Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Kerry: “Trung Quốc đừng hung hăng trên biển Đông“

Tôi chẳng ưa gì nước Mỹ, cũng không ưa ông Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, nhưng đọc bài trên báo Petrotimes tố cáo Mỹ tiếp tay Trung Quốc độc quyền chiếm Biển Đông, đành phải cho ông Kerry xuất hiện lại để khẳng định Mỹ không tiếp tay Trung Quốc. Quan điểm của Mỹ vẫn là "không lựa chọn đứng về bên nào, cũng không có ý định tiến hành phán xét", chỉ kêu gọi các bên giữ nguyên hiện trạng để đàm phán giải quyết hòa bình. Kể cả chuyện Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974, thực chất Mỹ cũng vô can vì đấy là đất của Việt Nam, đang do quân đội Việt Nam bảo vệ, Mỹ không có trách nhiệm bảo vệ giúp; người Việt yếu, không bảo vệ được thì phải chịu, cớ gì lại tố cáo Mỹ tiếp tay Trung Quốc. Mỗi nước đều có quyền lợi quốc gia riêng, Mỹ đâu có trách nhiệm lúc nào cũng phải làm sen đầm quốc tế. Đặc biệt lãnh thổ là vấn đề cực kỳ nhạy cảm, lịch sử biến động liên tục, khó có thể xác định vùng biển này của Việt Nam, vùng biển kia của Trung Quốc; tội gì Mỹ phải lo phán xét phân chia hộ 2 nước.
Ngoại trưởng Mỹ: “Trung Quốc đừng hung hăng trên biển Đông“
Hãng AFP ngày 13.5 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, việc TQ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hành động "khiêu khích". 
Ông Kerry nhấn mạnh, Mỹ vô cùng quan ngại về những diễn biến gần đây trên biển Đông và kêu gọi hai bên kiềm chế nhằm làm giảm căng thẳng và giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Phát biểu trước cuộc gặp với người đồng cấp Singapore K. Shanmugam ở Washington hôm 12.5, Ngoại trưởng Kerry bày tỏ mong đợi Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông sẽ sớm ra đời. Ngoại trưởng Shanmugam cho biết, Singapore muốn có tiến triển trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc để thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông, vốn cho đến nay vẫn giậm chân tại chỗ.

Làn sóng phản đối TQ tiếp tục dâng cao trên thế giới. Tại Mỹ, một nhóm các thượng nghị sĩ có danh tiếng thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã ra tuyên bố chung lên án việc TQ liên tục có những hành động gây căng thẳng ở biển Đông. 

Nhóm này thúc giục các nghị sĩ khác thông qua nghị quyết của Thượng viện Mỹ, tái khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ Mỹ đối với tự do giao thông hàng hải trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng cho những hành động mang tính khiêu khích của Trung Quốc. 

Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu, Nhật Bản hy vọng các bên liên quan sẽ không thực hiện những hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng và có hành động kiềm chế phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét