Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Hiểu rõ biểu tình Hong Kong qua 10 biểu tượng

Hiểu rõ biểu tình Hong Kong qua 10 biểu tượng
Chiếc ô, dải ruy băng màu vàng, áo thun đen, những con số, ổ cắm điện thoại… là những biểu tượng của cuộc biểu tình đòi dân chủ rầm rộ ở Hong Kong đang được cả thế giới quan tâm.
1. Chiếc ô
Ngày 28.9, hình ảnh một người biểu tình giơ cao hai chiếc ô trong đám khói hơi cay của cảnh sát đã nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram và trở thành cảm hứng của những người biểu tình đòi dân chủ tại Hong Kong. Thậm chí, cuộc biểu tình tại Hong Kong còn được gọi là “Cách mạng Ô”.

Ban đầu người biểu tình tại Hong Kong sử dụng chiếc ô để che mưa, nắng nhưng người biểu tình. Nhưng khi cảnh sát dùng đạn hơi cay những người biểu tình phát hiện ra rằng chiếc ô là một “vũ khí” lợi hại để tự vệ trước cảnh sát.

Người biểu tình tại Hong Kong dùng ô để ngăn chặn hơi cay của cảnh sát.

Sự đa năng của chiếc ô đã khiến nó nhanh chóng trở thành một biểu tượng phổ biến nhất của cuộc biểu tình tại Hong Kong.

Chiếc ô đã trở thành một phần của chiến lược biểu tình. “Cảnh sát được sử dụng hơi cay khá tự do để ngăn chặn cuộc biểu tình. Những người biểu tình được tổ chức, họ đang sẵn sàng. Vì vậy, bạn sẽ nhìn thấy một “biển” ô trên đường phố Hong Kong”, Ho-Fung Hưng, nhà xã hội học Trung Quốc tại Đại học Johns Hopkins bình luận.

Biểu tượng chiếc ô được người biểu tình tại 
Hong Kong sử dụng trên các trang mạng xã hội.

2. Dải ruy băng vàng

Các dải ruy băng vàng được gắn vào hàng rào, trên áo của người biểu tình và lan truyền trên các trang mạng xã hội tại Hong Kong.

Một học sinh Hong Kong đeo dải ruy băng vàng 
trên áo để thể hiện sự ủng hộ cuộc biểu tình.

Tại Hong Kong, ruy băng vàng là biểu tượng của phong trào đấu tranh vì phổ thông đầu phiếu quốc tế, đặc biệt là quyền bầu cử của phụ nữ. Người biểu tình coi dải ruy băng vàng là biểu tượng của khát vọng dân chủ.


Biểu tượng dải ruy băng vàng được nhiều người Hong Kong sử dụng làm ảnh đại diện trên các trang mạng xã hội để ủng hộ cuộc biểu tình.

3. Áo thun đen



Phần lớn học sinh, sinh viên tham gia cuộc biểu tình đều mặc áo thun đen. Áo thun đen thường được người dân Hong Kong mặc để tưởng nhớ sự kiện Thiên An Môn tại Trung Quốc. Nghệ sĩ Wong cho biết, áo thun đen đại diện cho “nỗi buồn và bóng tối” và lên án việc sử dụng vũ lực để trấn áp người biểu tình hoà bình.

4. Những con số



Tại Hong Kong, những con số như 689, 926, 8.964 xuất hiện dày đặc tại các địa điểm biểu tình trên những tấm áp phích và các trang mạng xã hội. Những con số này là một loại ký hiệu phổ biến trong nền văn hóa chính trị tại Trung Quốc nhằm tránh sự kiểm duyệt.

Mặc dù tại Hong Kong không có sự kiểm duyệt nhưng người biểu tình vẫn thường sử dụng các con số để viết tắt nội dung chính trị. Ví dụ 926 có nghĩa là ngày 26.9, khi các cuộc biểu tình nổ ra.

Đặc khu trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh có con số riêng là 689. Con số 689 là số lượng phiếu bầu ông nhận được từ ủy ban bầu cử 1.200 người để lên làm lãnh đạo thành phố.

Người biểu tình sử dụng con số đó để phản đối ông Lương vì ông ấy chỉ nhận được sự ủng hộ của 689 người Hong Kong, trong khi thành phố có 7 triệu dân.

5. Nhu yếu phẩm



Cuộc biểu tình tại Hong Kong được tổ chức tốt, có trật tự và được đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Các tình nguyện viên cung cấp đồ ăn nhẹ, nước uống, khăn... miễn phí cho người biểu tình.

6. Đồ bảo hộ tự chế



Sau khi bị cảnh sát giải tán bằng hơi cay vào hôm 28.9, những người biểu tình tại Hong Kong đã tự chế ra nhiều thiết bị bảo hộ để ngăn chặn hơi cay của cảnh sát, phổ biến là những chiếc ô, khẩu trang, áo ni lông, kính bơi...

7. Ổ cắm sạc điện thoại

Nhiều người dân sống gần các địa điểm biểu tình cung cấp ổ cắm điện để người biểu tình sạc pin điện thoại.

Các tình nguyện viên cũng mang thêm ổ cắm điện và sạc điện thoại để người biểu tình có thể sử dụng. Điện thoại đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc biểu tình để chia sẻ thông tin các phương tiện truyền thông xã hội.



8. Firechat

Tin đồn hệ thống mạng di động của Hong Kong có thể bị chặn gây ra cơn sốt tải ứng dụng gửi tin nhắn FireChat. Ứng dụng này cho phép người dùng gửi tin nhắn cho nhau khi không có kết nối Internet không dây hay mạng 3G.

Số lượng người tải ứng dụng FireChat lớn đến mức Micha Benoliel, giám đốc công ty Mỹ Open Garden, nhà phát triển FireChat, đã đến Hong Kong. Benoliel cho biết người biểu tình Hong Kong có tính tổ chức cao và có sự chuẩn bị rất đầy đủ.

9. Hình nộm

Đặc khu trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh trở thành mục tiêu phản đối của người biểu tình, họ kêu gọi ông Lương phải lập tức từ chức.

Một hình nộm đầu ông Lương với những chiếc răng nanh là hình ảnh phổ biến trong cuộc biểu tình. Mang hình nộm này diễu hành, người biểu tình hô vang “Từ chức đi”.

10. Bài hát

Người biểu tình Hong Kong chọn bài hát “Bạn có nghe mọi người hát” trong vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” làm bài hát chung. Trong vở nhạc kịch, người dân Paris hát bài trên khi chuẩn bị cuộc nổi dậy chống Chính phủ Pháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét