ.

(70) Sai lầm của ông Chung: Hancorp hứa gì?

Đọc bài này, dân chỉ mong các DN nước ngoài vào đầu tư, làm bất động sản ở VN để cho lũ DN nhà nước tan rã hết. DN nhà nước ở khắp nơi đều là lũ đểu cáng, ăn tàn phá hoại đất nước.
Cư dân chung cư Hancorp mệt nhoài đòi quyền sống bình yên, chủ đầu tư hứa gì?
Dân trí - Với mong muốn được sống bình yên trong những căn hộ đã bỏ tiền ra mua, sau nhiều năm đấu tranh đòi quyền lợi bất thành, mới đây nhất Ban Quản trị Nhà chung cư 28 tầng Làng Quốc tế Thăng Long (Hancorp Plaza) đã vui sướng có được bản cam kết của chủ đầu tư dự án. Hà Nội: Cư dân chung cư Hancorp Plaza mệt nhoài đi đòi quyền được sống bình yên

Tổng công ty XD Hà Nội - CTCP; UBND phường Dịch Vọng và Ban quản trị chung cư Hancorp đã có buổi làm việc với mục đích trao đổi và thống nhất một số nội dung liên quan đến việc quản lý, vận hành Tòa nhà Hancorp Plaza.

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật ngạc nhiên về GDP 2017

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật ngạc nhiên về GDP 2017
17/10/2017 Hà Vũ  - Tổng vốn đầu tư tăng, xuất khẩu tăng, năng suất lao động cũng tăng, ICOR giảm..., tại sao GDP lại tăng chỉ bằng kế hoạch là 6,7%? Câu hỏi này được Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đặt ra gần cuối phiên thảo luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, ngày 12-10-2017.
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật ngạc nhiên về GDP 2017
Băn khoăn con số
Nhấn mạnh là hết sức phấn khởi vì từ năm 2008 đến nay, kinh tế - xã hội mới đạt cả 13 chỉ tiêu Quốc hội quyết, nhất là GDP đã về đích, song ông Định cho rằng cần làm rõ thêm một số thông tin để tin rằng đó là những con số thuyết phục. Và trên cơ sở đó thì sang năm phấn đấu ít nhất bằng tỉ lệ của năm nay.

(69) Sai lầm của ông Chung: Cơ quan chức năng vào cuộc ?

"Để ổn định tinh thần cho cư dân khu đô thị Ngoại giao đoàn, giải quyết những vướng mắc ồn ào những ngày qua, trên hết, giải quyết được thực trạng tồn tại về một nhà đầu tư đầy tai tiếng như Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội, các cơ quan chức năng cần vào cuộc thanh tra toàn diện để làm rõ vấn đề. Mọi phát sinh mâu thuẫn phải được giải quyết một cách “có lý, khách quan” thì mới có thể thuyết phục được người dân, cũng như bảo đảm được một nền pháp luật công bằng".
Quy hoạch khu đô thị Ngoại giao đoàn – Cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng
16/10/2017, Những ngày qua, sự việc cư dân tại Khu đô thị Ngoại giao đoàn (Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội) căng băng rôn phản đối chủ đầu tư Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội (Hancorp) đang là điểm nóng trên thị trường bất động sản. Cư dân tại đây đang rất lo lắng “nơi đáng sống” bị “băm nát” bởi việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn đã được chia nhỏ
Dự án Khu đô thị Ngoại giao đoàn do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) làm chủ đầu tư có quy mô 62,8ha nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển cho Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, văn phòng của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, khu ở cho người nước ngoài tại Hà Nội… Dự án ban đầu chỉ có 30-33% xây dựng, còn lại 70% là khu công viên cây xanh, hồ điều hòa, công trình công cộng…

Án chung thân cho cựu đại biểu ‘chạy’ vào quốc hội

Án chung thân cho cựu đại biểu ‘chạy’ vào quốc hội
Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, người từng khai chi 1,5 triệu đôla để chạy vào cơ quan lập pháp của Việt Nam, vừa bị tòa án Hà Nội tuyên án tù chung thân vì về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo truyền thông trong nước. Ông Hà đặt nghi vấn: “Còn bao nhiêu vị đại biểu có ghế là do "chạy" nữa?". Sự việc này cũng đặt một dấu hỏi lớn về tính dân chủ, quyền lực thực tế của người dân trong mỗi kỳ bầu cử, chưa nói đến là sự vận hành của toàn bộ cơ chế vận hành nền chính trị tại Việt Nam.”

Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga bị tòa án Hà Nội tuyên án tù chung thân vì về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Báo Tiền Phong đưa tin, sau 2 tuần xét xử và nghị án, Tòa án thành phố Hà Nội hôm 16/10 đã tuyên án tù chung thân đối cựu Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất - Housing Group, trong khi 9 đồng phạm khác chỉ bị tuyên án từ 36 tháng tù treo đến 6 năm tù giam.

Chuyện lạ: PTT Phạm Bình Minh thị sát các tuyến đê

Gs Trần Hữu Dũng (Viet-studies): Tôi thực tình không hiểu cách phân công làm việc của chính phủ Việt Nam. Nền ngoại giao của Việt Nam đang phải đương đầu vô số vấn đề cực kỳ khó khăn, phức tạp (đó là nói nhẹ), tại sao người cầm đầu ngành này lại đi thị sát đê? Ông này vừa rồi lại thay mặt chính phủ báo cáo Hội nghị Trung ương 6 về phát triển dân số. Kỳ lạ.
Chuyện lạ: PTT Phạm Bình Minh thị sát các tuyến đê xung yếu tại Thanh Hóa
Chiều 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã đến thị sát các tuyến đê xung yếu và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát tại tuyến đê sông Chu đoạn qua xã Thọ Trường (huyện Thọ Xuân). (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

TQ đang thực hiện "tour mua sắm" doanh nghiệp Việt

Giới đầu tư Trung Quốc đang thực hiện "tour mua sắm" doanh nghiệp Việt
Dân trí - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) hết tháng 9/2017, Trung Quốc đứng thứ 4 về lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, đứng thứ 2 về số lượng nhà đầu tư nắm nhiều dự án bị thâu tóm, bị mua cổ phần. "Bán mình" cho đối tác ngoại, doanh nghiệp Việt đã "chán" kinh doanh? / Trung Quốc đổ vốn vào Việt Nam, nỗi sợ thâu tóm và công nghệ cũ / Trung Quốc đẩy một lượng tiền lớn mua doanh nghiệp Việt

Dự án mà Trung Quốc tham gia góp vốn, mua cổ phần đang ngày một nhiều tại Việt Nam (ảnh minh hoạ Nhà máy đạm Ninh Bình)

Toàn cảnh lũ lụt lịch sử: Những con số đau xót

Toàn cảnh lũ lụt lịch sử: Những con số đau xót
Trung Nam - Triệu Quang 17/10/2017 (Dân Việt) Trận lũ lịch sử xảy ra ở một số tỉnh miền Bắc gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn cả về người và tài sản. Xót xa nhìn cảnh người dân chống chọi lũ lụt, sống chơi vơi trên nóc nhà / Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga sẵn sàng giúp đỡ cứu hộ lũ lụt ở Việt Nam

Lũ quét, lở đất do mất rừng: Ai chịu trách nhiệm?

Lũ quét, lở đất do mất rừng: Ai chịu trách nhiệm?
16/10/2017 TP - Thời gian qua, cứ mưa lớn là có lũ quét, sạt lở đất và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đặc biệt là các tỉnh miền núi từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc. Cùng với những biến đổi bất thường về khí hậu, những cánh rừng -“lá phổi xanh” đang bị “cạo trọc” dần để cho những sân golf, thủy điện, resort… mọc lên, khiến thiên tai khốc liệt hơn. Gần 90% diện tích rừng bị mất là do sân golf, thủy điện, resort. Lũ quét, sạt lở đất ở nhiều địa phương của Nghệ An  / Sạt lở, mưa lũ làm 100 người chết từ đầu năm đến nay / Sạt lở, lũ quét chủ yếu do con người gây ra
Mưa lớn kéo dài 4 ngày khiến gần 200m Quốc lộ 6 qua huyện Mai Châu, Hòa Bình bị ngập sâu gần 2m, giao thông tê liệt (trong ảnh: Người dân dùng bè chở xe máy qua đoạn ngập). Ảnh: Hiếu Lê.

Dự án BOT hình thành qua các tầng nấc nào?

Dự án BOT hình thành qua các tầng nấc nào?
16/10/2017 TP - Cách đây hơn 1 năm, dư luận, báo chí hồ hởi khi các dự án BOT khởi công, nhanh chóng đưa vào sử dụng, thay đổi bộ mặt hạ tầng giao thông. Nay, một số bất cập bộc lộ, nhiều ý kiến phủ nhận gần như hoàn toàn thành quả tạo dựng, quản lý BOT, nhà đầu tư bị coi là tội đồ, nhiều điểm nóng an ninh trật tự phát sinh. Đã đến lúc cần nhìn lại một cách thấu đáo về BOT, nhất là ở các nội dung còn tranh luận.
Bộ mặt giao thông Việt Nam đã có những đột
 phá thông qua các dự án BOT. Ảnh: Bảo An.
Chủ trương đầu tư BOT chính thức thông qua tại Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (diễn ra từ ngày 26-31/12/2011) với giải pháp: “Thu hút mạnh các thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng”. Đó là chủ trương cần thiết khi nguồn lực đất nước khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế lúc đó. Vấn đề ở chỗ, thực hiện chủ trương đó chặt chẽ, công khai minh bạch đến đâu?

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

(68) Sai lầm của ông Chung: Xin ý kiến điều chỉnh QH

Cư dân Khu Đoàn Ngoại giao chất vấn việc xin ý kiến về điều chỉnh quy hoạch
16/10/2017 Cư dân Khu Đoàn Ngoại giao chất vấn việc xin ý kiến về điều chỉnh quy hoạch. Chủ đầu tư khẳng định thực hiện theo đúng quy trình xin điều chỉnh quy hoạch, song cư dân cho biết họ chưa được tham vấn về nội dung này. Cuộc đối thoại giữa cư dân Khu Đoàn Ngoại giao với chủ đầu tư – Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch dự án vừa diễn ra khá căng thẳng, có sự tham gia của chính quyền quận, phường và Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.

Cư dân Khu Đoàn Ngoại giao bức xúc khi không được 
tham vấn ý kiến khi quy hoạch dự án bị thay đổi. 
Nêu ý kiến tại cuộc đối thoại, nhiều cư dân bức xúc cho rằng, việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ có thể sẽ phá vỡ quy hoạch tổng thể Khu Đoàn ngoại giao. Ông Lê Việt Đức, người mua căn hộ NO3 –T8 bày tỏ sự lo ngại về việc điều chỉnh quy hoạch khiến gia tăng mật độ xây dựng, kéo theo mật độ dân cư, tạo áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị, các công trình tiện ích xã hội như nhà trẻ, trường học, khu vui chơi giải trí. Ông cho rằng, tình trạng đó có nguy cơ phát sinh nhiều hệ lụy rất khó có khả năng khắc phục như ở Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm.