Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

2013, ADB sẽ hỗ trợ Việt Nam khoảng 1,3 tỷ USD



Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố, trong năm 2013 sẽ tài trợ cho Việt Nam từ 1,2 - 1,3 tỷ USD vốn ODA, mức tài trợ này tương đương năm 2012.

2013, ADB sẽ hỗ trợ Việt Nam khoảng 1,3 tỷ USD
Buổi công bố Chiến lược đối tác quốc gia của ADB 2012 - 2015 (Ảnh: Cổng ĐT chính phủ)
          
Trong các năm 2013 - 2015 tới đây, nguồn vốn tài trợ của ADB cho Việt Nam sẽ tập trung vào 6 ngành chính gồm: Nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, môi trường; giáo dục; năng lượng; tài chính; giao thông; nước sạch và đô thị. Trong năm 2013, tuy đã cam kết dành cho Việt Nam khoảng 1,2 - 1,3 tỷ USD, nhưng ADB nhấn mạnh, việc giải ngân nguồn vốn này sẽ tùy thuộc vào kết quả thực hiện dự án, khả năng hấp thụ vốn và khả năng trả nợ của Việt Nam.
 
Theo ADB, cho đến nay ngân hàng này không thấy vấn đề gì đối với khả năng trả nợ của Việt Nam đối với các khoản vay ODA trước đây. Tuy nhiên, trong buổi họp báo 31/10, ADB đã đề cập đến một số yếu tố cản trở sự phát triển của kinh tế Việt Nam cũng như khả năng hấp thụ nguồn vốn ODA như năng lực cạnh tranh thấp, dễ bị tổn thương bởi suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu… Đồng thời, ADB đưa ra khuyến cáo, Việt Nam cần cố gắng thực hiện 3 mục tiêu: Tăng trưởng toàn diện, nâng cao hiệu suất kinh tế và môi trường bền vững.



Tác giả : Ngọc Diệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét