Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Bán "chiến lợi phẩm" kiếm tiền cho Ngân sách ?

Khi tài nguyên và các nguồn thu ngân sách khác đã dần dần hết thì dựa vào đâu ? "Chiến lợi phẩm" lớn nhất là đất đai (đang của người dân thì được quốc hữu hóa vào tay Nhà nước) đã gần như cạn kiệt và có muốn bán tiếp thì cũng chẳng tìm ra người mua. Vậy thì đúng là chỉ còn các tòa biệt thự, công sở còn lại sau khi một số lượng lớn đã được hóa giá hợp pháp để chuyển thành tài sản riêng của các vị có chức sắc. Trong khi người dân đang đấu tranh đòi được đền bù thỏa đáng khi nhà cửa đất đai của họ bị thu hồi thì mỗi vị chức sắc từ thứ trưởng trở lên lại được nhà nước cấp đất miễn phí và đã quy hoạch đẹp để xây nhà riêng; thật là một dạng bất công hết cỡ.
Đọc những đề xuất của VAFI thấy muốn chết vì cười. Đúng là tin hài hước cuối tuần.
Việt Nam bàn việc bán "chiến lợi phẩm" kiếm tiền cho Ngân sách
Hiệp hội các nhà đầu tư - tài chính Việt Nam, vừa chính thức đề nghị nhà cầm quyền "làm giàu ngân sách" bằng cách tư nhân hoá các "chiến lợi phẩm" đã tịch thu được từ sau năm 1975 đến nay.Hiệp hội các nhà đầu tư - tài chính Việt Nam, viết tắt là VAFI, một tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam từ cuối tháng 11, năm 2003 cho đến nay. Hiệp hội này qui tụ các nhà đầu tư; nhà hoạch định chính sách, luật gia… có tham vọng thúc đẩy, định hướng hoạt động cho giới đầu tư tại Việt Nam.
Khách sạn Metropole, một trong những bất động sản đắt giá tại Hà Nội. (Hình: VNExpress)
Ngoài việc bán 'chiến lợi phẩm,' VNExpress dẫn phúc trình của VAFI cho hay, nhà nước Việt Nam có thể thu thêm 5 tỉ đôla nếu gom bán cổ phần thuộc sở hữu nhà nước tại các công ty cổ phần hiện nay, như Mobifone, Viettel, Bia Sài Gòn, Bia Hà Nội, Vinamilk…
Tuy nhiên, VAFI cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn và Hà Nội, nên bán một số bất động sản có giá trị khổng lồ tại trung tâm thành phố này. 

Phúc trình của VAFI cho rằng, nhiều khách sạn, văn phòng cao tầng như Daewoo, Rex, Caravelle, Metropole Hà Nội … "giá đắt, nhưng không mang lại một đồng nào cho ngân sách chính quyền các thành phố."

VAFI cũng nói rằng chính quyền địa phương nên tung ra bán đấu giá khách sạn sang trọng để tìm vốn xây tàu điện, còn tốt hơn cả việc cổ phần hoá các khu đất "vàng" nêu trên.

Trước đó, tại diễn đàn "Kinh tế mùa thu 2013," một số diễn giả đăng đàn cho rằng "ngân khố quốc gia" hiện nay "đang rất đáng báo động."

Một trong những chuyên gia trong lĩnh vực tài chính tại Sài Gòn, ông Trần Du Lịch cho rằng nguồn thu quá thấp là "vấn đề mới xuất hiện của năm 2013, có nguy cơ gây bất ổn kinh tế." Ông Trần Du Lịch còn dựa vào phúc trình của Bộ Tài Chính khẳng định rằng "túi tiền quốc gia" đang cạn với sự suy sụp "khủng khiếp" của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, có đến 40 tỉnh không thu đủ tiền chi cho ngân sách địa phương. Đến giữa tháng 9, 2013, tổng thu ngân sách của năm 2013 chỉ mới đạt 62.5% dự toán, tức mới thu được 510 tỉ đồng, tương đương 25.5 triệu đôla.

Phúc trình này của Bộ Tài Chính báo động nguy cơ bị thất thoát 21,000 tỉ đồng, tương đương 1 tỉ đôla tiền thu ngân sách trong năm 2013.

Cũng mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chính thức đề nghị hạ mức lương tối thiểu xuống thêm 100,000 đồng, tương đương 5 đô la.
(Người Việt)


http://www.vafi.org.vn/2006/index.php
Hà Nội, ngày 02/10/2013
VAFI ĐỀ XUẤT 5 GIẢI PHÁP TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thu ngân sách nhà nước đang gặp nhiều khó khăn đòi hỏi phải có những giải pháp mới để phát triển nguồn thu . Về vấn đề này, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt nam (VAFI) thấy rằng không thiều giải pháp để phát triển nguồn thu từ rất nhiều tiềm năng của nền kinh tế còn chưa được khai thác . Sau đây VAFI xin Đề xuất 5 Giải pháp tăng thu NSNN gửi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ hữu quan và các Đại biểu Quốc Hội xem xét : 

1/ Tập trung bán cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước hay công ty đã cổ phần hóa thuộc diện doanh nghiệp lớn, kinh doanh hiệu quả như Mobifone, Viettel, Bia Sài gòn, Bia Hà Nội, Vinamilk…ngân sách nhà nước sẽ thu về trên 5 tỷ đô la ;
- Nếu không bán cổ phần nhà nước và để như tình trạng hiện nay thì khối tài sản khổng lồ đó không được sử dụng hiệu quả trong khi nhà nước liên tục phải đi vay để đầu tư phát triển với chi phí tốn kém ;
- Nguy cơ tài sản nhà nước mất giá và bị thiệt hại nặng nề do cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước tồn tại nhiều bất cập và khó được giải quyết . Nếu như những doanh nghiệp lớn kinh doanh hiệu quả mà tới thời điểm nào đó rơi vào tình trạng hội đồng quản trị yếu kém thì tài sản nhà nước nhanh chóng bị mất giá ; Chẳng hạn như với tập đoàn Vinacomin, được nhà nuớc giao quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản lớn, nhưng trong những năm qua do quản trị doanh nghiệp yếu kém, đầu tư dàn trải, vay nợ rất nhiều nên kinh doanh gặp nhiều khó khăn, khó vay vốn ngân hang ?
2/ Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh nên đi tiên phong trong việc bán những bất động sản có giá trị lớn nằm ở các vị trí trung tâm để lấy tiền xây dựng các đường tàu điện nội đô , giải quyết nhanh tình trạng ách tắc giao thông hiện nay :
- Những bất động sản trên bao gồm các khu trung tâm thương mại, các khách sạn lớn đang được quản lý bởi doanh nghiệp nhà nước hay là phần vốn góp của thành phố trong các liên doanh nước ngoài, chẳng hạn như tổ hợp khách sạn văn phòng Daewoo, khách sạn Rex, khách sạn Caravelle, khách sạn Metropole Hà Nội…..

- Những bất động sản đắt giá như trên đang không mang lại một đồng ngân sách nào cho các Thành phố, nếu chúng làm ra lợi nhuận thì lại được phân phối về doanh nghiệp nhà nước và rồi có thể bị thiệt hại do doanh nghiệp nhà nước đầu tư dàn trải, đi vay nợ nhiều.

- Những công trình trên không nên cổ phần hóa mà nên thực hiện bán đấu giá toàn bộ tài sản cho 1 nhà đầu tư để thu tiền về ngân sách thành phố. Nếu quyết liệt làm thì hai thành phố sẽ có nguồn vốn đủ để xây dựng trên 6 đường tàu điện nội đô ;
3/ Sử dụng giải pháp kỹ thuật để chuyển nhanh trong vòng 30 ngày những Tập đoàn kinh tế lớn, những doanh nghiệp nhà nước kinh doanh hiệu quả thành công ty cổ phần với 3 cổ đông là nhà nước, công đoàn , đảng ủy. 

Mục đích của giải pháp này là thu cổ tức hàng năm từ những doanh nghiệp đang được hưởng những đặc quyền kinh doanh lớn :
- Nhà nước giao cho đại diện công đoàn, cấp ủy cơ sở sở hữu 1 cổ phần, phần vốn nhà nước giao cho Bộ quản lý ngành hay UBND quản lý như cơ chế hiện hành, như vậy 1 DNNN nhanh chóng trở thành công ty cổ phần và phải nộp cổ tức vốn nhà nước, thay vì không phải nộp theo cơ chế hiện nay ;
- Những đơn vị chuyển đổi thuộc diện chưa có kế hoạch cổ phần hóa như VNPT, Petro Vietnam, SCIC, Viettel, EVN, Vinafone, các công ty Xổ số kiến thiết… Chỉ riêng những đơn vị này nếu thu cổ tức ở mức khiêm tốn thì hàng năm cũng nộp cho ngân sách nhà nước khoảng 2 tỷ đô la ;
4/ Đưa kinh doanh vàng miếng, vàng nhẫn vào đối tượng của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt như các mặt hàng bia giải khát, ôtô, xe máy … vì bản chất của vàng miếng, vàng nhẫn là hàng hóa xa xỉ cần phải thực hiện điều tiết

Để nguời dân yên tâm thì chỉ thu thuế tiêu thụ đặc biệt với hoạt động mua vàng miếng, vàng nữ trang, ( với thuế suất 20% ) còn với hoạt động bán vàng cho ngân hàng nhà nước theo giá thế giới thì không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ;
- Chỉ có duy nhất giải pháp này mới chấm dứt được tình trạng vàng hóa, đô la hóa ;
- Giải pháp đấu thầu vàng miếng không giải quyết được tình trạng vàng hóa đất nước và chỉ có lợi cho vài công ty kinh doanh vàng, còn đại bộ phận nguời mua vàng đều không hưởng lợi và ngược lại là thua lỗ lớn , thực tế trong 2 năm qua đã chứng minh điều này ;
- Nếu Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước quan tâm tới giải pháp này thì sẽ có hàng trăm ngàn tỷ chảy vào hệ thống ngân hàng, tỷ giá ổn định vững chắc và là cơ sở quan trọng để đưa lãi suất tiền gửi VND về mức 3%/năm , đồng thời tăng thêm dự trữ ngoại hối lên 30 tỷ đô la nhờ giải pháp này, đưa tổng dự trữ ngoại hối nhà nước lên 60 tỷ đô la, lúc đó hình ảnh nền kinh tế VN sẽ khác hẳn so với hiện nay ;

- Nếu như doanh nghiệp chỉ vay với lãi suất khoảng 5% - 6%/năm với VND và 2% với USD, VAFI tin rằng kinh tế VN sẽ nhanh chóng phục hồi và phát triển bền vững , ngân sách nhà nước chắc chắn sẽ tăng nhanh ,
5/ Nhà nước cần phải xác định thị trường chứng khoán là mặt trận kinh tế hàng đầu, là nơi bơm vốn cho toàn bộ nền kinh tế trong đó có nhiệm vụ bơm vốn cho hệ thống ngân hàng thương mại chứ không phải là quan niệm chỉ hệ thống ngân hàng thương mại cung ứng vốn cho nền kinh tế , từ đó cần xác định phải ưu tiên xây dựng ngành công nghiệp chứng khoán trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế nòng cốt của đất nước . Nếu làm được như vậy thì thu ngân sách nhà nước có cơ sở để tăng gấp hơn chục lần so với hiện nay ;
- Trong những ngày gần đây, giới tài chính, chứng khoán trong nước rất vui mừng với thông điệp của Thủ tướng Chính phủ khi phát biểu với báo giới nước ngoài là “ sẽ mở cửa thị trường tài chính Việt Nam ngang bằng các nuớc trong khu vực, sẽ tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng để thu hút vốn cho hệ thống ngân hàng trong nước “, hy vọng là hệ thống ngân hàng thương mại sẽ được tiếp thêm nhiều sức để xử lý nợ xấu và nâng cao năng lực quản trị nhờ thu hút được các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài ;
- Tuy nhiên giới đầu tư chứng khoán trong nước chưa nhận được thông điệp gì của Tân Bộ trưởng tài chính về lĩnh vực chứng khoán, bản thân Tân Bộ trưởng tài chính cũng chưa làm việc riêng với Ủy Ban chứng khoán nhà nước, có lẽ Tân Bộ trưởng Tài chính chưa hiểu sâu sắc vai trò của thị trường chứng khoán trong việc phát triển nguồn thu cho ngân sách nhà nước ?
- Bộ trưởng Tài chính là tư lệnh của ngành công nghiệp chứng khoán, để ngành chứng khoán liên tục phát triển bền vững thì đòi hỏi phải có sự quan tâm thuờng xuyên của Tư lệnh ngành.

- Đặt nền móng cho thị trường chứng khoán phát triển như ngày nay ( từ lúc sơ khai ) là nhờ đến công lao của nguyên Bộ trưởng tài chính Nguyễn Sinh Hùng. Ngay từ khi Ủy ban chứng khoán nhà nước chưa chính thức chuyển về Bộ Tài chính, ông đã lo lắng và trăn trở là phải làm gì để phát triển nhanh TTCK, từ đó hàng tuần, hàng tháng trong các cuộc họp giao ban ông đều trực tiếp giao nhiệm vụ và đôn đốc thực hiện cho các đơn vị tham mưu để nhanh chóng xây dựng những chính sách khả thi cho TTCK, từ chính sách kế toán, chính sách thuế, chính sách cổ phần hóa để tạo hàng hóa cho TTCK, chính sách thu hút dòng vốn FII…. Tư lệnh ngành chứng khoán phải hành động như vậy thì mới hy vọng thị trường chứng khoán trở thành mặt trận kinh tế hàng đầu để làm cho đất nước được giàu mạnh gấp chục lần so với hiện nay .

VAFI. Ngày 2/10/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét