Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Macroeconomics, Econometrics and Software

Macroeconomics, Econometrics and Software
1. Macroeconomics
Various models:
Willem Buiter (Cambridge), Lectures on Really Useful Ad Hoc Macroeconomics
John Driscoll (Fed), Lecture Notes in Macroeconomics
Brian Krauth (Simon Fraser), Macroeconomic Theory

Roland Meeks (Oxford), Economic Growth
Gregor Smith (Queen's), Macroeconomics Lecture Notes
Paul Söderlind (St Gallen), Macro II
Stephen Williamson (WUSTL), Notes on Macroeconomic Theory 
Recursive (dynamic programming) treatments and dynamic methods:
Chris Edmond (NYU), Advanced Macroeconomic Techniques
Jeremy Greenwood (Rochester), Lecture Notes on Dynamic Competitive Analysis
Nezih Guner (Penn State), Advanced Macroeconomic Theory
Lars-Peter Hansen (Chicago) / Thomas Sargent (NYU), Recursive Models of Dynamic Linear Economies
Lars-Peter Hansen (Chicago) / Thomas Sargent (NYU), Robustness

John Hassler (Stockholm U), Math II (Dynamic Systems)
Christopher House (Michigan), Macroeconomics II

Hiểu đời

Hiểu đời 
Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái. Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.
Qua một ngày mất một ngày.
Qua một ngày vui một ngày.
Vui một ngày lãi một ngày.

“Bất động sản bùng nổ thực sự là điều lo ngại”

“Bất động sản bùng nổ thực sự là điều lo ngại”
Theo vị Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, chúng ta không kỳ vọng vào sự phát triển quá nóng hay sự bùng nổ ở giai đoạn nhất thời nào của thị trường BĐS, mà chỉ mong nó phát triển bền vững.

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam: Thị trường
 BĐS nếu phát triển quá nóng là điều đáng lo ngại. Ảnh: Minh Thư
Chia sẻ tại buổi tọa đàm “Trên dưới 2 tỷ mua nhà như thế nào và ở đâu?”, ông Trần Ngọc Quang, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho hay, thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam cuối năm 2014 và đầu năm 2015 có chuyển biến mạnh mẽ.

“Quan chức ngoại tỉnh mua nhà ở Hà Nội rất nhiều”

“Quan chức, công chức ngoại tỉnh mua nhà ở Hà Nội rất nhiều”
Lãnh đạo một đơn vị bất động sản tiết lộ, lượng quan chức, công chức ngoại tỉnh mua nhà ở Hà Nội rất nhiều nên đây là lượng khách hàng tiềm năng lớn… Phân khúc nào đang được khách hàng quan tâm nhiều nhất trên thị trường bất động sản (BĐS) hiện nay? Đối tượng khách hàng nào mới xuất hiện trên thị trường và liệu thị trường có xảy ra “cơn sốt” khi đối tượng đầu cơ lại “tái xuất”?... Để làm rõ những vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và phát triển bất động sản EZ Việt Nam.
Ông Phạm Đức Toản tiết lộ: “Quan chức, công chức
 ngoại tỉnh mua nhà ở Hà Nội rất nhiều”. Ảnh: Nguyễn Lê

GDP tăng cao: Lãnh đạo choáng, giật mình, bất ngờ

Nhìn cân đối GDP (đầu tư + tiêu dùng + xuất - nhập) cảm thấy rất nghi ngờ thông tin GDP quý 1 tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư không có nhiều khởi sắc; thị trường và tiêu dùng vẫn trì trệ, thể hiện rõ qua sức mua trong dịp Tết vừa qua; nhập siêu tăng mạnh, tỷ giá bất ổn. Vậy GDP tăng đột biến ở đâu ?
GDP tăng cao: Bộ trưởng choáng, Thống đốc giật mình, Phó Thủ tướng bất ngờ
 Sau khi nhận tin GDP quý I, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh thấy choáng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình giật mình, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thì bất ngờ. Đó là những cảm xúc được các Bộ trưởng và lãnh đạo Chính phủ chia sẻ tại cuộc họp Tổ điều hành kinh tế vĩ mô chiều tối 30/3.
Thủ tướng chủ trì họp Tổ điều hành kinh tế vĩ mô chiều tối 30/3.

GDP quý I tăng 6,03%
"Khi nghe tin tăng trưởng kinh tế Quý I 6,03%, quả thật là hơi giật mình. Vì vừa hôm trước, chưa có số liệu chính thức, anh em chúng tôi đều hào hứng, phấn khởi, lạc quan nhưng với dự tính có lẽ GDP quý I chỉ 5,6%", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình chia sẻ.

Chúng ta thích nói chuyện 'trên trời'...

Chúng ta thích nói chuyện 'trên trời'...
Chúng ta hay nói vô số vấn đề to tát hoành tráng nhưng đôi khi “kệ đi” những chuyện “rất vặt”, vốn được mặc định là chuẩn mực văn hóa, vốn có thể giúp làm nên tư cách con người.
Đang chạy xe, tôi thấy túi áo khoác một người bên cạnh lòi ra xấp tiền. Tôi báo anh ta biết. Đương sự đút tay sâu vào túi rồi rồ ga vọt mất. Lại gặp người khác lái xe mà chân chống quên gạt, báo cho biết, cũng không nói gì. Lại bị một người húc vào đuôi xe tại ngã tư, không nghe xin lỗi. Lại bị một cô đứng chờ ngã tư đèn đỏ cắn bọc bánh rồi phun mẩu giấy bay trúng mặt mình, chẳng nghe nói chi…

Lễ hội Chọi trâu: Trâu không chọi vì nhận ra 'anh em'

Lễ hội Chọi trâu: Trâu không chọi vì nhận ra 'anh em'
Sáng 14/3, Lễ hội Chọi trâu Phúc Thọ 2015 đã diễn ra với sự tham gia của 32 ngưu thủ được lựa chọn từ 76 "ông trâu" đã trải qua vòng loại. Cặp trâu mà 2 gia đình nuôi lại phải gặp nhau trong vòng đầy kịch tính này. Tuy nhiên, sau pha tăng xông đầu tiên, cặp trâu này dường như đã nhận ra nhau là “anh em” và điềm nhiên “gặm cỏ”. Hiện tượng kỳ lạ này khiến cả khán đài đều tỏ ra xúc động bởi tình cảm gia đình, anh em ruột thịt luôn có trong bất kỳ loài vật nào – như con người.
100 triệu cho ngôi “ngưu vương”
Năm nay BTC đã đổi tên Hội chọi trâu thành Lễ hội Chọi trâu. Chính vì "nâng cấp" thành Lễ hội nên chọi trâu năm nay sẽ có 2 phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ được huyện Phúc Thọ tổ chức dâng hương từ trước. Phần hội là các "ông trâu" sẽ có dịp được so tài ở một Lễ hội với nghi lễ đặc biệt là tế trâu vô địch tại Đền thờ Hai Bà Trưng (xã Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội).

Vì sao tỷ giá chưa dừng tăng?

Vì sao tỷ giá chưa dừng tăng?
BizLive – 30 Mar 2015 – Trần Giang - Mặc dù Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định không tăng tỷ giá thời điểm này và “quota” phá giá vẫn giữ ở mức 2% nhưng “sóng” tỷ giá vẫn chưa dừng. Mức tăng không lớn nhưng cũng đang tiệm cận “mức trần” của tỷ giá. Vì sao yếu tố tâm lý không còn nhưng tỷ giá vẫn tăng?
Cụ thể, sáng nay (30/3), giá USD vẫn được các ngân hàng điều chỉnh tăng, với mức phổ biến từ 20 – 25 đồng/USD so với phiên cuối tuần qua. Có ngân hàng còn điều chỉnh tăng 40 đồng/USD và mức giá cao nhất trong sáng nay là 21.585 đồng/USD, đang tiệm cận với mức giá trần 21.763 đồng/USD mà các ngân hàng được phép niêm yết.

Giới trí thức gửi thư ngỏ phản đối xây tháp truyền hình

Giới trí thức gửi thư ngỏ phản đối xây tháp truyền hình
THƯ NGỎ
KÍNH GỬI ÔNG TỔNG GIÁM ĐỐC TRUYỀN HÌNH VN 
VỀ VIỆC XÂY DỰNG "THÁP TRUYỀN HÌNH CAO NHẤT THẾ GIỚI"
Kính thưa ông Tổng giám đốc
Dư luận cả nước và thế giới đang vô cùng kinh ngạc nếu không muốn nói là phẫn nộ về việc Việt Nam tàn sát môi trường bằng chiến dịch chặt cây lâu năm trên các đường phố Hà Nội và dự án lấp sông Đồng Nai xây khu đô thị mới, thì lại rộn lên về dự án Tháp truyền hình... "cao nhất thế giới"!

Lý Quang Diệu: 'Kiệt xuất' do đâu?

Lý Quang Diệu: 'Kiệt xuất' do đâu?
Trong những ngày qua báo chí quốc tế đã có rất nhiều bài viết, bình luận về ông Lý Quang Diệu. Tất cả đều khen ngợi vị Thủ tướng đầu tiên của Singapore. Dù không đồng ý với ông về một vài vấn đề, như nhân quyền, giới truyền thông và nghiên cứu tại các nước phương Tây cũng phải thừa nhận rằng ông Diệu là một lãnh đạo tài giỏi, một chính khách lỗi lạc và một chiến lược gia tầm cỡ.

Các nguyên thủ quốc gia – từ Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron đến Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình – đều đánh giá cao tài năng của ông. Dư luận và báo chí Việt Nam cũng dành cho ông một sự ngưỡng mộ đặc biệt.

Di sản quý nhất của Lý Quang Diệu: Đảng HĐND

Đọc bài này mình cứ nghĩ không biết di sản quý nhất của ông Hồ Chí Minh là gì ? Trong Di chúc ông viết "trước hết nói về Đảng"; vậy phải chăng Đảng (cộng sản Việt Nam) là di sản quý nhất của ông ? Đọc bài này xem Đảng (cộng sản Việt Nam) có giống Đảng Hành động Nhân dân của ông Lý Quang Diệu không ?
Di sản quý nhất của Lý Quang Diệu: Đảng Hành động Nhân dân
Sử gia nổi tiếng Lord Acton từng nói: Quyền lực thì có xu hướng suy đồi; quyền lực tuyệt đối thì suy đồi tuyệt đối. Danh ngôn bất hủ này được lịch sử chứng minh là có tính quy luật phổ biến trên toàn cầu và đúng với hầu hết các trường hợp. Sự kiện Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa của siêu cường Liên Xô tan rã là một thí dụ điển hình về sự suy đồi của quyền lực, cho dù Đảng và nhà nước này được vũ trang bằng hệ tư tưởng được coi là tiên tiến nhất và trên thực tế cũng từng giành được những thắng lợi vĩ đại trong cách mạng, trong chiến tranh chống xâm lược và trong xây dựng đất nước.
Singapore là một trường hợp không tuân theo quy luật lịch sử mà Lord Acton đã tổng kết. Đảng Hành động nhân dân tại đây liên tục sử dụng quyền lực tuyệt đối để lãnh đạo đất nước Singapore trong suốt hơn nửa thế kỷ qua mà không xảy ra suy thoái, tham nhũng biến chất. Trường hợp hi hữu này rất đáng để các nước nghiên cứu học tập.

Tiếp tục đình công lớn ở Tp HCM

Tiếp tục đình công lớn ở Tp HCM
Hàng ngàn công nhân tiếp tục tuần hành trong khuôn viên của Công ty PouYuen (Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) sang tới ngày thứ năm để phản đối luật bảo hiểm xã hội. Theo luật này công nhân sẽ phải đợi đến tuổi nghỉ hưu, tức nam giới là khi 60 tuổi và phụ nữ là 55 tuổi, mới được nhận trợ cấp.

Trước đó báo chí trong nước đưa tin ‘gần 90.000’ công nhân công ty TNHH PouYuen Việt Nam, một công ty 100% vốn nước ngoài của Đài Loan, đã đình công trong hai ngày 26 và 27/3 để phản đối các quy định tại điều 60, Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) 2014 về việc không cho người tham gia BHXH được hưởng BHXH một lần ngay sau nghỉ việc như trước đây.

"Đừng mơ tín dụng tăng "sốc", lãi suất giảm sâu"

Về cơ bản tôi đồng ý với các nhận định của TS Thành, tuy nhiên riêng nhận định sau thì tôi không rất nghi ngờ: "Cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2015 đã sáng sủa hơn, nhìn từ 2 khía cạnh là cầu tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng GDP". Đó là vì quan sát thực tế cho thấy tình hình sản xuất, tiêu dùng, giá cả trong quý I (quý Tết) vẫn khá trì trệ; mặt khác cũng chưa thấy xuất hiện những chính sách mới để mở ra các cơ hội kinh doanh tốt hơn. Hiện nay chưa thấy Tổng cục Thống kê công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I/2015 để có cơ sở phân tích. Nếu lại chạy theo tốc độ tăng trưởng GDP mà không quan tâm tới chất lượng tăng trưởng thì nền kinh tế sẽ càng tồi tệ, nhất là từ năm 2016 khi Cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức hình thành. Nếu tốc độ tăng GDP cả năm 2015 đạt mức 6,5% thì không phải là điều đáng mừng.
TS. Võ Trí Thành: Đừng mơ tín dụng tăng "sốc", lãi suất giảm sâu
TS. Võ Trí Thành – Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế trung ương (CIEM) cho rằng, cơ hội kinh doanh năm nay đã sáng sủa hơn, nhưng lãi suất sẽ khó giảm sâu vì dư địa để giảm là rất ít. Nhận định này được TS. Võ Trí Thành đưa ra tại hội thảo “Bức tranh kinh tế dành cho doanh nghiệp trong và sau năm 2015” ngày 28/3 tại Hà Nội.

TS. Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương

Tỷ giá “nhấp nhổm” tăng, lãi suất sẽ khó hạ
Ngoài cơ hội kinh doanh đang gợi mở thì điều các doanh nghiệp quan tâm hiện nay là liệu lãi suất cho vay có giảm tiếp, khi lãi vay khá cao ảnh hưởng tới sản xuất, đầu tư của doanh nghiệp. Chia sẻ với lo lắng của doanh nghiệp, TS. Võ Trí Thành cho rằng, lãi suất có giảm được hay không phải xét trong mối tương quan với lạm phát và chính sách tỷ giá.

Gia nhập TPP: Liệu Việt Nam có thua trên sân nhà?

Gia nhập TPP: Liệu Việt Nam có thua trên sân nhà?
(Thị trường) - Bên lề những cơ hội lớn về quan hệ thương mại là những khó khăn, thách thức mà Việt Nam cần phải đối mặt trong chặng đường phía trước. Mở màn cho buổi hội thảo, luật sư Trương Trọng Nghĩa (Đại biểu Quốc hội khóa XII, thành viên Ủy ban Tư pháp Quốc Hội và là Phó Chủ tích Liên đoàn luật sư Việt Nam) đi thằng vào vấn đề với câu hỏi: “Việt Nam thực hiện toàn cầu hóa - hội nhập thông qua việc gia nhập WTO, FTA và giờ là TPP, thực sự là cơ hội hay hiểm họa?”

Friedman: “Toàn cầu hoá không phải 
là sự lựa chọn. Đó là một thực tế”.
Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam dần có những bước chuyển mình trước những cơ hội lớn từ việc chính thức gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và hoàn tất công đoạn cuối trong tiến trình đám phán ký kết TPP - Hiệp định thỏa thuận thương mại tự do khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên lề những cơ hội lớn về quan hệ thương mại là những khó khăn, thách thức mà Việt Nam cần phải đối mặt trong chặng đường phía trước.

Lê Đăng Doanh: Nợ công VN cao hơn ADB cảnh báo

TS Lê Đăng Doanh: Nợ công VN cao hơn ADB cảnh báo
(Tài chính) - Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) dự báo nợ công Việt Nam có thể lên 60% GDP vào năm 2016. Phát biểu tại buổi họp báo cập nhật tình hình phát triển kinh tế sáng 24/03, chuyên gia kinh tế ADB Dominic Mellor cho rằng Việt Nam có thể đối mặt với những rủi ro về nợ công khi thâm hụt ngân sách dự báo sẽ mở rộng hơn.
Nhiều chuyên gia cảnh báo cần có cái nhìn đúng về nợ công của Việt Nam
"Giả định rằng nếu thu ngân sách thấp hơn kế hoạch, Chính phủ sẽ lựa chọn tăng thâm hụt ngân sách hơn là cắt giảm chi tiêu. Theo kịch bản đó, nợ công đến cuối năm 2016 có thể tăng đến 60% GDP", ADB cho hay.

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

27 bí quyết sức khỏe của Tổ tiên chúng ta

Tổ tiên đã lưu lại cho chúng ta 27 bí quyết hữu ích
1, Ăn no không gội đầu, đói không tắm. Rửa mặt nước lạnh, vừa đẹp vừa khỏe. Mồ hôi chưa khô, đừng tắm nước lạnh. Đánh răng nước ấm, chống ê chắc răng.
2, Ăn gạo có trấu, thức ăn có chất sơ. Nam không thể thiếu rau hẹ, nữ không thể thiếu ngó sen. Củ cải trắng, sống không tốt nhưng chín thì bổ. Ăn không quá no, no không nên nằm.

Nghèo đói+mù quáng=mơ xây tháp cao nhất thế giới

Nói Việt Nam thoát nghèo, tôi không tin lắm, vì thoát nghèo của Việt Nam giống như đồng bào nghèo được hỗ trợ đều đặn mỗi tháng một số tiền để đủ sống chứ bản thân họ không làm được gì để tự nuôi sống mình. Mới chỉ có một bộ phận người dân Việt Nam thoát được nghèo nhờ vay nợ nước ngoài, xin tiền kiều hối, bán tài nguyên thiên nhiên và đất đai, huy động vốn FDI, bóc lột công sức của những người dân khác (VN đã và đang tiếp tục tự hào là có nguồn nhân công rẻ mạt). Nếu như những nguồn tiền này không có thì Việt Nam có được gọi là thoát nghèo không ? Chắc chắn là không, là lại trở về với chậu cám lợn ngày xưa. Nghèo đói đi với mù quáng thì chắc chắn sẽ thích vỗ ngực tự xưng là nhất thế giới; do đó sẽ không ngạc nhiên khi thấy quan chức coi "việc xây tháp cao nhất thế giới là mơ ước của VTV, mơ ước của không biết bao nhiêu thế hệ những người làm việc tại VTV”. Nên đọc lại các bài cũ để hiểu ai là người quyết định xây tháp như vậy.
Nước vừa thoát nghèo, mơ xây tháp cao nhất thế giới
Tuổi Trẻ nhận được thư của một bạn đọc tên Phương Nguyễn, nhận là người đang công tác trong lĩnh vực truyền hình, nêu ra một số vấn đề xoay quanh dự án VTV xây tháp truyền hình cao nhất thế giới. Tuổi Trẻ xin đăng nội dung lá thư này.

Tháp truyền hình Tokyo Skytree cao nhất thế giới hiện nay (634m). 
Dự án tháp truyền hình VN sẽ cao hơn 2m! - Ảnh: Tokyoskytree
Có một sự kiện được rất nhiều người công tác trong lĩnh vực truyền hình bàn tán cũng như không ít người quan tâm hỏi han, đó là dự án xây tháp truyền hình cao nhất thế giới của Đài truyền hình VN (VTV).

Những lệnh cấm “lạ” thời Lý Quang Diệu

Những lệnh cấm “lạ” thời Lý Quang Diệu
Mong ước một Singapore hoàn hảo, xanh sạch, biến một làng chài nhỏ thành đảo quốc phú cường, chính quyền thời Thủ tướng Lý Quang Diệu đã đưa ra những biện pháp hết sức cứng rắn và nhiều lệnh cấm "lạ" như cấm nhai kẹo cao su. Người nước ngoài tới Singapore không chỉ biết đây là đảo quốc nhỏ có phép màu kinh tế, từng là thuộc địa của Anh, mà còn hiểu rất rõ nếu nhai hay nhả kẹo cao su ở nơi công cộng sẽ bị phạt nặng, thậm chí bị đánh bằng roi tre.
Trong thực tế, việc sở hữu kẹo cao su hay nhai nó không bị coi là trái phép tại Singapore. Hành động bị coi là phạm pháp - bắt đầu từ năm 1992 - là buôn bán hay nhập khẩu mặt hàng này. Quyết định đưa ra bắt nguồn từ việc ảnh hưởng của nó với hệ thống tàu điện ngầm rất đắt tiền vừa được xây dựng khi đó. Bã kẹo cao su đã bịt kín các cửa cảm ứng, hay đơn giản là dính đầy ghế ngồi.

Lý Quang Diệu luôn đọc truyện cho vợ nghe mỗi tối

Lý Quang Diệu luôn đọc truyện cho vợ nghe mỗi tối
“Thật kỳ lạ, một người đàn ông bận rộn như vậy nhưng luôn về nhà lúc 22h để đọc truyện cho vợ nghe”, Lee Suan Yew, em út của cố thủ tướng Lý Quang Diệu, kể về anh. Trong cuộc trò chuyện với Today Online, ông Lee Suan Yew, người em út của cố lãnh đạo Singapore Lý Quang Diệu, cho biết thêm về cuộc đời và phẩm chất của người sáng lập đảo quốc sư tử.
Ông Lý Quang Diệu và bà Kha Ngọc Chi 
(Kwa Geok Choo) thời trẻ. Ảnh: The Real Singapore 
Khi phóng viên hỏi về tình cảm của cựu thủ tướng với phu nhân Kha Ngọc Chi, người em nhỏ nhất của ông Lý cho tiết lộ: "Tình cảm của anh chị thật sâu sắc. Chỉ cái chết mới có thể chia cắt tình yêu anh dành cho chị. Những người trong gia đình tôi nhận thấy rất rõ điều đó. Khi chúng tôi ăn tối, anh và chị luôn ngồi gần nhau. Chị luôn nhắc nhở anh những món phù hợp với sức khỏe".

Hổ dữ trả thù tàn khốc ở Tuyên Quang

Hổ dữ trả thù tàn khốc ở Tuyên Quang
Theo chỉ dẫn của anh Chẩu Văn Hoản, người giáp mặt hổ ven hồ thủy điện Na Hang, tôi tìm đến bản Nà Tông thuộc xã Thượng Lâm (Lâm Bình, Tuyên Quang), gặp anh Nông Văn Huy. Nhà anh Huy ở ngay chân núi đá vôi hùng vĩ. Anh Huy sinh năm 1963, là người Tày, sinh ra và lớn lên ở bản Nà Tông.

Anh Huy (phải), tác giả và ông Trần Ngọc Lâm đã 
đi bộ cả tuần trong rừng Lâm Bình để tìm dấu vết hổ
Anh Huy vốn là thợ săn khét tiếng trong vùng, mấy chục năm sống nhờ săn bắn, nên từng gốc cây, ngọn cỏ, từng hang hốc, lối đi khắp những cánh rừng thuộc huyện Lâm Bình anh đều biết rõ. Trong rừng Lâm Bình có con thú gì, trú ngụ ở đâu anh đều nắm được cả.

Tuyên Quang: Đàn hổ hoang dã sống cạnh dân

Phát hiện chấn động ở Tuyên Quang: Đàn hổ hoang dã sống cạnh dân
(VTC News) - Anh Hoản chết đứng khi cách anh chừng 20m, là con hổ vằn, to như con bê, đứng bên tảng đá mép hồ. Loạt bài hổ ăn thịt người ở Tuyên Quang: Tóm sống hổ xám khổng lồ chuyên ăn thịt người ở Tuyên Quang / Thiếu nữ 13 tuổi bị cọp khổng lồ ăn thịt ở Tuyên Quang / Ly kỳ chuyện cọp thọt khổng lồ đoạt mạng nhiều người ở Tuyên Quang

Một góc rừng phòng hộ ở Lâm Bình 
Kỳ 1: Người lái đò giáp mặt hổ
Mới đây, trong bữa nhậu với một đại gia khai khoáng, hiện sống ở Thành phố Tuyên Quang, trong lúc ngà ngà say, vị đại gia này tiết lộ: “Thưa với chú em rằng, ở rừng Tuyên Quang vẫn còn hổ. Anh dùng cao hổ nuôi của Thái Lan, Lào, nhưng thấy chất lượng kém lắm, nên anh chỉ chuộng hổ hoang dã thôi.

Ca dao về các địa chỉ ẩm thực ở Hà Nội

Ca dao về các địa chỉ ẩm thực ở Hà Nội
Lời đồn cũng đã đến tai,
Bít tết số 6 Hòe Nhai hàng đầu
Bò nướng thì phải Gầm Cầu,
Vừa ngon lại rẻ ở đâu nào bằng
Nghe người ta kháo nhau rằng
Ở Kim Mã Thượng bún măng đậm đà
Cháo sườn chẳng ở đâu xa
Lý Quốc Sư đó gần Nhà Thờ thôi
Đào Duy Từ lắm người ngồi
Trà chanh chè chuối lại rồi chè khoai

Ảnh nuy đẹp của nhiếp ảnh gia Slinky Aleksandr

Ảnh nuy đẹp của nhiếp ảnh gia Slinky Aleksandr
NUY.xxx trân trọng giới thiệu bộ ảnh nuy nghệ thuật đẹp theo phong cách xxx của nhiếp ảnh gia Slinky Aleksandr đến từ nước Nga. Những tác phẩm ảnh nuy đẹp chỉ dành cho 18+. Toàn bộ những tác phẩm nuy táo bạo nghệ thuật nhất.
Ảnh nuy đẹp theo phong cách xxx của nhiếp ảnh gia Slinky Aleksandr

Khởi tố vụ chặt 500 cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi?

Dã man thật, vì tiền mà chúng đang tâm chặt tới 500 cây xà cừ lâu đời. Bọn này hoàn toàn có thể treo cổ cả bố mẹ chúng nó lên nếu việc đó cũng mang lại tiền cho chúng. Chính quyền sẽ bẻ cong pháp luật để bảo vệ chúng nhưng chắc chắn sẽ đến ngày chúng hoặc con cháu chúng sẽ phải nhận lấy những quả báo.
Có căn cứ khởi tố vụ án chặt 500 cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi?
Nhật Thanh - Theo giới luật sư, hành vi chặt 500 cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi (Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) có dấu hiệu phạm tội quá rõ ràng, Công an Hà Nội không nên chần chừ khởi tố vụ án.
Có căn cứ khởi tố vụ án chặt 500 cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi?
500 cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi đã bị chặt hạ
Đề án thay thế 6.700 cây xanh của Hà Nội đang được dư luận quan tâm. Trước đó, hành vi chặt 500 cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội, cũng đã khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối và phẫn nộ. Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với một số luật sư xung quanh vấn đề này.

Sôi sục vụ chặt cây – Vấn đề nhà nước với dân

Sôi sục 6.700 cây bị chặt – Vấn đề nhà nước với dân
Nếu nhân sỹ, trí thức, thiện nguyện đóng vai trò nòng cốt trong xã hội dân sự giúp nhà nước tự điều chỉnh, thì chính khách đóng vai trò cầu nối tác động tới cả hai phiá để cùng đi tới đồng thuận. Đáng tiếc trong vụ chặt đồng loạt 6700 cây, vai trò đó thậm chí gây thêm bất bình dân chúng, làm giảm uy tín nhà nước, khi ông Phan Đăng Long trả lời báo chí về kiến nghị của ông Trần Đăng Tuấn, sai cả nguyên lý của một nhà nước dân chủ pháp quyền: “Chỉ có chuyện trồng cây mà phải hỏi ý kiến dân? Vậy tôi xin hỏi, đất nước bây giờ động đến cái gì cũng đi hỏi dân thì bầu ra chính quyền làm gì?“.
Vậy mối quan hệ giữa nhà nước (1- Cơ quan hành chính, 2- Toà án) với nhân dân (3- Chủ tư nhân, 4- Hiệp hội) với đối tượng 3 cây xanh ở họ như trên, có gì khác vụ chặt đồng loạt 6700 cây đường phố Hà Nội sôi sục cả chính quyền thành phố lẫn người dân hiện nay?

Người Trung Quốc xấu xí

Ôi thôi ! Con đường du lịch đâu phải chỉ để du lịch mà còn là con đường để học làm người nữa.
Người Trung Quốc xấu xí
Loài động vật không biết cười - Vài năm trước có người bảo diễn viên ca múa dân tộc mặt chẳng bao giờ cười, ông bầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cười đáp : – Cái màn đó gọi là ” Cung nữ oán “, cung nữ đương nhiên mặt mày phải sầu khổ chứ ! Nhưng sau đó diễn đến màn ” Vui gặp gỡ “, ” Sống lâu muôn tuổi ” mặt mày các nàng vẫn ủ dột như cũ, không hiểu ông bầu kia sẽ nói thế nào ?
Trước kia tôi cũng từng nghĩ rằng có lẽ cái giống da vàng sinh ra không biết cười, hoặc không thích cười. Nhưng đến Nhật Bản rồi tôi mới thấy họ cũng da vàng mà lại biết cười một cách hoan hỷ. Ngoài cô lái xe cười, các cô gái điều khiển cái thang máy đơn điệu và giống cái quan tài kia cũng biết cười; bởi vậy tôi mới giật mình. Thế là tôi lại đi tìm cái nguyên nhân làm cho mặt người Trung Quốc không cười được đó.

Hiểu biết ít thôi và nghe ngóng ít thôi!

Hiểu biết ít thôi và nghe ngóng ít thôi!
Cù Thị Thanh Huyền TNO - Nếu phát ngôn không căn cứ hoặc không có căn cứ vững chắc, thì sẽ có thể phạm vào cái tội vu cáo, vu khống, thậm chí chống đối. Cái mình được thì rất chung chung, mơ hồ. Còn cái mất thì lại rõ ràng quá và nhiều tiền lệ quá.
Hôm qua tôi hỏi chồng mình: Sao có vẻ yên ắng thế, về câu chuyện dòng sông bị lấp ấy?
Chồng tôi bảo: Đâu, đang sôi lên đó mà!
Tôi căn vặn: Không, em muốn hỏi sự yên ắng của bên kia cơ!
Chồng: À! Chắc đang chuẩn bị!

Cùng khởi điểm, vì sao tụt hậu hằng chục năm?

Cùng khởi điểm, vì sao tụt hậu hằng chục năm?
Singapore là thuộc địa của Anh từ 1819. Bị Nhật chiếm đóng rồi kết thúc thế chiến thứ hai, Singapore vẫn là thuộc địa của Anh nhưng được Anh dành cho một số quyền chính trị và tự trị hạn chế. Mãi đến 1959 tiểu đảo này mới được tự trị rộng rãi, chỉ trừ các lãnh vực ngoại giao, quốc phòng.

Quân Anh trở lại Singapore- 1945. Courtesy of Wikipedia
Việt Nam- Singapore
Năm 1963 Singapore được trả độc lập mà không cần chiến tranh giải phóng. Thủ tướng Lý Quang Diệu vận động xin gia nhập và được sáp nhập vào Liên Bang Mã lai Á. Nhưng chỉ được hai năm, đến 1965 bị Liên Bang đuổi ra, trong tình cảnh một xứ sở hầu như không có một chút tài nguyên thiên nhiên, không lực lượng quốc phòng, nguồn nước ngọt cũng phải trông vào Malaysia, thiếu thốn đủ mọi bề.

Thư của sông Đồng Nai gửi người ven sông

Thư của sông Đồng Nai gửi người ven sông
(LĐO) Kính thưa bà con cô bác xứ Biên Hòa, Đồng Nai và bà con cô bác tứ xứ! Tôi tên là Giang Đồng Nai, tên cũ là Giang Phước Long, tên thân mật là Sông Đồng Nai. Thưa bà con cô bác mấy tháng này tôi đau đớn quá, vì hàng vạn tấn đất đá đã trút lên thân thể của tôi - phần thân thể cong mềm mại một cách tự nhiên dựa vào thành phố Biên Hòa. Còn nỗi khổ nào hơn khi phải gánh hàng chục thủy điện, hàng trăm ống xả thải, cả triệu lần hút cát, cung cấp nước sạch và tôm cá... từ trước tới giờ để phục vụ con người mà giờ đây người ta lại nỡ nhẫn tâm "xẻ thịt" tôi để xây chung cư, trung tâm thương mại phân lô bán nền.
Thưa bà con, khi thủy điện Đồng Nai 6 và 6A được thông báo dừng lại vì sự phản đối của rất nhiều người quan tâm đến môi trường, Sông Đồng Nai tôi vô cùng cảm kích. Không hiểu sao giờ lại có người nhân danh sự phát triển cơ sở hạ tầng "vì 1 triệu dân Biên Hòa" mà nỡ lòng nào "ăn thịt" tôi. Nghe đầu phần thân thể của tôi bị người ta "chế biến" sẽ thành chung cư, thành trung tâm thương mại. Không biết chung cư đó, trung tâm thương mại đó chứa đủ một triệu người dân Biên Hòa hay không vì đâu phải ai cũng đủ vài tỷ đồng để mua một nền nhà?

Độc đoán sáng suốt khác độc tài

Độc đoán sáng suốt khác độc tài
Có những người kiệt xuất có tính cách mềm mại, song cũng có không ít người kiệt xuất có tính cách cứng rắn, đôi khi là độc đoán, mang lại cảm giác về một sự độc tài, nhưng xét kĩ thì không phải vậy. Điều này không chỉ đúng trong chính trị, mà còn trong cả kinh doanh, khoa học, nghệ thuật. Bill Gates và Steve Jobs, Newton và Einstein, Freud và Wittgenstein, Van Gogh và Picasso, Winston Churchill và Konrad Adenauer, Margaret Thatcher và Angela Merkel là những người như vậy.

Lý Quang Diệu, theo tôi, là một lãnh tụ chính trị sáng suốt, và ở một mức độ nhất định, đôi khi là độc đoán, nhưng ông không phải là một nhà độc tài. Vậy thì đâu là sự khác biệt giữa một nhà độc tài (hay một hệ thống độc tài) với một nhà chính trị (hoặc hệ thống chính trị) độc đoán sáng suốt?

Nhân tài Việt Nam, anh ở đâu?

Nhân tài Việt Nam, anh ở đâu?
Nguyễn Tuấn Hải VNN - Mọi xã hội đều phát triển nhờ những cá nhân xuất chúng. Việt Nam chúng ta đã đào tạo được nhân tài theo đúng nghĩa? Tức là tạo ra được những cá nhân có thể thúc đẩy sự thay đổi và phát triển xã hội?
Nhân tài ơi, anh ở đâu?
Với bất kỳ một nền giáo dục nào, hai nhiệm vụ chính cần phải làm, đó là:
1. Cung cấp một nền giáo dục cơ bản cho số đông. Nâng đỡ họ hoàn thiện bản thân để sau này thành công dân có ích, làm việc nuôi sống bản thân, gia đình.
2. Đào tạo nhân tài qua các chương trình học chuyên sâu để họ cống hiến tài năng đặc biệt của mình cho việc quản lý xã hội và phát triển quốc gia.
Tạo nên tầng lớp tinh hoa tài năng để họ trở thành những người cải tạo xã hội. Số ít được lựa chọn chính là những người thay đổi xã hội.

Đọc 'Bí quyết hóa rồng' của Lý Quang Diệu

Đọc 'Bí quyết hóa rồng' của Lý Quang Diệu
Nếu bạn từng xem bộ phim truyền hình “Trưởng thành”, đâu đó cách đây 10 -15 năm, sẽ thấy đất nước ấy từng gian khổ và nhiều mâu thuẫn như thế nào. Có thể nói, quá trình chuyển mình của Singapore là tập hợp của những chiến lược đột phá, chưa từng có trong lịch sử. Điển hình như việc Lý Quang Diệu thẳng thừng từ chối những khoản viện trợ nước ngoài để kích thích ý chí nhân dân. 
Ông Lý Quang Diệu
Ông từng nói: “Thế giới không nợ chúng ta sinh kế. Chúng ta không thể sống bằng cái bát đi xin”. Thay vào đó chính phủ tận dụng những tài sản mà quân Anh để lại, biến chúng thành khu công nghiệp, điểm du lịch, bỏ qua các nước châu Á láng giềng để mời gọi đầu tư từ phương Tây.

Bầu cử kiểu … Úc

Bầu cử kiểu … Úc
tuan's Blog - Tôi thích xem các tờ rơi và quảng cáo trong các cuộc bầu cử ở Úc. Mỗi lần bầu cử là mỗi lần các đảng vận động tranh cử với những sáng tác rất hay. Tôi phải nói là “sáng tác”, bởi vì đó là những sản phẩm văn hoá đòi hỏi suy nghĩ của người tạo ra chúng. Họ dùng những sáng tác đó để tấn công đối thủ chính trị, và để thuyết phục cử tri rằng đảng của họ là xứng đáng cầm quyền. Nhưng mỗi quảng cáo chỉ có vài giây, và cái thách thức là làm sao nói cho được nội dung và thuyết phục cử tri trong vài giây đó.

Chẳng hạn như năm nay cuộc bầu cử bang New South Wales sắp diễn ra, với 2 đối thủ chính là đảng Lao Động và đảng Liberal. Đảng Liberal đang cầm quyền. Lãnh tụ của đảng Lao Động là ông Luke Foley. Ông này chưa từng làm bộ trưởng hay chức vụ gì quan trọng cả. Để tấn công điểm yếu này, phía đảng Liberal tung ra >>> cái video clip 15 giây trên các đài truyền hình sau đây!

Nhất hạng

Nhất hạng
Hồ Anh Thái - Năm 2008 tôi mới đến thăm Angkor ở Siem Riep. Một quần thể đền chùa đồ sộ, kiến trúc và điêu khắc rất ấn tượng. Một sự pha trộn các sự tích của đạo Hindu và đạo Phật. Trong đền thấy toàn tượng thần Sáng Tạo Brahma bốn mặt, ở Angkor gọi là Bayon, nhưng bản địa lại nhầm lẫn coi đấy là Shiva, thần Hủy diệt và Tái tạo. 

Minh họa của Kim Duẩn
Toàn là các hiện thân của thần Bảo Vệ Vishnu, rồi chim thần Garuda, rắn thần Naga, bò thần Kamdhenu (bò cái mới là thần, còn bò đực Nandi chỉ là phương tiện giao thông của Shiva), rồi các vũ nữ trên thiên đường Apsara, rồi biểu tượng sinh thực khí mang những cái tên đặc Ấn Độ là linga và yoni… Giữa không khí Bà La Môn giáo và Hindu giáo như vậy, thỉnh thoảng lại như lạc vào một pho tượng Phật hoặc đôi ba sự tích đời Phật. Điêu khắc trên sa thạch và đá xanh rắn chắc, ngay cả ở chỗ nó nứt vỡ sụp đổ thì vẫn gây cảm giác bền chắc. Linh hồn Ấn Độ trong một thể xác Campuchia, cũng có thể xem là linh hồn Campuchia trong một thể xác Ấn Độ.

Đại gia 'dát' vàng đầy người gây náo loạn Vincom

Thế này mà cũng gây náo loạn. Đúng là văn hóa đại gia và người dân chỉ có dưới thời xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Đại gia 'dát' vàng đầy người gây náo loạn Vincom
"Số lượng vàng tôi đeo trên người không tính bằng cây mà tính bằng cân. Mỗi bộ trang sức gồm dây chuyền, vòng tay, nhẫn... khoảng 2kg, tính cả mặt đá thì giá trị mỗi bộ này khoảng 5 tỷ đồng. Hiện tại tôi không chỉ có một bộ mà có đến 3 bộ và tôi đang đặt làm thêm bộ thứ tư, chúng to và đẹp hơn các bộ cũ nhiều lần”, đại gia này cho biết.

Tiết lộ về đại gia 'dát' vàng đầy người gây náo loạn Vincom
Chiều 17/3 vừa qua, nhiều khách hàng tại trung tâm thương mại Vincom Hà Nội được phen náo loạn khi bất ngờ xuất hiện một người đàn ông ăn mặc bình thường nhưng lại đeo một số lượng vàng lớn trên người.

Xem ‘Nước 2030’ nghĩ về phim Việt

Xem ‘Nước 2030’ nghĩ về phim Việt
Bùi Văn Phú - Trong những ngày qua, vài rạp tại vùng Vịnh San Francisco có chiếu phim do những đạo diễn gốc Việt từ Mỹ về Việt Nam quay và sản xuất, đó là phim “Nước 2030” của Nguyễn-Võ Nghiêm Minh, “Đoạt hồn” (Hollow) của Hàm Trần.
Sáo và Giang trong phim Nước 2030 (Ảnh: Bùi Văn Phú).
Cuối tuần này, một phim khác của Hàm Trần là “Âm mưu giầy gót nhọn” (How to Fight in Six Inch Heels) sẽ được công ty phát hành Wave Releasing tung ra chiếu tại một số tiểu bang có đông người Việt ở Mỹ. Phim này đoạt giải Cánh Diều vàng 2014 cho vai nữ diễn viên xuất sắc là Kathy Uyên và đã được chiếu trong nước vào cuối năm 2013 với số vé bán kỷ lục.

Lời nguyền Vũng Áng

Lời nguyền Vũng Áng
Hiện trường vụ sập giàn giáo làm ít nhất 13 người chết, 28 người bị thương vào đêm 25/3/2015 ở công trường khu Liên hợp gang thép Formosa và Cảng Sơn Dương, Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Vụ sập giàn giáo làm ít nhất 13 người chết, 28 người bị thương vào đêm 25/3/2015 ở công trường khu Liên hợp gang thép Formosa và Cảng nước sâu Sơn Dương, Khu Kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh được báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin. Một lần nữa máu lại đổ tại dự án đầu tư lớn nhất Việt Nam với tổng trị giá 15 tỷ đô la và cũng từng là đề tài gây tranh cãi nhiều nhất trong công luận.

6.700 cây và đề toán đặc biệt của thầy giáo tiểu học

6.700 cây xanh và đề toán đặc biệt của thầy giáo tiểu học
Liên quan đến việc chặt hạ, thay thế cây xanh ở Hà Nội trong những ngày qua, một thầy giáo đã nảy sinh ý tưởng ra một bài toán đố học sinh gây sốt. Bài toán với đề bài liên quan tới sự kiện Hà Nội chặt hạ, thay thế cây xanh đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, các diễn đàn giáo dục, được nhiều giáo viên trong cả nước bàn luận và bày tỏ tích cực trước ý tưởng này.
Thầy Việt và học sinh của mình. 
Ảnh trang cá nhân thầy giáo Hoàng Đại Việt.
Qua tìm hiểu của phóng viên, người có ý tưởng ra một đề bài liên quan tới chủ đề trên là thầy Hoàng Đại Việt, giáo viên Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (Hà Nội). Đề bài thầy Việt nêu: Trong kế hoạch thay thế 6.700 cây xanh của Thủ đô Hà Nội, giả sử số cây bị chặt mỗi ngày lập thành một dãy số tự nhiên liên tiếp tăng dần.

Những chiêu trò kinh doanh “bẩn”

Những chiêu trò kinh doanh “bẩn”
Ngày nay đạo đức con người càng ngày càng tụt dốc, những người lớn tuổi thì than thở rằng “bao giờ cho đến ngày xưa”. Trong kinh doanh, khi đạo đức bị xói mòn, chỉ chạy theo lợi ích cá nhân, chỉ vì cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến lợi ích lâu dài và lợi ích cộng đồng thì hậu quả đưa đến thật là khủng khiếp.

Thương lái Trung Quốc (Ảnh: doanhnhansaigon.vn)
Vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiết lộ gây sốc của dân buôn gỗ
Báo Người đưa tin cho rằng, trong khi đơn vị thi công đã chặt 2.000 cây thì dư luận thắc mắc và băn khoăn tại sao Sở Xây dựng không công khai thông tin về đơn vị mua số cây bị chặt hạ và giá bán là bao nhiêu để người dân được biết?

Ma có tồn tại không?

Ma có tồn tại không?
Các chuyên gia cho rằng, cuộc sống con người có cái gọi là hồn ma hiện diện. Nó được tồn tại ở nhiều dạng thức khác nhau. Các chuyên gia cho rằng, cuộc sống con người có cái gọi là hồn ma hiện diện. Nó được tồn tại ở nhiều dạng thức khác nhau. Tuy nhiên, việc phân định giữa ma và vong vẫn chưa rõ ràng.
Ma tốt ma xấu như người tốt người xấu
GS.VS Đào Vọng Đức, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người về Khoa học và Tâm linh cho biết: Hiện nay, chưa phân định rõ giữa ma và vong. Nếu theo cách gọi của khoa học thì là vong, người dân hay gọi là ma. Các vong tồn tại ở nhiều dạng thức, nhiều nơi khác nhau. Như ở nơi chôn cất người chết, nhiều khi chưa hẳn có nhiều vong (ma) tồn tại.

Nhầm

Tuấn Khanh - Nhầm
“Nhầm” có thể trở thành một trong những từ ngữ của năm của người Việt. “Nhầm” xứng đáng trở thành tên gọi trong một chương lịch sử hiện đại của người Việt. 
Chưa bao giờ người ta chứng kiến việc “nhầm” trở nên thịnh hành ở Việt Nam như bây giờ. Trong vụ hàng ngàn cây xanh bị chặt đổ đầy những câu hỏi, như một vụ án công chưa có câu trả lời, người chịu trách nhiệm chính thức là ai, thì lại có tin hàng loạt cán bộ cấp be bé bị kiểm điểm. Có nhầm không? Người Việt đủ thông minh để hiểu rằng thủ phạm chính vẫn ở đâu đó trong các dinh thự cao rộng, vụ kiểm điểm chỉ là một thủ pháp để xoa dịu sự bất bình của đám đông.

Vingroup lên tiếng về đề án thay thế cây xanh

Vingroup lên tiếng về đề án thay thế cây xanh
BÌNH MINH Sự kiện thay thế cây xanh tại Hà Nội gây phản ứng trong dư luận được một vị lãnh đạo cho là “do sự nôn nóng của các nhà tài trợ”.  “Theo chủ trương, các doanh nghiệp tham gia đề án này chỉ ở vai trò tài trợ kinh phí, chứ không tham gia vào quá trình thực thi dự án”...
Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup.
“Việc “nôn nóng” có do các nhà tài trợ hay không thì chúng tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải do chúng tôi. Vì ngoài mục đích làm tốt hơn cho cộng đồng, chúng tôi không có lợi ích gì khác trong việc này”, ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup - một trong những nhà tài trợ cho đề án xã hội hóa trồng cây xanh tại Hà Nội - trả lời VnEconomy.

BÍ ẨN PHẠM NHẬT VƯỢNG

BÍ ẨN PHẠM NHẬT VƯỢNG
Chặt lia chặt lịa, chỉ mấy ngày họ đã đẩy người Hà Nội vào cơn ác mộng kinh hoàng khi nhiều con phố đã ngỗn ngang đất, trơ trụi trời. Và họ đã đạt con số hạ chặt được 500 cây. Giải thích: là do nhà tài trợ thúc hối quá. Nhà tài trợ là ai mà sai được cả đội ngũ những người “đầy tớ” đang sống bằng tiền thuế của dân phải răm rắp làm theo ý họ? Đây, danh sách các nhà tài trợ, theo tư liệu từ FB, báo cáo của Sở Xây Dựng Hà Nội: Tập đoàn Vincom, Ngân hàng VP bank, CT CP TM Công nghệ Bình Minh, CT CP TV ĐT XD Hà Thành, CATP Hà Nội…
Đứng đầu danh sách, dĩ nhiên, số tiền tài trợ chắc phải đáng kể nhất trong 70 tỉ là Vincom. Tôi nhớ đến Phạm Nhật Vượng. Và cũng nhớ đến một đoạn trả lời phỏng vấn của ông Vượng, đăng trên vnexpress.net đầu tháng 3-2013:” Tôi mơ ước biến đường phố Hà Nội và Sài Gòn giống như Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc). Nếu có thể thực hiện, thì kể cả có mất tiền tỷ, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tôi muốn để lại thứ gì đó cho thế hệ sau. Còn tiền thì dù sao cũng chẳng thể mang theo khi đã chết".

YOGA TRỊ LIỆU BỆNH ĐAU NỬA ĐẦU BÊN TRÁI

YOGA TRỊ LIỆU BỆNH ĐAU NỬA ĐẦU BÊN TRÁI
Đau nửa đầu là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra những cơn đau nặng và có thể khiến cơ thể suy nhược. Cơn đau đầu này thường đến ở nửa đầu bên trái. Các triệu chứng thường gặp là buồn nôn, hoa mắt, nhạy cảm với ánh sáng. Cơn đau có thể kéo dài từ 4-72 giờ.

Nếu bạn chỉ bị đau đầu một vài lần với mức độ không nặng nề lắm và sau đó tự hết hoặc hết sau khi uống vài viên thuốc giảm đau thông thường, thì vấn đề thường không nghiêm trọng. Bạn không nên quá lo lắng.

Nhạc thư giãn giảm căng thẳng chữa đau đầu

Nhạc thư giãn giảm căng thẳng chữa đau đầu
Nhạc thư giãn trị liệu? BẠN CÓ BIẾT nghe nhạc thư giãn trị liệu chứa sóng delta, theta giúp chữa bệnh tật, xả stress, nhạc ngủ ngon, tốt cho trí não, học tập và tinh thần thư thái, dịu nhẹ?
Đối mặt với căng thẳng, mệt mỏi trong công việc hàng ngày. Đầu óc hoạt động căng thẳng trong môi trường hoạt động, sinh sống hiện nay dễ dẫn đến việc trong cơ thể bạn sản sinh ra những Hoocmon, những tế bào chất không tốt cho cơ thể. Tình trạng căng thẳng kéo dài dẫn đến rối loạn chuyển hóa lipid, làm tăng cholesterol trong máu. Căng thẳng làm tăng tiết catecholamin mà chủ yếu là adrenalin, gây co mạch máu dẫn đến thiếu ôxy ở tim và thành mạch, thiếu ôxy ở các tổ chức.

Bản nhạc kỳ diệu giúp chữa đau đầu

Bản nhạc kỳ diệu giúp chữa đau đầu
Đây là bản nhạc sóng não, khi nghe, não bộ sẽ tiết ra beta-endorphin, có tác dụng tương tự như moocphin, giúp giảm đau, giảm căng thẳng rất hiệu quả. Tần số âm thanh ở mức 2.5-4Hz.
Để hiệu quả nhất, các bạn hãy sử dụng tai nghe nhé. Nhắm mắt, ngả người ra lưng ghế, thả lỏng cơ thể. Bạn sẽ thấy hiệu quả ngay sau 3 - 5 phút. Thời gian trị liệu nên từ 10-15 phút bạn nhé.

YOGA: SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ

YOGA: SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ

Nâng cao sức mạnh tình dục với Yoga

Nâng cao sức mạnh tình dục với Yoga

Hướng dẫn tập Yoga cho nam giới


Hướng dẫn tập Yoga cho nam giới

TP.Hồ Chí Minh: Gần 90.000 công nhân PouYuen đình công

TP.Hồ Chí Minh: Gần 90.000 công nhân PouYuen đình công vì “không được hưởng BHXH 1 lần”
(LĐO) LÊ TUYẾTTrong 2 ngày 26-27.3, gần 90.000 công nhân Cty TNHH PouYuen Việt Nam (Q.Bình Tân, TPHCM) đã đình công phản đối các quy định tại điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về việc không cho người tham gia BHXH được hưởng BHXH một lần như trước. Luật này vừa được Quốc hội thông qua ngày 20.11.2014 và vẫn chưa có hiệu lực.

Trao đổi với PV, công nhân Bích Thảo, quê Long An, cho biết, bắt đầu từ ngày 26.3, các CN đã tổ chức ngừng việc tại xưởng. Nguyên nhân đình công bắt nguồn từ khi các cán bộ cao cấp trong xưởng “đi họp ở trên về thông báo rằng, từ nay, khi công nhân nghỉ việc sẽ không được nhận BHXH một lần như trước mà phải đợi đến tuổi hưu, nam 60 tuổi và nữ 55 tuổi”.

Mỹ đã mua-bán ngân hàng như thế nào?

Ở Mỹ "việc công bố NH mất tỉ lệ an toàn vốn và phải bán điều này không ảnh hưởng đến người gửi tiền. Chỉ có cổ đông chịu lỗ vì cổ phiếu giảm thậm tệ chứ quyền lợi người gửi tiền, người đi vay… hoàn toàn không thay đổi". Ở VN không bắt chước Mỹ được vì bằng mọi giá người ta phải bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông; cổ đông đều là các quan chức (tham nhũng rửa tiền) hay đại gia có máu mặt chứ người gửi tiền, người đi vay là đám ngu dân cần gì phải bảo vệ quyền lợi cho chúng.
Mỹ đã mua-bán ngân hàng như thế nào?
(PL)- Ở Mỹ, ngân hàng có thể bị đóng cửa nếu tỉ lệ an toàn vốn dưới 3% chứ không chờ âm vốn. Mặc dù thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết năm nay sẽ có khoảng 6-7 NH sáp nhập với nhau nhưng đến nay danh tính của những NH này chưa được tiết lộ hết. Thông tin về sáp nhập giữa các NH cũng như NHNN có tham gia mua 100% cổ phần NH nào nữa hay không đang được nhiều người quan tâm. TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính NH (người từng mua bán NH ở Mỹ), cho rằng tại Mỹ việc mua bán, sáp nhập NH cũng giống như bao nhiêu thương vụ mua-bán khác.
Giao dịch tại một NH ở TP.HCM. Ảnh minh họa: HTD
Mỹ: Bơm vốn, không quản lý ngân hàng
Phóng viên: Thưa ông, trước một NH đang có dấu hiệu mất thanh khoản, yếu kém, nợ xấu… thì chính phủ Mỹ sẽ làm thế nào, cứu hay để chết?

Khẳng định cây trồng tại Nguyễn Chí Thanh là giống mỡ

Cây trồng tại Nguyễn Chí Thanh: chuyên gia tái khẳng định giống mỡ
Sau khi sở Xây dựng Hà Nội cam đoan loại cây trồng tại đường Nguyễn Chí Thanh là vàng tâm có giá trị nằm trong sách đỏ, các chuyên gia tiếp tục phản bác. Ảnh: Giống cây mỡ vốn để phủ đồi trọc nay được thêm nhiệm vụ phủ xanh những con đường trơ trọi vốn trước khi um tùm những cây xánh thích hợp với thổ nhưỡng Hà Nội bấy lâu.

Trong văn bản trả lời gửi báo chí hôm 24/3, Sở Xây dựng Hà Nội vẫn khẳng định Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh được trồng bằng cây vàng tâm. Đây là cây có giá trị, nằm trong sách đỏ, cần phải bảo tồn và phát triển. Cây cao trung bình 25 - 30m, đường kính thân cây 70 - 80cm. Vỏ cây có màu xám trắng, thịt vàng nhạt, dày khoảng 1cm. Trên thực tế cây vàng tâm đã được trồng xanh tươi ở một vài nơi trên đường phố Hà Nội.

Mạo danh khoa học để tuyên truyền "chống cộng"

Mạo danh khoa học để tuyên truyền "chống cộng"
Ngày nay, khi in-tơ-nét (internet) đã trở thành "sân chơi" của nhiều người thì sự ra đời, tồn tại một website nào đó cũng là điều bình thường. Do vậy, sự có mặt của một website tiếng Việt có tên gọi gắn với "triết học" cũng không có gì đáng ngạc nhiên và cũng không phải phê phán nếu trên thực tế, xu hướng "chống cộng" của website này đang lôi cuốn một số người tham gia.
Ra đời vào năm 2011, đến năm 2013, địa chỉ giao lưu tương tác với người hâm mộ (fanpage) gắn với hai chữ "triết học" nhưng lại ở đường phố (!) và trang web cùng mang tên này của Nguyễn Hoàng Huy - hiện đang sống tại Mỹ, vẫn chưa được nhiều người quan tâm, ngay cả khi anh ta xuất hiện trên một, hai tờ báo trong nước để tự quảng bá cho thứ "triết lý đường phố" của mình.

Ngày sinh có quyết định vận mệnh?

Ngày sinh có quyết định vận mệnh?
David Robson BBC Future - Ngày sinh của bạn có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ, sức khỏe tâm thần và thậm chí ngay cả thị lực. Là một người có ngày sinh vào tuần đầu tiên của tháng Mười, cung hoàng đạo của tôi nói cho tôi biết rằng tôi là một người thích sự công bằng, hài hòa, có cá tính can đảm nhưng lại thiếu quyết đoán.

Ngày sinh cũng có thể cho tôi biết những đặc điểm về hình thể của mình. Theo Raphael, một nhà chiêm tinh của thế kỷ 19, tôi là một người "có hình dáng thanh lịch, với một khuôn mặt tròn trịa, có sức khỏe tốt khi còn trẻ, nhưng khuôn mặt lại về già sẽ ngày càng trở nên thô kệch".

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Công an Hà Nội can thiệp việc phát ngôn vụ chặt cây ?

Đại học Lâm nghiệp bất ngờ lên tiếng, về vụ chặt cây ở thủ đô
Thông báo mới được phát đi:

'Nơi viếng ông Lý Quang Diệu rất giản dị'

'Nơi viếng ông Lý Quang Diệu rất giản dị'
Phóng viên Nguyễn Lễ của BBC tiếng Việt mô tả lại quang cảnh dân xếp hàng dài chờ vào viếng cố lãnh đạo Lý Quang Diệu. "Tôi hết sức bất ngờ trước sự giản dị của nơi đặt thi hài ông Lý Quang Diệu. Tức là linh cữu không đặt trong hội trường mà ở ngoài sảnh hay hành lang của tòa nhà quốc hội Singapore, ngay chỗ có cầu thang đi lên.

"Quan tài được đặt trên bệ và phủ quốc kỳ, không hề có bàn thờ hay có dòng chữ gì cả. "Xung quanh chỉ có bốn người lính đứng gác và hai cành hoa lan mang tên cố lãnh đạo Singapore mà thôi.

"Anh được sung sướng, còn tôi thì có con"

"Anh được sung sướng, còn tôi thì có con"
Đó là đoạn "rao vặt" không thể rõ ràng hơn của một gái xinh trên facebook. Cô này hứa trả 500 euro cho người đàn ông có thể làm mình mang bầu và sẵn sàng nhường lại mọi quyền làm cha mẹ hợp pháp cho cô.
Adelina cho biết không hứng thú có chồng hay bạn trai, bởi "đàn ông rất là nông cạn". Cô gái 25 tuổi tung đoạn quảng cáo trên facebook với nội dung đầy đủ như sau: "Gặp gỡ đàn ông không phải là vấn đề. Gặp người muốn có con mới khó. Bởi thế, thay vì mất thời gian vào những mối quan hệ không đâu, tôi sẽ trả tiền cho việc này: 500 euro, bạn được vui vẻ còn tôi thì có con".