Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Cảnh tượng như chiến tranh ở miền đông Ukraine

Cảnh tượng như chiến tranh ở miền đông Ukraine
Trực thăng quần thảo trên không, xe tăng dưới đất, pháo nã lên tiêu diệt máy bay, tạo nên quang cảnh một trận chiến ở thành phố Slavyansk, thành trì của những người ly khai miền đông Ukraine. Hai trực thăng chiến đấu Ukraine bị bắn hạ
4 người thuộc lực lượng tự vệ bị lực lượng hành pháp Ukraine hôm nay bắt giữ vì bị nghi bắn hạ trực thăng quân sự Ukraine. Những phiến quân thân Nga ở thành phố Slavyansk sáng nay dùng máy phóng rocket bắn hạ hai trực thăng quân sự Ukraine, và nã đạn vào một trực thăng khác, làm hai phi công thiệt mạng. Ảnh: KyivPost

Một phi công trực thăng của Ukraine bị thương được đưa tới bệnh viện. Chính phủ Ukraine đang thực hiện chiến dịch đặc biệt trấn áp người đòi ly khai ở Slavyansk với 20 trực thăng. Tổn thất về trực thăng buộc họ tạm ngừng chiến dịch. Ảnh: Instagram

Một người đàn ông có vũ trang thân Nga bước đi gần một đống chướng ngại vật bốc cháy tại một trạm kiểm soát ở thành phố Slavyansk. Vụ tấn công hôm nay làm tổng cộng ba người chết, trong đó có hai phi công và một người thuộc lực lượng tự vệ. Ảnh: AFP

Lính Ukraine đứng tại một trạm kiểm soát vào rạng sáng nay tại làng Andreevka, cách trung tâm Slavyansk khoảng 7 km. Ảnh: AFP

Một chiếc trực thăng quân sự Ukraine hạ cánh tại một điểm kiểm soát quân đội chiếm được lúc sáng sớm ở làng Andreevka. Ảnh: AFP


Quân đội Ukraine vào vị trí tại làng Andreevka. Ảnh: AFP

Họ dùng những bao tải cát làm rào chắn. Ảnh: AFP

Những hình tượng tôn giáo được đặt bên những hòn gạch, khi người dân tụ tập gần trạm kiểm soát mà quân đội Ukraine chiếm được sáng nay. Đến nay, khoảng 15 thành phố và thị trấn miền đông Ukraine đang nằm trong tay lực lượng ly khai. Những người này tuyên bố sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Ukraine để sáp nhập với Nga vào ngày 11/5 tới. Ảnh: AFP
Trọng Giáp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét