Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

“Đang xử lý nhà Mỹ Linh trên đất rừng”

“Đang xử lý nhà Mỹ Linh trên đất rừng”
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội Đặng Đình Phúc trả lời PV về việc xây nhà trên đất rừng phòng hộ của ca sĩ Mỹ Linh và họa sĩ Thành Chương.Chiều 23/7, tại cuộc họp giao ban báo chí Ban tuyên giáo Thành ủy HN, ông Đặng Đình Phúc (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) nhận được nhiều câu hỏi của PV về những sai phạm trong xây dựng trên đất rừng phòng hộ. Cụ thể, sự việc được dư luận quan tâm thời gian qua là việc ca sỹ Mỹ Linh và họa sỹ Thành Chương xây nhà trên đất rừng phòng hộ, nhưng hiện nay chưa có kết quả cuối cùng.
Ông Đặng Đình Phúc trong cuộc họp
PV đặt câu hỏi: Vì sao sự việc lại kéo dài như vậy và có đúng những ngôi biệt thự của các chủ nhân nổi tiếng này xây trên đất rừng phòng hộ hay không?
Chi cục trưởng Đặng Đình Phúc cho biết, nhà ca sỹ Mỹ Linh nằm trên địa phận xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Đây là địa phận do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn quản lý.

Ông Phúc cho biết, theo quy hoạch thành phố Hà Nội năm 2008, khu vực này thuộc đất rừng phòng hộ bảo vệ môi trường. Nhưng hiện trạng bản đồ hiện nay là đất thổ cư xâm lấn.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cũng đã tham mưu cho địa phương cùng phối hợp kiểm tra, xử lý sự việc trên. UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Ông Phúc cho biết: “UBND Hà Nội đã có văn bản giao UBND huyện Sóc Sơn rà soát, kiểm tra việc xây dựng công trình của các hộ gia đình, cá nhân trên đất lâm nghiệp thuộc huyện Sóc Sơn, xác định rõ đúng sai. UBND huyện Sóc Sơn đã cho kiểm tra và sự việc này đang trong tình trạng kiểm tra xử lý”.


Theo kết luận thanh tra, Việt phủ Thành Chương (xã Hiền Ninh) được xây dựng trên diện tích hơn 8.000 m2 đất rừng đặc dụng

Cũng tại cuộc họp giao ban, ông Phan Đăng Long, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, những sai phạm về quản lý đất rừng phòng hộ thời gian qua đang được khắc phục, nhất là sau khi xảy ra những sai phạm tại huyện Sóc Sơn.

“Thành phố Hà Nội luôn có quan điểm chỉ đạo cần nghiêm túc quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ”, ông Long nói.

Trước đó, đầu tháng 5/2013, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội có kết luận thanh tra về vi phạm trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp ở 8 xã thuộc huyện Sóc Sơn của Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn. Trong kết luận này, vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh bị cho là xây nhà trái phép tại xã Minh Phú.

Theo thanh tra sở, năm 2001, vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh nhận chuyển nhượng gần 12.700 m2 đất của ông Đỗ Xuân Lâm (nguyên công nhân lâm trường Sóc Sơn). Việc chuyển nhượng được UBND xã Minh Phú xác nhận, UBND huyện cấp giấy sử dụng đất ở là 600 m2 trên tổng diện tích gần 12.700 m2 đất rừng phòng hộ.

Theo kiểm tra thực tế, năm 2009, gia đình ca sĩ Mỹ Linh xây dựng ngôi nhà một tầng diện tích khoảng 300 m2, nhà thu âm 90 m2, bể bơi 60 m2, cùng 300 m2 trồng cỏ... Toàn bộ khu nhà, đất có tường rào bao quanh kiên cố.

Sau đó, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh giao Sở Xây dựng và UBND huyện Sóc Sơn rà soát, kiểm tra việc xây dựng công trình của các hộ gia đình, cá nhân trên đất lâm nghiệp thuộc huyện Sóc Sơn, xác định rõ đúng, sai và báo cáo đề xuất với UBND thành phố trước ngày 15/6.

Dương Tùng (Khampha.vn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét