Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

BT Bùi Quang Vinh: Tình hình đang cực kỳ nghiêm trọng

Hoan hô Bộ trưởng Vinh đã dũng cảm lên tiếng và đã có những hành động thiết thực để xử lý vụ việc ở Bình Dương và một số địa phương khác. Lại nhớ, trong một số bài viết và báo cáo trước của tôi thực hiện đầu những năm 1990 và đến tận đầu những năm 2000 (lúc đó còn quan tâm và viết chứ sau này thì chán nên thôi không viết), tôi thường nhấn mạnh: Những năm độc lập, hòa bình là cực kỳ quý và hiếm đối với dân tộc Việt Nam ta, do đó phải ra sức tận dụng để phát triển đất nước, nâng cao sức mạnh quốc phòng để Trung Quốc không dám dùng vũ lực đối với nước ta. Chỉ cần Trung Quốc bắn vài quả đại bác trên biên giới phía Bắc, đất nước chấn động, thì các nhà đầu tư nước ngoài (và trong nước) sẽ lũ lượt chạy khỏi Việt Nam. Và chắc chắn chỉ khoảng đến năm 2010, khi đã vững mạnh, Trung Quốc sẽ tìm cách cướp Biển Đông. Trong Blog này cũng lưu 1-2 bài về chuyện này, nhưng không biết chúng nằm đâu.
BT Bùi Quang Vinh: Tình hình đang cực kỳ nghiêm trọng
Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15- 5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh đã thể hiện sự lo lắng trước việc công nhân ở một số địa phương quá khích, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của Việt Nam, làm cho sản xuất, xuất khẩu có nguy cơ bị đình trệ. Nói về việc công nhân ở một số địa phương bị kích động, đập phá nhà xưởng, trang thiết bị... Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh đánh giá: “Tình hình rất xấu, rất nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức lo lắng...”.

Theo ông Vinh, hành động đặt trái phép giàn khoan của Trung Quốc không chỉ gây bức xúc trong nhân dân mà còn trong chính chúng ta. Tuy nhiên, việc công nhân ở một số địa phương bị kẻ xấu lợi dụng, kích động có những hành động không phù hợp đã ảnh hưởng đến môi trường an toàn đầu tư của Việt Nam.

“Tối qua tôi đã triệu tập cuộc họp của bộ và ký 3 công hàm gửi cho các đại sứ quán nước ngoài, các tổ chức, UBND các tỉnh và Thủ tướng Chính phủ đề nghị có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo đảm hoạt động ở các khu công nghiệp. Bởi hình ảnh đầu tư của Việt Nam mà chúng ta đã gây dựng trong 20 năm qua và hiện nay là rất xấu. Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nếu chúng ta không ngăn chặn được thì tất cả các quốc gia đều lo ngại về môi trường đầu tư. Rồi sản xuất sẽ bị đình trệ, xuất khẩu sẽ giảm” – ông Vinh nói.

Trước đó, báo cáo của Uỷ ban Kinh tế cũng cho rằng, với tình hình phức tạp do Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Hương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế nước ta từ đầu tháng 5 vừa qua, đề nghị Chính phủ thực hiện đầy đủ các quyền theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước về Luật Biển năm 1982. Đồng thời thông báo kịp thời đến các tầng lớp nhân dân tạo đồng thuận, nêu cao tình thần yêu nước, ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc, sức mạnh của chính nghĩa, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng, với những diễn biến trong thời gian gầy đây thì Chính phủ cần phải nghiên cứu tính toán xem sẽ ảnh hưởng gì đến sản xuất kinh doạnh, thương mại.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đồng tình với nhận định trên và đề nghị Chính phủ cần bổ sung vào báo cáo và dự báo tình hình sắp tới sẽ không thuận lợi gì đến tình hình kinh tế, xã hội. Bà Ngân cũng cho rằng, những việc làm quá khích vừa qua đã khiến cho bạn bè quốc tế lo ngại.

Thành Văn (Lao động)
http://laodong.com.vn/404.aspx?aspxerrorpath=%2fkinh-te%2fbo-truong-bui-quang-vinh-tinh-hinh-dang-cuc-ky-nghiem-trong-201028.bld

Bài này trên trang báo Lao động. Nhân đọc bài này, nhìn thấy Danh sách các bài đang được người Việt Nam đọc nhiều nhất như sau:

1 nhận xét: