Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

TS Doanh: Có thể cho người Việt vào chơi trong casino

Quý trọng bác Lê Đăng Doanh, nhưng tôi không tán thành quan điểm này của bác. Hiện nay văn hóa của người Việt Nam đang quá thấp và hỗn loạn, những quan niệm đạo đức cũ đã mất gần hết trong khi cái mới chưa định hình; văn hóa xấu lấn át, áp đảo văn hóa tốt; mặt khác thu nhập của người dân còn quá thấp và không ổn định, khác hoàn toàn với Sinapore mà bác Doanh đem ra so sánh. Trong bối cảnh này, mở casino cho người Việt hậu quả xã hội sẽ vô cùng lớn so với ít tiền thuế thu được.
TS Lê Đăng Doanh: Có thể cho người Việt vào chơi trong casino
Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, có thể cho người Việt vào chơi trong casino nếu như quản lý tốt và có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ về thu nhập, địa chỉ cư trú... Còn một khi đã mở casino thì chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực. Liên quan đến chủ đề casino đang được Quốc hội và dư luận quan tâm, Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh về vấn đề này.
Mới đây, Thường vụ Quốc hội đã bàn thảo về Nghị định hoạt động kinh doanh casino, trong đó đang xem xét việc có nên cho người Việt vào chơi trong casino hay không. Xin ông cho biết quan điểm của ông về vấn đề này?
Theo tôi, có thể chấp nhận xây dựng một số ít casino và chủ yếu phục vụ khách nước ngoài, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc người Việt vào chơi trong đó. Tôi không đồng ý chủ trương xây dựng casino ồ ạt như hiện nay, có quá nhiều tỉnh xin xây dựng casino. Chúng ta nên có sự kiểm tra gắt gao những người vào chơi xem như địa chỉ, thu nhập... để tránh dẫn đến những hậu quả xấu về việc lạm dụng casino.
Casino là một thực tế, chấp nhận hay không chấp nhận cũng đều có mặt được và mặt chưa được. Nếu như chúng ta không cho người Việt vào casino chơi thì họ sẽ ra nước ngoài chơi, còn nếu chúng ta cho họ vào chơi một cách ồ ạt, mở cửa cho sự cám dỗ có thể giàu lên bằng cách chơi trong casino thì vô cùng nguy hiểm cho đạo đức xã hội và cho xu hướng phát triển của một đất nước.
Tôi cho rằng nên học tập kinh nghiệm quản lý casino của Singapore - đất nước có dịch vụ casino phát triển nhưng tác động xã hội lại không đến nỗi tiêu cực. 
 Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh
Ông có thể phân tích rõ hơn về những tích cực, tiêu cực từ việc mở và cho phép người Việt vào chơi trong casino?
Về mặt tích cực, nó thỏa mãn đam mê của người dân, và khi có một có nhu cầu thì phải có sự đáp ứng nhu cầu đó. Còn không thể nói là nhu cầu đó là tích cực hay tiêu cực, chỉ có thể nói là hạn chế bớt đi. Giống như hiện nay chúng ta đang cố gắng hạn chế việc đánh bạc ở mọi nơi và có sự quản lý để hạn chế những tác động tiêu cực đến xã hội. Còn một khi đã mở ra thì chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực chứ không phải là không có.
Theo ông, việc cho phép xây dựng và cho người Việt chơi trong casino liệu có giúp ích cho sự phát triển của kinh tế đất nước không?
Theo tôi, điều có thể thấy trước mắt là chúng ta sẽ thu được thuế và tiết kiệm được tiền mà người Việt đang mang ra nước người chơi. Và nếu mở casino thì chúng ta cũng sẽ kiểm soát được những người vào chơi, thay vì trước kia không biết được họ chơi ở đâu, lúc nào.
Tuy nhiên, cũng cần phải có sự nghiên cứu, đánh giá một cách cụ thể về những tác động của casino.
Theo ông, liệu chúng ta có thể làm tốt được việc quản lý hoạt động casino hay không?
Nếu mở ra tôi nghĩ rằng chúng ta phải cố gắng làm được. Còn có làm được hay không thì tôi cũng không thể trả lời được.
Xin cảm ơn ông!
Duyên Duyên (thực hiện)

1 nhận xét: