Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024

Hoan hô ông Trump cắt viện trợ cho Ukraine nếu tái đắc cử

Hoan hô ông Donald Trump dọa cắt viện trợ cho Ukraine nếu tái đắc cử. Ủng hộ nước Nga và TT Putin. Ông Sergey Tsekov nói đúng: "Hội nghị Hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ không liên quan gì đến việc đạt được hòa bình ở Ukraine, mà là một phiên tòa xét xử Nga. Theo ông, những nước tham gia đã sử dụng hội nghị này chỉ để duy trì quyền bá chủ và ảnh hưởng của họ trên thế giới". Tôi rất căm ghét các nước giầu vì chúng áp bức, bóc lột rất dã man các nước nghèo bằng những thứ luật lệ, trật tự và giá cả thế giới do chúng đặt ra và bắt các nước nghèo phải tuân theo. Chúng cũng đào tạo ra cho các nước nghèo tầng lớp quan chức chỉ biết mưu cầu lợi ích bản thân, sẵn sàng bán nước bán dân, sẵn sàng tiếp tay cho các nước giầu bóc lột nhân dân mình. Nga dũng cảm đi đầu chống Mỹ và hơn 30 nước chư hầu, nên rất đáng khâm phục và ủng hộ. 
Ông Donald Trump dọa cắt viện trợ cho Ukraine nếu tái đắc cử
16/06/2024 TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích mức độ ủng hộ Ukraine và nói rằng nếu tái đắc cử, ông sẽ giải quyết việc này ngay lập tức. 
Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Detroit do Turning Point USA tổ chức, ông Trump chỉ trích việc Ukraine không ngừng yêu cầu viện trợ.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

"Mỗi lần ông ấy (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - PV) đến Mỹ, ông ấy đều trở về với 60 tỷ USD", ông Trump nói. "Bốn ngày sau khi rời đi, ông ấy về nước và thông báo rằng Ukraine cần thêm 60 tỷ USD nữa. Nó kéo dài mãi, không bao giờ kết thúc. Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó khi trở lại Nhà Trắng".

Năm ngoái, cựu tổng thống Mỹ cho biết ông có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine "trong 24 giờ".

Trên thực tế, ông Zelensky đến Mỹ lần cuối cùng vào tháng 12/2023 và khoản viện trợ khổng lồ 61 tỷ USD cho Ukraine mới chỉ được thông qua một lần vào tháng 4 vừa qua, ngoài các gói viện trợ nhỏ khác.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Zelensky đã gửi lời cảnh báo đến ông Trump nếu ông thực hiện "kế hoạch hòa bình" nhằm buộc Ukraine phải nhượng bộ Nga.

Quan chức Nga nói khoảng 20 nước NATO đang tham gia xung đột ở Ukraine

16/06/2024  Thành viên của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Sergey Tsekov tuyên bố khoảng 20 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Sergey Tsekov. Ảnh: TASS

“Trên thực tế, khoảng 20 quốc gia đang tham gia cuộc chiến với Nga, những quốc gia này đều là thành viên NATO, ủng hộ và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tôi tin rằng họ đang trong tình trạng chiến tranh với Nga”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Tsekov nói.

Trong diễn biến liên quan, bình luận về Hội nghị Hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ, ông Tsekov cho rằng hội nghị này không liên quan gì đến việc đạt được hòa bình ở Ukraine, mà là một phiên tòa xét xử Nga. Theo ông, những nước tham gia đã sử dụng hội nghị này chỉ để duy trì quyền bá chủ và ảnh hưởng của họ trên thế giới.

Vị quan chức này lưu ý rằng các quốc gia tham gia hội nghị đã nắm được những tuyên bố mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra vào ngày 14/6 tại cuộc họp với ban lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga và họ đang thảo luận về điều đó. Tuy nhiên, ông Tsekov tin rằng sẽ không có quyết định nào về vấn đề này được đưa ra trong khuôn khổ của hội nghị.

“Ông Putin đã nêu rõ lập trường của Nga ở giai đoạn này. Đồng thời, Tổng thống cũng rằng nếu các bạn không chấp thuận, thì sẽ có những yêu cầu khác, thậm chí còn khắt khe hơn, được đưa ra”, ông Tsekov nói thêm.

Trước đó, ông Putin đã đưa ra các đề xuất hòa bình mới để giải quyết xung đột ở Ukraine, bao gồm công nhận tình trạng của Crimea, các vùng mới sáp nhập Nga gồm Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson; củng cố tình trạng không liên kết và không vũ khí hạt nhân của Ukraine; phi quân sự hóa và phi phát xít hóa và bãi bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ sáng kiến ​​này.

Căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang đáng kể từ đầu năm nay sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine. Ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ của một số thành viên NATO.

Phát biểu tại Hội nghị Hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ vào ngày 15/6, Tổng thống Macron đã kêu gọi đưa thêm nhiều nước vào quá trình tìm kiếm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Tất cả chúng ta đều cam kết xây dựng một nền hòa bình bền vững. Nhưng một nền hòa bình như vậy không thể là một sự đầu hàng của Ukraine”, ông Macron nói.

Theo ông Macron, bất cứ thoả thuận nào về chấm dứt chiến sự đều phải khôi phục chủ quyền của Ukraine và tôn trọng “quy tắc quốc tế”.

Ông Macon và các nhà lãnh đạo phương Tây khác cũng khẳng định Nga không được phép chiến thắng. Họ cam kết tiếp tục cung cấp thêm viện trợ vũ khí và kinh tế cho Ukraine chừng nào nước này còn cần.

https://tienphong.vn/ong-donald-trump-doa-cat-vien-tro-cho-ukraine-neu-tai-dac-cu-post1646759.tpo
https://baotintuc.vn/the-gioi/quan-chuc-nga-noi-khoang-20-nuoc-nato-dang-tham-gia-xung-dot-o-ukraine-20240616180132015.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét