Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Obama: Đừng nên tin những tuyên bố suông của TQ

Tổng thống Barack Obama: Đừng nên tin những tuyên bố suông của TQ
Đừng nên tin vì Trung Quốc (TQ) đang nỗ lực “bành trướng” vai trò của mình trên nền kinh tế thế giới. Đó là tuyên bố của lãnh đạo Mỹ khi trả lời phỏng vấn của tạp chí Economist, Reuters đưa tin sáng 4.8 (giờ Việt Nam).
Ảnh: Ánh mắt kiên quyết của ông Obama dành cho TQ
Ông Obama cũng mô tả sự căng thẳng giữa Mỹ-Trung là “quản lý được”, và nhắc nhở đừng nên tin những tuyên bố suông của TQ và TQ “chẳng có tình cảm gì đâu”. Ông Obama cho biết: “Có một chuyện tôi sẽ nói về TQ, là quý vị phải thật sự dứt khoát với họ, vì họ đang ráng cố thúc ép hết sức cho đến khi họ va phải sự kháng cự. Họ chẳng có tình cảm gì đâu, và họ chẳng quan tâm đến những điều trừu tượng, những lời nói suông. Vì thế, những kêu gọi họ tuân thủ những chuẩn mực quốc tế là không đủ”.

Ông Obama tin tưởng sự căng thẳng về thương mại sẽ giảm bớt, khi TQ chuyển đổi “từ một nhà sản xuất hàng hóa rẻ tiền của thế giới”, và các công ty TQ bắt đầu tìm kiếm các sản phẩm có giá trị cao hơn vốn cần đến sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Ông nói: “Phải có cơ chế vừa cứng rắn với họ khi chúng ta nghĩ họ đã vi phạm các chuẩn mực quốc tế, nhưng cũng cho họ thấy các lợi ích kinh tế tiềm năng dài hơi”.

TQ đang có những vụ tranh chấp chủ quyền trên biển Đông với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei và Đài Loan, và TQ cũng thường “cãi lộn” với phương Tây về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Obama đã có chính sách đối ngoại “xoay trục về châu Á”, nhằm phản ứng lại sức mạnh kinh tế-quân sự TQ. Nhưng suốt nhiều tháng, vụ “trục” này bị mờ nhạt vì những cuộc khủng hoảng kinh tế khác, buộc chính phủ Mỹ phải can thiệp.

Trong đó có việc Mỹ cáo buộc Nga giúp đỡ phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine, và phương Tây đã có nhiều lần cấm vận Nga, nước sản xuất dầu lớn hàng thứ ba thế giới, cùng là nước sản xuất khí đốt hàng thứ nhì thế giới.

Châu Âu lệ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng xuất khẩu của Nga, khiến phương Tây gặp trắc trở trong việc xử lý khủng hoảng ở Ukraine.

Ông Obama nói: “Tôi nghĩ điều quan trọng là hãy nên ráng nhìn xa, Nga chẳng được gì đâu. Làm gì có chuyện di dân đổ xô đến Moscow tìm cơ hội làm giàu. Mức thọ của đàn ông Nga chỉ là 60 tuổi. Dân số thì đang tụt giảm”.

Tuần trước, ông Obama còn gọi điện thoại cho ông Putin, nói ông tin Nga vi phạm hiệp định lực lượng hạt nhân tầm ngắn vốn cấm Mỹ-Nga sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên bộ (ký năm 1988). 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, nói về “những thách thức khu vực” của Nga, ông Obama nói: “Chúng ta phải bảo đảm rằng họ không thể leo thang đến độ vũ khí hạt nhân bất ngờ quay lại trong những cuộc đối thoại về chính sách đối ngoại”.

Dư luận đang chờ phản ứng Nga sau những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét