Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Xếp hạng năng lực cạnh tranh của EIU: Hà Nội, Tp.HCM gần “đội sổ”

Xếp hạng năng lực cạnh tranh của EIU:
Hà Nội, Tp.HCM gần “đội sổ” 

AN HUY

picture 
 EIU cho biết, 120 thành phố được xếp hạng chiếm 
tỷ trọng lớn trong nền kinh tế toàn cầu.
 
Trong xếp hạng các thành phố trên thế giới về năng lực cạnh tranh do Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan thông tin kinh tế thuộc The Economist - thực hiện, Hà Nội và Tp.HCM nằm trong nhóm 20 thành phố “đội sổ”.

Cụ thể, trong tổng số 120 thành phố được EIU xếp hạng, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 104 còn Tp.HCM xếp ở vị trí 109. Tổng điểm của Hà Nội là 38,8 điểm, của Tp.HCM là 36,5 điểm, tính trên thang điểm 100.

Top 5 thành phố dẫn đầu về năng lực cạnh tranh toàn cầu theo xếp hạng này là New York với 71,4 điểm, London với 70,4 điểm, Singapore với 70 điểm; Hồng Kông và Paris cùng được 69,3 điểm.

Nhóm 5 thành phố “bét bảng” bao gồm Tehran được 27,2 điểm; Lagos với 27,6 điểm; Dhaka 27,7 điểm, Beirut 30,6 điểm, và Alexandria 31,8 điểm.


Xếp hạng của EIU được thực hiện dựa trên phân tích các yếu tố sức mạnh kinh tế, vốn hữu hình, mức độ phát triển của thị trường tài chính, tính hiệu quả của các thể chế, đặc trưng về xã hội và văn hóa, nguồn nhân lực, rủi ro về tự nhiên và môi trường, cùng sức hấp dẫn toàn cầu.

Trong số 44 thành phố của khu vực châu Á-Thái Bình Dương nằm trong xếp hạng, hai thành phố của Việt Nam cũng không giành được những vị trí cao. Trong đó, Hà Nội xếp thứ 36, còn Tp.HCM đứng ở vị trí 39. Dẫn đầu về năng lực cạnh tranh trong khu vực này là các thành phố Singapore, Hồng Kông và Tokyo.

EIU cho biết, việc lựa chọn các thành phố để đưa vào xếp hạng này dựa trên quy mô và tầm quan trọng về kinh tế của các thành phố. Đây đều là các đô thị có trên 1 triệu dân và có GDP năm 2008 từ 20 tỷ USD trở lên.

Tuy không được đánh giá cao về năng lực cạnh tranh toàn cầu, Hà Nội nằm trong nhóm 30 thành phố dẫn đầu thế giới về sức mạnh kinh tế. Đây là tiêu chí đánh giá nhấn mạnh vào GDP và tốc độ tăng trưởng của các thành phố. Ở tiêu chí này, Hà Nội đứng ở vị trí 20, đồng hạng với Hồng Kông, đạt điểm số 43,8 điểm.

Theo nhận định của báo cáo, GDP của Hà Nội trong thời gian 2010-2016 sẽ tăng trưởng bình quân 10,2% mỗi năm.

3 thành phố dẫn đầu về sức mạnh kinh tế đều là các thành phố Trung Quốc, gồm Thiên Tân, Thâm Quyến và Đại Liên.

EIU cho biết, 120 thành phố được xếp hạng chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế toàn cầu. Với tổng dân số khoảng 750 triệu người, 120 thành phố này tạo ra GDP 20,2 nghìn tỷ USD vào năm 2008 (tính theo đồng giá sức mua), tương đương 29% tổng GDP trên toàn cầu.


Posted 12 Mar 2012

Hot Spots

The Global City Competitiveness Index

Hot spots is an Economist Intelligence Unit research programme, commissioned by Citigroup, which ranks the competitiveness of 120 of the world’s major cities. The Economist Intelligence Unit bears sole responsibility for the content of this report. The Economist Intelligence Unit’s editorial team built the Index, conducted the analysis and wrote the report. The findings and views expressed in this report do not necessarily reflect the views of the sponsor.
Our research drew on two main initiatives:
  • A unique Index that compares 120 of the world’s major urban agglomerations across eight distinct categories of competitiveness and 31 individual indicators. These cities collectively represent about 29% of the global economy, with a combined GDP of US$20.24tr. A detailed note on definitions and methodology is provided in the appendix.
  • We conducted in-depth interviews with ten city experts, mayors and corporate executives, to get their insights on city competitiveness.
The Index was devised and constructed by an Economist Intelligence Unit research team led by Manoj Vohra. The author of the report was James Watson and the editor was Sudhir Vadaketh. Sarah Fister Gale and Premila Nazareth assisted with further interviews. Our sincere thanks go to the following interviewees (listed alphabetically by organisation) for their time and insights:
-        Dane Parker, vice president, global facilities, real estate and environmental health and safety, Dell
-        Kevin Stolarick, research director, Martin Prosperity Institute
-        Jaana Remes, senior fellow, McKinsey Global Institute
-        Michael Bloomberg, mayor, New York
-        Javier Sanchez-Reaza, economist and urban specialist, OECD
-        Lamia Kamal-Chaoui, head: urban development programme, OECD
-        Johannes Schmidt, CEO, project and structured finance, Infrastructure & Cities and Industry, Siemens
-        Khoo Teng Chye, executive director, Singapore’s Centre for Liveable Cities
-        Todd Overmyer, global head of retail, Triumph
-        Hariprasad Hegde, global head of operations, Wipro


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét